Vạn Mộng Quy Tâm

Chương 7. Mộng Đen Trong Dược Phòng
Cập nhật 140 ngày trước Đã đọc 7 Bình luận 0

Sáng hôm sau, Kỷ Vọng không uống thuốc.

Thanh Tước bưng chén thuốc đứng trước giường, vẻ mặt vừa lo vừa sợ. Hơi thuốc màu nâu sẫm bốc lên trong làn khí lạnh còn sót lại sau cơn mưa đêm, mùi đắng len vào tận cổ họng.

Kiếp trước, hắn đã uống chén thuốc này.

Không chỉ một chén.

Từ ngày tỉnh lại sau trận bệnh năm mười sáu tuổi, hắn uống liên tục mười chín ngày. Mỗi ngày hai lần, sáng tối không thiếu. Khi ấy hắn tưởng thuốc đắng là vì bệnh nặng, thân thể suy nhược, linh căn tổn thương sau trận sốt cao.

Đến ngày mẫu thân ho ra máu đen, Trần y sư còn đứng bên giường lắc đầu nói bệnh khí nhập phế, tích lâu thành độc, người ngoài không cứu nổi.

Khi đó, Kỷ Vọng tin.

Hắn tin đến tận nhiều năm sau, khi tự tay chôn Trần y sư trong rừng tuyết, vẫn chỉ nghĩ lão già kia là kẻ vô năng, không phải kẻ cầm dao.

Bây giờ nhìn lại, cái gọi là vô năng đôi khi chỉ là lớp vải che trên lưỡi đao.

“Thiếu gia…”

Thanh Tước nhỏ giọng gọi.

Kỷ Vọng ngồi trước án thư, tay phải cầm một mảnh giấy trắng. Trên giấy chỉ viết bốn chữ: Dược phòng, hương tro.

Hắn không ngẩng đầu.

“Đổ đi.”

Thanh Tước giật mình.

“Nhưng Trần y sư nói thân thể thiếu gia còn yếu, nếu không uống thuốc đúng giờ, bệnh khí dễ quay lại.”

“Bệnh khí?”

Kỷ Vọng khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng Thanh Tước lại thấy sống lưng lạnh đi.

Nàng ôm chén thuốc, không dám nói tiếp.

Từ khi thiếu gia tỉnh lại, nàng luôn cảm thấy người trước mặt vẫn là người ấy, nhưng lại không giống người ấy. Gương mặt vẫn còn sắc bệnh, thân hình vẫn gầy, thậm chí lúc ho còn yếu đến mức khiến người ta lo lắng. Nhưng ánh mắt của hắn đã khác.

Trước kia thiếu gia cũng ít nói, nhưng sự ít nói ấy mang theo buồn bực của một thiếu niên bị xem nhẹ. Còn bây giờ, hắn yên lặng như một cái giếng sâu đã từng nuốt qua rất nhiều xác chết.

Kỷ Vọng đặt bút xuống.

“Thanh Tước.”

“Dạ.”

“Sau hôm nay, thuốc đưa đến viện này, không được để vào phòng. Người nào hỏi, ngươi nói ta uống rồi.”

Thanh Tước mím môi.

Nàng không hỏi vì sao nữa.

Mộng của nàng sau một đêm đã yếu hơn hôm qua một chút. Kỷ Vọng nhìn thấy rất rõ. Một giấc mộng nhỏ muốn bảo vệ chủ tử, nếu liên tục bị ném vào bí mật không nên biết, ánh sáng của nó sẽ bị gió lạnh mài mòn.

Hắn không thích điều đó.

Nhưng hắn vẫn phải dùng nàng.

Đây chính là chỗ đáng ghét nhất của làm lại một lần.

Hắn biết ai sạch, ai bẩn, ai đáng thương, ai vô tội. Nhưng biết không có nghĩa là có thể để họ tránh xa tất cả.

Có những ván cờ, chỉ cần ngươi đặt chân vào, ngay cả người đứng sau lưng ngươi cũng sẽ bị kéo xuống bùn.

Thanh Tước cắn răng, cuối cùng gật đầu.

“Vâng, nô tỳ nhớ rồi.”

Kỷ Vọng nhìn chén thuốc trong tay nàng.

Trong Mộng Nhãn, chén thuốc không có mộng. Vật chết vốn không có mộng. Nhưng trên hơi thuốc lại bám một sợi đen rất mảnh, giống tóc ướt dính vào miệng chén. Sợi đen ấy không mạnh bằng thứ quấn quanh mộng của mẫu thân hắn, nhưng khí tức gần như giống nhau.

