Vạn Mộng Quy Tâm

Chương 3. Mộng Của Mẫu Thân
Cập nhật 142 ngày trước Đã đọc 7 Bình luận 0

Mưa tạnh vào gần cuối giờ Mão.

Ngoài hiên, nước còn nhỏ từng giọt từ mái ngói xuống thềm đá. Trong sân Kỷ gia, mấy cây hải đường non bị mưa đêm đánh rũ lá, cánh hoa nát lẫn với bùn đất, nhìn qua có vài phần tiêu điều không hợp với tiết xuân.

Kỷ Vọng ngồi tựa đầu giường, trên vai khoác áo ngoài màu xám nhạt.

Thanh Tước vừa đi, trong phòng chỉ còn lại mùi thuốc đắng và tiếng lửa nhỏ liếm đáy ấm trên bếp than. Hắn không động vào chén thuốc đặt cạnh tay. Thuốc ấy kiếp trước hắn đã uống quá nhiều lần. Vị đắng nằm ở đầu lưỡi, nhưng thứ thật sự khiến người ta khó chịu không phải đắng, mà là cảm giác bất lực khi tin rằng một chén thuốc có thể cứu được thứ vốn đã bị người ta khoét rỗng từ trong mộng.

Hắn cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình.

Bàn tay thiếu niên trắng bệch vì bệnh, mạch máu dưới da xanh nhạt, yếu ớt đến mức khó tưởng tượng sau này nó từng cầm kiếm giết qua mười ba vị Kim Đan, từng xé nát hồn phách một vị Nguyên Anh dưới chân Huyền Thủy Nhai.

Nhưng hôm nay, nó còn chưa cầm nổi một chén thuốc nóng quá lâu.

Kỷ Vọng chậm rãi khép năm ngón tay lại.

Yếu không đáng sợ.

Đáng sợ là không biết mình yếu vì sao.

Kiếp trước hắn vẫn luôn cho rằng mẫu thân chết vì bệnh cũ. Sau khi nàng mất, Kỷ gia trưởng bối đều nói thân thể nàng vốn đã suy nhược, lại vì hắn hôn mê nhiều ngày mà hao tâm tổn thần, cuối cùng bệnh phát không cứu được. Khi đó Kỷ Vọng mới mười sáu tuổi, căn cơ chưa thành, quyền thế không có, lời nói cũng không có trọng lượng. Người khác đưa cho hắn một đáp án, hắn liền chỉ có thể ôm lấy đáp án ấy mà khóc.

Về sau, hắn đủ mạnh để nghi ngờ, nhưng thời gian đã nghiền nát quá nhiều chứng cứ.

Những người sắc thuốc cho mẫu thân năm đó chết sạch.

Những đơn thuốc bị thiêu trong trận loạn Kỷ gia.

Ngay cả mộ phần của nàng cũng từng bị đào lên trong đêm, quan tài trống rỗng, trong đất chỉ còn một mảnh vải lam mục nát.

Kỷ Vọng đã đi qua rất nhiều nơi, giết rất nhiều kẻ, hỏi rất nhiều câu, nhưng chưa từng tìm được đáp án thật sự.

Cho đến khi trở về đời này.

Cho đến khi hắn nhìn thấy sợi đen trong mộng của nàng.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Giọng Thanh Tước từ bên ngoài truyền vào, cẩn thận hơn mọi khi.

“Thiếu gia, phu nhân tới.”

Kỷ Vọng ngẩng đầu.

“Vào đi.”

Cửa gỗ bị đẩy ra, gió lạnh còn sót sau mưa theo khe cửa tràn vào, thổi ngọn đèn dầu trên bàn khẽ run.

Tần Tố Y bước vào.

Nàng chính là mẫu thân của Kỷ Vọng.

Nếu chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại, rất khó tưởng tượng nàng từng là mỹ nhân nổi danh ở Lăng Châu. Nhiều năm bệnh tật khiến sắc mặt nàng tái nhợt, thân hình gầy đi rất nhiều, áo khoác màu lam nhạt phủ trên vai rộng mà trống, như thể chỉ một cơn gió lớn cũng có thể thổi nàng tan mất.

Nhưng đường nét ngũ quan vẫn còn đó.

Mày thanh, mắt tĩnh, môi nhạt. Vẻ đẹp của nàng không phải thứ rực rỡ lấn át người khác, mà giống một ngọn đèn trong đêm tuyết. Yếu ớt, nhưng chỉ cần còn sáng, người lạc đường sẽ không nỡ rời mắt.

Kiếp trước, Kỷ Vọng đã quên mất nàng từng đẹp như vậy.

