Quỷ Sự Lục

Chương 48. Nhà Trọ Đèn Đỏ: Máu trên khóa
Cập nhật 140 ngày trước Đã đọc 8 Bình luận 0

Bóng người áo xám chậm rãi quay đầu.

Trong lối đi đỏ đặc mùi khói ấy, động tác của hắn rất chậm, chậm đến mức giống như cổ hắn không phải xương thịt, mà là một trục gỗ đã mục, mỗi lần xoay đều phát ra tiếng cọ xát rất khẽ.

Không có tiếng.

Nhưng Tạ Vô Kỵ nghe thấy.

Một âm thanh khô, mỏng, lẫn trong tiếng mưa ngoài nhà trọ, giống móng tay cào qua gáy sách cũ.

Lục Tiểu Mãn đứng phía sau hắn, nín thở đến mức lồng ngực đau âm ỉ. Nàng muốn hỏi “người viết” là ai, nhưng câu hỏi vừa chạm lên đầu lưỡi đã bị nàng nuốt xuống.

Nàng nhớ rất rõ dòng chữ vừa hiện trong Quỷ Sự Lục.

Đừng để người viết nhìn thấy ngươi.

Không phải đừng để quỷ nhìn thấy.

Cũng không phải đừng để người áo xám nhìn thấy.

Mà là người viết.

Trong những vụ quỷ sự trước, Quỷ Sự Lục từng tự hiện chữ, từng ghi trước tên người chết, từng mở ra những câu không ai muốn đọc. Nhưng đây là lần đầu tiên nó dùng hai chữ ấy để cảnh báo Tạ Vô Kỵ.

Người viết.

Người viết cái gì?

Viết tên khách vào sổ đăng ký?

Viết tên người chết lên đèn đỏ?

Hay viết một quỷ sự vào trong đời người sống?

Bóng người áo xám đã quay được một nửa.

Tạ Vô Kỵ bỗng giơ tay, không quay đầu, hai ngón tay khẽ siết lấy cổ tay Lục Tiểu Mãn.

Lục Tiểu Mãn lập tức hiểu ý, lùi nửa bước về phía mép tường.

Nơi đó không có cửa.

Ít nhất, mắt người sống nhìn không thấy cửa.

Nhưng ánh đỏ từ phòng 309 chiếu tới đó lại thiếu mất một mảnh, giống có ai đó dùng khăn đen phủ lên tường, để lại một vùng bóng tối vừa đủ cho hai người đứng nghiêng thân.

Tạ Vô Kỵ kéo nàng vào vùng bóng tối ấy.

Ngay khoảnh khắc họ vừa đứng sát vào tường, người áo xám ở cuối lối đi quay hẳn đầu lại.

Lục Tiểu Mãn nhìn thấy mặt hắn.

Không.

Đó không phải mặt.

Dưới mái tóc ướt rũ xuống, nơi đáng lẽ có mắt mũi miệng chỉ có một lớp giấy vàng đã thấm nước. Trên giấy có mực đỏ loang thành vài nét, tựa như từng có ai đó định vẽ ngũ quan lên, nhưng vẽ được nửa chừng thì dừng tay.

Chỉ có một thứ rõ ràng.

Một con mắt.

Không nằm giữa mặt, mà nằm lệch bên trái, như bị khâu lên bằng chỉ đen.

Con mắt ấy không chớp.

Nó nhìn thẳng qua lối đi đỏ, quét qua nơi Tạ Vô Kỵ vừa đứng.

Không thấy ai.

Lục Tiểu Mãn cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt.

Nàng biết rõ nếu Tạ Vô Kỵ chậm thêm một hơi thở, con mắt kia sẽ nhìn thấy hắn.

Và nếu người viết nhìn thấy hắn, có lẽ tên hắn sẽ bị viết vào một nơi không nên viết.

Người áo xám đứng yên rất lâu.

Cuốn sổ đen trong tay hắn tự mở ra một trang.

Giấy trong sổ cũng ướt.

