Mưa xuân rơi suốt một đêm.
Trong gian phòng cũ của Kỷ gia, ngọn đèn dầu trên bàn thấp cháy đến gần cạn. Tim đèn cong xuống, ánh lửa khi sáng khi tối, kéo bóng người trên vách tường thành những đường dài méo mó. Mùi thuốc đắng quẩn quanh chưa tan, hòa với mùi gỗ ẩm sau mưa, khiến căn phòng vốn đã chật càng thêm nặng nề.
Kỷ Vọng nằm trên giường, mắt mở rất lâu.
Hắn không ngủ.
Cũng không dám ngủ.
Chỉ cần nhắm mắt, trước mắt hắn lại hiện lên Táng Mộng Đài, hiện lên hàng vạn người bị trói trên cột đá đen, hiện lên từng đốm sáng bị rút khỏi mi tâm người sống. Những giấc mộng vỡ vụn ấy như vẫn còn chen trong ngực hắn, lạnh, nóng, đau, và ồn ào đến mức khiến một kẻ từng chết như hắn cũng khó thở.
Hắn đã trở về.
Không phải ảo giác trước khi chết. Không phải tàn hồn rơi vào tâm ma. Không phải Mộng Vô Nhai dùng thủ đoạn cuối cùng để tra tấn hắn.
Căn phòng này là thật. Vết cháy hình trăng khuyết trên rèm giường là thật. Tiếng mưa ngoài hiên là thật. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực thiếu niên mười sáu tuổi cũng là thật.
Kỷ Vọng chậm rãi nâng tay lên.
Bàn tay trước mắt hắn không còn đầy vết chai do cầm kiếm nhiều năm. Không còn những vết nứt đen do ma hỏa ăn vào kinh mạch. Không còn vết sẹo dài chạy từ cổ tay đến khuỷu tay sau trận chiến ở Huyền Thủy Nhai.
Đó là bàn tay của thiếu niên.
Gầy, trắng vì bệnh, đầu ngón tay còn hơi run. Yếu đến mức chỉ siết lại cũng thấy xương đau.
Kỷ Vọng nhìn bàn tay ấy, bỗng nở một nụ cười rất nhạt.
Kiếp trước, hắn từng hận bàn tay này quá yếu. Yếu đến mức không giữ được mẫu thân, không giữ được Kỷ gia, không giữ được bất cứ thứ gì.
Về sau, hắn luyện kiếm đến nỗi mười ngón tay nứt máu. Luyện pháp đến nỗi kinh mạch vỡ đi nối lại. Giết người đến nỗi ngay cả chuôi kiếm cũng nhiễm mùi máu không rửa sạch được.
Nhưng cuối cùng, bàn tay đã từng chém qua bao nhiêu kẻ thù ấy vẫn bị đóng chặt trên Táng Mộng Đài.
Mạnh rồi thì sao?
Nếu không nhìn thấy thứ thật sự bị người ta cướp đi, mạnh đến đâu cũng chỉ là một con dao bị kẻ khác mượn dùng.
Cửa phòng khẽ mở.
Một thiếu nữ áo xanh bưng chậu nước ấm bước vào. Nàng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc tết đơn giản, trên má còn dính vài hạt mưa. Thấy Kỷ Vọng đã tỉnh, nàng ngẩn ra một chút rồi lập tức mừng rỡ.
“Thiếu gia, người tỉnh rồi? Phu nhân vừa mới đi sắc thuốc, nô tỳ đi gọi người…”
“Không cần.”
Giọng Kỷ Vọng không lớn, nhưng thiếu nữ lập tức đứng khựng lại.
Nàng tên là Thanh Tước, nha hoàn hầu bên cạnh mẫu thân hắn từ nhỏ. Kiếp trước, sau khi mẫu thân chết, nàng bị đuổi khỏi Kỷ gia, ba tháng sau xác được tìm thấy ở bờ sông phía nam thành. Khi đó Kỷ Vọng chỉ nghe người ta nói nàng trượt chân chết đuối, rồi vì bận xử lý tang sự và những lời công kích trong tộc, hắn chưa từng tra tiếp.
Về sau, khi hắn đủ sức quay về tra lại, những người biết chuyện năm ấy đều đã chết sạch.
Kỷ Vọng nhìn Thanh Tước.
