Hắc Quan Dạ Hành

Chương 2. Dạ Vấn Sinh Tử
Cập nhật 130 ngày trước Đã đọc 14 Bình luận 0

Căn phòng nhỏ của Tây viện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước mưa chảy dọc mái hiên.

Cửa gỗ đã vỡ.

Mấy mảnh then cửa rơi trên nền đất ẩm, một nửa bị dẫm nát dưới giày của người Tạ gia. Ánh phù văn xám trắng từ ngoài hành lang tràn vào, cắt căn phòng tối thành từng mảng sáng lạnh. Trong mảng sáng ấy, Tạ Huyền Sinh đứng cạnh giường, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.

Dưới chân hắn là Hắc Quan.

Tiểu quan tài màu đen nằm yên trên nền gạch cũ, nắp hé ra một khe rất nhỏ. Từ khe hở ấy, kiếm khí đen đỏ lặng lẽ trườn ra, mỏng như sương, lại khiến hơn mười người đứng ngoài cửa không ai dám bước thêm nửa bước.

Người đi đầu là Tạ Kính Thành, quản sự hình đường của Tạ gia.

Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt vuông, lông mày rậm, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt gỗ khắc phù văn. Đêm qua trong từ đường, ông ta cũng có mặt. Khi Tạ Huyền Sinh bị cắt máu tế quan, ông ta đứng dưới mái hiên, từ đầu đến cuối không nói một câu.

Lúc này, ánh mắt ông ta rơi trên Hắc Quan.

Rất lâu sau, ông ta mới chuyển sang nhìn Tạ Huyền Sinh.

“Ngươi biết mình đang làm gì không?”

Giọng Tạ Kính Thành rất thấp.

Không phải vì bình tĩnh.

Mà vì sợ làm kinh động thứ trong quan tài.

Tạ Huyền Sinh vịn vào cạnh giường. Đầu ngón tay hắn lạnh cứng, cổ tay vừa khép miệng vết thương lại bắt đầu đau âm ỉ. Ấn ký trước ngực nóng lên từng nhịp, giống như trong thân thể hắn có một cánh cửa nhỏ đang mở ra, nối với thứ không nên thuộc về nhân gian.

Hắn nhìn người ngoài cửa.

“Ta nói rồi.”

Giọng hắn khàn đến mức gần như không nghe rõ.

“Ta mệt.”

Một người trẻ tuổi phía sau Tạ Kính Thành lập tức nổi giận.

“Tạ Huyền Sinh, ngươi đừng tưởng có tổ vật che chở là có thể làm càn! Đại trưởng lão có lệnh, lập tức giao Hắc Quan ra, theo chúng ta về hình đường chịu thẩm!”

Hắn vừa nói xong, Hắc Quan dưới chân Tạ Huyền Sinh khẽ rung.

Chỉ một cái.

Người trẻ tuổi kia lập tức cứng đờ.

Một vệt máu mảnh như sợi chỉ hiện ra trên gò má hắn. Vết máu không sâu, nhưng rất thẳng, từ khóe mắt kéo xuống cằm, như có một lưỡi kiếm vô hình vừa lướt qua mặt hắn.

Hắn đứng chết lặng tại chỗ.

Mấy người phía sau đồng loạt lùi lại.

Tạ Kính Thành quát khẽ:

“Câm miệng.”

Cả hành lang lập tức yên tĩnh.

Trong Hắc Quan, giọng nói kia vang lên rất thấp, chỉ mình Tạ Huyền Sinh nghe thấy.

“Người muốn bắt ngươi còn cần ngươi tự đi theo.”

Nó khẽ cười.

“Gia tộc của ngươi đúng là biết giữ thể diện.”

Tạ Huyền Sinh cụp mắt nhìn Hắc Quan.

“Ngươi đừng động thủ nữa.”

“Vì sao?”

“Ta chưa muốn có người chết trong phòng mình.”

Giọng nói trong quan tài yên lặng một thoáng.

