Bốn chữ hiện lên rất chậm.
Luật máu sống.
Không giống mực.
Cũng không giống máu vừa khô.
Nó giống một vết thương cũ bị ai đó dùng móng tay bóc ra, từ trong thẻ đồng đen rỉ lên từng sợi đỏ mảnh, chậm rãi ghép thành chữ.
Lục Trầm nhìn bốn chữ ấy.
Tay trái hắn vẫn bị Danh Châm ép xuống thẻ. Mũi châm không xuyên qua da, nhưng lạnh như đã đâm thẳng vào xương cổ tay. Mỗi lần thẻ đồng rung nhẹ, chỗ xương bị ghim lại có cảm giác như bị lưỡi dao cùn cạo từng lớp.
Tay phải hắn vừa tự cắt ra một đường máu.
Máu đã ngừng chảy.
Nhưng trong vết cắt, điểm oán của Mã Hòe chưa ngừng đập.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Không nhanh.
Không mạnh.
Chỉ đều đều như có một người chết rất nhẫn nại đang gõ cửa.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân của Lý Nhị Phúc dừng ở khúc rẽ.
Rắc.
Mảnh xương trong bụng hắn lại gãy thêm một lần.
Lần này, không chỉ Lục Trầm nghe thấy.
Người áo đỏ sẫm cũng nghe thấy.
Hai tạp dịch Huyết Điện đang giữ hai bên Lý Nhị Phúc cũng nghe thấy. Một người tay khựng lại, một người vô thức nhìn xuống bụng tên béo. Không ai hỏi ngay. Trong Huyết Điện, nghe thấy âm thanh không sạch chưa chắc được phép nói ra. Nói sớm một chữ có khi biến mình thành người chứng.
Người áo đỏ sẫm đi tới.
Hắn không đi nhanh.
Áo đỏ sẫm kéo trên nền đá, không phát ra tiếng. Bút xương trong tay hắn đã được cất vào tay áo. Khi hắn dừng trước mặt Lý Nhị Phúc, tên béo lập tức cúi đầu thấp hơn.
“Thượng sứ…”
Người áo đỏ sẫm không để hắn nói hết.
“Há miệng.”
Lý Nhị Phúc cứng người.
Cổ họng mập ngắn của hắn lăn một cái. Mồ hôi chảy từ chân tóc xuống cổ, đi qua nếp thịt, biến thành những đường sáng nhợt trong ánh đèn tro.
“Tiểu nhân…”
“Há.”
Một chữ thôi.
Không nặng.
Nhưng hai tạp dịch Huyết Điện lập tức ép vai Lý Nhị Phúc xuống.
Tên béo không dám phản kháng. Hắn hé miệng. Khoang miệng hắn rất sạch. Không có mảnh xương. Không có bột trắng. Chỉ có đầu lưỡi ướt và một chút mùi cháo cũ.
Người áo đỏ sẫm nhìn trong miệng hắn một lúc, rồi nói: “Nuốt rồi.”
Không phải hỏi.
Lý Nhị Phúc run lên, nhưng vẫn cố giữ giọng thấp: “Tiểu nhân… không biết thượng sứ nói gì.”
Người áo đỏ sẫm quay đầu nhìn về ô thứ bảy.
Sau song đá, Lục Trầm ngồi yên.
Hắn không nói Lý Nhị Phúc nói dối.
Không nói mình đã nhìn thấy bột xương.
Cũng không nói mình đã nghe thấy tiếng gãy.
Bởi vì thứ Huyết Điện vừa nghe thấy không cần hắn làm chứng nữa.
Người áo đỏ sẫm hỏi: “Ngươi nghe được mấy lần?”
Lục Trầm đáp: “Ba lần rõ. Một lần vừa rồi.”
“Lần đầu ở đâu?”
“Trước cửa ô thứ bảy.”
“Lần thứ hai?”
“Trong miệng hắn.”
“Lần thứ ba?”
“Trong bụng.”
“Lần vừa rồi?”
“Trong bụng. Sâu hơn.”