Trong ký ức cuối cùng của hắn, mẫu thân chỉ còn là người nằm trên giường bệnh, ho ra máu đen, ngón tay lạnh ngắt nắm lấy tay hắn. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi, không phát ra được tiếng nào.

Sau đó tay nàng buông xuống.

Từ ngày ấy, Kỷ Vọng mất đi người đầu tiên trong đời.

Tần Tố Y đi đến bên giường, nhìn chén thuốc chưa động, ánh mắt hơi trách.

“Sao lại không uống?”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Rất lâu.

Lâu đến mức Tần Tố Y khựng lại, đưa tay sờ lên mặt mình.

“Trên mặt nương có gì sao?”

Kỷ Vọng rũ mắt, giấu đi thứ đang cuộn lên dưới đáy mắt.

“Không có.”

Tần Tố Y khẽ cười.

“Vậy nhìn nương như thế làm gì?”

Kỷ Vọng không đáp ngay.

Hắn đang nhìn mộng của nàng.

Sau lồng ngực Tần Tố Y, luồng sáng kia vẫn rất nhạt. Nó không giống mộng của Thanh Tước, sạch sẽ mà đơn giản. Mộng của mẫu thân hắn bị phủ bởi nhiều tầng sương xám, bên trong có ánh vàng nhạt rất sâu, như một ngọn đèn bị cất trong hộp gỗ quá lâu. Quanh ngọn đèn ấy, sợi đen mảnh như tóc quấn lấy, chậm rãi siết vào từng chút.

Nếu không có Mộng Nhãn, không ai có thể thấy nó.

Ngay cả Tần Tố Y cũng không biết bên trong nàng có thứ ấy.

Kỷ Vọng chậm rãi hỏi:

“Bệnh của nương hôm nay thế nào?”

Tần Tố Y ngồi xuống mép giường, kéo chăn lên cho hắn.

“Vẫn vậy thôi. Bệnh cũ nhiều năm, không cần để trong lòng.”

Không cần để trong lòng.

Kiếp trước nàng cũng nói câu này.

Sau đó nàng chết.

Kỷ Vọng nhìn ngón tay gầy của nàng đặt trên mép chăn. Bàn tay ấy rất lạnh, móng tay có màu xanh nhạt không bình thường. Hắn vươn tay, đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng.

Tần Tố Y hơi ngạc nhiên.

“Vọng nhi?”

Kỷ Vọng không nói.

Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào cổ tay nàng, luồng sáng sau lồng ngực Tần Tố Y bỗng khẽ rung.

Trong tai Kỷ Vọng, tiếng mưa đã tạnh ngoài hiên đột nhiên biến mất.

Thay vào đó là một tiếng chuông rất xa.

Không phải chuông trong Kỷ gia.

Tiếng chuông ấy sâu, trầm, kéo dài, như vọng ra từ một nơi bị tuyết phủ kín quanh năm.

Trước mắt Kỷ Vọng tối sầm.

Hắn thấy mình đứng trong một gian phòng xa lạ.

Không, không phải hắn.

Là ký ức của mộng.

Tuyết rơi bên ngoài song cửa. Trong phòng có hương đàn hương rất nhạt. Một thiếu nữ mặc áo trắng đứng trước án thư, mái tóc đen dài buông sau lưng, bàn tay đang cầm một miếng ngọc bội hình trăng khuyết.

Đó là Tần Tố Y khi còn trẻ hơn rất nhiều.

Nàng không bệnh.

Không gầy.

Trong mắt có ánh sáng mà Kỷ Vọng chưa từng thấy.

Trước mặt nàng là một bóng lưng nam tử.

Người kia mặc áo đen, vai rất rộng, bên hông treo một thanh kiếm không vỏ. Tuy chỉ là bóng lưng, Kỷ Vọng vẫn cảm thấy một luồng áp bách quen thuộc mà xa lạ, như thể đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó, nhưng ký ức bị một lớp sương che kín.

Thiếu nữ Tần Tố Y nói:

“Ngươi thật sự phải đi?”

Nam tử áo đen đáp rất khẽ:

“Ta không đi, bọn họ sẽ tìm đến Tần gia.”

“Vậy còn ta?”

Nam tử im lặng.

Tần Tố Y nắm chặt ngọc bội trong tay.

“Ngươi nói sẽ quay về.”

Nam tử quay đầu lại.

Kỷ Vọng muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sợi đen trong mộng của Tần Tố Y đột nhiên co rút. Cảnh tượng trước mắt bị xé nát như giấy ướt.