Nàng bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng, vô thức cúi đầu. Trong ấn tượng của nàng, vị thiếu gia này tuy tính tình trầm, nhưng chưa từng có ánh mắt như thế. Không hung dữ, không tức giận, nhưng lạnh đến mức giống như có thể lột từng lớp da trên mặt người để nhìn thứ bên trong.
Cũng đúng lúc đó, Kỷ Vọng lại nhìn thấy ánh sáng.
Sau lồng ngực Thanh Tước có một vệt sáng màu xanh nhạt. So với mộng của mẫu thân, vệt sáng ấy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sạch sẽ hơn, giống một cành non vừa nhú sau mưa. Kỷ Vọng nhìn vào nó, trong tai bỗng vang lên một tiếng thì thầm rất khẽ.
“Ta muốn phu nhân khỏi bệnh.”
Kỷ Vọng im lặng.
Không phải muốn bạc. Không phải muốn thoát khỏi thân phận nô tỳ. Không phải muốn được gả vào nhà tốt. Giấc mộng sâu nhất của tiểu nha đầu này, lúc này, lại chỉ là mong mẫu thân hắn khỏi bệnh.
Kiếp trước, hắn đã bỏ qua bao nhiêu thứ như vậy?
Thanh Tước thấy hắn mãi không nói, càng bất an hơn, khẽ gọi: “Thiếu gia?”
Kỷ Vọng thu mắt lại.
“Mấy ngày ta hôn mê, ai đã tới?”
Thanh Tước hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp ngay: “Đại lão gia có sai người đến hỏi một lần. Nhị phu nhân cũng ghé qua, còn mang theo hộp Tuyết Sâm Hoàn nói là bồi bổ cho thiếu gia. Ngoài ra… tam thiếu gia có đứng ngoài sân một lát, nhưng không vào.”
Kỷ Vọng khẽ cụp mắt.
Đại lão gia. Nhị phu nhân. Tam thiếu gia.
Từng cái tên như những hòn đá lạnh rơi xuống đáy lòng hắn.
Kiếp trước, sau trận bệnh này, nhị phu nhân quả thật từng đưa tới một hộp Tuyết Sâm Hoàn. Hắn khi đó cảm kích, mẫu thân cũng không tiện từ chối. Sau này mẫu thân ho ra máu đen, đan sư trong thành nói là bệnh cũ nhập phế, không thuốc nào cứu được.
Nhưng hiện tại nghĩ lại, ngày mẫu thân bắt đầu chuyển nặng, vừa đúng sau khi dùng Tuyết Sâm Hoàn ba ngày.
Hắn khi đó quá ngu.
Ngu đến mức coi dao đưa tới cửa là ân tình.
“Hộp thuốc đâu?” Kỷ Vọng hỏi.
Thanh Tước đáp: “Phu nhân không nỡ dùng, nói thuốc quý nên để thiếu gia tỉnh lại rồi dùng trước. Hộp thuốc còn đặt trong ngăn tủ bên trái.”
Kỷ Vọng chậm rãi ngồi dậy.
Thân thể thiếu niên bệnh nặng chưa khỏi, vừa động một chút đã khiến lồng ngực đau như bị kim châm. Thanh Tước vội bước tới đỡ, nhưng tay còn chưa chạm vào hắn đã bị Kỷ Vọng nhìn qua.
“Ta tự làm.”
Thanh Tước rụt tay lại, môi mím chặt, không dám nói nữa.
Kỷ Vọng chống mép giường đứng dậy. Hai chân mềm đến mức gần như không chịu nổi trọng lượng cơ thể. Hắn nhíu mày, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Đối với một kẻ từng bị Huyền Cốt Đinh đóng qua tứ chi, chút đau này chưa đáng để hắn kêu một tiếng.
Hắn đi đến tủ gỗ bên trái, kéo ngăn tủ ra.
Một hộp gỗ nhỏ nằm bên trong. Hộp làm từ gỗ tử đàn, nắp khắc hoa văn tinh xảo, nhìn qua đã biết không phải thứ người bình thường trong Kỷ gia tùy tiện lấy ra được. Trên nắp hộp còn dán một tờ giấy đỏ, chữ viết mềm mại: “Tuyết Sâm Hoàn, dưỡng khí bổ huyết.”
Kỷ Vọng cầm hộp thuốc lên.
Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nắp hộp, đáy mắt hắn chợt lạnh.
Hắn nhìn thấy một sợi đen.
Rất mảnh.