Mỗi lần trang giấy lật, nước đen lại nhỏ xuống nền, rơi vào khói đỏ, phát ra tiếng xèo rất nhỏ. Những giọt nước ấy không bốc hơi. Chúng trườn dọc theo ván sàn, tìm những khe nứt, rồi chậm rãi tụ thành từng nét chữ mờ.

Lục Tiểu Mãn nhìn xuống.

Nét đầu tiên giống chữ Tạ.

Nàng lập tức muốn kéo Tạ Vô Kỵ.

Tạ Vô Kỵ lại đặt một ngón tay lên môi.

Hắn không nhìn nét chữ kia.

Ánh mắt hắn nhìn vào chiếc khóa treo trên cửa 309.

Cánh cửa 309 đang mở.

Nhưng trong ký ức của căn nhà trọ, cửa ấy vẫn đang đóng.

Một bên là hiện tại, cánh cửa đã bị lửa và thời gian ăn rỗng, bản lề cong vênh, mép gỗ cháy đen.

Một bên là đêm mười ba năm trước, cánh cửa vẫn sơn màu nâu sẫm, trên mặt còn dán tấm giấy đỏ ghi số phòng bằng nét mực chưa phai. Một chiếc khóa đồng lớn treo bên ngoài, khóa chặt cửa từ phía hành lang.

Khóa cửa phòng trọ vốn nên nằm bên trong.

Nhưng đêm đó, khóa nằm bên ngoài.

Tạ Vô Kỵ nhìn rất lâu, rồi nói rất khẽ:

“Người trong phòng không tự nhốt mình.”

Lục Tiểu Mãn không đáp.

Cổ họng nàng khô rát.

Bởi vì đúng lúc ấy, bên trong cánh cửa bị khóa vang lên tiếng đập.

Cộc.

Không mạnh.

Giống người bên trong đã kiệt sức.

Cộc.

Tiếng móng tay kéo trên mặt gỗ.

Rồi một giọng nữ rất khàn, rất trẻ, bị khói hun đến vỡ ra, vang lên từ sau cửa:

“Dì La…”

“Dì La, mở cửa cho tôi…”

Lục Tiểu Mãn cứng người.

Nàng đã nghe giọng đó.

Chính là giọng người phụ nữ nói mình không phải Trình Tú Anh.

Nhưng lần này trong giọng ấy không có oán khí, không có lạnh, không có cái âm trầm của người chết. Nó chỉ là giọng một người sống đang bị nhốt trong phòng cháy, tuyệt vọng đến mức không còn sức gào.

Bên ngoài cửa, người áo xám không động.

Hắn cúi đầu nhìn cuốn sổ đen.

Đầu bút không biết từ đâu xuất hiện trong tay hắn. Ngòi bút rất mảnh, đen bóng, giống làm từ xương cá bị ngâm lâu dưới nước.

Hắn viết xuống một dòng.

Lục Tiểu Mãn không thấy chữ trong sổ.

Nhưng nàng thấy bóng đèn đỏ trên trần nhà sáng lên từng chiếc một.

Một chiếc.

Hai chiếc.

Ba chiếc.

Ánh sáng đỏ rơi xuống khóa đồng trước cửa 309. Trên mặt khóa hiện ra những vệt sẫm màu, ban đầu giống rỉ sét, sau đó chậm rãi loang ra thành vệt máu cũ.

Máu trên khóa.

Không phải máu từ bên trong bắn ra.

Mà là máu từ tay người khóa cửa để lại.

Tạ Vô Kỵ nhìn vệt máu ấy, môi mím lại.

Trong bóng tối hẹp sát tường, Quỷ Sự Lục trong túi vải của hắn lại run lên.

Lần này nó không tự lật mạnh.

Nó run rất khẽ, như một người bị bịt miệng đang cố phát ra tiếng.

Tạ Vô Kỵ cúi mắt.

Một góc giấy từ trong túi vải lộ ra, trên đó hiện lên vài chữ nhỏ, chữ vừa thành hình đã bị nước đen ăn mất một nửa.

Khóa không mở, tên không về.

Khóa mở sai, người chết thay người sống.

Dòng chữ thứ ba hiện chậm hơn.

