Vạn Mộng Quy Tâm

Chương 8. Tro Đen Dưới Bàn Thờ
Cập nhật 138 ngày trước Đã đọc 6 Bình luận 0

Mảnh An Thần Hương nằm trong lòng bàn tay Kỷ Vọng, nóng như một hòn than vừa được vớt ra khỏi lò.

Nhưng khi hắn mở tay ra, nó vẫn chỉ là một mảnh hương nhỏ màu nâu xám, mặt gãy thô ráp, không có lửa, không có khói, cũng không có dấu hiệu linh lực dao động.

Nếu là người khác nhìn thấy, nhiều nhất chỉ nghĩ đây là thứ hương liệu bị phơi quá lâu, mùi đã nhạt đi.

Kỷ Vọng lại nhìn thấy trong khe nứt rất nhỏ trên mảnh hương có một sợi đen đang co lại.

Nó không giống độc.

Độc sẽ ăn máu, ăn khí, ăn thân thể.

Thứ này ăn mộng.

Vừa rồi, khi tiếng gọi kia vang lên trong thức hải, tàn tinh thuộc về mộng của Bạch Nhược Lan cũng rung theo. Rung rất nhẹ, giống một người bị gọi tên trong giấc ngủ sâu nhưng không tỉnh lại được.

Bạch Nhược Lan.

Mẫu thân hắn.

Kiếp trước, rất lâu sau khi nàng chết, Kỷ Vọng mới dám gọi thẳng tên nàng trong lòng. Trước đó, hai chữ “mẫu thân” giống một miệng vết thương chưa từng khép lại. Mỗi lần chạm vào đều đau đến tận xương.

Kiếp này, hắn vừa trở về, miệng vết thương ấy vẫn ở đó.

Chỉ khác là hắn đã học được cách cầm dao rạch nó ra trước khi người khác động tay.

Kỷ Vọng khép tay, cất mảnh An Thần Hương vào trong túi vải nhỏ bên hông.

Thanh Tước đi theo sau hắn, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không dám.

Nàng cảm thấy thiếu gia từ sau khi tỉnh lại đã thay đổi quá nhiều. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng mỗi khi hắn im lặng, người bên cạnh sẽ vô thức nín thở, như thể đang đứng cạnh một giếng sâu không thấy đáy.

Đi qua hành lang dài, Thanh Tước cuối cùng không nhịn được, khẽ hỏi:

“Thiếu gia, chúng ta không về viện của phu nhân sao?”

Kỷ Vọng không quay đầu.

“Đến Từ đường.”

Thanh Tước sửng sốt.

“Từ đường?”

Kỷ Vọng bước xuống bậc đá, giày đạp lên vũng nước mưa còn sót lại. Mặt nước vỡ ra từng vòng nhỏ.

“Ừ.”

Thanh Tước cúi đầu, không hỏi nữa.

Từ đường Kỷ gia nằm ở phía đông bắc phủ, sau ba lớp tường thấp và một khu vườn trồng toàn hòe già. Nơi đó quanh năm ít người lui tới, chỉ vào ngày tế tổ hoặc khi trong nhà có đại sự mới mở cửa chính. Bình thường chỉ có một vài hạ nhân phụ trách quét dọn, thay hương, lau bài vị.

Kiếp trước, Kỷ Vọng từng quỳ trong Từ đường ấy rất nhiều lần.

Lần đầu là vì hắn đánh gãy chân một đệ tử chi thứ, bị phạt quỳ ba canh giờ.

Lần thứ hai là vì hắn không chịu giao miếng ngọc bội mẫu thân để lại, bị trưởng bối mắng là bất hiếu.

Lần thứ ba là sau khi Bạch Nhược Lan chết, hắn ôm bình tro của nàng, quỳ trước bài vị tổ tiên suốt một đêm, cầu tổ tiên Kỷ gia cho hắn một đáp án.

Không ai trả lời.