Không phải độc thuần túy.

Cũng không phải tà pháp đơn giản.

Nó giống một thứ chuyên ăn vào nơi yếu nhất trong lòng người.

Nếu người đó sợ chết, nó khiến nỗi sợ chết lớn hơn.

Nếu người đó nhớ một người, nó khiến nỗi nhớ ấy biến thành cái móc cắm sâu vào thần hồn.

Nếu người đó có mộng, nó không giết mộng ngay, mà chậm rãi dùng mộng làm dây kéo người ấy đi về một nơi khác.

Kỷ Vọng đưa tay chạm nhẹ vào miệng chén.

Đầu ngón tay vừa đụng tới hơi thuốc, trong thức hải của hắn lập tức vang lên một tiếng rít rất nhỏ.

Ba tàn tinh lặng lẽ chấn động.

Tàn tinh của Lâm Thất sáng lên trước, như bản năng sợ hãi của một kẻ vừa thoát chết.

Ta muốn sống.

Bốn chữ ấy hóa thành một tia lửa mỏng, lướt qua đầu ngón tay Kỷ Vọng.

Sợi đen trên chén thuốc co lại.

Nhưng lần này Kỷ Vọng không thiêu nó.

Hắn thu tay về.

Một vị máu tanh tràn lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống.

Không thể dùng bừa.

Mỗi lần dùng tàn tinh đều có giá. Hắn không thể vì một chén thuốc mà đốt đi ký ức của mình thêm lần nữa.

Muốn giết rắn, không nên chém vào cái đuôi lộ ra ngoài.

Phải tìm ổ.

“Đổ thuốc dưới gốc hòe.”

Thanh Tước ngẩng đầu.

“Gốc hòe?”

“Ừ.”

Kỷ Vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây hòe già trong viện đã sống hơn trăm năm. Rễ nó đâm sâu xuống lòng đất, từng chứng kiến quá nhiều chuyện của Kỷ gia. Kiếp trước, sau khi mẫu thân chết, cây hòe ấy khô héo trong một đêm. Khi đó không ai để ý, chỉ nói vì mưa xuân quá lạnh, rễ cây bị mục.

Bây giờ nghĩ lại, không có cái chết nào trong Kỷ gia khi ấy là ngẫu nhiên.

“Đổ xong thì lấy một nắm đất ướt dưới rễ về cho ta.”

Thanh Tước không hiểu, nhưng vẫn đáp lời.

Sau khi nàng rời phòng, Kỷ Vọng thay một bộ áo ngoài màu xám nhạt, buộc tóc đơn giản sau lưng. Gương đồng trên bàn phản chiếu gương mặt thiếu niên tái nhợt của hắn.

Mười sáu tuổi.

Một độ tuổi quá trẻ.

Trẻ đến mức thân thể này còn chưa biết cách giấu sát ý.

Kỷ Vọng nhìn mình trong gương một lát, rồi đưa tay ấn lên ngực trái.

Ở đó, đốm lửa cuối cùng từ Táng Mộng Đài vẫn tồn tại.

Rất yếu.

Nhưng chưa tắt.

Hắn khép mắt, hô hấp dần chậm lại.

Sát ý trong đáy mắt bị hắn ép xuống từng chút một, như đổ tuyết lên than đỏ.

Hôm nay hắn phải đến Dược phòng.

Không phải để giết người.

Ít nhất chưa phải hôm nay.

Dược phòng của Kỷ gia nằm ở phía đông nội viện, cách viện nhỏ của Kỷ Vọng hai dãy hành lang và một vườn mai đã tàn. Nơi đó quanh năm có mùi thảo dược, mùi than thuốc và mùi giấy vàng dùng để gói linh tài cấp thấp.

Kiếp trước, Kỷ Vọng rất ít đến đây.

Một thiếu niên không được coi trọng trong gia tộc, lại mang thân bệnh, thứ có thể chạm tới nhiều nhất chỉ là những chén thuốc đã sắc sẵn đưa tới tận viện. Hắn chưa từng quan tâm thuốc từ đâu đến, ai sắc, ai cân, ai ghi sổ.

Người yếu thường không có tư cách nghi ngờ thứ đưa đến miệng mình.

Cho nên hắn đã nuốt dao suốt mười chín ngày.