Lý Nhị Phúc đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhỏ trợn lên một chút.
“Hắc Cốt nghe sai cũng có thể ghi sao?”
Hắn hỏi rất khéo.
Không nói Lục Trầm nói dối.
Chỉ nói Hắc Cốt nghe sai.
Một khi là Hắc Cốt nghe sai, sai không phải ở người. Sai ở xương. Xương sai thì hồ sơ đỏ sẽ nặng. Người ăn xương có thể thành kẻ bị oan vì một vật phản ứng bất ổn.
Người áo đỏ sẫm nhìn hắn.
“Ngươi muốn đối nghe?”
Lý Nhị Phúc lập tức im bặt.
Đối nghe là việc của Huyết Điện.
Một khi đối nghe, không chỉ tai phải nghe. Máu cũng phải nghe. Xương cũng phải nghe. Người sống bị đem ra đối với người chết, kết quả thường không ai sạch.
Trong ô thứ bảy, thẻ đồng dưới tay Lục Trầm lại lạnh đi.
Bốn chữ Luật máu sống chìm xuống một chút rồi hiện rõ hơn.
Lục Trầm biết.
Đây chính là cái giá của giọt máu vừa rồi.
Hắn dùng máu sống dẫn sổ, Huyết Điện liền dùng máu sống lập luật.
Không phải luật mới.
Là luật vốn có, chỉ chưa từng rơi lên tên hắn.
Người áo đỏ sẫm nói với hai tạp dịch: “Đưa hắn tới Huyết Thạch.”
Hai tạp dịch đồng thời đáp: “Vâng.”
Lý Nhị Phúc bị kéo ngược trở lại.
Bụng hắn rất nặng. Khi hai chân hắn lê qua nền đá, tiếng vải cọ vào nhau nghe như túi cơm ướt bị kéo trên bùn. Nhưng lần này hắn không còn chặn đường. Đường tự mở ra, bởi vì người bị kéo là hắn.
Huyết Thạch đặt ở cuối ngoại lang Huyết Điện.
Đó là một khối đá đen cao ngang đầu gối, mặt trên lõm xuống như cái bát rất cạn. Bên trong không có máu. Nhưng đá lại có màu máu đã khô qua rất nhiều năm. Xung quanh khối đá có ba vòng chữ nhỏ khắc chìm, chữ quá cũ, nét quá mảnh, chỉ khi đèn tro lướt qua mới hiện ra một chút.
Lục Trầm không thấy hết chữ.
Nhưng Hắc Cốt trong lưng hắn thấy lạnh.
Cái lạnh ấy khác với lò.
Lò gọi người vào.
Huyết Thạch bắt người đứng lại.
Người áo đỏ sẫm quay đầu nói: “Mở song.”
Một tạp dịch khác bước đến ô thứ bảy, tháo khóa đá.
Cạch.
Song đá không mở hẳn, chỉ hé một khe đủ để kéo thẻ đồng đen ra ngoài.
Danh Châm ở cổ tay trái Lục Trầm vẫn không rời.
Thẻ đồng đen bị kéo theo cổ tay hắn.
Đau khiến môi hắn trắng đi.
Nhưng hắn không phát ra tiếng.
Tạp dịch kéo thẻ tới trước Huyết Thạch, không kéo hắn ra khỏi ô. Giữa hắn và Huyết Thạch vẫn cách một đoạn song đá, giống như Huyết Điện cố ý để hắn nhìn luật mà không được chạm vào luật.
Người áo đỏ sẫm đặt thẻ đồng của Lục Trầm lên cạnh Huyết Thạch.
“Hồ Sơ Đỏ Lục Trầm tự dùng máu sống dẫn sổ.”
Hắn nói từng chữ.
Không giống đọc cho người nghe.
Giống đọc cho đá nghe.
“Ngoại phòng Lý Nhị Phúc nghi nuốt xương cũ chưa tịnh.”
Lý Nhị Phúc quỳ trước Huyết Thạch, hai tay bị tạp dịch ép xuống nền. Bụng hắn vì quỳ mà ép lên đùi, sắc mặt tím đi một chút.