Chỉ có khói hương lạnh lẽo bay lên, phủ kín mắt hắn.

Về sau, khi Kỷ gia bị diệt, Từ đường là nơi cháy cuối cùng.

Kỷ Vọng nhớ rất rõ, ngọn lửa khi ấy không đỏ, mà đen.

Đen như tro của giấc mộng chết.

Hắn từng nghĩ đó chỉ là vì đêm mưa, củi ướt, khói đặc.

Bây giờ nghĩ lại, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Đến trước cửa Từ đường, Thanh Tước vừa định tiến lên gọi người mở cửa, Kỷ Vọng đã giơ tay ngăn lại.

“Ngươi ở ngoài.”

Thanh Tước hơi hoảng.

“Thiếu gia, Từ đường không thể tùy tiện vào một mình…”

“Vậy càng nên một mình vào.”

Thanh Tước nghẹn lời.

Kỷ Vọng nhìn nàng một cái.

Không dùng Mộng Nhãn, hắn vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng. Nhưng khi tầm mắt hắn hơi trầm xuống, sau lồng ngực Thanh Tước vẫn hiện ra một đốm sáng nhỏ, sạch và mỏng, như đèn giấy trong đêm mưa.

Mộng của nàng rất đơn giản.

Muốn phu nhân sống.

Muốn thiếu gia bình an.

Muốn mình không bị bán khỏi Kỷ gia.

Những giấc mộng nhỏ này không sắc bén, không chói mắt, nhưng lại bám rễ rất sâu. Kiếp trước, khi Kỷ gia gặp nạn, chính tiểu nha đầu này đã chắn trước cửa viện Bạch Nhược Lan, bị một đao chém xuyên ngực.

Lúc ấy nàng còn chưa tròn mười bảy.

Nàng chết rất nhanh.

Nhanh đến mức Kỷ Vọng thậm chí không kịp hỏi nàng có đau không.

Hắn thu mắt lại.

“Thanh Tước.”

“Dạ?”

“Nếu trong nửa canh giờ ta chưa ra, ngươi đến viện của mẫu thân, bảo bà đừng đốt bất kỳ loại hương nào trong phòng.”

Sắc mặt Thanh Tước hơi trắng.

“Thiếu gia, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Kỷ Vọng bình tĩnh nói:

“Chưa.”

Hắn đẩy cửa Từ đường.

“Nhưng sắp rồi.”

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Mùi hương cũ lập tức tràn ra.

Không phải mùi thơm.

Là mùi gỗ mục, tro lạnh và giấy vàng cháy chưa hết.

Bên trong Từ đường rất tối. Dù bên ngoài là ban ngày, ánh sáng vẫn chỉ lọt vào qua những khe cửa hẹp, rơi thành từng vệt mỏng trên nền đá xanh. Bài vị tổ tiên xếp tầng tầng trên án cao, từng hàng từng hàng, chữ vàng trên nền gỗ đen bị khói hương hun đến mờ đi.

Kỷ Vọng bước vào.

Ngay khoảnh khắc chân hắn chạm qua ngưỡng cửa, mảnh An Thần Hương trong túi vải bỗng nguội xuống.

Không phải hết nóng.

Mà là như gặp phải thứ gì đó lạnh hơn, lập tức bị ép im lặng.

Kỷ Vọng đứng giữa Từ đường, ngẩng đầu nhìn những bài vị kia.

Kiếp trước, hắn từng cúi đầu trước chúng.

Cầu tổ tiên phù hộ.

Cầu Kỷ gia cho mẫu thân một công đạo.

Cầu phụ thân đừng tin lời người ngoài.

Cầu rất nhiều.

Kết quả cuối cùng, tất cả bài vị này đều cháy thành tro.

Tro rơi xuống tóc hắn, lên mặt hắn, vào trong miệng hắn.

Rất đắng.

Hắn không tin tổ tiên nữa.

Nhưng hắn tin tro.

Vì tro là thứ còn lại sau khi sự thật bị đốt sạch.

