Mùi máu còn chưa tan.
Khi Tạ Huyền Sinh tỉnh lại, trước mắt hắn là một mảnh trần gỗ xám xịt. Trên xà nhà treo một ngọn đèn dầu gần cạn, tim lửa nhỏ bằng hạt đậu, cháy yếu đến mức mỗi lần gió lùa qua khe cửa, căn phòng lại tối đi một nhịp.
Hắn nằm trên một chiếc giường thấp trong gian phòng phụ phía sau từ đường. Chăn đệm dưới lưng cứng và lạnh. Mùi thuốc đắng, mùi mưa ẩm và mùi tro hương cũ trộn vào nhau, giống như cả gian phòng này vốn không chuẩn bị cho người sống dưỡng thương, mà chỉ tạm thời đặt một kẻ chưa kịp chết.
Tạ Huyền Sinh mở mắt rất lâu mới nhận ra mình còn sống.
Cổ tay trái đau buốt. Trên đó quấn một lớp vải trắng dày, máu đã thấm đỏ hơn nửa. Trước ngực hắn cũng đau, không giống vết thương ngoài da, mà giống có thứ gì đó vừa bị nung đỏ rồi đóng thẳng vào tim.
Hắn cúi đầu nhìn xuống.
Dưới lớp áo bị xé mở, ngay vị trí tim có một đạo ấn ký màu đen đỏ. Nó nhỏ bằng nửa bàn tay, hình dạng giống một cỗ quan tài khép kín, bên ngoài quấn đầy vân kiếm mảnh như tơ máu. Những đường vân ấy lúc sáng lúc tối, nhịp theo hơi thở của hắn.
Hắc Quan không còn ở từ đường nữa.
Nó nằm trong người hắn.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, sau gáy Tạ Huyền Sinh lập tức lạnh đi. Hắn nhớ rõ đêm qua, Hắc Quan vốn đặt trên bệ đá sau bàn thờ tổ. Hắn bị cắt cổ tay, máu chảy vào phù văn, sau đó nắp quan tài hé mở. Có tiếng xích đứt. Có tiếng cười. Có hai thanh kiếm nằm trong bóng tối.
Rồi Tạ Huyền Chương chết.
Cái chết ấy không giống bất kỳ thứ gì Tạ Huyền Sinh từng thấy.
Đại trưởng lão của Tạ gia, người có thể dùng một câu định tội sinh tử của hắn, người đứng trước bài vị tổ tiên đọc chú trấn quan, đã chết ngay khoảnh khắc Hắc Quan thức tỉnh. Không có giao thủ. Không có giằng co. Chỉ một tia kiếm khí đen đỏ từ khe quan tài lướt qua, cây gậy gỗ mun trong tay ông ta hóa thành tro, phù văn hộ thân vỡ vụn, thân thể già nua ấy bị chém từ vai xuống ngực.
Máu phun lên bậc thềm từ đường.
Mưa đêm qua rơi lớn như vậy, nhưng vẫn không rửa sạch được màu đỏ trên nền đá.
Tạ Huyền Sinh khẽ nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mí mắt, hắn lại nghe thấy giọng nói kia.
Lạnh. Lười biếng. Kiêu ngạo đến mức không giống đang nói với người sống, mà như một tồn tại đứng trên đỉnh vạn cổ cúi xuống nhìn đám sâu kiến bò dưới chân.
‘Một con chó giữ cửa mà thôi.’
‘Tạ gia các ngươi lại xem hắn như trời.’
Tạ Huyền Sinh mở mắt.
Trong phòng không có ai.
Nhưng giọng nói ấy vẫn ở đó, sát ngay nơi ấn ký trước ngực hắn, như Hắc Quan đã dựng một cánh cửa trong thân thể hắn, còn kẻ bên trong cánh cửa kia đang ung dung dựa vào bóng tối nhìn ra ngoài.
Tạ Huyền Sinh khàn giọng: ‘Ngươi là ai?’
Một tiếng cười rất khẽ vang lên trong lòng hắn.
‘Ngươi còn chưa có tư cách hỏi tên bản tọa.’
Tạ Huyền Sinh siết ngón tay. Cổ tay vừa động, vết thương lập tức đau nhói, mồ hôi lạnh thấm ra trên trán hắn.