Sau đó nó cười nhạt.

“Phòng của ngươi?”

Nó hỏi.

“Đây là cái ổ ẩm mốc Tạ gia ném cho ngươi. Ngoài cửa là người tới bắt ngươi. Trên cổ tay ngươi là vết dao của bọn họ. Trong tim ngươi là ấn ký của ta. Ngươi nhìn quanh đi, nơi nào là của ngươi?”

Tạ Huyền Sinh không trả lời.

Hắn quả thật không biết.

Tây viện này không phải của hắn.

Giường gỗ, chăn mỏng, bức tường loang nước, ô cửa sổ đóng kín, tất cả đều là thứ Tạ gia ném lại cho một kẻ không còn giá trị. Nếu ngày mai gia tộc muốn lấy đi, hắn cũng không có tư cách nói một chữ không.

Nhưng nơi này vẫn là nơi hắn đã sống rất nhiều năm.

Trên bậu cửa sổ còn có vết dao nhỏ hắn khắc lúc mười hai tuổi.

Dưới chân giường còn giấu chiếc hộp gỗ cũ đựng lá thư của mẹ.

Trong góc phòng còn treo một chiếc áo khoác cũ của cha, năm tháng đã làm màu áo phai đi, nhưng Tạ Huyền Sinh vẫn chưa nỡ vứt.

Người khác có thể nói nơi này không thuộc về hắn.

Nhưng nếu ngay cả chút ký ức cuối cùng cũng không được xem là của mình, vậy hắn thật sự chẳng còn lại gì.

Tạ Huyền Sinh ngẩng đầu.

“Tạ quản sự.”

Tạ Kính Thành nhìn hắn.

“Ta không mở cấm thất.”

Trong hành lang, có người cười lạnh.

Tạ Kính Thành không cười.

Ông ta chỉ nói:

“Những lời này, ngươi nên giữ lại đến hình đường rồi nói.”

“Đến hình đường, ta còn có cơ hội nói sao?”

Không ai đáp.

Câu hỏi ấy rơi xuống giữa tiếng mưa, lạnh hơn cả gió đêm.

Tạ Huyền Sinh nhìn từng gương mặt ngoài cửa.

Hắn từng quen rất nhiều người trong số đó.

Có người từng nhận thuốc của mẹ hắn khi bị thương.

Có người từng ăn điểm tâm do cha hắn mang về từ bên ngoài.

Có người khi hắn còn nhỏ, vẫn xoa đầu hắn gọi một tiếng tiểu Huyền Sinh.

Sau khi cha mẹ hắn biến mất, những tiếng gọi ấy cũng biến mất.

Đến cuối cùng, ai cũng học được cách nhìn hắn như nhìn một vết bẩn.

Tạ Kính Thành trầm mặc một lúc.

“Huyền Sinh, chuyện đêm qua quá lớn.”

Lần này, giọng ông ta thấp hơn trước một chút.

“Ba người chết trong cấm thất. Tổ vật thức tỉnh. Đại trưởng lão bị phản phệ trọng thương. Hắc Quan lại đi theo ngươi về Tây viện. Nếu ngươi không theo chúng ta, không ai giữ được ngươi.”

Tạ Huyền Sinh khẽ nhíu mày.

“Đi theo ta?”

Tạ Kính Thành nhìn Hắc Quan.

“Sau khi ngươi ngất trong từ đường, không ai chạm được vào nó. Đại trưởng lão muốn phong lại Hắc Quan, nhưng vừa bước gần đã ho ra máu. Bốn người dùng Trấn Quan Tác kéo nó về cấm thất, dây vừa quấn lên đã hóa thành tro.”

Ông ta nhìn vào mắt Tạ Huyền Sinh.

“Cuối cùng, nó tự xuất hiện trong phòng ngươi.”

Tạ Huyền Sinh cúi mắt.

Hắn không biết chuyện này.

Khi tỉnh lại, Hắc Quan đã ở dưới giường.