Một cơn đau nhói đâm thẳng vào mi tâm Kỷ Vọng.

Hắn lập tức buông tay.

Mọi thứ trở lại căn phòng cũ.

Ngọn đèn dầu vẫn cháy.

Tần Tố Y vẫn ngồi trước mặt hắn, nhưng sắc mặt nàng trắng hơn vừa rồi một chút. Nàng nhìn hắn, lo lắng hỏi:

“Con sao vậy? Sao mặt đột nhiên khó coi thế?”

Kỷ Vọng cúi đầu, đè xuống vị máu đang trào lên trong cổ họng.

Chỉ một lần chạm mộng rất nông, thần hồn thiếu niên này đã không chịu nổi.

Mộng Nhãn không phải pháp thuật để hắn tùy tiện sử dụng.

Nó là cửa.

Mà sau mỗi cánh cửa đều có thể là nhà, cũng có thể là vực sâu.

Kỷ Vọng thầm ghi nhớ điều này.

Hắn ngẩng đầu, giọng bình tĩnh:

“Không sao. Chỉ là vừa tỉnh, thân thể còn yếu.”

Tần Tố Y cau mày.

“Vậy còn không mau uống thuốc?”

Nàng bưng chén thuốc lên, thổi nhẹ rồi đưa tới trước mặt hắn.

Kỷ Vọng nhận lấy.

Lúc chạm vào chén thuốc, hắn ngửi thấy trong mùi đắng quen thuộc có một tia tanh rất nhạt.

Rất nhạt.

Nếu không phải từng ở ma đạo nhiều năm, từng nhận biết hàng trăm loại độc vật kỳ dị, hắn cũng sẽ bỏ qua.

Kiếp trước hắn quả thật đã bỏ qua.

Tần Tố Y nhìn hắn.

“Đắng thì cũng phải uống.”

Kỷ Vọng cúi mắt nhìn mặt thuốc đen sẫm trong chén.

Trên làn thuốc nóng bốc hơi, hắn thấy một sợi đen cực nhỏ lẩn trong đó. Nó giống hệt sợi đen quấn quanh mộng của mẫu thân, chỉ là yếu hơn rất nhiều.

Không phải độc giết người ngay.

Là thứ ăn mòn mộng.

Kỷ Vọng im lặng một hơi, sau đó đưa chén thuốc lên môi.

Tần Tố Y hơi yên tâm.

Nhưng ngay lúc tay áo che qua môi, cổ tay Kỷ Vọng khẽ nghiêng. Một nửa thuốc không tiếng động chảy vào khăn vải hắn đã giấu sẵn trong lòng bàn tay.

Hắn chỉ nuốt xuống một ngụm rất nhỏ.

Vị đắng lan ra đầu lưỡi.

Ngay sau đó, trong ngực hắn như có kim lạnh châm một cái.

Sâu trong tâm thần, những đốm sáng vụn vỡ từ Táng Mộng Đài bỗng dao động rất nhẹ. Một điểm sáng gần nhất bị thứ gì đó chạm vào, lập tức tối đi một tia.

Kỷ Vọng đặt chén thuốc xuống.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.

Nhưng trong lòng đã có đáp án.

Thuốc của hắn cũng có vấn đề.

Không chỉ mẫu thân.

Có người muốn động vào mộng của cả hai mẹ con từ trước khi hắn kịp bước lên con đường tu luyện.

Tần Tố Y không nhận ra khác thường, chỉ đưa khăn cho hắn lau môi.

“Lần này con hôn mê ba ngày, dọa nương không nhẹ. Sau này không được tự ý xuống hồ nữa.”

Xuống hồ.

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Kiếp trước, hắn hôn mê vì ngã xuống hồ sau núi. Mọi người đều nói hắn trượt chân. Khi đó hắn cũng nghĩ vậy, bởi sau khi tỉnh lại, ký ức trước lúc rơi xuống nước rất mơ hồ. Hắn chỉ nhớ mình đi qua hành lang dài, sau đó nghe thấy có người gọi tên, quay đầu lại thì dưới chân trống rỗng.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện này quá sạch sẽ.

Sạch đến giống như ai đó đã quét qua dấu vết rất kỹ.

Kỷ Vọng hỏi:

“Lúc con rơi xuống hồ, là ai phát hiện trước?”

Tần Tố Y hơi ngẩn.

“Sao đột nhiên hỏi việc này?”

“Con không nhớ rõ.”

Tần Tố Y thở dài.

“Là Kỷ Hoài. Nó nói đi ngang qua sau núi thì thấy con chìm dưới nước, lập tức gọi người cứu lên.”