Giọng nói kia chậm rãi vang lên: ‘Nhưng ngươi có thể nhớ một chuyện. Đêm qua, nếu không có bản tọa, kẻ phải chết không phải lão già kia.’
Tạ Huyền Sinh im lặng.
Hắn không phản bác được.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng động rất nhẹ.
Một cái bóng nhỏ đứng ngoài cửa, do dự rất lâu mới đẩy khe cửa ra. Tạ Niệm thò nửa khuôn mặt vào, đôi mắt còn sưng đỏ. Thằng bé mới sáu tuổi, thân hình nhỏ, trên cổ vẫn còn dấu đen mờ do yêu khí siết lại đêm qua. Nó ôm trong tay một cái hộp gỗ nhỏ, thấy Tạ Huyền Sinh đã tỉnh, mắt lập tức đỏ lên.
‘Huyền Sinh huynh…’
Nó gọi rất khẽ, như sợ người ngoài nghe thấy.
Tạ Huyền Sinh nhìn thằng bé: ‘Đệ vào đây làm gì?’
Tạ Niệm vội đóng cửa lại, chạy đến bên giường. Nó đặt hộp gỗ lên mép giường, mở nắp. Bên trong có hai cái bánh nguội, một bình nước nhỏ và một lọ thuốc cầm máu được bọc bằng khăn tay.
‘Đệ… đệ lấy trộm trong phòng thuốc.’ Tạ Niệm cúi đầu, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy. ‘Huynh chảy nhiều máu quá. Không ai chịu gọi y sư cho huynh.’
Tạ Huyền Sinh nhìn hộp gỗ.
Một đứa bé sáu tuổi, cổ còn hằn dấu yêu khí, nửa đêm lén mang thuốc đến cho hắn.
Tối qua hắn cứu Tạ Niệm. Hôm nay, trong cả Tạ gia, người đầu tiên nhớ hắn còn sống lại là đứa bé này.
Tạ Huyền Sinh đưa tay định xoa đầu nó, nhưng cổ tay đau đến không nâng nổi. Hắn chỉ thấp giọng nói: ‘Đệ không sợ ta?’
Tạ Niệm ngẩng đầu, nước mắt còn đọng bên mi.
‘Bọn họ nói huynh hại chết Đại trưởng lão.’
Tạ Huyền Sinh không nói gì.
Tạ Niệm nắm chặt vạt áo: ‘Nhưng đệ thấy rồi. Đêm qua nếu không có huynh, đệ đã chết trong cấm thất. Huynh không hại đệ. Huynh cũng không phải người xấu.’
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Tạ Niệm lập tức cứng người. Nó vội vàng đậy hộp gỗ lại, muốn giấu xuống gầm giường, nhưng đã muộn.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Hai người Tạ gia đứng ngoài cửa. Người đi trước là Tạ Hành Chu, chấp sự của Hình Đường, tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt dài hẹp, ánh mắt âm trầm. Sau lưng hắn là một gã hộ vệ áo đen, tay đặt trên chuôi đao.
Tạ Hành Chu liếc qua Tạ Niệm, lại nhìn hộp gỗ trên giường.
‘Ai cho ngươi vào đây?’
Tạ Niệm cúi đầu, mặt trắng bệch.
Tạ Huyền Sinh chống tay muốn ngồi dậy. Vừa động, ấn ký trước ngực bỗng nóng lên. Hắn nhịn đau, chậm rãi nói: ‘Nó chỉ mang thuốc tới.’
Tạ Hành Chu cười lạnh.
‘Một kẻ đang bị tạm giam chờ gia chủ xử trí, cũng xứng dùng thuốc của Tạ gia?’
Tạ Niệm nhỏ giọng: ‘Nhưng Huyền Sinh huynh bị thương rất nặng…’
‘Câm miệng.’
Tạ Hành Chu quát không lớn, nhưng đủ khiến thằng bé run lên.
Hắn bước vào phòng, dùng mũi giày đá hộp gỗ rơi xuống đất. Hai cái bánh lăn ra, dính đầy bụi. Bình nước vỡ, nước thấm vào nền gạch. Lọ thuốc cầm máu lăn đến chân hắn, bị hắn giẫm nát.
Mùi thuốc đắng lan ra rất nhanh.