“Thiếu gia?”

Một giọng nói rất nhỏ vang lên từ góc trái Từ đường.

Kỷ Vọng quay đầu.

Một cô nương mặc áo vải xám đang cầm chổi đứng cạnh kệ đồng. Nàng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người gầy, khuôn mặt trắng nhỏ, đôi mắt đen rất trong. Vì sợ hãi, hai tay nàng siết cán chổi đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Kỷ Vọng nhìn nàng một lát.

Tang Ninh.

Kiếp trước hắn không nhớ rõ cái tên này ngay từ đầu.

Một hạ nhân quét Từ đường, thân phận quá thấp, thấp đến mức không ai trong Kỷ gia thật sự nhìn nàng như một người.

Nhưng sau khi Kỷ gia bị diệt, trong đống xác cháy ở sân sau, Kỷ Vọng từng tìm thấy một mảnh vải xám bị máu thấm cứng. Bên cạnh mảnh vải ấy có một hài tử khoảng bảy tuổi còn sống, được giấu dưới lu nước.

Hài tử kia khóc đến khản giọng, chỉ lặp đi lặp lại một câu.

“Tỷ tỷ bảo con không được ra.”

Về sau Kỷ Vọng mới biết, người tỷ tỷ ấy tên là Tang Ninh.

Nàng không tu luyện.

Không có bảo vật.

Không có thân phận.

Chỉ là một tiểu nha đầu quét Từ đường.

Nhưng nàng dùng thân mình bịt miệng một con chó săn của địch, để đứa em trai trốn được một đêm.

Một đêm ấy không cứu được Kỷ gia.

Nhưng cứu được một mạng người.

Đó là một giấc mộng rất nhỏ.

Nhỏ đến kiếp trước Kỷ Vọng gần như đã bỏ lỡ.

Hắn nhìn về phía ngực nàng.

Mộng Nhãn lặng lẽ mở ra.

Trong lồng ngực Tang Ninh có một đốm sáng rất nhỏ.

Nhỏ hơn Thanh Tước.

Nhưng rất sáng.

Không phải màu vàng ấm, cũng không phải màu xanh nhạt, mà là màu trắng gần như trong suốt. Nó run rẩy, co mình lại, như một hạt tuyết không chịu tan trong bùn.

Kỷ Vọng nghe thấy tiếng vọng từ trong đó.

“Muốn A Dữ sống qua mùa đông.”

Chỉ vậy.

Không có nàng.

Không có tiền bạc.

Không có tự do.

Không có cầu mong mình được cứu.

Chỉ có một đứa em tên A Dữ.

Kỷ Vọng nhìn nàng rất lâu.

Tang Ninh bị hắn nhìn đến bất an, vội quỳ xuống.

“Nô tỳ không biết thiếu gia đến, xin thiếu gia trách phạt.”

Kỷ Vọng thu lại Mộng Nhãn.

“Đứng lên.”

Tang Ninh không dám.

Kỷ Vọng không lặp lại lần thứ hai.

Hắn đi thẳng đến án thờ.

Tang Ninh vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi rất thấp. Nàng không hiểu vì sao vị thiếu gia vừa tỉnh bệnh này lại đến Từ đường, càng không hiểu vì sao hắn nhìn mình như thể đã từng thấy nàng chết một lần.

Kỷ Vọng dừng trước án thờ chính.

Trên bàn thờ có ba lư hương.

Lư chính ở giữa dùng đồng đen đúc thành, thân lư khắc mây cuộn và thú văn. Hai lư phụ hai bên nhỏ hơn, dùng để dâng hương ngày thường.

Tro trong lư nhìn rất sạch.

Đúng ra phải sạch.

Vì Từ đường mỗi ngày đều có người thay hương, lọc tro, lau bàn. Một thế gia như Kỷ gia rất coi trọng thể diện trước tổ tiên, cho dù bên trong mục nát đến đâu, trước bài vị cũng không được phép bụi phủ.