Hắn vẫn cố nói: “Thượng sứ, tiểu nhân thật sự…”
Người áo đỏ sẫm nói: “Cắt lưỡi hay cắt tay?”
Lý Nhị Phúc lập tức ngậm miệng.
“Luật máu sống, điều thứ nhất.” Người áo đỏ sẫm nói, “Người sống có máu, lời nói có chủ. Người chết không máu, oán có đường. Nếu người sống nuốt chứng của người chết, chứng không mất, chỉ đổi đường.”
Không ai trong hành lang thở mạnh.
Lục Trầm nghe câu ấy, tay phải lại đau.
Điểm oán của Mã Hòe đập thêm một cái.
Cốc.
Trong đầu hắn hiện lên nền đá có máu.
Mã Hòe chết không sạch.
Mảnh xương gãy không sạch.
Bát cháo đen không sạch.
Lý Nhị Phúc cũng không sạch.
Nhưng Huyết Đan Tông không cần ai sạch.
Nó chỉ cần đường đủ rõ để ghi vào sổ.
Người áo đỏ sẫm lấy từ tay áo ra một con dao mỏng.
Dao không dài.
Lưỡi dao trắng như xương ngâm lâu trong nước vôi.
Hắn không cắt bụng Lý Nhị Phúc.
Cũng không cắt cổ.
Hắn chỉ cắt đầu ngón tay cái của tên béo.
Máu lập tức trào ra.
Không đỏ thẫm.
Máu Lý Nhị Phúc có màu hơi nhạt, lẫn mùi cơm nấu lâu và thuốc cũ. Giọt đầu tiên rơi xuống Huyết Thạch, không lan ra. Nó bị mặt đá hút vào như bị ai đó uống mất.
Lý Nhị Phúc run mạnh.
Trong bụng hắn, mảnh xương lại vang lên.
Rắc.
Lần này âm thanh rất rõ.
Người áo đỏ sẫm hỏi: “Ai nghe?”
Không ai đáp.
Hắn không nhìn Lục Trầm ngay.
Hắn nhìn hai tạp dịch hai bên Lý Nhị Phúc.
Tạp dịch bên trái mặt trắng bệch, nói: “Bẩm, nghe.”
Tạp dịch bên phải nuốt nước bọt: “Bẩm, cũng nghe.”
Người áo đỏ sẫm lúc này mới nhìn về ô thứ bảy.
“Ngươi?”
Lục Trầm đáp: “Nghe.”
“Ở đâu?”
“Bụng dưới, lệch trái.”
Lý Nhị Phúc đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Vì Lục Trầm nói rất đúng.
Người áo đỏ sẫm cúi mắt nhìn bụng hắn.
“Luật máu sống, điều thứ hai.”
“Máu ai mở đường, người đó chịu một phần đường.”
Nói xong, hắn quay sang Lục Trầm.
“Ngươi dùng máu gọi sổ, nên đường của mảnh xương này cũng có một đoạn sẽ nhớ ngươi.”
Lục Trầm im lặng.
Hắn biết.
Từ lúc bốn chữ Luật máu sống hiện trên thẻ, hắn đã biết.
Hắn kéo Huyết Điện tới, cứu được bát cháo khỏi đi vào chuồng số bảy. Nhưng máu của hắn đã rơi xuống nền đá. Mỗi một giọt máu trong Huyết Đan Tông đều không rơi miễn phí.
Người chết có thể theo máu ấy tìm đường.
Người sống cũng có thể theo máu ấy ghi tội.
Hắc Cốt trong lưng hắn khẽ động.
Không vui.
Không sợ.
Nó giống một con thú nhỏ bị xích trong bóng tối, ngửi thấy mùi máu và mùi oán cùng lúc, muốn bò ra, nhưng mỗi lần bò đều bị Danh Châm ở cổ tay trái kéo ngược về.
Lục Trầm cắn vào đầu lưỡi.
Đau làm hơi thở trở lại đúng chỗ.