Máu đã nhận chủ.

Lục Tiểu Mãn nhìn đến ba chữ cuối, tim đập hụt một nhịp.

Nàng rất muốn hỏi máu trên khóa đã nhận ai làm chủ.

Người bị nhốt bên trong?

Dì La?

Người áo xám?

Hay Tạ Vô Kỵ?

Bởi vì đúng lúc ấy, đầu ngón tay Tạ Vô Kỵ từng bị đánh dấu ở Vọng Hà lại rỉ máu.

Không có vết cắt mới.

Máu tự thấm qua da, đỏ sẫm, lạnh hơn máu người sống bình thường. Nó chảy dọc theo đầu ngón tay, chưa kịp rơi xuống đã bị một luồng gió lạnh từ cánh cửa 309 hút tới.

Tạ Vô Kỵ lập tức nắm tay lại.

Máu bị chặn trong lòng bàn tay.

Nhưng khóa đồng trên cửa vẫn rung một cái.

Người áo xám bỗng ngẩng đầu.

Con mắt lệch trên mặt giấy vàng chuyển hướng.

Nó không nhìn thấy Tạ Vô Kỵ.

Nhưng nó ngửi thấy máu.

Lục Tiểu Mãn cảm giác lông tơ sau gáy dựng lên từng sợi.

Tạ Vô Kỵ cúi đầu, dùng ngón tay còn lại kéo sợi chỉ đỏ trên cổ tay ra, quấn một vòng quanh ngón bị chảy máu.

Chỉ đỏ vừa chạm vào máu liền sẫm lại.

Tạ Vô Kỵ nói rất nhỏ:

“Đừng nhìn khóa.”

Lục Tiểu Mãn cắn môi.

“Vì sao?”

“Khóa đang tìm người mở.”

“Không mở thì người bên trong sẽ chết.”

“Đêm đó nàng đã chết rồi.”

Lục Tiểu Mãn im lặng.

Tạ Vô Kỵ nhìn chiếc khóa ngoài cửa, giọng vẫn thấp:

“Thứ chúng ta đang cứu không phải mạng nàng.”

Hắn dừng một hơi.

“Là tên nàng.”

Trong phòng 309, tiếng đập cửa nhỏ dần.

Giọng người phụ nữ trẻ lại vang lên:

“Dì La… đừng lấy tên tôi…”

“Đừng đưa sổ cho hắn…”

Dì La.

Hai chữ ấy rơi vào hành lang như nước lạnh.

Ở phía xa, ngoài lối khói đỏ, tầng dưới của nhà trọ truyền lên một tiếng nấc rất khẽ.

Dì La đang nghe.

Hoặc nói đúng hơn, ký ức của dì đang bị ép nghe lại.

Người áo xám cầm bút đứng trước cửa 309. Hắn không gõ cửa. Cũng không mở khóa. Hắn chỉ viết.

Mỗi nét bút rơi xuống, khóa đồng lại thấm thêm một vệt máu.

Sau cánh cửa, cô gái bị nhốt trong phòng bắt đầu ho.

Ho đến mức tiếng hơi thở giống giấy bị xé.

Lục Tiểu Mãn không nhịn được nữa, khẽ hỏi:

“Ngươi định làm gì?”

Tạ Vô Kỵ không trả lời ngay.

Hắn nhìn cuốn sổ đen trong tay người áo xám.

“Người áo xám không phải chủ.”

Lục Tiểu Mãn sững lại.

Tạ Vô Kỵ nói:

“Hắn chỉ viết theo điều đã được đưa cho.”

“Vậy chủ là ai?”

Tạ Vô Kỵ nhìn khóa.

“Người cầm máu đầu tiên.”

Câu ấy vừa dứt, khóa đồng trên cửa 309 bỗng phát ra một tiếng vang rất nhỏ.

Cạch.

Không phải tiếng mở.

Mà giống bên trong khóa có thứ gì đó xoay một nấc, nhận ra có người đang nói đúng luật.

Người áo xám chậm rãi cúi đầu.

Bút trong tay hắn dừng lại.

Cuốn sổ đen tự lật về trang trước.