Kỷ Hoài.

Con trai của nhị thúc Kỷ Thanh Sơn.

Cũng là người kiếp trước ba tháng sau sẽ đứng trên võ đài khảo hạch, trước mặt toàn tộc đánh gãy hai xương sườn của hắn, sau đó cười nói chỉ là lỡ tay.

Kỷ Vọng khẽ rũ mắt.

Một cái tên rất tốt.

Trong lòng hắn, cuốn sổ nợ đã mở thêm một trang.

Tần Tố Y thấy hắn im lặng, nghĩ hắn còn sợ chuyện rơi xuống nước, liền nhẹ giọng an ủi:

“Đã qua rồi. Kỷ Hoài tuy ngày thường hơi kiêu ngạo, nhưng lần này cũng nhờ nó gọi người kịp lúc.”

Kỷ Vọng nhìn mẫu thân.

Nàng vẫn như kiếp trước.

Luôn cố nghĩ người khác tốt hơn một chút.

Ngay cả khi chính mình bị bệnh tật mài đến không còn mấy hơi thở, nàng vẫn không muốn trong lòng hắn sinh oán quá sớm.

Nhưng có vài thứ, không oán thì sẽ không được báo.

Không hận thì sẽ không được nhớ.

Kỷ Vọng đáp rất nhẹ:

“Vâng, con sẽ cảm ơn hắn.”

Tần Tố Y không nghe ra ý lạnh trong câu ấy.

Nàng lại dặn dò vài câu, sau đó đứng dậy muốn đi xem thuốc bổ trong bếp. Kỷ Vọng bỗng gọi nàng lại.

“Mẫu thân.”

Tần Tố Y quay đầu.

“Sao vậy?”

Kỷ Vọng nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức Tần Tố Y bỗng thấy đứa con trước mặt có chút xa lạ.

“Nếu có một người, rất lâu trước đây đã hứa sẽ quay về, nhưng cuối cùng không trở lại…”

Tần Tố Y sắc mặt khẽ đổi.

Dù biến hóa ấy chỉ thoáng qua, Kỷ Vọng vẫn thấy rõ.

Hắn nói tiếp:

“Mẫu thân sẽ hận người đó sao?”

Trong phòng bỗng yên tĩnh.

Thanh Tước đứng bên cạnh cúi đầu, không dám thở mạnh.

Tần Tố Y nhìn Kỷ Vọng rất lâu.

Sau đó nàng cười, nụ cười nhạt đến mức gần như tan trong ánh đèn.

“Con còn nhỏ, sao lại hỏi chuyện kỳ lạ như vậy?”

Kỷ Vọng không tránh ánh mắt nàng.

“Con chỉ hỏi thôi.”

Tần Tố Y quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh, trên cành hải đường còn đọng nước. Một giọt nước rơi xuống cánh hoa tàn, làm nó run lên, rồi rơi vào bùn.

“Hận hay không hận, đôi khi không quan trọng.” Nàng nói. “Có vài người không trở về, chưa chắc vì họ không muốn. Cũng có vài người chờ đợi, chưa chắc vì tin người kia còn sống.”

“Vậy vì sao còn chờ?”

Tần Tố Y im lặng.

Lần này, nàng im lặng rất lâu.

Cuối cùng nàng nói:

“Vì nếu không chờ nữa, trong lòng sẽ trống mất một chỗ.”

Kỷ Vọng nghe câu ấy, ngón tay dưới chăn chậm rãi siết lại.

Đây chính là mộng của nàng.

Không phải chờ một người trở về đơn thuần.

Mà là giữ lại một chỗ chưa chịu sụp xuống trong lòng.

Sợi đen kia không giết thân thể nàng trước.

Nó đang siết vào đúng chỗ đó.

Táng Mộng không bắt đầu bằng máu.

Nó bắt đầu bằng việc khiến một người tự tay buông giấc mộng cuối cùng của mình.

Tần Tố Y dường như nhận ra mình nói hơi nhiều, liền thu lại thần sắc, đi đến xoa đầu hắn như khi hắn còn nhỏ.

“Đừng nghĩ lung tung. Dưỡng bệnh cho tốt đã. Mấy ngày nữa là tiểu khảo trong tộc, nếu thân thể không ổn thì xin nghỉ cũng được. Không cần tranh với ai.”

Kỷ Vọng ngước mắt.

“Không.”

Tần Tố Y ngẩn ra.

Kỷ Vọng nói:

“Con sẽ tham gia.”

“Nhưng thân thể con…”

“Con biết chừng mực.”