Tạ Niệm cắn môi, nước mắt lập tức rơi xuống.
Trong lòng Tạ Huyền Sinh, giọng nói kia bỗng cười nhạt.
‘Nhìn đi.’
‘Đây là gia tộc của ngươi.’
Tạ Huyền Sinh không đáp.
Tạ Hành Chu cúi xuống nhìn hắn, trong mắt không giấu nổi vẻ kiêng dè. Kiêng dè đó không dành cho Tạ Huyền Sinh. Nó dành cho đạo ấn ký đang ẩn dưới áo hắn, dành cho Hắc Quan đã biến mất khỏi từ đường, dành cho thứ đêm qua chỉ bằng một tia kiếm khí đã giết chết Tạ Huyền Chương.
‘Gia chủ có lệnh.’ Tạ Hành Chu nói. ‘Từ giờ đến khi Hình Đường điều tra xong, ngươi không được rời gian phòng này nửa bước. Không ai được phép gặp ngươi. Không ai được phép đưa thuốc. Không ai được phép nói chuyện với ngươi.’
Tạ Huyền Sinh nhìn hắn: ‘Điều tra?’
‘Đại trưởng lão chết trong từ đường. Tạ Minh Dương căn cơ bị phế, linh căn gần như nát sạch. Tổ vật biến mất. Ngươi nghĩ Tạ gia sẽ để ngươi nằm đây như không có chuyện gì?’
Tạ Minh Dương bị phế căn cơ.
Câu ấy rơi vào phòng, rất nhẹ, nhưng khiến Tạ Huyền Sinh khựng lại.
Đêm qua, khi Hắc Quan thức tỉnh, Tạ Minh Dương cũng quỳ ngoài mưa. Tạ Huyền Sinh chỉ nhớ vị thiên tài kia run đến mức không ngẩng đầu nổi. Hắn không thấy rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Bây giờ hắn biết rồi.
Tạ Minh Dương không chết. Nhưng đối với một người được cả Tạ gia nâng lên làm thiên tài, kết cục ấy có lẽ còn khó chịu hơn chết.
Tạ Hành Chu nhìn vẻ mặt của Tạ Huyền Sinh, lạnh giọng nói: ‘Đừng tưởng có Hắc Quan nhập thân là ngươi có thể đổi mệnh. Tạ gia nuôi ngươi mười chín năm, mạng của ngươi vẫn là mạng của Tạ gia.’
Ấn ký trước ngực Tạ Huyền Sinh nóng lên một chút.
Giọng nói trong Hắc Quan cười khẽ.
‘Hắn nói mạng ngươi là của Tạ gia.’
‘Ngươi tin không?’
Tạ Huyền Sinh không trả lời nó.
Hắn nhìn Tạ Hành Chu, giọng vẫn khàn nhưng rất bình tĩnh: ‘Nếu mạng ta là của Tạ gia, đêm qua các ngươi đã lấy được rồi.’
Sắc mặt Tạ Hành Chu trầm xuống.
Hộ vệ áo đen sau lưng hắn lập tức tiến lên nửa bước.
Nhưng ngay lúc đó, trong phòng bỗng vang lên một tiếng gõ.
Cốc.
Rất nhẹ.
Giống có người ở sâu trong một chiếc quan tài dùng khớp ngón tay gõ lên nắp gỗ.
Tạ Hành Chu cứng người.
Hộ vệ áo đen cũng dừng lại.
Tạ Niệm sợ hãi nhìn quanh, nhưng không thấy Hắc Quan ở đâu.
Chỉ có Tạ Huyền Sinh biết tiếng gõ ấy đến từ trong lồng ngực mình.
Từ đạo ấn ký trước tim.
Giọng nói kia vang lên, lười biếng mà tàn nhẫn.
‘Bản tọa không thích người khác đứng trên đầu quan môn của ta nói chuyện.’
Tạ Huyền Sinh thầm nói: ‘Đừng giết người.’
‘Ngươi không có tư cách ra lệnh cho bản tọa?’
Giọng nói kia không giận, nhưng lạnh đến mức máu trong người hắn như đông lại.
Tạ Huyền Sinh cắn răng: ‘Không phải ra lệnh. Ta chỉ không muốn Tạ Niệm nhìn thấy.’
