Vạn Mộng Quy Tâm

Chương 6. Biến Cố Lặp Lại
Cập nhật 137 ngày trước Đã đọc 6 Bình luận 0

Mưa tạnh vào giờ Mão.

Trên mái hiên phía đông Kỷ phủ, từng giọt nước còn đọng lại nơi mép ngói, thi thoảng rơi xuống thềm đá, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ. Sau trận mưa đêm, sân viện như được rửa sạch một lần, cây hòe già ngoài cửa sổ cúi mình trong hơi lạnh đầu xuân, trên cành còn sót vài chiếc lá vàng chưa chịu rụng.

Kỷ Vọng ngồi bên án thư, trước mặt đặt một chén thuốc đã nguội.

Từ sau khi tỉnh lại, hắn chưa từng ngủ thêm.

Không phải không mệt.

Thân thể mười sáu tuổi này còn yếu hơn hắn tưởng. Trận bệnh ba ngày trước đã rút cạn khí lực trong người, kinh mạch trì trệ, khí huyết phù hư, ngay cả khi nhấc tay cũng có cảm giác đầu ngón tay hơi run.

Nhưng Kỷ Vọng không dám ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt, hắn lại thấy Táng Mộng Đài.

Thấy hàng vạn đốm sáng bay khỏi thân thể người sống.

Thấy Mộng Vô Nhai đứng trong gió xám, hỏi hắn bằng giọng điệu ôn hòa rằng: người còn mộng, chẳng phải là còn khổ sao?

Kỷ Vọng cúi mắt nhìn tay mình.

Bàn tay này rất sạch.

Không có vết chai do cầm kiếm nhiều năm, không có vết nứt do từng luyện hàn công quá độ, cũng không có sẹo sâu nơi lòng bàn tay trái, vết sẹo mà kiếp trước hắn có được khi tự tay đào mộ mẫu thân trong một đêm tuyết.

Hắn quả thật đã trở về.

Trở về lúc tất cả còn chưa kịp mục nát.

Nhưng sự trở về này không khiến lòng hắn nhẹ đi. Ngược lại, mỗi một thứ còn nguyên vẹn trước mắt đều giống như một lưỡi dao mỏng, nhắc hắn biết mình từng đánh mất chúng thế nào.

Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng.

Kỷ Vọng không ngẩng đầu.

“Vào đi.”

Thanh Tước đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay gỗ. Nàng vốn là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh mẫu thân hắn, tuổi chỉ lớn hơn hắn hai tuổi, tính tình cẩn thận, nói năng nhỏ nhẹ. Kiếp trước, sau khi mẫu thân hắn qua đời, nàng bị điều tới phòng bếp. Ba tháng sau, người ta tìm thấy xác nàng dưới giếng cạn sau viện tây.

Khi đó, trong phủ nói nàng trộm ngân lượng rồi sợ tội tự sát.

Kỷ Vọng từng tin.

Bây giờ nghĩ lại, trong Kỷ phủ năm ấy, hắn tin quá nhiều thứ.

Thanh Tước đặt khay thuốc lên bàn, thấy chén thuốc cũ vẫn còn nguyên, không khỏi nhỏ giọng khuyên: “Thiếu gia, thuốc này nên uống lúc còn ấm. Phu nhân đã dặn nô tỳ phải nhìn người uống hết.”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng Thanh Tước không hiểu vì sao lại thấy sống lưng hơi lạnh.

Thiếu gia sau khi tỉnh lại dường như khác trước.

Không phải vẻ mặt khác.

Vẫn là gương mặt thiếu niên trắng bệch vì bệnh, hàng mi dài, môi nhạt màu, thân hình gầy nhưng chưa mất phong thái con cháu Kỷ gia. Chỉ là ánh mắt ấy, không còn giống thiếu niên mười sáu tuổi.

Nó giống một cái giếng rất sâu.

Nhìn vào không thấy đáy.

Kỷ Vọng cầm chén thuốc mới, nhưng không uống ngay.

Ánh mắt hắn rơi lên ngực Thanh Tước.