Hắn vốn tưởng do người Tạ gia đưa tới để giám sát hắn.

Hóa ra không phải.

Trong Hắc Quan, giọng nói kia lười biếng nói:

“Ta nói rồi, máu của ngươi đã trở về Hắc Quan.”

Tạ Huyền Sinh hỏi trong lòng:

“Vậy nghĩa là gì?”

“Người và quan không thể tách rời.”

“Ta không hỏi câu đó.”

“Vậy ngươi hỏi gì?”

“Ngươi muốn gì từ ta?”

Hắc Quan im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Huyền Sinh cảm giác thứ bên trong đang nhìn hắn.

Không phải nhìn thân xác.

Mà nhìn qua da thịt, nhìn thẳng vào những thứ hắn cố giấu trong lòng.

Một lát sau, giọng nói kia vang lên:

“Ta muốn sống.”

Tạ Huyền Sinh khựng lại.

Hắn không ngờ đối phương sẽ trả lời thẳng như vậy.

“Ngươi không phải còn sống sao?”

“Bị đóng trong quan tài, không thấy trời, không chạm đất, không có thân, không có ngày mai.”

Giọng nói trong Hắc Quan vẫn mang ý cười, nhưng ý cười ấy lạnh đến mức khiến người ta không nghe ra chút vui vẻ nào.

“Nếu đó gọi là sống, thì đêm qua ngươi cũng chưa từng sắp chết.”

Tạ Huyền Sinh không nói nữa.

Ngoài cửa, Tạ Kính Thành thấy hắn im lặng quá lâu, sắc mặt càng nặng.

“Huyền Sinh, ngươi đang nghe nó nói chuyện?”

Tạ Huyền Sinh ngẩng đầu.

“Phải.”

Hành lang lập tức vang lên tiếng hít lạnh.

Một người trung niên phía sau Tạ Kính Thành thấp giọng nói:

“Đại trưởng lão đoán đúng rồi, hắn đã bị thứ trong quan tài mê hoặc.”

“Không thể để hắn tiếp tục sống.”

“Giết hắn, cắt máu khế, có lẽ còn kịp.”

Tạ Kính Thành nghiêng đầu nhìn người kia.

“Ngươi muốn giết, ngươi vào.”

Người trung niên lập tức câm miệng.

Không ai muốn làm người đầu tiên bước vào căn phòng ấy.

Bởi vì từ đường đêm qua vẫn còn in trong mắt bọn họ. Bài vị đổ rạp, phù trận tắt ngấm, đại trưởng lão ho ra máu, những kẻ trước đó cao giọng định tội Tạ Huyền Sinh quỳ hết dưới mưa. Cảnh ấy đủ để bất kỳ người Tạ gia nào còn sống đến sáng nay đều nhớ rõ.

Hắc Quan không phải tổ vật hiền lành.

Nó là một thứ từng bị Tạ gia thờ phụng, kiêng sợ, và cố quên đi.

Bây giờ nó mở mắt.

Lại mở mắt vì một kẻ phế vật.

Tạ Kính Thành hít sâu một hơi.

“Đại trưởng lão có lệnh.”

Ông ta giơ tay.

Ba người phía sau lập tức đặt một chiếc hộp đồng xuống trước cửa.

Chiếc hộp vừa mở ra, trong phòng lập tức lạnh thêm vài phần.

Bên trong hộp là chín cây đinh đen.

Mỗi cây dài bằng ngón tay, thân đinh khắc phù văn nhỏ li ti. Đầu đinh không nhọn, mà có hình giống một con mắt khép lại.

Tạ Huyền Sinh chưa từng thấy thứ này.

Nhưng khi hộp đồng mở ra, Hắc Quan dưới chân hắn lại rung nhẹ.

Lần này không phải vì giận.

Mà giống như bị đánh thức một ký ức rất cũ.

Giọng nói trong quan tài bỗng trầm xuống.

“Trấn Quan Đinh.”