Trong Hắc Quan im lặng một hơi.
Sau đó, nó cười.
‘Vẫn còn sức lo cho tiểu quỷ kia.’
‘Được.’
‘Vậy bản tọa chỉ lấy một chút.’
Tạ Huyền Sinh chưa kịp hiểu ‘một chút’ là gì, ấn ký trước ngực đã nóng rực.
Một sợi kiếm khí rất mảnh thoát ra khỏi vạt áo hắn, không sáng, không rực rỡ, chỉ lặng lẽ lướt qua không khí như một đường mực đen pha máu.
Tạ Hành Chu phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức lùi lại, tay áo vung lên, ba tấm phù hộ thân bay ra trước ngực.
Nhưng kiếm khí ấy không chém vào người hắn.
Nó chém xuống bóng của hắn trên nền gạch.
Tấm bóng bị cắt đứt một đoạn.
Tạ Hành Chu kêu lên một tiếng, khuỵu gối xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy, như vừa có thứ gì đó cắt qua xương tủy mà không để lại vết thương nào trên da.
Hộ vệ áo đen sau lưng hắn hoảng hốt rút đao.
Lưỡi đao mới ra khỏi vỏ nửa tấc đã vỡ thành bảy đoạn.
Bảy mảnh sắt rơi xuống nền nhà, âm thanh nhỏ vụn như xương gãy.
Tạ Niệm sợ đến mức ôm chặt mép giường.
Tạ Huyền Sinh chống người ngồi dậy, hơi thở nặng nề: ‘Đủ rồi.’
Giọng nói trong Hắc Quan nhàn nhạt đáp: ‘Bản tọa còn chưa bắt đầu.’
Tạ Hành Chu quỳ trên nền gạch, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Sinh, ánh mắt cuối cùng không còn là khinh miệt, mà là sợ hãi.
Đêm qua, khi Tạ Huyền Chương chết, rất nhiều người ngoài sân chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy đại trưởng lão đổ xuống, thấy máu bị mưa cuốn đi, thấy Tạ Minh Dương ngất trong tiếng kêu thảm.
Bọn họ tưởng đó là Hắc Quan giết người.
Nhưng giờ, Hắc Quan đã ở trong người Tạ Huyền Sinh.
Điều đó khiến nỗi sợ trở nên gần hơn.
Gần đến mức chỉ cách một hơi thở.
Tạ Hành Chu chống tay đứng dậy, không còn dám tiến thêm. Hắn nghiến răng nói: ‘Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, gia chủ sắp trở về. Đến lúc đó, không ai bảo vệ được ngươi.’
Tạ Huyền Sinh nhìn hắn.
‘Đêm qua cũng không ai bảo vệ ta.’
Tạ Hành Chu nghẹn lại.
Một lúc sau, hắn kéo hộ vệ áo đen lui ra ngoài. Trước khi đi, hắn nhìn Tạ Niệm một cái, lạnh giọng: ‘Ngươi cũng đi ra.’
Tạ Niệm không dám động.
Tạ Huyền Sinh thấp giọng: ‘Tạ Niệm, về đi.’
Thằng bé lắc đầu, mắt đỏ hoe: ‘Nhưng huynh…’
‘Về đi.’ Tạ Huyền Sinh nhìn nó, giọng nhẹ hơn một chút.
Tạ Niệm cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt. Nó nhặt hai cái bánh đã dính bụi lên, phủi phủi bằng tay áo rồi đặt lại bên giường.
‘Huyền Sinh huynh, đệ sẽ lại đến.’
Tạ Huyền Sinh nói: ‘Đừng đến nữa.’
Tạ Niệm mím môi, không đáp. Nó xoay người chạy ra ngoài, bóng nhỏ nhanh chóng biến mất sau khe cửa.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Tạ Huyền Sinh nhìn hai cái bánh nguội trên mép giường. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay cầm lên, thổi nhẹ bụi trên mặt bánh, cắn một miếng rất nhỏ.
Bánh đã nguội cứng.
Nhưng hắn vẫn nuốt xuống.
Giọng nói trong Hắc Quan vang lên: ‘Thật hèn mọn’
Tạ Huyền Sinh dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng hơi.
‘Ta chưa muốn chết.’