Kỷ Vọng đưa tay chạm vào mép lư chính.

Lạnh.

Lạnh hơn đồng bình thường.

Hắn khẽ nhấc nắp lư.

Một mùi tro đen nhàn nhạt bay lên.

Rất nhạt.

Người thường không ngửi thấy.

Nhưng Kỷ Vọng vừa ngửi được, trong thức hải lập tức vang lên tiếng cười nhỏ kia.

“Kỷ… Vọng…”

Lần này rõ hơn một chút.

Tang Ninh đang quỳ phía sau bỗng run lên, vô thức ngẩng đầu.

Kỷ Vọng quay đầu nhìn nàng.

“Ngươi nghe thấy?”

Tang Ninh mặt trắng bệch.

“Nô tỳ… nô tỳ không biết. Chỉ là vừa rồi trong tai lạnh một cái.”

Kỷ Vọng nhìn đốm mộng trong ngực nàng.

Vẫn sáng.

Nhưng mép ngoài vừa xuất hiện một sợi xám rất mỏng.

Hắn khép mắt một hơi, rồi nói:

“Ra ngoài.”

Tang Ninh lập tức cúi đầu.

“Vâng.”

Nàng vừa đứng lên, Kỷ Vọng lại nói:

“Đừng đi cửa chính. Ra cửa hông phía tây, thấy ai hỏi thì nói ta bảo ngươi đến phòng bếp lấy nước nóng. Sau đó tìm Thanh Tước, bảo nàng đưa ngươi đến viện của mẫu thân ta. Trước khi ta ra ngoài, không được quay lại.”

Tang Ninh sững sờ.

Nàng chỉ là một tiểu nô tỳ, chưa từng được chủ tử dặn kỹ như vậy.

“Nô tỳ nhớ rồi.”

Nàng ôm chổi, vội vàng lui ra.

Đến gần cửa hông, nàng không nhịn được quay đầu nhìn Kỷ Vọng một cái.

Trong ánh sáng mờ của Từ đường, thiếu niên áo trắng đứng trước bàn thờ tổ tiên, bóng lưng gầy hơn nàng tưởng. Nhưng không hiểu vì sao, bóng lưng ấy lại khiến nàng nhớ đến dao đặt trong tuyết.

Rất lạnh.

Cũng rất cô độc.

Tang Ninh không dám nhìn nữa, cúi đầu rời đi.

Kỷ Vọng chờ tiếng bước chân nàng xa hẳn, mới cúi người nhìn vào lư hương.

Tro trong lư chia làm hai tầng.

Tầng trên màu xám trắng, là tro hương bình thường.

Tầng dưới lại có màu đen.

Đen đến mức không phản sáng.

Kỷ Vọng dùng hai ngón tay gạt lớp tro trên ra.

Ngay khi đầu ngón tay chạm đến lớp tro đen, Mộng Nhãn trong mắt hắn đột nhiên đau nhói.

Trước mắt hắn không còn là Từ đường.

Mà là một bậc đá trắng thấm máu.

Trên bậc đá có vô số đường vân cổ xưa uốn lượn, nuốt từng giọt máu, từng giấc mộng, từng tiếng cầu xin không thành lời.

Táng Mộng Đài.

Không.

Không phải Táng Mộng Đài hoàn chỉnh.

Chỉ là một mảnh rất nhỏ.

Một tàn ảnh.

Một hạt giống.

Kỷ Vọng rút tay lại.

Máu từ đầu ngón tay hắn chảy ra.

Lớp da nơi chạm tro đen đã nứt ra như bị lửa âm đốt qua. Nhưng điều khiến hắn lạnh mắt không phải vết thương.

Mà là dưới lớp tro đen, trên đáy lư hương có khắc một hình đài nhỏ.

Ba tầng.

Mười ba đường vân.

Ở giữa thiếu một nét.

Nét thiếu ấy khiến hình đài chưa hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần nhìn qua, Kỷ Vọng vẫn nhận ra.