Tạ Huyền Sinh hỏi:

“Đó là gì?”

“Đồ dùng để đóng nắp quan tài.”

“Đóng ngươi?”

“Đóng cả ngươi.”

Tạ Huyền Sinh nhìn chín cây đinh đen trong hộp.

Cổ tay hắn lạnh đi.

Tạ Kính Thành nói:

“Đừng chống cự. Chín cây Trấn Quan Đinh chỉ tạm thời phong ấn liên hệ giữa ngươi và Hắc Quan. Sau khi đại trưởng lão tỉnh lại, gia tộc sẽ tra rõ chuyện đêm qua.”

Tạ Huyền Sinh nhìn ông ta.

“Tra rõ?”

Hắn khẽ cười.

Tiếng cười rất nhẹ, khàn, gần như vỡ trong cổ họng.

“Đêm qua trước khi các người dùng máu ta tế quan, cũng nói sẽ tra rõ sao?”

Tạ Kính Thành tránh ánh mắt hắn.

“Ta chỉ phụng lệnh.”

“Vậy nếu lệnh tiếp theo là giết ta?”

Tạ Kính Thành không đáp.

Hắc Quan khẽ cười.

“Nó sẽ động thủ.”

Tạ Huyền Sinh biết.

Hắn chỉ muốn nghe chính miệng đối phương phủ nhận.

Nhưng không có.

Trong Tạ gia, rất nhiều người đều như vậy.

Không hẳn ghét hắn.

Không hẳn muốn hắn chết.

Chỉ là khi gia tộc cần hắn chết, bọn họ sẽ cúi đầu nói một câu phụng lệnh.

Như vậy liền sạch sẽ.

Như vậy liền không cần áy náy.

Tạ Huyền Sinh cụp mắt.

“Ta không đi.”

Tạ Kính Thành sắc mặt trầm xuống.

“Ngươi không có lựa chọn.”

“Đêm qua ta cũng không có lựa chọn.”

Tạ Huyền Sinh nói.

“Nhưng ta vẫn còn sống.”

Một câu ấy rơi xuống, trong phòng lại yên tĩnh.

Rất lâu sau, Tạ Kính Thành chậm rãi giơ tay.

Ba người phía sau lấy Trấn Quan Đinh ra khỏi hộp đồng.

Phù văn trên tay áo bọn họ đồng thời sáng lên, nối thành ba đường xám trắng, ép về phía Hắc Quan dưới chân Tạ Huyền Sinh.

Hắc Quan không động.

Tạ Huyền Sinh cũng không động.

Hắn thật sự không còn bao nhiêu sức.

Đêm qua mất máu quá nhiều, sáng nay lại bị ấn ký trong tim giày vò. Hiện tại đứng được đã là miễn cưỡng. Nếu không phải một tay vẫn vịn cạnh giường, hắn có lẽ đã ngã xuống.

Giọng nói trong quan tài hỏi:

“Muốn ta giết bọn họ không?”

Tạ Huyền Sinh nhìn ba người đang cầm Trấn Quan Đinh.

Người bên trái tên Tạ Lâm, từng đưa hắn một chiếc ô trong ngày cha mẹ hắn bị xóa tên khỏi viện chính.

Người bên phải tên Tạ Tuân, lúc nhỏ từng dạy hắn viết phù văn cơ bản, dù sau đó phát hiện hắn không có linh căn liền không bao giờ tới Tây viện nữa.

Người ở giữa hắn không quen.

Nhưng trên tay người đó có một vết sẹo rất dài, chắc cũng từng từ cõi chết trở về.

Tạ Huyền Sinh khẽ nói:

“Không.”

“Vậy ngươi muốn chết?”

“Ta muốn sống.”

“Muốn sống mà không giết?”

“Không phải ai đứng đối diện ta cũng đáng chết.”

Trong Hắc Quan, tiếng cười rất khẽ vang lên.

“Vậy ai đáng chết?”

Tạ Huyền Sinh im lặng.