Mảnh đến mức nếu không có đôi mắt vừa trở về từ Táng Mộng Đài, gần như không thể phát hiện. Sợi đen ấy không phải linh khí, cũng không phải độc khí bình thường. Nó giống một đoạn tóc cháy quấn quanh hộp thuốc, đầu kia kéo dài về phía giấc mộng của mẫu thân hắn.
Mộng của mẫu thân cũng có sợi đen như vậy.
Kỷ Vọng mở hộp ra.
Bên trong có sáu viên đan màu trắng ngà, hương thơm nhẹ, ngửi vào khiến khí huyết trong người hơi ấm lên. Nếu chỉ dùng linh thức bình thường, đây quả thật là đan dược bổ thân không có vấn đề.
Nhưng Kỷ Vọng hiện tại không nhìn bằng linh thức.
Hắn nhìn bằng thứ mới thức tỉnh sau cái chết của vạn mộng.
Mộng Nhãn.
Cái tên ấy bỗng hiện lên trong đầu hắn, không rõ từ đâu đến, nhưng lại tự nhiên như hơi thở.
Mộng Nhãn không thấy độc.
Nó thấy thứ độc ấy muốn lấy gì.
Kỷ Vọng nhìn sáu viên đan, trong tai vang lên tiếng thì thầm rất thấp, rất méo mó.
“Quên đi.”
“Quên người ấy đi.”
“Quên cho sạch.”
Sắc mặt Kỷ Vọng không đổi, nhưng ngón tay cầm hộp thuốc siết đến trắng bệch.
Thứ này không chỉ hại thân thể mẫu thân.
Nó đang ăn mộng của nàng.
Mẫu thân hắn không phải bệnh cũ tái phát. Có người dùng đan dược làm móc câu, từng chút kéo giấc mộng sâu nhất trong lòng nàng ra ngoài. Đợi mộng bị ăn sạch, thân thể nàng mới suy kiệt, sau đó chết trong im lặng, giống như ngọn đèn hết dầu.
Kiếp trước, hắn chỉ thấy nàng chết.
Kiếp này, hắn thấy có người chôn nàng trước khi nàng chết.
Thanh Tước đứng phía sau, thấy Kỷ Vọng nhìn hộp thuốc rất lâu, không nhịn được nói: “Thiếu gia, thuốc này có vấn đề sao?”
Kỷ Vọng đóng nắp hộp lại.
“Không.”
Thanh Tước sững sờ.
Kỷ Vọng quay đầu, ánh mắt bình tĩnh. “Thuốc rất tốt.”
Thanh Tước không hiểu vì sao câu nói ấy lại khiến nàng lạnh sống lưng.
“Lát nữa nếu mẫu thân hỏi, cứ nói ta đã dùng một viên.”
“Nhưng thiếu gia…”
“Thanh Tước.”
Hắn gọi tên nàng rất nhẹ.
Tiểu nha đầu lập tức im bặt.
Kỷ Vọng nhìn nàng. “Ngươi muốn mẫu thân ta khỏi bệnh, đúng không?”
Thanh Tước mở to mắt.
Nàng chưa từng nói câu này với thiếu gia. Thậm chí ngay cả với phu nhân, nàng cũng chỉ dám thầm cầu trong lòng. Nhưng khi nghe Kỷ Vọng hỏi, hốc mắt nàng lập tức đỏ lên.
“Nô tỳ… đương nhiên muốn.”
Kỷ Vọng nói: “Vậy từ hôm nay, những gì ta bảo ngươi làm, ngươi làm. Những gì ta bảo ngươi quên, ngươi quên. Trước khi ta cho phép, không được tin bất cứ ai trong Kỷ gia ngoài mẫu thân ta.”
Thanh Tước ngẩn người nhìn hắn.
Một thiếu niên vừa tỉnh sau cơn bệnh nặng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, áo trong rộng trên vai, thân hình mỏng đến như gió thổi cũng ngã. Nhưng khi hắn nói những lời ấy, Thanh Tước lại có cảm giác mình đang đứng trước một người đã đi qua rất nhiều núi xác biển máu.
Nàng không hiểu.
Nhưng nàng tin phu nhân.
Mà phu nhân tin thiếu gia.
Thanh Tước cắn môi, cúi đầu: “Nô tỳ nhớ rồi.”