Ở đó, hắn thấy một luồng mộng rất nhạt.

Không sáng như mộng của mẫu thân, cũng không bị sợi đen cắm sâu như nàng. Mộng của Thanh Tước có màu xanh non, mong manh như mầm cỏ vừa nhú sau mưa.

Kỷ Vọng nghe thấy tiếng vọng rất nhỏ.

“Ta muốn rời khỏi Kỷ phủ, mở một quán bánh nhỏ ở thành nam.”

Hắn im lặng.

Kiếp trước, hắn chưa từng biết Thanh Tước thích làm bánh.

Càng chưa từng biết nàng muốn rời khỏi Kỷ phủ.

Trong ký ức cũ, Thanh Tước chỉ là một tỳ nữ trung thành, lúc nào cũng cúi đầu, lúc nào cũng nói “vâng”. Người như vậy trong một gia tộc tu tiên không đáng được nhớ tên. Họ đến, họ đi, họ chết, rồi bị thay bằng người khác.

Nhưng hiện tại, mộng của nàng đang run rẩy trước mắt hắn.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chỉ cần một ngón tay của người có quyền trong phủ cũng có thể nghiền nát.

Kỷ Vọng bỗng hỏi: “Thuốc này do ai sắc?”

Thanh Tước ngẩn ra.

“Nô tỳ tự tay sắc. Dược liệu do Dược phòng đưa tới, vẫn theo phương cũ của Trần y sư.”

“Trần y sư đã tới chưa?”

“Sáng nay đã tới chẩn mạch cho phu nhân, lát nữa sẽ sang xem mạch cho thiếu gia.”

Kỷ Vọng đặt chén thuốc xuống.

“Gọi hắn đến đây.”

Thanh Tước hơi do dự.

“Nhưng phu nhân nói người mới tỉnh, không nên gặp nhiều người…”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Chỉ một cái nhìn, Thanh Tước lập tức cúi đầu.

“Nô tỳ đi ngay.”

Nàng lui ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Kỷ Vọng cầm lấy chén thuốc, đưa lên gần mũi.

Mùi thuốc đắng quen thuộc xộc vào cổ họng. Hoàng kỳ, bạch truật, cam thảo, một chút linh chi vụn, thêm vài vị ôn bổ khí huyết. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là phương thuốc dưỡng thân bình thường.

Nhưng sau khi hắn vận một tia linh thức yếu ớt đảo qua, đáy chén bỗng hiện lên một làn khí xám cực nhạt.

Không phải độc.

Nếu là độc, dù che giấu tinh vi đến đâu, y sư trong phủ cũng có thể phát hiện dấu vết. Huống chi mẫu thân hắn nhiều năm bệnh nặng, các phương thuốc ra vào đều phải qua tay Dược phòng kiểm tra.

Thứ này không nhằm vào thân thể.

Nó nhằm vào mộng.

Kỷ Vọng đặt ngón tay lên miệng chén.

Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào hơi thuốc, một cảm giác lạnh buốt chợt bò lên xương ngón tay. Trước mắt hắn thoáng hiện ra một hình ảnh rời rạc.

Một căn phòng tối.

Một bàn tay già nua lấy từ trong hộp gỗ ra một sợi tơ đen mảnh như tóc.

Sợi tơ ấy ngâm vào nước thuốc, rất nhanh tan mất.

Sau đó là một giọng nói khàn khàn.

“Không được để phu nhân tỉnh mộng trước ngày mười chín.”

Hình ảnh vỡ tan.

Kỷ Vọng mở mắt.

Đầu ngón tay hắn tái nhợt, trên da xuất hiện một vết đen cực nhỏ, giống như bị kim châm.

Hắn nhìn vết đen ấy, ánh mắt lạnh xuống từng chút một.

Ngày mười chín.

Kiếp trước, đúng ngày thứ mười chín sau khi hắn tỉnh lại, mẫu thân chết.

Không phải bệnh cũ tái phát.

Là có người không muốn nàng tỉnh mộng.

Nhưng “tỉnh mộng” là gì?