Lần này, nước đen không chảy xuống đất nữa, mà bốc lên thành khói, trong khói hiện ra một cảnh khác.

Lục Tiểu Mãn nhìn thấy quầy lễ tân của nhà trọ mười ba năm trước.

Dì La khi ấy còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Tóc chưa bạc, lưng chưa còng, đôi mắt tuy mệt nhưng chưa đục. Bà đứng sau quầy, tay ôm cuốn sổ đăng ký, môi run liên tục.

Trước mặt bà là một người đàn ông mặc áo mưa xám.

Không phải người giấy vàng không mặt trong lối đi.

Người này có mặt.

Nhưng mặt hắn bị bóng mũ áo che khuất, chỉ thấy cằm trắng bệch và một nốt ruồi đen dưới khóe môi.

Hắn đặt lên quầy một đồng tiền đen.

Trên mặt tiền có con mắt bị khắc rất sâu.

Dì La lùi lại một bước.

Người đàn ông nói gì đó.

Âm thanh bị mưa nuốt mất.

Chỉ còn nghe được vài chữ rời rạc.

“…một cái tên…”

“…một phòng chết…”

“…đèn đỏ sẽ nhận thay…”

Dì La lắc đầu.

Người đàn ông đặt thêm một thứ lên quầy.

Một tờ giấy chẩn bệnh đã ố vàng.

Trên giấy có tên một đứa bé.

La Thành.

Lục Tiểu Mãn lập tức nhớ ra.

Dì La từng có một đứa con trai chết non.

Nhưng trong lời kể của bà, đứa bé ấy chết vì bệnh trước vụ cháy.

Tờ giấy trong khói lại ghi ngày tháng sau vụ cháy ba ngày.

Đứa bé đáng lẽ đã chết trước đó.

Nhưng có người kéo nó sống thêm.

Bằng một cái tên khác.

Lục Tiểu Mãn cảm thấy bụng mình lạnh đi.

“Dì La đổi tên cô gái kia để cứu con mình?”

Tạ Vô Kỵ không đáp.

Im lặng của hắn chính là đáp án.

Trong khói, Dì La khóc không thành tiếng.

Người đàn ông áo mưa xám lấy một cây kim nhỏ, đâm vào đầu ngón tay bà, để máu nhỏ lên mặt khóa đồng đặt trên quầy.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Sau đó, hắn viết xuống sổ đăng ký một cái tên.

Trình Tú Anh.

Lục Tiểu Mãn bỗng hiểu vì sao oán linh kia cứ nói mình không phải Trình Tú Anh.

Bởi vì Trình Tú Anh có lẽ là cái tên dùng để nhận phòng.

Còn người chết trong phòng 309, từ đầu đến cuối, đã bị lấy mất tên thật.

Khói đỏ trong hành lang cuộn lại.

Cảnh quầy lễ tân tan đi.

Tiếng người trong phòng 309 chỉ còn là tiếng cào nhẹ.

Người áo xám trước cửa lại bắt đầu viết.

Nhưng lần này, Quỷ Sự Lục trong túi Tạ Vô Kỵ tự mở ra.

Không cần hắn lấy ra.

Quyển sách trượt khỏi túi vải, rơi vào tay hắn, bìa sách lạnh như đá dưới giếng.

Trang giấy tự lật đến một trang trắng.

Mực đen hiện lên từng hàng, nhanh hơn bất cứ lần nào trước đó.

Tạ Vô Kỵ nhìn trang sách.

Lục Tiểu Mãn cũng nhìn.

Nàng thấy trên giấy không phải chuyện đã xảy ra.

Mà là chuyện sắp xảy ra.

Canh ba, khách đi cùng ký tên.

Canh bốn, người giữ sổ mở phòng.

Trước sáng, Tạ Vô Kỵ rời nhà trọ cùng người không nên sống.

Dòng cuối cùng hiện lên rất chậm.

Khi đèn đỏ tắt, người bị lấy tên sẽ mãi mãi ở lại 309.

Lục Tiểu Mãn thấy sống lưng mình lạnh toát.