Câu hỏi ấy giống một lưỡi dao đặt trước cổ họng hắn.

Đêm qua trong từ đường, hắn cũng từng hỏi nếu sống rồi có phải giết người không.

Khi đó thứ trong quan tài trả lời hắn, hắn chỉ cần nhìn kỹ ai đáng chết.

Nhưng ai đáng chết?

Tạ Minh Dương đáng chết sao?

Hắn mở cấm thất, khiến ba người chết, rồi đẩy tội lên người Tạ Huyền Sinh. Nếu không có Hắc Quan, Tạ Huyền Sinh đã chết thay hắn trong từ đường.

Đại trưởng lão đáng chết sao?

Ông ta biết mọi chuyện chưa chắc đơn giản, nhưng vẫn dùng hắn tế quan, bởi vì một phế vật chết đi dễ xử lý hơn một thiên tài bị phế.

Những người ngoài cửa đáng chết sao?

Bọn họ không ra tay trước, nhưng cũng không cứu hắn.

Nếu hắn vì vậy mà muốn giết hết, hắn khác gì thứ Tạ gia lo sợ?

Nếu hắn không giết, liệu đêm nay hắn có thể sống qua không?

Đây chính là sinh tử.

Không phải sống hay chết đơn giản.

Mà là một đêm đặt hắn trước hai con đường: hoặc cúi đầu để người khác quyết định mạng mình, hoặc cầm lấy sức mạnh đủ để khiến người khác phải sợ.

Nhưng sức mạnh ấy lại nằm trong một cỗ quan tài.

Nằm cạnh một tồn tại đang đợi hắn học cách giết người.

Tạ Huyền Sinh bỗng hiểu vì sao chương này của đời mình không thể tránh khỏi bóng tối.

Đêm đang hỏi hắn.

Sinh tử cũng đang hỏi hắn.

Ba cây Trấn Quan Đinh bay lên.

Chúng không nhanh, nhưng khi rời khỏi tay ba người kia, cả căn phòng như bị đóng băng. Không khí nặng xuống, ánh phù văn dính vào tường, tiếng mưa ngoài hiên đột nhiên biến thành từng nhát búa gõ vào màng nhĩ.

Hắc Quan dưới chân Tạ Huyền Sinh mở ra thêm một đường nhỏ.

Kiếm khí đen đỏ chậm rãi ngẩng đầu.

Tạ Huyền Sinh nghiến răng.

“Không được giết.”

Giọng nói trong quan tài lạnh đi.

“Vậy chịu đóng đinh đi.”

Cây đinh đầu tiên bỗng xuyên qua kiếm khí, đóng thẳng vào bóng của Tạ Huyền Sinh trên nền đất.

Phụt.

Không có máu.

Nhưng Tạ Huyền Sinh lập tức khuỵu xuống.

Cơn đau xé qua tim hắn.

Ấn ký Hắc Quan trước ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn há miệng, nhưng không thở được. Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo.

Cây đinh thứ hai đóng xuống.

Lần này là bóng của Hắc Quan.

Tiểu quan tài rung mạnh.

Một tiếng gầm rất thấp vang lên trong bóng tối, không giống tiếng người, cũng không giống tiếng thú. Cả căn phòng nứt ra vài đường nhỏ trên tường, bụi vôi rơi xuống lả tả.

Tạ Kính Thành sắc mặt trắng bệch.

“Tiếp tục!”

Cây đinh thứ ba bay lên.

Tạ Huyền Sinh chống tay xuống đất, đầu ngón tay bấu vào nền gạch đến bật máu.

Trong Hắc Quan, giọng nói kia vang lên sát bên tai hắn.

“Thấy chưa?”

“Nếu ngươi không chọn, bọn họ sẽ chọn thay ngươi.”

Tạ Huyền Sinh thở dốc.

Hắn nhìn Tạ Kính Thành.

Nhìn ba người cầm phù.