Mẫu thân hắn rốt cuộc đã mơ thấy điều gì, đến mức phải bị người trong phủ chôn mộng suốt nhiều năm?

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Lần này không chỉ có Thanh Tước.

Một lát sau, cửa phòng mở ra. Người đi vào là một lão giả mặc áo xám, thân hình hơi gù, râu bạc thưa thớt, trên vai đeo hòm thuốc bằng gỗ hòe. Ông ta chính là Trần y sư, người đã chăm sóc bệnh của mẫu thân hắn suốt mười năm.

Kiếp trước, sau khi mẫu thân hắn chết, Trần y sư cũng biến mất khỏi Kỷ phủ.

Khi đó phụ thân hắn nói Trần y sư tuổi cao, đã cáo lão hồi hương.

Kỷ Vọng từng phái người đi tìm, nhưng quê quán Trần y sư để lại trong danh sách nô hộ căn bản không có người này.

Một người chăm sóc bệnh mẫu thân mười năm, vậy mà thân phận là giả.

Hắn đúng là đã mù rất lâu.

Trần y sư bước vào, chắp tay hành lễ.

“Thiếu gia mới tỉnh, khí sắc còn hư, sao không nghỉ ngơi thêm?”

Kỷ Vọng không đáp, chỉ đẩy chén thuốc trên bàn về phía ông ta.

“Thuốc này, ngươi xem thử.”

Trần y sư cúi đầu nhìn chén thuốc, vẻ mặt không đổi.

“Đây là phương dưỡng khí, có gì không ổn sao?”

“Ta hỏi ngươi.”

Kỷ Vọng ngẩng mắt.

“Có gì không ổn?”

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức Thanh Tước đứng cạnh cửa cũng không khỏi nín thở.

Trần y sư im lặng một thoáng, sau đó cầm chén lên ngửi thử, lại dùng ngân châm chấm một chút thuốc. Ngân châm không đổi màu.

Ông ta thở ra.

“Thiếu gia đa nghi rồi. Thuốc không có độc.”

Kỷ Vọng nhìn ông ta.

“Ta có nói trong thuốc có độc sao?”

Bàn tay cầm ngân châm của Trần y sư khựng lại rất nhỏ.

Rất nhỏ.

Nếu là Kỷ Vọng năm mười sáu tuổi, hắn sẽ không nhìn thấy.

Nhưng Kỷ Vọng hiện tại đã từng sống qua một đời bị người lừa đến chết. Hắn biết trên mặt người ta có những vết nứt chỉ xuất hiện trong một nhịp thở.

Hắn nhìn ngực Trần y sư.

Ở đó cũng có mộng.

Nhưng khác Thanh Tước.

Mộng của Trần y sư không phải ánh sáng, mà là một vệt vàng đục, co lại thành một khối như bùn ẩm. Quanh nó quấn rất nhiều sợi đen nhỏ, giống rễ cây mọc trong thịt thối.

Kỷ Vọng nghe thấy một tiếng vọng đứt quãng.

“Ta muốn… đứa bé kia sống…”

Đứa bé kia?

Kỷ Vọng không động thanh sắc.

Trần y sư không phải kẻ vô mộng. Ông ta có chấp niệm, có thứ muốn cứu, cho nên mới bị người khác nắm trong tay.

Hắn chợt hiểu một điều.

Trong Kỷ phủ này, có lẽ không phải ai hại mẫu thân hắn cũng vì ác.

Có người vì sợ.

Có người vì lợi.

Có người vì một giấc mộng bị người khác bóp cổ.

Nhưng hiểu không có nghĩa là tha.

Kỷ Vọng nhấc chén thuốc lên, chậm rãi nghiêng tay.

Nước thuốc màu nâu đậm đổ xuống sàn, loang thành một vệt dài.

Sắc mặt Trần y sư thay đổi.

“Thiếu gia, thuốc này…”

“Thuốc này ta không uống.”

Kỷ Vọng đặt chén rỗng xuống bàn.

Âm thanh chén sứ chạm gỗ vang lên rất khẽ, nhưng trong phòng lại như có thứ gì đó bị gõ nứt.