“Người không nên sống là ai?”

Tạ Vô Kỵ nhìn dòng chữ ấy, mặt không đổi.

Nhưng bàn tay cầm sách của hắn hơi siết lại.

Quỷ Sự Lục biết trước tương lai.

Hoặc có thứ gì đó đang cố viết tương lai vào Quỷ Sự Lục.

Hai khả năng ấy đều không khiến người ta dễ chịu hơn.

Người áo xám bỗng dừng bút.

Hắn nghiêng đầu, như đang lắng nghe tiếng giấy tự viết phía sau mình.

Con mắt lệch trên mặt giấy vàng chậm rãi chuyển động.

Lần này, nó không quét qua hành lang nữa.

Nó nhìn vào bóng tối sát tường.

Lục Tiểu Mãn lập tức ngừng thở.

Tạ Vô Kỵ đóng Quỷ Sự Lục lại.

Tiếng đóng sách rất nhẹ.

Nhưng trong lối đi đỏ, âm thanh ấy lại vang như nắp quan tài khép xuống.

Người áo xám quay hẳn người về phía họ.

Con mắt trên mặt giấy đã nhìn thấy vùng bóng tối.

Không phải vì nó nhìn thấy người.

Mà vì Quỷ Sự Lục vừa bị nó nhận ra.

Tạ Vô Kỵ bước ra khỏi bóng tối.

Lục Tiểu Mãn muốn kéo hắn lại, nhưng cổ tay hắn đã rời khỏi tay nàng.

Hắn đứng giữa ánh đỏ, trước mặt người áo xám, cách chiếc khóa đồng trên cửa 309 chỉ hơn ba bước.

Người áo xám không nói.

Trên mặt giấy vàng của hắn, vết mực đỏ quanh con mắt chảy xuống, giống máu.

Tạ Vô Kỵ nhìn hắn.

“Ngươi không biết tên nàng.”

Người áo xám cúi đầu nhìn sổ.

Tạ Vô Kỵ nói tiếp:

“Ngươi chỉ giữ tên được giao.”

Bút xương trong tay người áo xám run một cái.

Tiếng người phụ nữ trong phòng 309 bỗng dừng lại.

Cả hành lang tĩnh lặng.

Tạ Vô Kỵ giơ bàn tay bị quấn chỉ đỏ lên.

“Khóa nhận máu của người khóa cửa.”

Hắn nhìn chiếc khóa.

“Nhưng cửa nhận tên của người bị nhốt bên trong.”

Nói xong, hắn bước đến trước cửa 309.

Người áo xám giơ bút lên.

Một nét mực đen bắn về phía cổ tay Tạ Vô Kỵ như sợi tóc ướt.

Lục Tiểu Mãn gần như kêu lên.

Nhưng tiếng kêu của nàng chưa thoát khỏi cổ họng, chuông đồng ở thắt lưng Tạ Vô Kỵ đã tự rung.

Keng.

Âm thanh không lớn.

Nhưng nét mực đen khựng lại giữa không trung.

Không bị đánh tan.

Chỉ bị chặn một hơi.

Một hơi là đủ.

Tạ Vô Kỵ đưa tay tới khóa.

Sợi chỉ đỏ trên ngón tay hắn lập tức cháy xém, khói bốc lên mùi tóc cháy. Máu từ đầu ngón tay thấm qua chỉ, rơi xuống mặt khóa đồng.

Khóa không mở.

Nó hút máu.

Một cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay tràn lên cánh tay Tạ Vô Kỵ. Gân xanh nổi dưới da hắn, rất nhanh lại chìm xuống. Mặt hắn tái đi trong khoảnh khắc, nhưng ánh mắt vẫn không đổi.

Lục Tiểu Mãn nhìn thấy bóng sau lưng hắn dao động.

Không phải bóng người áo xám.

Là bóng của chính Tạ Vô Kỵ.

Cái bóng ấy bị ánh đèn đỏ kéo dài, phần đầu bóng dần dần nghiêng về phía cửa 309, như chỉ cần khóa hút thêm một giọt máu nữa, bóng hắn sẽ bị kéo vào trong phòng.