Hắn không để Hắc Cốt đáp tiếng mảnh xương.
Không để điểm oán của Mã Hòe gõ nhanh hơn.
Không để tên mình trôi qua bốn chữ vừa hiện ra.
Người áo đỏ sẫm quan sát hắn.
“Biết sợ chưa?”
Lục Trầm đáp: “Biết.”
“Sợ gì?”
“Sợ máu rơi sai chỗ.”
Người áo đỏ sẫm nhìn hắn lâu hơn một chút.
Đáp án ấy không mềm.
Cũng không cứng.
Nó giống một miếng xương đã bị lửa liếm qua, không cháy, nhưng có mùi tro.
Người áo đỏ sẫm quay lại với Huyết Thạch.
“Lấy bát cháo.”
Tạp dịch gầy lúc trước đã bị dọa đến quỳ, nghe lệnh liền bò dậy, hai tay bưng khay gỗ tới. Bát cháo đen đặt trên khay, hơi nóng vẫn chìm quanh mép, như có thứ gì nặng hơn khói đang kéo xuống.
Người áo đỏ sẫm lấy dao xương chạm nhẹ vào mặt cháo.
Không khuấy.
Chỉ chạm.
Mặt cháo lập tức lõm xuống một điểm nhỏ.
Từ điểm lõm ấy, một sợi trắng mảnh nổi lên rồi chìm.
Không phải gạo.
Cũng không phải thuốc.
Xương.
Tạp dịch gầy run đến mức khay gỗ kêu lạch cạch.
Người áo đỏ sẫm hỏi Lý Nhị Phúc: “Cháo hồi thực có xương cũ, ngươi không biết?”
Lý Nhị Phúc lập tức dập đầu.
“Tiểu nhân chỉ nhận thẻ, không dám kiểm nguyên liệu!”
Câu này lại sạch.
Lý Nhị Phúc không nhận mình biết.
Nhưng cũng không nói cháo sạch.
Hắn đẩy bẩn về nguyên liệu, đẩy nguyên liệu về người cấp, đẩy người cấp về ngoại phòng. Một cái bụng béo nằm trên nền đá, nhưng sau bụng ấy là rất nhiều tay.
Người áo đỏ sẫm không hỏi thêm.
Hắn cắt thêm một giọt máu từ ngón cái Lý Nhị Phúc, nhỏ vào bát cháo.
Giọt máu vừa chạm vào mặt cháo, hơi đen lập tức chìm sâu hơn.
Trong bụng Lý Nhị Phúc, mảnh xương cọ mạnh.
Rắc rắc.
Lần này Lý Nhị Phúc kêu lên.
Không phải kêu đau.
Là kêu vì không kìm được.
Hắn ôm bụng, thân thể to béo co lại như con sâu bị ném vào tro nóng. Hai tạp dịch giữ vai hắn nhưng không ép bụng. Không ai dám ép. Nếu mảnh xương trong bụng bị ép vỡ hết, chứng sẽ tan theo máu nội tạng, việc này liền thành một chuyện khác.
Người áo đỏ sẫm nói: “Không được chết.”
Hai tạp dịch lập tức điểm vào sau gáy Lý Nhị Phúc, ép hắn tỉnh.
Tên béo há miệng thở dốc, nước bọt chảy xuống cằm. Mắt hắn đỏ lên, nhưng vẫn không khóc. Người có thể sống đến quản cơm ngoại phòng trong Huyết Đan Tông đều biết khóc không cứu bụng.
Lục Trầm nhìn hắn.
Trong lòng không vui.
Cũng không thương.
Hắn chỉ ghi lại.
Ghi mặt Lý Nhị Phúc lúc cười.
Ghi mặt Lý Nhị Phúc lúc nói thẻ đúng.
Ghi mặt Lý Nhị Phúc lúc bị máu mình kéo xương cũ cọ trong bụng.
Mỗi khuôn mặt đều là một dòng khác nhau.
La Bình từng nói, trong Dược Nô Viện, nhớ mặt người sống còn khó hơn nhớ tên người chết.