Nhìn ánh mắt hoảng sợ, kiêng kỵ, cứng rắn của bọn họ.

Những người ấy không giống Tạ Minh Dương.

Cũng không giống đại trưởng lão.

Nhưng họ vẫn đang đóng đinh vào bóng hắn.

Vì lệnh.

Vì gia tộc.

Vì sợ.

Cây đinh thứ ba rơi xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng khóc trẻ con vang lên ở cuối hành lang.

“Đừng!”

Tất cả mọi người quay đầu.

Tạ Niệm không biết chạy tới từ lúc nào. Đứa bé đứng trong mưa, chân trần, áo ngủ ướt sũng, bên cạnh còn có một phụ nhân sắc mặt trắng bệch kéo nó lại.

“Mẫu thân, họ muốn giết huynh ấy!”

Phụ nhân kia che miệng đứa bé, kéo nó lùi lại.

“Đừng nói nữa!”

Nhưng đã muộn.

Ánh mắt của mấy người Tạ gia đã rơi lên người Tạ Niệm.

Trong nháy mắt, Tạ Huyền Sinh thấy Tạ Kính Thành biến sắc.

Hắn cũng thấy, phía cuối hành lang sau Tạ Niệm, Tạ Minh Dương đứng dưới mái hiên, sắc mặt âm trầm.

Tạ Minh Dương không nên xuất hiện ở đây.

Sau chuyện đêm qua, hắn phải bị trông giữ mới đúng.

Nhưng lúc này hắn đứng đó, áo trắng không còn sạch như trước, khóe môi vẫn có vết máu do uy áp Hắc Quan ép ra. Ánh mắt hắn nhìn Tạ Huyền Sinh, không còn vẻ giấu giếm hả hê, chỉ còn lại một thứ oán độc trần trụi.

“Các ngươi còn do dự cái gì?”

Tạ Minh Dương lạnh giọng nói.

“Hắn đã bị Hắc Quan chọn. Nếu không đóng hắn lại hôm nay, ngày mai cả Tạ gia đều phải quỳ trước mặt một phế vật.”

Tạ Kính Thành nhíu mày.

“Minh Dương, lùi xuống.”

Tạ Minh Dương không lùi.

Hắn nhìn Tạ Niệm.

“Đứa bé này là người duy nhất có thể chứng minh đêm qua hắn vào cấm thất trước mọi người.”

Phụ nhân ôm Tạ Niệm lập tức run lên.

“Minh Dương thiếu gia, Niệm nhi còn nhỏ, nó không biết gì cả.”

“Không biết thì càng dễ hỏi.”

Tạ Minh Dương chậm rãi bước tới.

“Để nó vào hình đường. Hỏi một đêm, tự nhiên sẽ biết.”

Tạ Niệm sợ đến phát run.

Nó không hiểu hình đường là nơi thế nào, nhưng nhìn sắc mặt của mẹ mình, nó đã biết đó không phải nơi trẻ con nên tới.

Tạ Huyền Sinh ngẩng đầu.

Trong mắt hắn, lần đầu tiên có thứ gì đó lạnh xuống thật sự.

“Tạ Minh Dương.”

Tạ Minh Dương nhìn hắn.

“Ngươi gọi ta?”

Tạ Huyền Sinh chống tay đứng dậy.

Cây Trấn Quan Đinh thứ ba vẫn lơ lửng trên không, phù văn xám trắng ép đến mức máu trong cổ họng hắn trào lên. Nhưng hắn vẫn đứng dậy từng chút một.

“Chuyện giữa ngươi và ta, đừng kéo một đứa trẻ vào.”

Tạ Minh Dương cười.

“Chuyện giữa ngươi và ta?”

Hắn bước qua Tạ Niệm, dừng dưới mái hiên cách căn phòng vài trượng.

“Tạ Huyền Sinh, ngươi quá xem trọng mình rồi. Ngươi là thứ gì mà xứng có chuyện giữa ta và ngươi?”

Hắn đưa tay.