Sáng sớm, Dược phòng rất bận.

Mấy dược đồng mặc áo nâu chạy ra chạy vào. Có người chuyển linh thảo mới phơi, có người quạt lò, có người đối chiếu sổ thuốc. Trước cửa còn có hai hộ vệ canh gác. Bọn họ nhìn thấy Kỷ Vọng đi tới thì thoáng ngạc nhiên, sau đó hành lễ qua loa.

“Tam thiếu gia.”

Kỷ Vọng không để ý thái độ ấy.

Ở Kỷ gia, hai chữ thiếu gia cũng chia cấp bậc.

Đại phòng có thiên tài Kỷ Thành, mới mười tám tuổi đã bước vào Dẫn Khí tầng bảy, được tộc trưởng coi trọng.

Nhị phòng có Kỷ Tuyết Nghi, nữ tử thiên phú tốt nhất thế hệ này, tuổi còn trẻ đã được Thanh Lân Tông để mắt.

Còn hắn, Kỷ Vọng, tam thiếu gia của chi thứ đã suy bại, mẫu thân bệnh nặng, phụ thân nhiều năm không về, căn cơ bình thường, tính tình trầm lặng. Người hầu gọi hắn thiếu gia, trong lòng lại chỉ coi hắn là một cái bóng mờ sắp bị gia tộc quên mất.

Trước kia Kỷ Vọng để ý.

Bây giờ hắn thấy rất tốt.

Bóng mờ làm việc tiện hơn người đứng dưới đèn.

“Ta đến lấy thuốc cho mẫu thân.”

Một dược đồng ngẩn ra.

“Thuốc của Tần phu nhân vẫn luôn do Trần y sư tự mình phối, lát nữa sẽ có người đưa qua…”

“Ta biết.”

Kỷ Vọng nhìn hắn.

Dược đồng kia mới mười bốn mười lăm tuổi, tên là A Mậu, kiếp trước chết trong vụ cháy Dược phòng sau khi mẫu thân hắn qua đời ba tháng. Khi ấy Kỷ Vọng chỉ nghe nói hắn bất cẩn làm đổ lò thuốc, bị lửa nuốt mất, cả thi thể cũng không còn nguyên.

Bây giờ trong Mộng Nhãn, trên người A Mậu có một vầng sáng vàng nhạt.

Mộng của hắn rất đơn giản.

Muốn trở thành dược sư chính thức, kiếm đủ bạc đưa muội muội rời khỏi hẻm nghèo.

Nhưng quanh vầng sáng ấy đã có một sợi đen quấn nửa vòng.

Không sâu.

Vừa mới bám vào.

Kỷ Vọng nhìn sợi đen ấy, giọng không đổi.

“Ta muốn xem thuốc mẫu thân dùng.”

A Mậu có chút khó xử.

“Việc này… tiểu nhân không làm chủ được.”

“Vậy gọi người làm chủ.”

Thanh âm Kỷ Vọng không lớn, nhưng dược đồng trước mặt lại không hiểu sao thấy tim mình thắt lại. Hắn vội cúi đầu chạy vào trong.

Không lâu sau, một quản sự trung niên bụng hơi phệ bước ra.

Người này họ Tôn, là phó quản sự Dược phòng. Kiếp trước, sau khi Dược phòng cháy, ông ta được điều đến kho ngoại viện, sống thêm mười năm, cuối cùng chết vì ăn phải đan dược giả trong một cuộc tranh tài chi mạch.

Một đời tầm thường, không đáng nhắc tới.

Nhưng lúc này, Kỷ Vọng nhìn thấy mộng của ông ta lại không tầm thường.

Vầng mộng của Tôn quản sự màu nâu đục, nhìn qua là mộng cầu tài rất thường gặp. Muốn tích bạc, muốn giữ chức, muốn con trai vào học đường tốt. Nhưng dưới lớp nâu đục ấy, có một vết đen hình móng tay.

Không phải sợi.

Là ấn.

Kỷ Vọng rũ mắt.

Dược phòng quả nhiên không sạch.

“Tâm trạng tam thiếu gia hôm nay xem ra không tệ, còn đích thân đến Dược phòng.”

Tôn quản sự cười rất hòa khí.

“Chỉ là nơi này thuốc bụi nhiều, thiếu gia thân thể chưa khỏe, nếu nhiễm lạnh thì Trần y sư lại trách chúng ta không cẩn thận.”