Đó là Tàn Đài.

Tàn ảnh của Táng Mộng Đài.

Kiếp trước, phải đến rất nhiều năm sau hắn mới biết Táng Mộng Đài không phải dựng lên trong một ngày. Nó được gieo từ rất sớm, phân tán trong vô số gia tộc, tông môn, miếu cổ, lư hương, giếng cạn, bia đá. Mỗi nơi nuôi một mảnh, mỗi mảnh hút một loại mộng.

Khi đủ mảnh Tàn Đài hợp lại, mới có ngày Đại Kiếp Vô Mộng.

Nhưng kiếp trước hắn không biết Kỷ gia cũng có một mảnh.

Không.

Có lẽ không phải hắn không biết.

Mà là hắn chưa từng sống đủ tỉnh táo để nhìn thấy.

Kỷ Vọng nhìn lư hương trước mặt.

Từ đường Kỷ gia thờ tổ tiên.

Hằng ngày con cháu dâng hương, khấn nguyện, cầu bình an, cầu tiền đồ, cầu người chết phù hộ người sống.

Mỗi một lời cầu đều là một sợi mộng.

Mộng Thân Duyên.

Mộng của người sống hướng về người chết, của con cháu hướng về tổ tiên, của kẻ cô độc hướng về một mái nhà.

Tàn Đài được giấu trong lư hương này, ngày qua ngày ăn những lời cầu ấy.

Không ồn ào.

Không đổ máu.

Không cần giết người ngay lập tức.

Chỉ cần để con cháu Kỷ gia tự tay dâng mộng lên mỗi ngày.

Kỷ Vọng bỗng hiểu vì sao Bạch Nhược Lan bị móc vào mộng.

Nàng không phải người Kỷ gia chính thống.

Nàng gả vào đây.

Mộng Thân Duyên của nàng vốn đặt trên một người khác, nhưng bị ép buộc nối với Từ đường Kỷ gia suốt nhiều năm. Mỗi lần nàng dâng hương, mỗi lần nàng cầu con trai bình an, sợi móc kia lại ăn sâu thêm một chút.

Đến ngày nó đủ sâu, chỉ cần một mồi hương trong phòng bệnh, nó có thể kéo cả giấc mộng của nàng xuống.

Kỷ Vọng nhìn chằm chằm hình Tàn Đài dưới đáy lư.

Sát ý trong mắt hắn nổi lên rồi lại bị ép xuống.

Hắn có thể đập vỡ lư hương này.

Có thể đốt sạch Từ đường.

Có thể khiến mảnh Tàn Đài lộ ra sớm.

Nhưng nếu làm vậy, người đứng sau sẽ lập tức biết hắn đã nhận ra toàn bộ. Hơn nữa, mộng của Bạch Nhược Lan đã bị móc vào đây. Nếu Tàn Đài bị phá thô bạo, sợi móc trong nàng có thể kéo rách mộng ngay tức khắc.

Kiếp trước, hắn đã quá nhiều lần dùng hận để chém vấn đề trước mặt.

Chém xong mới phát hiện thứ bị đứt không chỉ là kẻ thù.

Còn có người hắn muốn cứu.

Kỷ Vọng nhắm mắt.

Trong bóng tối, hắn thấy lại ánh mộng của Tang Ninh.

Muốn A Dữ sống qua mùa đông.

Một giấc mộng sạch như vậy, nếu bị thứ này chạm vào, cũng sẽ bị biến thành dây câu.

Sạch hay bẩn, lớn hay nhỏ, đều có thể bị lợi dụng.

Mộng không tự cứu được người.

Người cầm mộng mới quyết định nó thành đèn hay thành dao.

Kỷ Vọng mở mắt.

Hắn không đập lư.

Chỉ lấy ra từ tay áo một mảnh khăn trắng, dùng đầu ngón tay dính máu của mình, lau nhẹ một đường trên mép trong lư hương.