‘Bản tọa đã biết.’
‘Cho nên ngươi mới bám vào ta?’
Trong lồng ngực, Hắc Quan im lặng một chút.
Sau đó, giọng nói kia cười khẽ, lần này không còn lười biếng đơn thuần, mà có chút lạnh sâu khó đoán.
‘Sai.’
‘Không phải bản tọa bám vào ngươi.’
‘Là máu của ngươi mở quan. Hồn của ngươi dẫn đường. Từ nay về sau, Hắc Quan ở trong ngươi, song kiếm ở trong quan, bản tọa cũng ở trong quan.’
‘Ngươi chết, quan chưa chắc vỡ.’
‘Nhưng ngươi sống, bản tọa mới có thể nhìn đám người ngoài kia run rẩy thêm lâu một chút.’
Tạ Huyền Sinh mở mắt: ‘Ngươi muốn ta làm gì?’
‘Sống.’
Câu trả lời rất ngắn.
Tạ Huyền Sinh hơi ngẩn ra.
Giọng nói kia tiếp tục: ‘Sống lâu hơn đám muốn ngươi chết. Sống đến khi chúng quỳ xuống không phải vì sợ bản tọa, mà vì sợ ngươi.’
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Tạ Huyền Sinh nhìn màn mưa xám trắng bên ngoài, nhớ tới câu mẹ từng nói rất lâu trước đây.
Nếu làm người tốt mà vẫn bị bắt nạt, vậy con phải sống lâu hơn bọn họ.
Khi ấy hắn còn nhỏ, chưa hiểu sống lâu hơn nghĩa là gì.
Bây giờ hắn dường như hiểu được một chút.
Không phải nhẫn nhịn để sống tạm.
Mà là sống đến khi kẻ định đoạt sinh tử của mình không còn đủ tư cách đứng trước mặt mình.
Tạ Huyền Sinh cúi đầu nhìn ấn ký trước ngực.
Hắc Quan khép kín trong da thịt hắn, im lặng như một vết sẹo không thể xóa.
Nhưng trong nơi sâu nhất của ấn ký ấy, hắn mơ hồ cảm giác được hai thanh kiếm đang nằm yên.
Một thanh đen như xương cháy.
Một thanh đỏ như máu khô.
Chúng chưa thuộc về hắn.
Thậm chí chỉ cần hắn chạm vào một chút khí tức của chúng, thân thể này có thể nứt ra từ trong ra ngoài.
Nhưng chúng ở đó.
Rất gần.
Gần đến mức Tạ Huyền Sinh chỉ cần nhắm mắt, liền nghe thấy một tiếng kiếm ngân cực thấp, như dã thú ngủ say dưới mộ sâu vừa hé mắt.
Giọng nói trong Hắc Quan bỗng hỏi: ‘Muốn báo thù không?’
Tạ Huyền Sinh không lập tức trả lời.
Một đêm trước, nếu có ai hỏi câu đó, hắn có lẽ sẽ nói không.
Hắn không muốn biến thành người như Tạ Minh Dương. Không muốn vì oán hận mà kéo người vô tội xuống nước. Không muốn trở thành thứ chính mình từng căm ghét.
Nhưng sau khi bị cắt cổ tay đặt lên bệ đá, sau khi nhìn Tạ Huyền Chương chết trong kiếm khí, sau khi biết Tạ Minh Dương bị phế linh căn mà trong lòng mình không hề thấy thương hại, hắn phát hiện có vài thứ đã thay đổi.
Hắn vẫn không muốn giết người vô tội.
Nhưng với những kẻ đã muốn lấy mạng hắn, hắn không còn muốn tha thứ thay cho chúng nữa.
Tạ Huyền Sinh nói: ‘Ta muốn biết sự thật.’
‘Sự thật?’
‘Năm đó cha mẹ ta vì sao bị gán tội phản tộc. Đêm qua Tạ Minh Dương vì sao mở cấm thất. Tạ gia rốt cuộc dùng Hắc Quan để phong thứ gì.’
Giọng nói trong Hắc Quan im đi.
Rất lâu sau, nó mới cười một tiếng.
‘Ngươi hỏi quá nhiều.’
Tạ Huyền Sinh nhìn mưa ngoài cửa: ‘Ngươi biết đáp án?’