Một cây Trấn Quan Đinh còn lại trong hộp đồng bỗng bay lên, rơi vào lòng bàn tay hắn.

Tạ Kính Thành quát:

“Không được động vào!”

Tạ Minh Dương như không nghe thấy.

Phù văn trên tay hắn sáng lên.

Khác với phù văn xám trắng của hình đường, phù văn của hắn có màu bạc nhạt, sáng hơn, lạnh hơn. Đó là linh lực chỉ người có thiên tư thật sự trong Tạ gia mới có thể dẫn động.

Hắn nhìn Tạ Huyền Sinh.

“Tổ vật chọn ngươi thì sao?”

“Phế vật cầm cấm vật, vẫn là phế vật.”

Trấn Quan Đinh trong tay hắn bỗng hóa thành một vệt đen, lao thẳng về phía Tạ Huyền Sinh.

Không phải bóng.

Không phải Hắc Quan.

Mà là tim hắn.

Tạ Huyền Sinh đồng tử co lại.

Hắn không tránh được.

Ngay cả Hắc Quan cũng bị hai cây đinh trước đó ép lại trong nháy mắt, kiếm khí đen đỏ bị ghim xuống nền gạch như rắn bị đóng bảy tấc.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, giọng nói trong quan tài không còn lười biếng nữa.

Nó lạnh lẽo vang lên.

“Đưa tay vào quan tài.”

Tạ Huyền Sinh thở dốc.

“Ta không muốn giết hắn.”

“Vậy thì ngươi chết.”

Trấn Quan Đinh đã tới trước ngực.

Ấn ký Hắc Quan nóng rực như muốn thiêu thủng tim hắn.

Tạ Huyền Sinh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Tạ Niệm, nhìn thấy phụ nhân ôm con lùi lại trong mưa, nhìn thấy Tạ Minh Dương đứng dưới mái hiên, ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn.

Hắn bỗng hiểu một chuyện.

Có người có thể tha.

Có người có thể chờ.

Nhưng có người, nếu hôm nay hắn tiếp tục lui, ngày mai người bị kéo vào từ đường có thể sẽ là Tạ Niệm, là một đứa trẻ khác, là bất kỳ ai yếu hơn.

Hắn không muốn quen nhìn người khác chết.

Nhưng càng không thể để người khác quen với việc đẩy người vô tội đi chết.

Tạ Huyền Sinh nhắm mắt một thoáng.

Sau đó hắn mở mắt.

Trong đáy mắt tái nhợt ấy, lần đầu tiên hiện ra một tia quyết ý lạnh đến đáng sợ.

Hắn cúi người, đưa tay phải vào khe hở của Hắc Quan.

Bóng tối trong quan tài lập tức quấn lấy cổ tay hắn.

Lạnh.

Rất lạnh.

Giống như hắn không đưa tay vào một cỗ quan tài, mà đưa thẳng vào đáy một vùng biển chết không có ánh sáng.

Trong bóng tối ấy, có một chuôi kiếm chờ hắn.

Đen như xương cháy.

Nặng như một ngàn cái chết.

Giọng nói kia vang lên sau lưng hắn, trầm thấp, rõ ràng từng chữ.

“Nhớ kỹ cảm giác này.”

“Đây là lần đầu tiên đêm hỏi ngươi sinh tử.”

“Cũng là lần đầu tiên ngươi tự chọn đáp án.”

Trấn Quan Đinh chạm vào ngực áo Tạ Huyền Sinh.

Máu trên cổ tay hắn chảy ngược vào Hắc Quan.

Trong căn phòng nhỏ của Tây viện, giữa mưa đêm, phù quang, tiếng khóc trẻ con và sát ý của Tạ gia, Tạ Huyền Sinh nắm lấy chuôi kiếm kia.

Hắc Quan rung lên.

Toàn bộ Tây viện chìm vào bóng tối.

Giọng Đại Yêu khẽ cười.

“Rút nó ra.”

Hết chương 2

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.