“Bắt đầu từ hôm nay, thuốc của ta và mẫu thân đều do Thanh Tước sắc trước mặt ta. Dược liệu nhập viện phải ghi lại từng vị, từng lượng. Người nào qua tay, ghi tên người đó.”

Trần y sư cúi đầu.

“Thiếu gia, việc này e rằng không hợp quy củ. Dược phòng trong phủ từ trước đến nay đều do Tam quản sự…”

“Vậy gọi Tam quản sự tới.”

Kỷ Vọng ngắt lời ông ta.

“Ta bệnh ba ngày, tỉnh lại muốn xem mấy thang thuốc của mình, chẳng lẽ cũng phải xin phép hắn?”

Trần y sư không nói được nữa.

Thanh Tước đứng bên cạnh cúi đầu rất thấp, nhưng khóe mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Thiếu gia trước kia tuy là con chính thất, nhưng vì căn cơ yếu, lại không được gia chủ coi trọng, trong phủ luôn bị người ta xem nhẹ. Hắn ít khi tranh, càng ít khi ép người đến mức này.

Nhưng hôm nay hắn chỉ ngồi đó, sắc mặt còn trắng hơn giấy, lại khiến Trần y sư không dám nhìn thẳng.

Kỷ Vọng ho khẽ một tiếng.

Cổ họng có vị máu.

Thân thể này quả nhiên quá yếu. Chỉ mới vận chút linh thức, lại chạm vào khí xám trong thuốc, đã khiến ngực hắn đau âm ỉ.

Nhưng hắn không lộ ra.

Ở Kỷ phủ này, yếu là tội.

Kiếp trước hắn không hiểu đạo lý ấy sớm, nên rất nhiều người mới dám thay hắn quyết định số mệnh.

Trần y sư trầm mặc một lúc, cuối cùng chắp tay.

“Lão phu sẽ truyền lời cho Dược phòng.”

Ông ta xoay người muốn đi.

“Khoan.”

Kỷ Vọng gọi lại.

Trần y sư dừng bước.

Kỷ Vọng nhìn bóng lưng ông ta.

“Trần y sư, ngươi theo mẫu thân ta đã mười năm, xem như người cũ trong viện. Có một câu, ta muốn hỏi ngươi.”

Trần y sư không quay đầu.

“Thiếu gia cứ hỏi.”

“Mười chín ngày nữa là ngày gì?”

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống.

Thanh Tước mờ mịt nhìn Kỷ Vọng, rồi lại nhìn Trần y sư.

Lưng Trần y sư cứng lại.

Chỉ trong chớp mắt, Kỷ Vọng thấy những sợi đen quanh mộng của ông ta đồng loạt siết chặt. Khối mộng vàng đục kia run lên kịch liệt, bên trong vang ra một tiếng trẻ con khóc thảm.

Trần y sư cúi đầu sâu hơn.

“Lão phu không hiểu ý thiếu gia.”

Kỷ Vọng không ép tiếp.

Ép nữa, sợi đen kia có thể giết chết ông ta ngay tại chỗ.

Người gieo sợi đen rất cẩn thận. Không chỉ cắm vào mộng của mẫu thân, còn dùng mộng của người khác làm xiềng. Trần y sư có thể là hung thủ, cũng có thể chỉ là một con dao bị nắm chuôi.

Kỷ Vọng thản nhiên nói: “Vậy lui đi.”

Trần y sư rời khỏi phòng.

Khi cửa khép lại, Thanh Tước lập tức quỳ xuống.

“Thiếu gia, có phải nô tỳ làm sai gì không?”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Mộng xanh non trong ngực nàng đang hoảng sợ co lại.

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ là một tỳ nữ thấp cổ bé họng, việc lớn trong phủ đối với nàng đều là lưỡi dao treo trên đầu. Một câu nói sai, một thang thuốc sai, một cái nhìn sai, đều có thể khiến nàng chết không ai hỏi.

Kiếp trước, nàng chết như vậy.