Kỷ Vọng không nói nữa. Hắn đặt hộp thuốc vào tay áo, quay lại giường ngồi xuống. Vừa rồi chỉ đi vài bước, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Thân thể này yếu hơn hắn tưởng. Năm mười sáu tuổi, căn cơ hắn còn chưa mở, linh mạch chưa thông, chỉ là một thiếu niên bệnh nặng trong chi thứ Kỷ gia.
Nhưng hắn không vội.
Mạnh lên là chuyện phải làm.
Nhưng trước đó, hắn cần biết trong Kỷ gia rốt cuộc có bao nhiêu cái móc đã cắm vào giấc mộng của mẫu thân.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Rất nhẹ, nhưng hơi gấp.
Thanh Tước quay đầu, thấp giọng nói: “Là phu nhân.”
Cửa phòng lại mở.
Mẫu thân Kỷ Vọng, Lâm Tố Khanh, bưng một chén thuốc bước vào. Nàng vừa đi vừa ho khẽ, cố ép tiếng ho xuống để không làm hắn lo. Nhưng sắc mặt nàng trắng hơn lúc trước, trên môi có một vệt tím nhạt khó thấy.
Kiếp trước, Kỷ Vọng từng nghĩ mẫu thân mình yếu đuối.
Bây giờ nhìn lại, nàng không yếu.
Một người bị thứ quái dị kia ăn mộng từng ngày mà vẫn có thể chống đỡ đến khi hắn trưởng thành, sao có thể là người yếu?
Chỉ là nàng đã giấu quá nhiều.
Lâm Tố Khanh thấy hắn ngồi dậy, vội đặt chén thuốc xuống. “Sao con lại xuống giường? Thân thể còn chưa khỏi, mau nằm lại.”
Kỷ Vọng nhìn nàng đi tới.
Luồng mộng trong lồng ngực nàng vẫn rất nhạt. Sợi đen kia quấn quanh nó, thỉnh thoảng co lại như vật sống. Khi Lâm Tố Khanh càng lo lắng cho hắn, luồng sáng ấy lại càng yếu đi, tựa như toàn bộ sinh khí của nàng đều đang bị nỗi lo kéo xuống.
Kỷ Vọng chợt hiểu một điều.
Mộng không chỉ là khát vọng.
Mộng cũng là thứ chống đỡ một người không ngã xuống.
Nếu mộng bị ăn, thân thể dù chưa chết cũng đã bắt đầu rỗng.
Lâm Tố Khanh đưa tay muốn đỡ hắn nằm xuống, nhưng Kỷ Vọng lại nắm lấy cổ tay nàng.
Tay nàng lạnh.
Rất lạnh.
Hắn thấp giọng hỏi: “Mẫu thân, gần đây người có mơ thấy gì không?”
Lâm Tố Khanh khựng lại.
Chỉ một thoáng rất nhỏ, nhỏ đến mức người khác sẽ bỏ qua. Nhưng Kỷ Vọng không bỏ qua. Hắn thấy luồng mộng sau lồng ngực nàng rung lên, còn sợi đen kia lập tức siết chặt.
Nàng cười gượng: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Con nằm mơ thấy người.”
Lâm Tố Khanh hơi cúi mắt. “Mơ thấy ta làm gì?”
Kỷ Vọng nhìn nàng, chậm rãi nói: “Mơ thấy người đứng dưới một gốc hải đường, chờ một người.”
Chén thuốc trên bàn khẽ rung.
Không phải vì gió.
Mà vì tay Lâm Tố Khanh vô thức chạm vào mép bàn.
Thanh Tước đứng bên cạnh không hiểu gì, nhưng cũng cảm nhận được không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Nàng lặng lẽ cúi đầu, không dám thở mạnh.
Lâm Tố Khanh rất lâu không nói.
Ngoài cửa sổ, mưa xuân rơi trên lá chuối, tiếng tí tách kéo dài như tiếng đồng hồ nước trong đêm.
Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói: “Chỉ là mộng thôi.”
Kỷ Vọng nhìn nàng.
“Nếu chỉ là mộng, vì sao mẫu thân lại sợ?”
Lâm Tố Khanh sắc mặt tái đi.
“Vọng nhi.” Giọng nàng hiếm khi nghiêm lại. “Có những chuyện con không nên hỏi.”
Kỷ Vọng không buông tay.
Kiếp trước, mỗi lần mẫu thân nói như vậy, hắn đều nghe lời. Hắn nghĩ nàng không nói là vì muốn tốt cho hắn. Hắn nghĩ chỉ cần mình đủ ngoan, đủ cố gắng, một ngày nào đó nàng sẽ khỏe lại, Kỷ gia sẽ yên ổn, mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng kết quả là nàng chết.