‘Biết một phần.’
‘Vậy nói cho ta.’
‘Phế vật không có tư cách biết.’
Câu trả lời lạnh lùng rơi xuống không chút che giấu.
‘Một kẻ yếu đuối như ngươi nếu biết sự thật sẽ chỉ chết sớm hơn mà thôi.’
Tạ Huyền Sinh không phản bác.
Bởi vì hắn nói đúng.
Giọng nói kia chậm rãi tiếp tục: ‘Muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì, ngươi phải sống qua ba ngày tới.’
Tạ Huyền Sinh nhíu mày: ‘Ba ngày?’
‘Tạ gia chết một đại trưởng lão, phế một thiên tài, mất Hắc Quan. Ngươi nghĩ chúng sẽ chỉ nhốt ngươi?’
Ngoài cửa, xa xa truyền đến tiếng chuông.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Tiếng chuông từ từ đường vọng ra, nặng nề, khàn đục, xuyên qua màn mưa phủ khắp Tạ gia.
Đó là tang chung.
Chỉ khi trưởng lão dòng chính chết, Tạ gia mới gõ loại chuông này.
Tạ Huyền Sinh ngồi trong căn phòng lạnh, nghe tiếng chuông báo tang cho người vừa muốn lấy mạng mình. Hắn không vui. Cũng không buồn. Trong lòng chỉ có một khoảng trống lặng lẽ bị mưa lấp đầy.
Sau chín tiếng chuông, một giọng nói già nua vang lên từ xa, theo trận pháp truyền khắp Tạ gia.
‘Đại trưởng lão Tạ Huyền Chương, đêm qua chết trong từ đường.’
‘Tạ Minh Dương tự tiện mở cấm thất, dẫn động tổ vật, căn cơ bị hủy, linh căn đã phế.’
‘Tạ Huyền Sinh tạm giữ tại hậu đường, chờ gia chủ trở về định đoạt.’
Từng chữ rơi xuống trong mưa.
Tạ Huyền Sinh ngẩng đầu.
Tạ Minh Dương tự tiện mở cấm thất.
Tạ gia cuối cùng cũng nói ra câu này.
Nhưng chúng không nói Tạ Minh Dương đổ tội cho hắn.
Không nói hắn bị cắt cổ tay tế quan.
Không nói hắn từng cứu Tạ Niệm.
Chúng chỉ cần một cách nói đủ để trấn an người trong tộc, đủ để chờ gia chủ trở về xử trí hỗn loạn.
Sự thật vẫn bị giữ lại một nửa.
Giọng nói trong Hắc Quan cười nhạt.
‘Thấy chưa?’
‘Khi chúng cần ngươi chết, ngươi là tội nhân.’
‘Khi chúng sợ Hắc Quan trong người ngươi, ngươi lại thành kẻ chờ định đoạt.’
‘Tạ Huyền Sinh, đám người này sẽ không cho ngươi công đạo.’
‘Chúng chỉ tin đao đặt trên cổ mình.’
Tạ Huyền Sinh chậm rãi nhắm mắt.
Ấn ký trước ngực vẫn nóng.
Hắc Quan trong tim hắn im lặng khép kín. Song kiếm ngủ trong quan. Đại Yêu ẩn trong bóng tối. Ngoài kia, Tạ gia đang gõ chuông tiễn một trưởng lão, đồng thời che lại những phần sự thật không muốn người khác nhìn thấy.
Hắn còn rất yếu.
Yếu đến mức đứng dậy cũng khó.
Nhưng đêm qua, hắn đã chết một lần.
Một người từng chết qua, khi mở mắt nhìn thế gian lần nữa, có vài thứ sẽ không thể quay lại như cũ.
Tạ Huyền Sinh cầm nửa cái bánh nguội trong tay, chậm rãi nuốt xuống miếng cuối cùng.
Ngoài cửa, tiếng tang chung tắt hẳn.
Trong lồng ngực hắn, Hắc Quan khẽ động.
Cốc.
Một tiếng gõ rất nhẹ vang lên.
Như nhắc hắn nhớ rằng, từ giờ trở đi, mỗi nhịp tim của hắn đều có một cỗ quan tài cùng đập theo.
Đêm dài chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa đổi chủ.
Bình luận chương (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.