Kỷ Vọng thu lại ánh mắt.

“Đứng dậy.”

Thanh Tước không dám.

Kỷ Vọng nói: “Từ hôm nay, ngươi chỉ nghe lệnh ta và mẫu thân. Ai bảo ngươi động vào thuốc, ngươi ghi lại tên. Ai bảo ngươi thay thuốc, ngươi nói với ta. Ai hỏi ngươi ta đã nói gì, ngươi bảo ta bệnh nặng, đầu óc chưa tỉnh.”

Thanh Tước ngẩng đầu, sắc mặt tái đi.

“Thiếu gia, như vậy… như vậy có phải trong thuốc thật sự…”

“Không có độc.”

Kỷ Vọng nói.

Thanh Tước vừa thở ra một hơi, lại nghe hắn nói tiếp:

“Nhưng có thứ còn phiền hơn độc.”

Nàng không hiểu.

Kỷ Vọng cũng không giải thích.

Hắn hiện tại không có tư cách giải thích quá nhiều với bất kỳ ai. Mộng Nhãn là át chủ bài duy nhất của hắn, cũng là thứ có thể kéo vô số kẻ thù đến trước cửa nếu bị lộ.

Mộng của Thanh Tước rất sạch, nhưng sạch không đồng nghĩa với an toàn.

Người yếu bị ép đến đường cùng, cũng có thể bán đi giấc mộng của mình để đổi một ngày sống.

Hắn tin mộng, nhưng không tin người quá sớm.

Đó là bài học kiếp trước dùng máu để đổi.

Thanh Tước đứng dậy, tay vẫn run.

Kỷ Vọng bỗng hỏi: “Ngươi biết làm bánh đường không?”

Thanh Tước sững sờ.

“Dạ?”

“Bánh đường.”

Thanh Tước không hiểu vì sao thiếu gia đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp: “Biết một chút. Trước kia ở nhà, mẫu thân nô tỳ từng bán bánh đường ngoài chợ.”

Kỷ Vọng gật đầu.

“Sau này có dịp, làm cho mẫu thân nếm thử.”

Thanh Tước ngơ ngác nhìn hắn.

Rất lâu sau, nàng mới cúi đầu, giọng nhỏ đến gần như không nghe rõ.

“Vâng.”

Mộng xanh non trong ngực nàng khẽ sáng lên một chút.

Chỉ một chút.

Nhưng Kỷ Vọng thấy rõ.

Hắn chợt cảm giác nơi ngực mình đau nhói.

Không phải vết thương.

Là một cảm giác rất lạ, giống như trong lớp tro tàn nơi đáy lòng có một hạt lửa nhỏ bị gió chạm vào.

Hắn nhíu mày, lập tức ép cảm giác ấy xuống.

Mềm lòng quá sớm sẽ chết.

Nhưng hoàn toàn không còn mềm lòng, cũng sẽ biến thành Mộng Vô Nhai.

Kỷ Vọng nhắm mắt một hơi rồi mở ra.

“Đi gọi Kỷ An tới.”

Thanh Tước đáp vâng rồi lui ra.

Kỷ An là tiểu tư trong viện hắn. Kiếp trước, chính Kỷ An là người đưa hắn đến Dược phòng lấy thuốc vào ngày thứ bảy. Cũng từ ngày đó, hắn bắt đầu uống loại thuốc khiến thân thể càng ngày càng yếu.

Hắn không biết Kỷ An có liên quan sâu bao nhiêu.

Nhưng biến cố đã bắt đầu lặp lại.

Lần này, hắn sẽ không đợi đến ngày thứ mười chín.

Nửa khắc sau, một thiếu niên áo nâu vội vàng đi vào. Kỷ An thấp hơn Kỷ Vọng nửa cái đầu, mặt mày lanh lợi, vừa vào cửa đã cười lấy lòng.

“Thiếu gia, người gọi tiểu nhân?”

Kỷ Vọng nhìn hắn.

Trên ngực Kỷ An cũng có mộng.

Không lớn.

Không sạch.