Hắn mất tư cách hỏi.
Lần này, hắn không định ngoan nữa.
“Có người đang hại người.”
Lâm Tố Khanh bỗng ngẩng đầu.
Kỷ Vọng nhìn thẳng vào mắt nàng. “Không phải bệnh cũ. Không phải thân thể suy yếu. Có người đã động tay lên thứ người muốn giữ nhất.”
Trong mắt Lâm Tố Khanh hiện lên một tia kinh hãi rất sâu.
Không phải kinh hãi vì bị hại.
Mà là kinh hãi vì hắn biết.
Kỷ Vọng lập tức xác nhận: mẫu thân hắn không phải hoàn toàn không biết.
Nàng biết mình bị thứ gì đó quấn lấy. Nàng biết giấc mộng kia không chỉ là mộng. Nàng thậm chí biết người phía sau có thể là ai.
Nhưng nàng chọn im lặng.
Vì sao?
Vì sợ liên lụy hắn? Vì người kia quá mạnh? Hay vì giấc mộng của nàng vốn không nên tồn tại trong Kỷ gia?
Lâm Tố Khanh chậm rãi rút tay lại. Lần này Kỷ Vọng không giữ nữa.
Nàng đứng bên giường, bóng người mảnh mai dưới ánh đèn dầu, rõ ràng yếu đến mức một cơn gió cũng có thể thổi ngã, nhưng sống lưng vẫn thẳng.
“Vọng nhi, nghe ta.”
Nàng nói từng chữ rất nhẹ, lại như dùng hết sức lực.
“Từ hôm nay, con đừng hỏi chuyện này nữa. Cũng đừng nhắc tới gốc hải đường với bất kỳ ai. Nhất là trước mặt người trong chủ viện.”
Chủ viện.
Đại lão gia Kỷ Đình Sơn ở chủ viện.
Nhị phu nhân Tống thị cũng ở chủ viện.
Tam thiếu gia Kỷ Hoài, kẻ kiếp trước đứng ngoài sân ngày hắn bệnh, cũng ở chủ viện.
Kỷ Vọng cúi mắt, che đi ý lạnh trong đáy mắt.
“Con biết rồi.”
Lâm Tố Khanh nhìn hắn, dường như không tin hắn sẽ ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng vẻ mệt mỏi trong mắt nàng quá nặng, cuối cùng chỉ bưng chén thuốc lên.
“Uống thuốc trước đi.”
Kỷ Vọng nhận lấy chén thuốc.
Hơi thuốc bốc lên, vị đắng quen thuộc lan vào mũi. Hắn nhìn mặt nước đen sánh trong chén, trong đó không có sợi đen như Tuyết Sâm Hoàn. Đây là thuốc mẫu thân tự sắc, không có vấn đề.
Hắn uống một hơi cạn sạch.
Đắng đến mức đầu lưỡi tê đi.
Lâm Tố Khanh thấy vậy, ánh mắt dịu xuống một chút. Nàng lấy khăn lau vệt thuốc bên môi hắn, động tác mềm đến mức khiến ngực Kỷ Vọng hơi nhói.
Kiếp trước, trước khi nàng chết mười ngày, nàng cũng từng lau thuốc bên môi hắn như vậy. Khi đó hắn còn bực vì thuốc đắng, quay mặt đi không chịu uống tiếp. Nàng cười nói, Vọng nhi lớn rồi, sao vẫn sợ đắng.
Mười ngày sau, hắn quỳ trước quan tài nàng, muốn nghe thêm một câu trách mắng cũng không còn nữa.
Kỷ Vọng đặt chén xuống.
“Mẫu thân, con muốn nghỉ một lát.”
Lâm Tố Khanh gật đầu. “Được. Ta ở bên ngoài, con có việc thì gọi.”
Nàng dặn dò Thanh Tước vài câu, rồi xoay người đi ra.
Khi bóng nàng khuất sau cửa, vẻ mềm mỏng trên mặt Kỷ Vọng biến mất từng chút một.
Hắn lấy hộp Tuyết Sâm Hoàn từ trong tay áo ra, đặt lên bàn.
Thanh Tước thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, bây giờ phải làm gì?”
Kỷ Vọng mở hộp, lấy một viên đan ra.