Tần Tố Y nhìn hắn, muốn khuyên thêm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

Nàng luôn không giỏi ép hắn.

Kiếp trước cũng vậy.

Cho nên sau này, khi cả Kỷ gia ép hắn nhận tội, người duy nhất đứng trước mặt hắn, dù thân thể yếu đến sắp ngã, vẫn là nàng.

Kỷ Vọng nhìn bóng lưng mẫu thân rời khỏi phòng.

Đến khi cửa khép lại, ánh mắt hắn mới hoàn toàn lạnh xuống.

“Thanh Tước.”

Thanh Tước vội bước lên.

“Thiếu gia?”

Kỷ Vọng chỉ chén thuốc còn lại trên bàn.

“Đổ đi.”

Thanh Tước sửng sốt.

“Nhưng phu nhân…”

“Đổ vào chậu hoa ngoài cửa sổ, đừng để ai biết.”

Thanh Tước nhìn hắn, sắc mặt hơi trắng.

Nàng không ngốc. Thiếu gia vừa uống thuốc trước mặt phu nhân, giờ lại bảo nàng đổ đi. Điều này nghĩa là gì, nàng không dám nghĩ sâu.

Kỷ Vọng nhìn nàng.

“Ngươi sợ?”

Thanh Tước cắn môi.

“Sợ.”

“Vậy vì sao chưa đi?”

Thanh Tước cúi đầu, tay nắm chặt góc áo.

“Vì thiếu gia bảo nô tỳ làm.”

Kỷ Vọng nhìn vệt sáng xanh nhạt trong ngực nàng.

Giấc mộng của nàng vẫn là mong phu nhân khỏi bệnh.

Nhỏ yếu, nhưng sạch.

Kỷ Vọng nói:

“Sau này nếu ta bảo ngươi làm chuyện nguy hiểm, ngươi có thể từ chối.”

Thanh Tước ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn.

Kỷ Vọng tiếp tục:

“Ta không cần người trung thành vì sợ.”

Thanh Tước không hiểu hết câu ấy, nhưng nàng bỗng cảm thấy vị thiếu gia trước mắt thật sự không giống trước kia nữa. Lạnh hơn, xa hơn, nhưng không phải kiểu lạnh lùng xem mạng người như cỏ rác. Giống một người đứng trong tuyết quá lâu, trên người đầy băng, nhưng tay vẫn còn nắm một đốm lửa không chịu buông.

Nàng im lặng một chút, rồi bưng chén thuốc lên.

“Nô tỳ đi ngay.”

“Khoan.”

Kỷ Vọng gọi nàng lại.

Thanh Tước dừng chân.

Kỷ Vọng nói:

“Đổ xong thì giữ lại một ít cặn thuốc. Gói trong giấy dầu, giấu dưới viên gạch thứ ba bên trái bếp nhỏ. Không được nói với bất kỳ ai, kể cả mẫu thân ta.”

Thanh Tước sắc mặt càng trắng, nhưng lần này nàng không hỏi nữa.

“Vâng.”

Nàng lui ra ngoài.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng cửa sổ khẽ mở, rồi lại khép lại.

Kỷ Vọng ngồi trong phòng, nhắm mắt cảm nhận biến hóa trong thân thể.

Ngụm thuốc rất nhỏ vừa rồi vẫn đang phát tác. Nó không phá kinh mạch, không tổn thương khí huyết rõ ràng. Nó giống một con sâu lạnh, chậm rãi bò về phía sâu trong tâm thần hắn.

Nếu là thiếu niên Kỷ Vọng kiếp trước, hắn sẽ không phát hiện.

Nhưng hiện tại, sâu trong thức hải hắn có vạn mộng tàn tinh từng theo hắn từ Táng Mộng Đài trở về.

Khi con sâu lạnh kia chạm tới rìa thức hải, một đốm tàn tinh chợt sáng lên.

Kỷ Vọng nghe thấy một tiếng nói xa xôi.

“Ta muốn sống.”

Chỉ bốn chữ.

Không biết là mộng của ai trong vạn người đã chết ở Táng Mộng Đài.

Nhưng chính bốn chữ ấy như một que lửa nhỏ, đốt con sâu lạnh kia thành một làn khói đen rất mỏng.

Kỷ Vọng mở mắt.

Trong đáy mắt, có ánh sáng vụn lóe lên rồi tắt.

Thì ra là vậy.

Những giấc mộng theo hắn trở về không chỉ là ký ức.

Chúng có thể chống lại thứ ăn mòn mộng.

Nhưng mỗi lần dùng, tàn tinh sẽ tối đi.