Mà là một vệt sáng đỏ sẫm, nóng nảy, lộn xộn, nhấp nháy như lửa tham.

Tiếng vọng trong đó rất rõ.

“Ta muốn làm quản sự. Ta muốn người trong viện này đều phải nhìn sắc mặt ta.”

Kỷ Vọng không thấy bất ngờ.

Có mộng tham không đáng sợ.

Đáng sợ là người có mộng tham lại đứng ngay cạnh giường bệnh của ngươi.

Hắn chỉ vào vệt thuốc trên sàn.

“Lau sạch.”

Kỷ An ngẩn ra, sau đó vội cúi người.

“Vâng, vâng.”

Hắn lấy khăn, quỳ xuống lau thuốc. Khi tay hắn chạm vào vệt nước thuốc, Kỷ Vọng thấy mộng đỏ sẫm trong ngực hắn khẽ rung.

Một sợi đen rất mảnh hiện ra.

Không cắm sâu như Trần y sư, nhưng có.

Kỷ Vọng rũ mắt.

Quả nhiên.

Sợi đen không chỉ có trong thuốc.

Nó đã len vào người trong viện hắn.

Kỷ An lau xong, đang định lui ra, Kỷ Vọng bỗng hỏi: “Ngày thứ bảy sau khi ta tỉnh, ngươi định dẫn ta đi đâu?”

Kỷ An cứng người.

Khăn trong tay rơi xuống đất.

Hắn lập tức quỳ sụp xuống.

“Thiếu gia, tiểu nhân không hiểu! Tiểu nhân nào dám dẫn người đi đâu!”

Kỷ Vọng đứng dậy.

Thân thể hắn còn yếu, lúc đứng lên trước mắt tối đi một cái. Nhưng hắn vẫn bước chậm đến trước mặt Kỷ An, cúi xuống nhìn hắn.

“Không hiểu?”

Kỷ An run giọng: “Tiểu nhân thật sự không hiểu.”

Kỷ Vọng đưa tay đặt lên vai hắn.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng trong mắt Kỷ Vọng, mộng đỏ sẫm của Kỷ An lập tức phóng đại.

Hắn thấy một hành lang tối.

Kỷ An đứng dưới mái hiên, trước mặt là một người đàn ông mặc áo quản sự màu đen. Người kia đưa cho hắn một túi bạc.

“Ngày thứ bảy, dẫn thiếu gia đến Dược phòng. Chỉ cần hắn uống chén thuốc kia, ngươi sẽ được điều sang nội viện.”

Kỷ An nhận bạc, tay run vì vui.

Hình ảnh chuyển rất nhanh.

Kỷ Vọng thấy mình của kiếp trước, sắc mặt tái nhợt, bị Kỷ An dìu qua hành lang mưa.

Thấy chén thuốc màu nâu đặt trong Dược phòng.

Thấy mình uống xuống.

Thấy sau đó, trong suốt mười hai ngày, thân thể hắn càng ngày càng nặng, cho đến đêm mẫu thân ho ra máu, hắn ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Hình ảnh vỡ nát.

Kỷ Vọng buông tay.

Cổ họng hắn ngọt lên, suýt ho ra máu.

Chạm mộng lần thứ hai trong một ngày, cái giá đến nhanh hơn hắn tưởng.

Một mảnh ký ức nhỏ trong đầu hắn bỗng trở nên mờ đi.

Đó là mùi bánh quế mẫu thân từng làm vào một năm rất xa.

Hắn còn nhớ nàng đã cười.

Nhưng không nhớ bánh ấy có vị gì nữa.

Kỷ Vọng đứng im.

Trong mắt có một tầng lạnh lẽo chậm rãi phủ xuống.

Kỷ An vẫn quỳ dưới đất, không biết mình vừa bị nhìn thấu điều gì. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay thiếu gia đặt lên vai mình lạnh như tay người chết.

“Kỷ An.”

“Có… có tiểu nhân.”

“Ngươi muốn làm quản sự?”

Sắc mặt Kỷ An trắng bệch.

“Tiểu nhân không dám!”