Kỷ Vọng nói: “Ta chỉ xem một lát.”

“Thuốc của Tần phu nhân là phương cũ, Trần y sư đã dùng nhiều năm, không có gì để xem.”

“Vì dùng nhiều năm nên mới muốn xem.”

Nụ cười của Tôn quản sự hơi cứng lại.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

“Tôn quản sự, ta đến lấy An Thần Hương của tổ mẫu.”

Dược phòng yên tĩnh trong một thoáng.

Kỷ Vọng không quay đầu ngay.

Hắn đã nghe thấy giọng nói này.

Kiếp trước, trước khi Kỷ gia bị diệt, nàng từng đứng trên bậc thềm Thanh Lân Tông nhìn xuống hắn, gương mặt đẹp như tuyết đầu mùa, giọng nói cũng bình tĩnh như vậy.

Nàng nói: “Kỷ Vọng, ngươi không nên trở về.”

Sau đó, đại trận hộ tông khép lại trước mặt hắn.

Đêm ấy, sau lưng hắn là ba trăm dặm truy binh.

Trước mặt hắn là cánh cửa từng hứa sẽ mở vì hắn.

Nhưng nàng không mở.

Kỷ Tuyết Nghi.

Nữ tử được xem là viên ngọc sáng nhất của Kỷ gia đời này.

Kỷ Vọng chậm rãi quay đầu.

Thiếu nữ bước vào Dược phòng mặc váy trắng thêu hoa văn mây nhạt, bên ngoài khoác áo lông cáo mỏng. Nàng khoảng mười bảy tuổi, da trắng như sứ, mi dài, mắt lạnh, khí chất sạch sẽ đến mức cả gian Dược phòng đầy mùi thuốc như sáng lên một chút vì nàng.

Đẹp.

Đẹp một cách khiến người ta không dám nhìn lâu.

Nhưng thứ Kỷ Vọng nhìn không phải gương mặt nàng.

Hắn nhìn mộng.

Sau lồng ngực Kỷ Tuyết Nghi có một vầng sáng màu bạc, rất sáng, rất lạnh. Nó không mềm như mộng của Thanh Tước, không đục như mộng của Tôn quản sự, cũng không mục nát như mộng của Trần y sư.

Mộng của nàng giống một thanh kiếm bị khóa trong băng.

Kỷ Vọng nghe thấy tiếng vọng từ đó.

“Ta muốn rời khỏi Kỷ gia.”

Chỉ một câu.

Lạnh, rõ, không do dự.

Nhưng phía sau vầng bạc ấy, cũng có một sợi đen.

Rất mảnh.

Mảnh đến mức gần như không thấy.

Nó không quấn vào mộng của nàng, mà lặng lẽ bám ở mép ngoài, giống như đã thử chạm vào nhưng chưa dám cắm sâu.

Kỷ Vọng khẽ nheo mắt.

Kiếp trước, hắn từng nghĩ Kỷ Tuyết Nghi được cả gia tộc nâng trong lòng bàn tay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hóa ra viên ngọc sáng nhất cũng muốn rời khỏi cái khay đang nâng mình.

Kỷ Tuyết Nghi cũng nhìn thấy hắn.

Trong mắt nàng thoáng hiện một tia bất ngờ.

“Tam đệ?”

Kỷ Vọng gật đầu.

“Nhị tỷ.”

Cách xưng hô rất bình thường.

Không thân.

Không xa.

Kỷ Tuyết Nghi nhìn sắc mặt hắn.

“Nghe nói đệ bệnh nặng ba ngày, hôm nay đã có thể ra ngoài?”

“Chưa chết được.”

Tôn quản sự cười gượng một tiếng.

Kỷ Tuyết Nghi lại không cười. Nàng nhìn Kỷ Vọng lâu hơn một chút, như thể cảm thấy câu trả lời này không giống người tam đệ trong trí nhớ.

Sau đó nàng dời mắt sang Tôn quản sự.

“An Thần Hương đâu?”

Tôn quản sự lập tức sai người vào trong lấy.

Kỷ Vọng nghe thấy ba chữ An Thần Hương, ánh mắt hơi động.

Kiếp trước, mẫu thân hắn cũng thường đốt An Thần Hương.

Trần y sư nói nàng bệnh lâu, tâm thần bất an, dùng hương ấy có thể ngủ sâu hơn, giảm ho, dưỡng khí.