Đây không phải sức mạnh vô hạn.

Là di vật của những người đã mất.

Kỷ Vọng cúi đầu, rất lâu không nói.

Kiếp trước hắn từng thấy quá nhiều người chết. Hắn đã quen giẫm qua thi cốt để đi tiếp, quen xem mất mát như cái giá phải trả. Nhưng lúc này, một giấc mộng xa lạ vì hắn mà tối đi một phần, trong lòng hắn vẫn sinh ra cảm giác nặng nề.

Hắn không biết người từng nói “ta muốn sống” ấy là ai.

Một phàm nhân?

Một tu sĩ?

Một kẻ ác?

Một đứa trẻ?

Không quan trọng.

Quan trọng là người đó đã mất rồi.

Mà hắn đang mượn phần không cam lòng cuối cùng của người đó để sống tiếp.

Kỷ Vọng đặt tay lên ngực.

“Ta nhớ rồi.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Không mượn vô ích.”

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Lần này không phải Thanh Tước.

Tiếng bước chân nặng hơn, ổn hơn, mang theo vài phần cố ý không che giấu.

Sau đó, một giọng nam trẻ tuổi cười vang ngoài cửa.

“Tam đệ, nghe nói ngươi tỉnh rồi. Ta đặc biệt tới thăm đây.”

Kỷ Vọng ngẩng đầu.

Ánh mắt không chút dao động.

Kỷ Hoài.

Người đã “cứu” hắn khỏi hồ sau núi.

Cũng là kẻ rất có thể đã đẩy hắn xuống.

Cửa phòng bị đẩy ra trước khi hắn đáp lời.

Một thiếu niên áo gấm bước vào, tuổi chỉ lớn hơn Kỷ Vọng một chút, mặt mày sáng sủa, môi luôn treo nụ cười thân thiện. Phía sau hắn còn có hai hạ nhân bê hộp quà, nhìn qua đúng là dáng vẻ huynh trưởng quan tâm đệ đệ.

Kỷ Vọng nhìn hắn.

Đồng thời, Mộng Nhãn lặng lẽ mở ra.

Sau lồng ngực Kỷ Hoài, hắn nhìn thấy một luồng sáng màu đỏ sậm.

Không lớn.

Nhưng rất sắc.

Giống một con dao giấu trong vải lụa.

Trong tai Kỷ Vọng vang lên một câu thì thầm.

“Ta muốn Kỷ Vọng vĩnh viễn không đứng dậy được nữa.”

Nụ cười trên mặt Kỷ Hoài vẫn ấm áp.

“Tam đệ, sắc mặt ngươi sao vẫn khó coi thế? Có phải thuốc không hợp không?”

Kỷ Vọng nhìn hắn một lát.

Sau đó cũng cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Nhị ca quan tâm rồi.”

Kỷ Hoài đi đến gần giường, vẻ mặt đầy áy náy.

“Nói gì vậy. Ngày đó nếu ta đến sớm hơn một chút, ngươi cũng không đến nỗi hôn mê ba ngày. Nhắc lại, trong lòng ta thật sự không yên.”

Kỷ Vọng bình tĩnh nhìn hắn diễn.

Kiếp trước, hắn từng bị nụ cười này lừa rất lâu.

Khi còn trẻ, hắn nghĩ Kỷ Hoài kiêu ngạo nhưng không xấu. Về sau trên võ đài bị đánh gãy xương, hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ nhất thời nặng tay. Đến tận khi Kỷ gia loạn, hắn mới biết có những con dao không cắm vào tim ngay từ đầu, chỉ vì chúng muốn chờ một vị trí đau hơn.

Kỷ Vọng hỏi:

“Ngày đó nhị ca thấy ta rơi xuống hồ thế nào?”

Kỷ Hoài hơi khựng, nhưng rất nhanh cười đáp:

“Ta đi ngang qua sau núi, nghe tiếng nước liền chạy tới. Khi đó ngươi đã chìm nửa người rồi, may mà ta gọi người kịp.”

“Ta nhớ lúc đó mình không đi sau núi.”

Nụ cười của Kỷ Hoài cứng lại trong khoảnh khắc.

Rất ngắn.

Nhưng Kỷ Vọng thấy rõ.

Kỷ Hoài cười lớn.

“Ngươi vừa tỉnh, ký ức hỗn loạn cũng bình thường. Đại phu nói ngươi bị lạnh nhập thể, thần trí mấy ngày này chưa chắc đã rõ.”

Bị lạnh nhập thể.

Thần trí chưa rõ.