Máu chạm vào tro đen, lập tức bị hút sạch.

Trong thức hải hắn, tiếng cười kia bỗng nghẹn lại.

Kỷ Vọng cúi đầu, giọng rất nhẹ:

“Ăn được mộng, vậy ăn thử máu của người từng chết trên Táng Mộng Đài xem.”

Tro đen im lặng.

Một hơi.

Hai hơi.

Đột nhiên, dưới đáy lư, hình Tàn Đài run lên rất khẽ.

Không vỡ.

Nhưng ở một góc nhỏ, một đường vân cổ bị máu của hắn nhuộm đỏ, giống như trên mạng nhện đen có người buộc một sợi chỉ đỏ.

Kỷ Vọng thu tay.

Đây không phải phá trận.

Chỉ là đánh dấu.

Từ nay về sau, chỉ cần Tàn Đài trong lư hương này tiếp tục hút mộng, hắn sẽ cảm nhận được hướng chảy của nó.

Cái giá là máu của hắn cũng bị nối vào đó.

Nếu người phía sau phát hiện, đối phương sẽ lần theo dấu máu này cắn ngược lại hắn.

Nhưng không sao.

Hắn vốn cần đối phương cắn.

Rắn không há miệng, làm sao biết nọc độc giấu ở đâu.

Kỷ Vọng đậy nắp lư lại, dùng tro trắng phủ kín mọi dấu vết.

Vừa làm xong, ngoài Từ đường vang lên tiếng bước chân.

Không phải Thanh Tước.

Bước chân này ổn, nặng, có thói quen dừng nửa nhịp trước cửa.

Kỷ Vọng không quay đầu.

Cửa Từ đường mở ra.

Một nam nhân trung niên mặc trường bào màu xanh đen đứng ngoài cửa. Dáng người cao, gương mặt nghiêm nghị, giữa hai mày có nếp nhăn sâu do nhiều năm cau mày. Ánh mắt ông ta rơi lên lưng Kỷ Vọng, trong đó không có vui mừng của người cha khi thấy con trai vừa khỏi bệnh.

Chỉ có dò xét.

Kỷ Vọng biết người này.

Kỷ Hành Sơn.

Phụ thân hắn.

Kiếp trước, người đã dùng một chưởng phế nửa căn cơ của hắn trước mặt toàn tộc.

Cũng là người khi mẫu thân hắn chết, chỉ nói một câu:

“Số nàng vốn mỏng.”

Kỷ Vọng chậm rãi quay người.

Mộng Nhãn không cần hắn thúc giục cũng tự mở ra một khe rất nhỏ.

Trong lồng ngực Kỷ Hành Sơn có một luồng mộng màu xám xanh, cứng như sắt nguội.

Mộng ấy không sạch.

Cũng không bẩn.

Nó bị ép thành hình một cánh cửa đóng chặt.

Từ sau cánh cửa ấy, Kỷ Vọng nghe thấy một câu rất trầm.

“Giữ Kỷ gia sống sót.”

Chỉ vậy.

Không có Bạch Nhược Lan.

Không có hắn.

Không có bất kỳ người cụ thể nào.

Chỉ có Kỷ gia.

Kỷ Vọng bỗng hiểu thêm một chuyện.

Kiếp trước, có lẽ phụ thân hắn không hề vô tình với tất cả.

Ông ta chỉ đặt toàn bộ tình cảm vào hai chữ Kỷ gia, rồi dùng hai chữ ấy nghiền nát từng người trong nhà.

Mộng tưởng như chính.

Nhưng nếu đặt sai chỗ, nó cũng ăn thịt người.

Kỷ Hành Sơn nhìn hắn.

“Ngươi vừa khỏi bệnh, đến Từ đường làm gì?”

Kỷ Vọng đáp:

“Dâng hương.”

Kỷ Hành Sơn bước vào, ánh mắt quét qua lư hương chính.

“Dâng hương mà không đốt hương?”