Sợi đen trên viên đan run lên, giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Kỷ Vọng đặt viên đan giữa hai ngón tay, nhìn rất lâu.
Mộng Nhãn có thể nhìn thấy nó.
Nhưng nhìn thấy không đồng nghĩa với phá được.
Thân thể hắn hiện tại quá yếu. Không có linh lực, không có kiếm, không có thủ đoạn. Nếu tùy tiện hành động, chỉ khiến kẻ phía sau kinh động, đẩy mẫu thân vào nguy hiểm sớm hơn.
Muốn phá cục, trước hết phải có người thử thuốc.
Không phải mẫu thân.
Cũng không phải hắn.
Kỷ Vọng khép hộp lại, hỏi: “Thanh Tước, trong viện có chuột không?”
Thanh Tước ngẩn ra. “Có… phòng chứa củi phía sau thỉnh thoảng có.”
“Bắt hai con.”
“Thiếu gia muốn…”
“Một con cho ăn vụn Tuyết Sâm Hoàn. Một con cho ăn thuốc bổ bình thường. Nhốt riêng, không để ai biết.”
Thanh Tước rùng mình.
Đến lúc này, dù ngốc hơn nữa nàng cũng hiểu hộp thuốc kia có vấn đề. Sắc mặt nàng trắng bệch, suýt chút nữa bật khóc, nhưng nhớ lời Kỷ Vọng vừa dặn, nàng cắn chặt môi gật đầu.
“Nô tỳ đi ngay.”
“Khoan.”
Thanh Tước dừng lại.
Kỷ Vọng nhìn nàng: “Nếu có người hỏi ta đã dùng thuốc chưa?”
Thanh Tước hít sâu một hơi. “Thiếu gia đã dùng một viên, khí sắc khá hơn nhiều.”
“Nếu nhị phu nhân sai người đến hỏi mẫu thân ta có dùng không?”
“Phu nhân lo cho thiếu gia, tạm thời chưa dùng.”
Kỷ Vọng gật đầu.
Thanh Tước bưng chậu nước lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Vọng.
Hắn ngồi bên bàn, nhìn hộp thuốc dưới ánh đèn dầu. Ngọn lửa nhỏ phản chiếu trong mắt hắn, giống đốm lửa cuối cùng trên Táng Mộng Đài.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên hắn muốn làm là cứu mẫu thân.
Nhưng giờ hắn đã hiểu, cứu mạng nàng không đủ.
Phải cứu giấc mộng bị cắm móc trong lòng nàng.
Mà muốn cứu mộng ấy, hắn phải biết người nàng muốn gặp lại là ai.
Gốc hải đường.
Người ấy.
Chủ viện.
Ba manh mối như ba mũi kim đâm vào ký ức cũ. Kỷ Vọng nhắm mắt, lục tìm trong những năm tháng trước khi mẫu thân chết. Nhưng kiếp trước hắn thật sự quá vô tâm với chuyện của nàng. Hắn nhớ rất nhiều kẻ thù, rất nhiều bí cảnh, rất nhiều trận chiến, nhưng lại nhớ quá ít về người phụ nữ đã dùng nửa đời để che mưa cho hắn.
Càng nghĩ, đáy lòng hắn càng lạnh.
Không phải lạnh với người khác.
Mà là lạnh với chính mình kiếp trước.
Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng người.
Một giọng nam trẻ tuổi mang theo ý cười lười nhác truyền vào từ hành lang.
“Nghe nói nhị ca tỉnh rồi? Sao không ai báo cho ta một tiếng?”
Kỷ Vọng mở mắt.
Ánh đèn trong phòng khẽ lay động.
Tam thiếu gia Kỷ Hoài.
Kiếp trước, người đứng ngoài sân một lát rồi rời đi sau khi hắn tỉnh bệnh.
Cũng là người ba năm sau, trong đại điện Kỷ gia, tự tay ném bản tội trạng phản tộc xuống trước mặt hắn.
Cửa phòng bị đẩy ra mà không gõ.
Một thiếu niên mặc cẩm bào xanh nhạt bước vào, mặt mày tuấn tú, môi luôn treo nụ cười khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Sau lưng hắn còn có một gã tùy tùng cao gầy cầm ô, giày dính bùn nhưng vẫn ngang nhiên giẫm lên sàn gỗ vừa lau.