Hắn từng đích thân châm hương cho nàng rất nhiều lần.

Mẫu thân nằm sau màn, khóe môi mang ý cười yếu ớt, nói hương này dễ chịu.

Nếu thuốc là dao, vậy hương có thể là vỏ dao.

Một lát sau, dược đồng bưng ra một hộp gỗ nhỏ.

Hộp vừa mở, mùi hương thanh nhạt lập tức lan ra. Hương không nồng, trái lại có chút dịu, giống mùi cỏ phơi sau mưa.

Kỷ Vọng nhìn hộp hương.

Trong Mộng Nhãn, vật chết vốn không có ánh sáng. Nhưng từng viên hương màu xám nhạt trong hộp lại bốc lên sương đen rất mỏng.

Sương ấy không giống độc.

Nó giống giấc mơ bị nghiền thành tro.

Kỷ Vọng đột nhiên hiểu ra vì sao đêm qua, trong mộng của mẫu thân có một cái móc.

Không phải chỉ uống thuốc.

Nàng còn hít thứ này mỗi đêm.

Thuốc kéo thân.

Hương kéo mộng.

Một người bệnh lâu, trong lòng lại giấu một giấc mộng không dám nói, làm sao chống nổi hai thứ cùng lúc ăn mòn?

Kỷ Tuyết Nghi đưa tay nhận hộp hương.

Đúng lúc ấy, Kỷ Vọng bỗng nói:

“Nhị tỷ gần đây ngủ không yên?”

Kỷ Tuyết Nghi dừng tay.

Tôn quản sự cũng liếc sang.

Kỷ Tuyết Nghi nhìn Kỷ Vọng.

“Vì sao hỏi vậy?”

“An Thần Hương dùng lâu dễ khiến người mộng nặng.”

“Mộng nặng?”

“Ngủ sâu nhưng tỉnh dậy mệt. Trong mộng thấy đường xa, thấy cửa đóng, thấy người gọi mình quay lại.”

Sắc mặt Kỷ Tuyết Nghi rất nhỏ rất nhỏ thay đổi một chút.

Người thường không nhìn ra.

Nhưng Kỷ Vọng nhìn ra.

Không chỉ nhìn ra, hắn còn thấy vầng mộng bạc của nàng khẽ rung.

Hắn nói trúng.

Tôn quản sự vội cười.

“Tam thiếu gia nói đùa rồi. An Thần Hương là phương hương của Trần y sư, trong tộc dùng nhiều năm, sao lại có chuyện mộng nặng?”

Kỷ Vọng không nhìn ông ta.

Hắn chỉ nhìn Kỷ Tuyết Nghi.

“Đổi một loại khác đi.”

Kỷ Tuyết Nghi im lặng.

Dược phòng bỗng trở nên rất yên.

Sau một lát, nàng khép hộp gỗ lại.

“Tôn quản sự, hôm nay không lấy An Thần Hương nữa. Đổi thành Thanh Tâm Tán.”

Nụ cười của Tôn quản sự cứng hẳn.

“Nhị tiểu thư, tổ mẫu bên kia…”

“Ta sẽ tự nói.”

Giọng nàng không cao, nhưng không cho phép cãi.

Tôn quản sự cúi đầu, đành sai dược đồng đổi thuốc.

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Kỷ Tuyết Nghi cũng nhìn lại.

Hai người không ai nói cảm ơn.

Cũng không ai hỏi thêm.

Có những người thông minh không cần nói quá nhiều. Một câu đủ thử, một phản ứng đủ biết.

Kỷ Tuyết Nghi nhận Thanh Tâm Tán, lúc đi ngang qua Kỷ Vọng thì dừng lại nửa bước.

Nàng hạ giọng.

“Tam đệ, Dược phòng không phải nơi nên đến khi thân thể chưa khỏe.”

Kỷ Vọng đáp: “Ta cũng vừa phát hiện.”

Nàng nhìn hắn thêm một lần.

Trong ánh mắt có cảnh giác.

Có nghi hoặc.

Và một thứ rất nhạt giống như đánh giá lại.

Sau đó nàng rời đi.

Kỷ Vọng không quay đầu nhìn theo.

Nhưng hắn nhớ rõ mộng của nàng.

Muốn rời khỏi Kỷ gia.

Một giấc mộng như vậy, đặt trên người thiên tài được Kỷ gia nâng lên cao nhất, quả thực thú vị.