Kỷ Vọng bình tĩnh nói:

“Con sợ khói hương làm mẫu thân ho nặng hơn.”

Nghe đến Bạch Nhược Lan, ánh mắt Kỷ Hành Sơn thoáng trầm xuống.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức người thường sẽ bỏ qua.

Nhưng Kỷ Vọng thấy được.

Sau cánh cửa xám xanh trong mộng của Kỷ Hành Sơn, có một vết nứt rất nhỏ.

Trong vết nứt ấy, có một bóng áo lam cũ.

Bạch Nhược Lan.

Kỷ Vọng hạ mắt.

Hóa ra không phải không có.

Chỉ là bị nhốt quá sâu.

Kỷ Hành Sơn nói:

“Bệnh của mẫu thân ngươi đã có Trần y sư lo. Ngươi không cần quản.”

Kỷ Vọng nhìn ông ta.

“Vậy nếu Trần y sư lo không được thì sao?”

Kỷ Hành Sơn nhíu mày.

“Ngươi muốn nói gì?”

“Không có gì.”

Kỷ Vọng đi qua bên cạnh ông ta.

“Chỉ là con mơ thấy mẫu thân chết.”

Không khí trong Từ đường chợt lạnh xuống.

Kỷ Hành Sơn quay đầu.

“Kỷ Vọng.”

Giọng ông ta nặng hơn.

“Không được nói lời xui xẻo trong Từ đường.”

Kỷ Vọng dừng bước.

Hắn không quay đầu, chỉ nhìn bóng của mình rơi trên nền đá.

“Lời xui xẻo không giết người.”

Hắn nói.

“Những thứ được giấu dưới bàn thờ mới giết người.”

Kỷ Hành Sơn im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Kỷ Vọng cảm nhận được hình Tàn Đài trong lư hương sau lưng khẽ rung.

Rất nhẹ.

Nhưng nó rung không phải vì hắn.

Mà vì Kỷ Hành Sơn.

Kỷ Vọng không nói thêm.

Hắn bước ra khỏi Từ đường.

Bên ngoài, Thanh Tước đang đứng dưới mái hiên, bên cạnh còn có Tang Ninh ôm chổi, sắc mặt vẫn hơi tái. Thấy hắn ra, Thanh Tước lập tức tiến lên.

“Thiếu gia…”

Kỷ Vọng khoát tay, ra hiệu nàng không cần nói.

Hắn đi xuống bậc thềm.

Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u. Nước đọng dưới gốc hòe già phản chiếu mái Từ đường đen sẫm.

Kỷ Vọng bỗng nhìn thấy trong vũng nước ấy có một bóng đài rất nhỏ.

Ba tầng.

Mười ba đường vân.

Lệch một nét.

Tàn Đài.

Không chỉ trong lư hương.

Nó đã phản chiếu ra ngoài.

Điều này kiếp trước tuyệt đối không xảy ra sớm như vậy.

Hoặc là vì hắn trọng sinh khiến nó tỉnh sớm.

Hoặc là có người đang thúc nó tỉnh sớm.

Sau lưng, trong Từ đường, Kỷ Hành Sơn vẫn đứng trước lư hương, không động đậy.

Trước mặt, Tang Ninh cúi đầu rất thấp, nhưng mộng nhỏ trong ngực nàng vẫn sáng.

Kỷ Vọng nhìn vũng nước dưới chân.

Bóng Tàn Đài trong đó chậm rãi tan đi.

Khóe môi hắn khẽ cong.

Không có vui vẻ.

Chỉ có lạnh lẽo.

“Tỉnh sớm cũng tốt.”

Thanh Tước không nghe rõ.

“Thiếu gia nói gì ạ?”

Kỷ Vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám sau mưa.

“Ta nói…”

Hắn dừng một chút.

“Có thứ chôn dưới bàn thờ lâu quá, đã quên mất người chết cũng biết trở về.”

Hết chương 8

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.