Kỷ Hoài nhìn Kỷ Vọng ngồi bên bàn, cười nói: “Nhị ca, mạng huynh cũng lớn thật. Bệnh ba ngày còn tưởng không tỉnh nổi nữa chứ.”
Nếu là kiếp trước, Kỷ Vọng có lẽ sẽ cau mày khó chịu, nhưng vẫn giữ lễ gọi một tiếng tam đệ.
Hiện tại, hắn chỉ yên lặng nhìn Kỷ Hoài.
Rồi hắn thấy mộng của đối phương.
Sau lồng ngực Kỷ Hoài có một vệt sáng màu bạc, sắc bén hơn Thanh Tước, cũng sáng hơn rất nhiều người bình thường. Nhưng quanh vệt sáng ấy có lớp sương đen mỏng, như bị khói bọc lại.
Tiếng thì thầm vang lên.
“Ta muốn Kỷ gia chỉ có một thiếu gia được nhớ tên.”
Kỷ Vọng khẽ nhếch môi.
Hóa ra từ lúc này đã vậy.
Kỷ Hoài bị ánh mắt của hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên, nụ cười nhạt đi một chút. “Nhị ca nhìn ta như vậy làm gì?”
Kỷ Vọng không đáp.
Hắn nhìn mộng bạc kia, bỗng phát hiện bên rìa nó cũng có một sợi đen rất mảnh.
Không giống sợi đen trong mộng mẫu thân.
Sợi đen trên người Kỷ Hoài không phải cái móc cắm vào để ăn mộng.
Mà giống dây dẫn.
Có thứ gì đó đang nuôi giấc mộng đen tối trong lòng Kỷ Hoài lớn lên từng chút một.
Kỷ Vọng chậm rãi đặt hộp Tuyết Sâm Hoàn lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp.
“Tam đệ tới đúng lúc.”
Kỷ Hoài liếc qua hộp thuốc, ánh mắt lóe lên rất nhanh, rồi cười nói: “Đây không phải Tuyết Sâm Hoàn mẫu thân ta đưa tới sao? Nhị ca dùng chưa? Thuốc này quý lắm, mẫu thân ta vì lo cho huynh nên mới lấy ra.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên.”
Kỷ Vọng mở hộp, lấy ra một viên đan, đẩy về phía Kỷ Hoài.
“Nếu quý như vậy, tam đệ dùng thử một viên trước đi.”
Nụ cười trên mặt Kỷ Hoài cứng lại.
Trong phòng bỗng yên tĩnh.
Tên tùy tùng phía sau lập tức quát: “Nhị thiếu gia, thuốc này là phu nhân ban cho người dưỡng bệnh, sao có thể để tam thiếu gia…”
Lời còn chưa dứt, Kỷ Vọng đã nhìn qua.
Chỉ một ánh mắt.
Tên tùy tùng không hiểu vì sao cổ họng mình nghẹn lại. Rõ ràng người trước mặt chỉ là một thiếu niên bệnh nặng chưa khỏi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn lại có cảm giác mình bị thứ gì đó lạnh lẽo từ đỉnh đầu nhìn xuống, như chỉ cần nói thêm một chữ sẽ bị bóp nát cổ.
Kỷ Vọng thu mắt, nhìn Kỷ Hoài.
“Không dám?”
Kỷ Hoài cười gượng. “Nhị ca nói đùa rồi. Ta không bệnh, dùng thuốc bổ lung tung không tốt.”
“Ồ.”
Kỷ Vọng chậm rãi cầm viên đan lên, đặt sát môi mình.
Kỷ Hoài nhìn động tác ấy, ánh mắt thoáng buông lỏng.
Nhưng ngay sau đó, Kỷ Vọng lại dừng lại.
Hắn ngẩng mắt nhìn Kỷ Hoài, giọng rất nhẹ.
“Tam đệ vừa rồi căng thẳng cái gì?”
Sắc mặt Kỷ Hoài thay đổi trong nháy mắt.
Rất nhanh, rất nhỏ.
Nhưng Kỷ Vọng thấy.
Không chỉ thấy sắc mặt hắn. Kỷ Vọng còn thấy mộng bạc trong lồng ngực hắn chợt co lại, sợi đen bên ngoài rung lên như bị chạm vào.
Kỷ Vọng biết mình đã thử được điều cần thử.
Kỷ Hoài không hẳn biết trong thuốc có gì.
Nhưng hắn biết thuốc này không nên vào miệng mình.
Vậy là đủ.