Tôn quản sự lúc này mới cười nói:

“Tam thiếu gia xem xong chưa? Nếu muốn xem phương thuốc của Tần phu nhân, ta gọi người chép một bản đưa đến viện cho thiếu gia.”

Kỷ Vọng quay lại.

“Không cần chép.”

Hắn bước vào trong.

“Ta tự xem.”

Tôn quản sự biến sắc, vội nghiêng người ngăn lại.

“Thiếu gia, nội phòng Dược phòng có nhiều linh tài quý, theo quy củ tộc…”

Lời còn chưa hết, Kỷ Vọng đã dừng trước mặt ông ta.

Thiếu niên bệnh yếu hơn ông ta nửa cái đầu, sắc mặt vẫn tái, nhưng khi đôi mắt kia nhìn tới, Tôn quản sự bỗng có cảm giác mình đang bị một người chết nhìn.

Không phải ánh mắt hung ác.

Mà là ánh mắt đã quyết định xong kết cục của ông ta, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để đặt xuống.

Kỷ Vọng nói:

“Quy củ tộc nào ghi rằng con không được xem thuốc của mẫu thân?”

Tôn quản sự nghẹn lại.

Kỷ Vọng không ép thêm.

Hắn biết hôm nay nếu làm ầm lên, người phía sau sẽ lập tức cắt đứt dây. Hắn chỉ cần nhìn một mắt, lấy một mảnh, xác nhận một chuyện.

Không cần thắng ván này ngay.

Hắn cần biết bàn cờ đặt ở đâu.

Cuối cùng, Tôn quản sự miễn cưỡng dẫn hắn vào gian trong.

Gian trong Dược phòng có ba hàng tủ thuốc cao, mỗi ngăn đều dán tên linh thảo. Góc trái là nơi cất phương thuốc riêng của các viện. Hương liệu đặt ở kệ bên phải, dùng hộp gỗ phong kín.

Kỷ Vọng bước qua từng hàng tủ.

Mộng Nhãn mở rất nhẹ.

Hắn không dám mở sâu.

Chỉ nhìn khí tức bám trên vật.

Quả nhiên, thuốc của mẫu thân có sợi đen.

An Thần Hương cũng có.

Nhưng không chỉ hai thứ ấy.

Trong gian phòng này, ít nhất mười bảy hộp thuốc và sáu loại hương liệu đều có sương đen tương tự, mức độ đậm nhạt khác nhau. Chúng không nhằm vào một mình mẫu thân hắn.

Dược phòng của Kỷ gia đã bị người dùng như một cái giếng.

Mỗi ngày, từng người trong gia tộc uống nước từ cái giếng ấy.

Có người bị kéo chậm.

Có người bị kéo nhanh.

Có người chưa tới lúc phát tác.

Kỷ Vọng rũ mắt, che đi sát ý.

Táng Mộng Đài không phải bỗng nhiên xuất hiện ở kiếp trước.

Nó đã cắm rễ vào nhân gian từ rất lâu.

Có lẽ từ những chén thuốc nhỏ thế này.

Có lẽ từ một hộp hương an thần.

Có lẽ từ lúc một người đang đau khổ nhất, có kẻ đưa tới cho hắn một thứ có thể khiến hắn ngủ sâu hơn.

Tôn quản sự đứng sau lưng, mồ hôi mỏng đã thấm ra trán.

“Tam thiếu gia, đây là phương thuốc của Tần phu nhân.”

Ông ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Kỷ Vọng nhận lấy, lật qua vài trang.

Chữ viết của Trần y sư.

Phương thuốc nhìn qua không có vấn đề. Dược tính ôn hòa, dùng để dưỡng phế, an thần, bổ khí. Một đan sư bình thường xem vào cũng chỉ nói bệnh nhân khí huyết suy, dùng phương này không sai.

Nhưng ở cuối trang, ngay dưới tên vị thuốc cuối cùng, có một vết mực rất nhạt.

Nhạt đến gần như là lỗi khi chấm bút.

Kỷ Vọng nhìn vết mực ấy.

Trong Mộng Nhãn, vết mực không hiện sương đen.

Nhưng hình dạng của nó giống một chữ.

Không hoàn chỉnh.

Chỉ có nửa nét.

Táng.

Cùng một kiểu nét hắn từng thấy trên Táng Mộng Đài.

Kỷ Vọng khép sổ lại.

“Ta mang bản này đi.”