Chỉ một câu đã chuẩn bị sẵn đường lui: nếu Kỷ Vọng nói gì bất lợi, cũng có thể xem là mê sảng sau bệnh.

Kỷ Vọng trong lòng cười lạnh.

Thủ đoạn không cao minh.

Nhưng đối với thiếu niên mười sáu tuổi kiếp trước, vậy là đủ.

Kỷ Hoài ra hiệu cho hạ nhân đặt hộp quà xuống.

“Đây là Tụ Khí Tán cha ta vừa sai người mua từ Đan Các. Tuy không phải vật quý hiếm gì, nhưng với thân thể hiện tại của ngươi hẳn có chút ích lợi. Tam đệ không nên khách khí.”

Hạ nhân mở hộp.

Bên trong đặt một bình ngọc nhỏ.

Kỷ Vọng liếc qua.

Trong bình cũng có một tia đen rất nhạt.

Không ngoài dự đoán.

Hắn chậm rãi vươn tay nhận lấy bình ngọc.

Kỷ Hoài thấy vậy, đáy mắt hiện lên một tia hài lòng khó nhận ra.

“Vậy ta không quấy rầy tam đệ nghỉ ngơi nữa. Mấy ngày nữa tiểu khảo trong tộc, nếu thân thể không ổn thì đừng miễn cưỡng. Dù sao căn cơ mới là quan trọng.”

Căn cơ.

Kỷ Vọng nắm bình ngọc, đầu ngón tay khẽ vuốt qua thân bình lạnh.

Kiếp trước sau trận bệnh này, căn cơ của hắn quả thật yếu đi rất nhiều. Tiểu khảo trong tộc thất bại, bị trưởng bối xem nhẹ, bị cùng lứa giễu cợt, từ đó mất đi tư cách vào kho công pháp tầng hai.

Hắn từng nghĩ đó là vì mình bệnh nặng chưa khỏi.

Bây giờ xem ra, có người đã chuẩn bị từng bậc thang cho hắn ngã xuống.

Kỷ Vọng ngẩng đầu.

“Nhị ca.”

Kỷ Hoài quay lại.

“Còn chuyện gì?”

Kỷ Vọng nhìn hắn, giọng bình thản.

“Tiểu khảo lần này, ta sẽ tham gia.”

Kỷ Hoài ngẩn ra, sau đó cười.

“Có chí khí là tốt. Nhưng tam đệ, thân thể quan trọng hơn mặt mũi.”

“Không sao.”

Kỷ Vọng cũng cười.

“Ta chỉ muốn xem, sau khi rơi xuống hồ một lần, người trong tộc còn có thể ném ta xuống lần thứ hai hay không.”

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống.

Nụ cười của Kỷ Hoài chậm rãi nhạt đi.

Hai hạ nhân phía sau cúi đầu, không dám nhìn lung tung.

Kỷ Hoài nhìn Kỷ Vọng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy tam đệ trước mặt có gì đó rất khác.

Rõ ràng vẫn là gương mặt tái nhợt vì bệnh. Rõ ràng khí tức yếu đến mức gần như không có uy hiếp. Nhưng khi đôi mắt kia nhìn tới, Kỷ Hoài lại có cảm giác như bị một người trưởng thành hơn mình rất nhiều năm, rất nhiều máu, rất nhiều cái chết nhìn thấu.

Cảm giác ấy khiến hắn khó chịu.

Rất khó chịu.

Nhưng hắn vẫn cười trở lại.

“Tam đệ nói đùa rồi. Trong Kỷ gia, ai lại hại ngươi chứ?”

Kỷ Vọng không đáp.

Hắn chỉ nhìn luồng mộng đỏ sậm trong ngực Kỷ Hoài.

Con dao giấu trong vải lụa kia đang rung rất nhẹ.

Bởi vì chủ nhân của nó đã sinh nghi.

Tốt.

Sợ hắn ngu muội, ván cờ sẽ quá chậm.

Sợ hắn sinh nghi, đối phương sẽ động nhanh hơn.

Mà Kỷ Vọng hiện tại thiếu nhất, chính là thời gian.

Kỷ Hoài rời đi không lâu, Thanh Tước mới từ bên ngoài trở lại. Nàng khép cửa, sắc mặt vẫn còn trắng.

“Thiếu gia, thuốc đã đổ. Cặn thuốc cũng giấu theo lời người dặn.”

Kỷ Vọng gật đầu.

“Bình Tụ Khí Tán này cũng cất đi. Không được dùng.”

Thanh Tước nhìn bình ngọc trên bàn, lần này không còn kinh ngạc như trước. Nàng chỉ càng thêm lo lắng.