Kỷ Vọng đặt viên đan trở lại hộp, đóng nắp.
“Ta mệt rồi. Không tiễn.”
Kỷ Hoài đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt đã không còn tự nhiên. Hắn nhìn Kỷ Vọng một lúc, bỗng cười khẽ.
“Nhị ca bệnh một trận, tính tình thay đổi không ít.”
Kỷ Vọng thản nhiên nói: “Người chết qua một lần, đều sẽ thay đổi.”
Kỷ Hoài sững người.
Kỷ Vọng lại dựa vào thành ghế, khép mắt như không muốn nói thêm.
Kỷ Hoài nhìn hắn thêm vài hơi, cuối cùng phất tay áo quay người rời đi. Tên tùy tùng vội vàng theo sau, trước khi ra cửa còn liếc Kỷ Vọng một cái, nhưng không dám nói gì nữa.
Cửa phòng khép lại.
Tiếng mưa ngoài hiên trở lại rõ ràng.
Kỷ Vọng mở mắt.
Trong đáy mắt không có vẻ thắng lợi, chỉ có sự lạnh lẽo sâu hơn.
Kỷ Hoài chỉ là một sợi dây nhỏ.
Sau hắn còn có nhị phu nhân, còn có chủ viện, còn có người đã cắm móc vào mộng của mẫu thân. Thậm chí phía sau Kỷ gia, có thể đã có bóng của Táng Mộng Đài từ rất sớm.
Nhưng ít nhất hiện tại, hắn đã biết phải bắt đầu từ đâu.
Kỷ Vọng cúi đầu nhìn hộp thuốc.
Mộng Nhãn vừa thức tỉnh, thân thể hắn lại yếu. Mỗi lần nhìn sâu vào mộng của người khác, trong đầu hắn đều đau nhói như bị kim đâm. Nếu cứ tiếp tục dùng bừa, rất có thể trước khi cứu được ai, chính hắn đã bị những giấc mộng kia kéo vào hỗn loạn.
Hắn cần tu luyện.
Cần mở linh mạch.
Cần một thanh kiếm.
Cần người trong bóng tối tưởng rằng hắn vẫn là Kỷ Vọng ngu xuẩn của kiếp trước.
Ngoài phòng, giọng Thanh Tước vang lên rất khẽ: “Thiếu gia, tam thiếu gia đi rồi.”
“Ừ.”
“Nô tỳ đã sai người đi bắt chuột.”
Kỷ Vọng nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Mưa xuân phủ lên Kỷ gia một lớp dịu dàng giả tạo. Trong ký ức kiếp trước, mười chín ngày nữa mẫu thân sẽ chết. Bốn tháng nữa, hắn sẽ bị đẩy vào trận khảo hạch gia tộc, từ đó bước vào con đường bị người khác từng bước tính kế. Ba năm nữa, Kỷ gia sẽ nhuộm máu. Mười bảy năm nữa, hắn sẽ quỳ trên Táng Mộng Đài, nhìn nhân gian mất mộng.
Nhưng bây giờ, tất cả còn chưa xảy ra.
Hắn còn mười chín ngày để kéo mẫu thân khỏi cái chết đầu tiên.
Còn bốn tháng để thay đổi trận khảo hạch đầu tiên.
Còn ba năm để nhìn rõ ai đã đào mộ cho Kỷ gia.
Còn một đời để tìm đến Mộng Vô Nhai.
Kỷ Vọng chậm rãi nhắm mắt.
Trong bóng tối trước mắt, những đốm sáng vụn vỡ từ Táng Mộng Đài lại hiện lên. Chúng không còn ồn ào như lúc mới tỉnh. Chúng lặng lẽ trôi trong tâm hắn, như một bầu trời sao bị chôn dưới đáy giếng.
Hắn không biết vì sao vạn mộng lại theo mình trở về.
Cũng không biết Mộng Nhãn sẽ đưa hắn đến đâu.
Nhưng hắn biết một điều.
Kiếp này, bất cứ kẻ nào muốn chạm vào giấc mộng của mẫu thân hắn, hắn sẽ chặt tay kẻ đó trước.
Nếu sau tay còn có người, hắn chặt người.
Nếu sau người là cả tòa Táng Mộng Đài…
Kỷ Vọng mở mắt, nhìn ngọn đèn dầu sắp tàn.
Vậy thì hắn sẽ đốt cả tòa đài ấy thành tro.
Bình luận chương (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.