Kỷ Vọng nhẹ giọng nói: “Dám mơ không phải tội.”

Kỷ An ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt.

Kỷ Vọng nhìn hắn.

“Nhưng vì giấc mộng của mình mà đưa dao vào tay kẻ khác, rồi đâm người không nên đâm, đó là tội.”

Kỷ An run lên.

Kỷ Vọng xoay người trở lại án thư.

“Ta cho ngươi một cơ hội. Ngày thứ bảy, người nào bảo ngươi dẫn ta đến Dược phòng, ngươi đến báo với ta trước. Nếu ngươi làm được, ta cho ngươi sống. Nếu ngươi không làm được…”

Hắn dừng một chút.

Giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Ta sẽ khiến ngươi cả đời không còn cơ hội làm quản sự.”

Kỷ An quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

“Tiểu nhân… tiểu nhân hiểu.”

“Lui.”

Kỷ An gần như bò ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Vọng.

Hắn chống tay lên bàn, cuối cùng không nhịn được ho ra một ngụm máu nhỏ. Máu rơi lên khăn trắng, màu đỏ sẫm rất chói mắt.

Cái giá đầu tiên chưa kết thúc.

Chạm vào mộng của người khác giống như mở một cánh cửa. Hắn nhìn được thứ giấu sau cửa, nhưng mỗi lần nhìn, cánh cửa trong lòng hắn cũng bị gió lạnh thổi qua, mang đi một chút gì đó.

Một chút ký ức.

Một chút cảm giác.

Một chút mộng cũ.

Nếu dùng quá nhiều, có lẽ đến cuối cùng hắn sẽ trở thành một kẻ biết hết mọi giấc mộng của thiên hạ, nhưng không còn nhớ giấc mộng của chính mình.

Kỷ Vọng lau máu bên môi.

Ánh mắt hắn rơi ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh hẳn.

Dưới gốc hòe già, Trần y sư đang đi qua hành lang. Ông ta bước rất chậm, bàn tay siết chặt dây hòm thuốc. Đến khúc rẽ, ông ta bỗng quay đầu nhìn về phía phòng Kỷ Vọng.

Ánh mắt hai người cách một khoảng sân gặp nhau.

Trần y sư lập tức cúi đầu, vội vàng rời đi.

Kỷ Vọng nhìn bóng lưng ông ta biến mất.

Ngày thứ bảy.

Ngày mười chín.

Dược phòng.

Tam quản sự.

Đứa bé trong mộng của Trần y sư.

Mẫu thân muốn gặp lại “người ấy” trước khi chết.

Từng mảnh vụn rời rạc bắt đầu nối lại thành một đường dây mảnh.

Còn rất nhiều chỗ trống.

Nhưng không sao.

Kiếp trước hắn đã chết vì không nhìn thấy đường dây này.

Kiếp này, chỉ cần nó tồn tại, hắn sẽ kéo từng sợi một ra khỏi bóng tối.

Kỷ Vọng khép mắt, cảm nhận luồng mộng mỏng manh trong căn phòng.

Mộng của Thanh Tước ở ngoài sân.

Mộng tham của Kỷ An đang run rẩy nơi hành lang xa.

Mộng mục nát của Trần y sư dần khuất sau tường viện.

Và sâu hơn nữa, ở hướng Dược phòng, có một đám mộng đen mơ hồ như ổ nhện.

Nó nằm đó rất yên tĩnh.

Như thể đã chờ hắn từ nhiều năm trước.

Kỷ Vọng mở mắt.

Khóe môi nhạt màu hơi cong lên.

Từ sau khi trọng sinh, lần đầu tiên hắn cảm thấy trong máu mình có một chút nóng.

Không phải vui.

Là sát ý.

Nhưng sát ý lần này không bùng lên như lửa điên của kiếp trước.

Nó rất lạnh.

Rất tỉnh.

Giống một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ trong đêm.

“Biến cố đã lặp lại rồi.”

Hắn thấp giọng nói.

“Vậy lần này, đổi ta đi trước một bước.”

Hết chương 6

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.