“Thiếu gia, có phải trong phủ… có người muốn hại người và phu nhân không?”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

“Có.”

Một chữ rất nhẹ.

Nhưng Thanh Tước nghe xong, mặt lập tức không còn chút máu.

Nàng vốn chỉ đoán. Khi sự thật được nói ra, nỗi sợ ngược lại như có hình dạng, ép nàng gần như không thở được.

“Vậy… vậy phải báo cho phu nhân, hoặc lão gia…”

“Không.”

Kỷ Vọng ngắt lời.

“Hiện tại nói ra, không ai tin. Tin cũng vô ích.”

Thanh Tước run giọng:

“Vậy chúng ta làm sao?”

Kỷ Vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau mưa, trời sáng hơn một chút. Trên nền trời xám nhạt, chim sẻ đáp xuống mái hiên, rỉa những hạt thóc rơi từ hôm qua. Nhân gian vẫn bình thường như chưa từng có Táng Mộng Đài, như chưa từng có vạn người bị rút khỏi giấc mộng.

Nhưng Kỷ Vọng biết, dưới sự bình thường ấy, dao đã đặt lên cổ.

Hắn còn mười chín ngày.

Không.

Sau ngụm thuốc vừa rồi, hắn đã xác nhận người ra tay vẫn đang tiếp tục.

Có lẽ không còn mười chín ngày nữa.

Kỷ Vọng thu mắt lại.

“Đi tìm cho ta ba thứ.”

Thanh Tước vội đáp:

“Thiếu gia muốn gì?”

“Kim châm sạch, giấy vàng chưa dùng, và một con cá chép sống trong hồ sau núi.”

Thanh Tước ngẩn ra.

“Cá chép?”

“Ừ.”

Kỷ Vọng nhắm mắt, trong đầu hiện lại sợi đen quấn quanh mộng mẫu thân, sợi đen trong thuốc, và con sâu lạnh vừa chui vào thức hải hắn.

Thứ này không phải độc thường.

Muốn tìm nguồn, chỉ nhìn thuốc chưa đủ.

Phải cho nó một giấc mộng để bám vào.

Người có mộng.

Thú cũng có mộng.

Cá chép trong hồ sau núi năm đó từng sống dưới nơi hắn bị đẩy xuống nước. Nếu hồ ấy thật sự là điểm bắt đầu, có lẽ trong đó còn lưu lại dấu vết.

Thanh Tước không hiểu, nhưng vẫn cắn răng gật đầu.

“Nô tỳ đi ngay.”

“Cẩn thận Kỷ Hoài.”

Thanh Tước vừa xoay người, nghe câu này thì sống lưng cứng lại.

Kỷ Vọng nói tiếp:

“Gặp hắn thì nói ta uống Tụ Khí Tán xong đã ngủ. Không cho bất kỳ ai vào phòng.”

Thanh Tước cúi đầu.

“Vâng.”

Khi nàng rời đi, trong phòng chỉ còn Kỷ Vọng.

Hắn cầm bình Tụ Khí Tán lên, ngón cái khẽ miết qua nắp bình.

Kiếp trước, hắn từng cho rằng kẻ thù của mình ở rất xa.

Ở tông môn.

Ở ma đạo.

Ở những đại nhân vật sau này một tay che trời.

Nhưng hóa ra con dao đầu tiên đã đặt ngay bên cạnh giường bệnh của hắn từ năm mười sáu tuổi.

Kỷ Vọng mở bình ngọc.

Một mùi thuốc thanh mát bay ra.

Rất dễ chịu.

Cũng rất giả.

Hắn đổ một hạt Tụ Khí Tán ra lòng bàn tay. Viên thuốc trắng tròn lăn nhẹ, dưới Mộng Nhãn lại hiện một điểm đen nhỏ ở giữa, như con mắt của thứ gì đó đang ngủ.

Kỷ Vọng nhìn nó, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Muốn ta không đứng dậy được nữa?”

Hắn khép lòng bàn tay, bóp nát viên thuốc.

Bột trắng rơi xuống như tro.

“Vậy ngươi phải quỳ xuống trước đã.”

Gió sau mưa thổi qua khe cửa.

Ngọn đèn dầu trong phòng bỗng tắt phụt.

Trong bóng tối ngắn ngủi ấy, sâu trong mắt Kỷ Vọng có vô số tàn tinh lặng lẽ sáng lên.

Không rực rỡ.

Nhưng đủ lạnh.

Đủ để soi thấy con đường máu bắt đầu từ căn phòng bệnh nhỏ này.

Hết chương 3

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.