Tôn quản sự lập tức nói: “Không được! Đây là sổ lưu của Dược phòng, không thể…”

Kỷ Vọng nhìn ông ta.

“Vậy ngươi chép một bản ngay trước mặt ta.”

Tôn quản sự há miệng, cuối cùng chỉ có thể nuốt lời xuống.

Trong lúc ông ta chép, Kỷ Vọng đi đến kệ hương liệu, đưa tay cầm một viên An Thần Hương lên.

Sương đen trên viên hương như cảm nhận được gì đó, nhẹ nhàng chui về phía đầu ngón tay hắn.

Trong thức hải, tàn tinh của mẫu thân bỗng rung lên.

Ta muốn gặp lại người ấy trước khi chết.

Một cơn đau nhói xuyên qua thái dương Kỷ Vọng.

Trước mắt hắn thoáng hiện một hình ảnh rất mơ hồ.

Một nam nhân đứng dưới cây hòe già.

Áo choàng đen.

Tay cầm một chiếc ô giấy.

Mẫu thân trẻ hơn nhiều đứng trước mặt người ấy, trên tay ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Hình ảnh chỉ lóe lên một cái rồi biến mất.

Kỷ Vọng nhắm mắt.

Khi mở ra, đáy mắt hắn sâu hơn trước.

Người ấy.

Không phải phụ thân hắn.

Viên An Thần Hương trong tay bị hắn dùng móng tay bấm xuống một mảnh rất nhỏ, giấu vào tay áo.

Tôn quản sự không nhìn thấy.

Hoặc nhìn thấy cũng giả vờ không thấy.

Một lát sau, bản chép phương thuốc được đưa tới.

Kỷ Vọng nhận lấy, kiểm tra một lần rồi xoay người rời khỏi gian trong.

Khi đi ngang qua A Mậu, hắn dừng lại.

Dược đồng trẻ tuổi cúi đầu rất thấp.

Kỷ Vọng nói:

“Ba ngày tới, nếu có người bảo ngươi trông lò hương ở gian trong vào ban đêm, đừng đi.”

A Mậu sửng sốt.

Tôn quản sự phía sau sắc mặt khẽ đổi.

Kỷ Vọng không giải thích.

Hắn bước ra khỏi Dược phòng.

Ánh sáng buổi sáng chiếu xuống sân, hơi nước sau mưa còn đọng trên phiến đá. Bên ngoài vẫn là Kỷ gia yên bình, người hầu qua lại, tiếng chim trong vườn, tiếng luyện kiếm ở võ trường xa xa.

Không ai biết trong Dược phòng có một ổ nhện đen đang giăng tơ vào từng giấc mộng.

Cũng không ai biết con nhện ấy đã nhìn thấy hắn.

Kỷ Vọng vừa đi qua khúc rẽ, trong gian trong Dược phòng, Tôn quản sự lập tức đóng cửa lại.

Ông ta lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía tủ hương liệu.

Sau tủ, một khe cửa rất hẹp chậm rãi mở ra.

Bóng người đứng bên trong không lộ mặt, chỉ đưa ra một bàn tay khô gầy.

Trên mu bàn tay ấy có một dấu đen rất nhạt.

Dấu ấy giống nửa chữ Táng.

Tôn quản sự run giọng:

“Hắn phát hiện rồi?”

Người trong bóng tối không đáp ngay.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn vang lên.

“Không.”

Tôn quản sự thở phào.

Nhưng câu tiếp theo khiến mặt ông ta trắng bệch.

“Hắn đã nhìn thấy.”

Ngoài hành lang, Kỷ Vọng dừng bước.

Hắn không quay đầu.

Trong tay áo, mảnh An Thần Hương vừa bị bẻ xuống đang nóng lên từng chút một.

Như có thứ gì đó bên trong nó tỉnh dậy.

Kỷ Vọng khép năm ngón tay, bóp chặt mảnh hương trong lòng bàn tay.

Đau nhói truyền đến.

Cùng lúc đó, trong thức hải hắn vang lên một tiếng cười rất nhỏ.

Không phải của người sống.

Cũng không phải của người chết.

Giống như một giấc mộng bị nghiền nát đang học cách nói chuyện.

“Kỷ… Vọng…”

Hắn cúi mắt.

Ánh mắt lạnh như nước dưới giếng sâu.

“Tốt.”

Hắn nhẹ giọng nói.

“Ngươi cũng nhớ tên ta.”

Hết chương 7

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.