“Tạ Vô Kỵ!”

Lục Tiểu Mãn gọi rất khẽ.

Nàng không dám gọi lớn.

Trong nhà trọ này, gọi tên là một việc nguy hiểm.

Nhưng nếu không gọi, nàng sợ hắn thật sự bị cửa nhận đi.

Tạ Vô Kỵ không quay đầu.

Hắn nói:

“Nhìn bóng ta.”

Lục Tiểu Mãn lập tức cúi xuống.

Nàng nhìn thấy bóng hắn trên nền gỗ, nhìn thấy phần cổ tay của cái bóng bị một sợi mực đen quấn lấy.

Không phải khóa hút máu hắn.

Mà là người áo xám đang dùng bóng để viết tên hắn vào sổ.

Lục Tiểu Mãn hiểu ngay.

Nàng lấy cây bút than trong túi áo ra.

Đó là vật nàng vẫn dùng để phác những thứ mắt thường không nên thấy.

Tay nàng run, nhưng nét bút không lệch.

Nàng cúi xuống nền, vẽ một đường gãy qua bóng cổ tay Tạ Vô Kỵ.

Đường bút than chạm vào bóng thì lập tức ướt đẫm, như vẽ trên nước.

Nét mực đen quấn cổ tay hắn bị cắt đứt.

Người áo xám phát ra một tiếng rít rất nhỏ.

Không giống tiếng người.

Giống giấy bị xé chậm.

Khóa đồng trên cửa 309 cuối cùng cũng vang lên.

Cạch.

Lần này là tiếng mở.

Nhưng cửa không bật ra.

Trên thân khóa, vệt máu cũ của Dì La và giọt máu mới của Tạ Vô Kỵ quấn vào nhau, chậm rãi hiện thành một chữ.

Không phải Trình.

Không phải Tú.

Không phải Anh.

Lục Tiểu Mãn nhìn chữ ấy, hơi thở nghẹn lại.

Chữ đầu tiên là chữ Giang.

Ngay sau đó, một chữ thứ hai hiện ra.

Miên.

Giang Miên.

Tên thật.

Trong phòng 309, tiếng người phụ nữ trẻ bỗng bật khóc.

Không phải tiếng oán linh gào.

Mà là tiếng một người đã bị nhốt rất lâu cuối cùng nghe thấy có ai đó gọi đúng tên mình.

Tạ Vô Kỵ cúi mắt, nói rất thấp:

“Giang Miên.”

Cánh cửa 309 rung lên.

Người áo xám giơ sổ đen lên, muốn viết lại cái tên ấy.

Nhưng Quỷ Sự Lục trong tay Tạ Vô Kỵ tự mở ra, trang giấy trắng nuốt lấy hai chữ Giang Miên trước khi cuốn sổ đen kịp chạm tới.

Đây không phải nó giải quyết quỷ sự.

Nó chỉ ghi nhận.

Ghi nhận rằng người chết từng có tên.

Bóng đèn đỏ trên trần hành lang phụt tắt một chiếc.

Rồi một chiếc nữa.

Nhà trọ rung lên rất khẽ.

Từ tầng dưới truyền đến tiếng Dì La khóc.

Không còn là tiếng nấc bị đèn ép ra.

Là tiếng một người sống cuối cùng nhớ lại mình đã làm gì.

“Giang Miên…”

Bà gọi từ rất xa.

“Cô ấy tên Giang Miên…”

Người áo xám đứng sững trước cửa.

Con mắt trên mặt giấy vàng chảy ra một đường mực đen.

Cuốn sổ trong tay hắn lật điên cuồng, từng trang hiện đầy tên Trình Tú Anh, rồi bị mực đỏ gạch bỏ. Dưới mỗi cái tên bị gạch, có một khoảng trống. Những khoảng trống ấy xếp chồng lên nhau, giống mộ phần không bia.

Tạ Vô Kỵ đưa tay chạm vào khóa.

Lần này khóa không hút máu nữa.

Nó lạnh, nhưng không còn tham.

Ổ khóa tự xoay nửa vòng.

Cánh cửa 309 mở ra một khe hẹp.

Khói đen tràn ra.

Trong khói có mùi tóc cháy, mùi gỗ ẩm, mùi vải bị hun lâu ngày. Nhưng phía sau tất cả, Lục Tiểu Mãn ngửi thấy một mùi rất nhẹ.

Mùi phấn trẻ em.

Nàng bỗng nhớ tới tờ giấy chẩn bệnh tên La Thành.

Đứa con trai của Dì La.

Nếu Giang Miên bị lấy tên để đổi lấy mạng sống của đứa bé, vậy đứa bé ấy sau đó đã trở thành ai?

Vì sao Dì La nói nó chết non?

Vì sao Quỷ Sự Lục lại viết: Tạ Vô Kỵ sẽ rời nhà trọ cùng người không nên sống?

Cánh cửa mở rộng hơn.

Người áo xám bỗng lùi lại.

Đây là lần đầu tiên hắn lùi.

Hắn không sợ Tạ Vô Kỵ.

Cũng không sợ Lục Tiểu Mãn.

Hắn sợ thứ trong phòng sau khi tên thật được gọi ra.

Tạ Vô Kỵ nắm chuông đồng.

Lục Tiểu Mãn đứng cạnh hắn, bút than vẫn cầm trong tay, đầu ngón tay lạnh đến tê dại.

Cửa 309 mở hẳn.

Bên trong không phải căn phòng cháy đen.

Cũng không phải phòng trọ mười ba năm trước.

Bên trong là một căn phòng rất sạch.

Giường được trải chăn trắng.

Trên bàn có một chiếc đèn đỏ nhỏ, ánh sáng yếu đến mức chỉ chiếu được nửa mặt bàn.

Một người phụ nữ ngồi quay lưng bên mép giường.

Tóc nàng rất dài, buông xuống gần thắt lưng. Nửa mái tóc bên trái bị cháy cụt, nhưng phần còn lại được chải rất gọn. Nàng mặc một chiếc váy cũ màu xanh nhạt, cổ tay đặt trên đầu gối, tư thế yên lặng như đã ngồi ở đó rất nhiều năm.

Dưới chân nàng không có bóng.

Nhưng trên tường sau lưng nàng, lại có hai cái bóng.

Một cái bóng phụ nữ.

Một cái bóng trẻ con.

Lục Tiểu Mãn nhìn cái bóng trẻ con, tim bỗng thắt lại.

Cái bóng ấy không đứng cạnh người phụ nữ.

Nó đứng sau lưng Tạ Vô Kỵ.

Như đã theo hắn từ khi cửa mở.

Người phụ nữ ngồi bên giường chậm rãi quay đầu.

Khuôn mặt nàng không còn bị khói che.

Đó là một khuôn mặt rất trẻ, nhợt nhạt, hai mắt đỏ vì khói, khóe môi khô nứt. Nàng nhìn Tạ Vô Kỵ, rồi nhìn Lục Tiểu Mãn, như không hiểu vì sao hai người lạ lại xuất hiện trong phòng mình.

Sau đó nàng nói:

“Các người là ai?”

Giọng nàng không còn lạnh.

Cũng không giống người chết.

Lục Tiểu Mãn cứng họng.

Tạ Vô Kỵ nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.

Người phụ nữ cúi đầu nhìn hai tay mình.

Trên cổ tay nàng không có vết cháy.

Trên áo nàng cũng không có tro.

Nàng giống như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài.

Nàng ngẩng đầu lần nữa, giọng nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất:

“Tôi chưa chết.”

Ngoài hành lang, tất cả bóng đèn đỏ cùng lúc sáng lên.

Quỷ Sự Lục trong tay Tạ Vô Kỵ tự lật sang trang kế tiếp.

Một dòng chữ hiện ra, nét mực run rất khẽ:

Người không nên sống đã mở mắt.

Người phụ nữ trong phòng nhìn thẳng vào Tạ Vô Kỵ.

Nàng nói tiếp:

“Sao các người lại đem xác tôi ra khỏi phòng?”

Hết chương 48

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.