Lục Trầm bây giờ biết vì sao.
Người sống đổi mặt rất nhanh.
Người chết thì chỉ còn một mặt.
Người áo đỏ sẫm dùng bút xương gõ nhẹ lên thẻ đồng phụ.
“Ghi.”
Một tạp dịch cầm sổ lập tức cúi đầu.
“Ngoại phòng hồi thực lẫn xương cũ chưa tịnh.”
“Lý Nhị Phúc nuốt chứng, tạm giữ.”
“Hắc Cốt Hồ Sơ Đỏ Lục Trầm tự dẫn sổ bằng máu sống, xác nhận Luật máu sống.”
Bút dừng lại một chút.
Người áo đỏ sẫm nhìn Lục Trầm.
“Thêm: máu sống của Lục Trầm có thể dẫn chứng chưa tịnh.”
Lục Trầm nhắm mắt một nhịp.
Đây mới là dòng nặng nhất.
Không phải tự dẫn sổ.
Không phải xác nhận luật.
Mà là máu của hắn có thể dẫn chứng chưa tịnh.
Từ nay về sau, nếu có ai muốn tìm chứng trong người chết, trong xương cũ, trong oán chưa tịnh, họ có thể nhớ đến hắn.
Một người sống qua lò đã đủ nguy hiểm.
Một người có máu dẫn chứng chưa tịnh càng nguy hiểm hơn.
Không phải vì hắn mạnh.
Vì hắn có thể bị dùng.
Huyết Đan Tông không sợ một dược nô mạnh.
Nó chỉ thích một dược nô hữu dụng.
Người áo đỏ sẫm nói: “Nghe rõ chưa?”
Lục Trầm đáp: “Rõ.”
“Biết vì sao không cho ngươi ăn bát cháo ấy chưa?”
Lục Trầm nhìn bát cháo.
Trong cháo, sợi trắng nhỏ đã bị máu Lý Nhị Phúc kéo lên một nửa, giống con giun xương chưa chết.
Hắn đáp: “Ăn vào, chứng vào ta.”
“Không chỉ vậy.”
Người áo đỏ sẫm dùng dao xương đè sợi trắng kia xuống.
“Ngươi ăn vào, chứng vào ngươi. Hắc Cốt ăn oán. Hồ Sơ Đỏ nặng. Người chết có đường. Người sống có cớ. Vài ngày sau, nếu trong chuồng số bảy lại chết thêm một người, ai cũng có thể nói đường oán bắt đầu từ bát cháo ngươi ăn.”
Lục Trầm im lặng.
Hắn đã đoán được một nửa.
Nhưng một nửa còn lại lạnh hơn.
Không phải bát cháo muốn giết hắn.
Bát cháo muốn biến hắn thành chỗ bắt đầu của cái chết sau này.
Tên béo chặn đường không phải để thắng trong hành lang.
Hắn chỉ cần đặt một cái đầu đường vào máu Lục Trầm.
Sau đó, ai chết, đường cũng có thể quay về hắn.
Người áo đỏ sẫm nói: “Luật máu sống, điều thứ ba.”
“Máu đã nhận đường, không được giả làm chưa từng rơi.”
Thẻ đồng đen dưới tay Lục Trầm nóng lên một chút.
Không nóng như lò.
Chỉ nóng như một vết sẹo bị người khác gọi tên.
Bốn chữ Luật máu sống chìm xuống, biến thành một vệt đỏ rất mảnh quanh tên Lục Trầm.
Không xóa được.
Không che được.
Cũng không hiện rõ cho mọi người thấy.
Chỉ đủ để người cầm sổ biết: tên này đã có đường máu.
Lý Nhị Phúc nằm rạp trên nền đá, thở hổn hển.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Trầm.
Lần này, trong mắt tên béo có sợ.
Nhưng dưới sợ vẫn có oán.
Lục Trầm nhìn thấy.
Oán ấy không phải vì Lý Nhị Phúc cảm thấy mình làm sai.
Mà vì hắn đã thất thủ trước một dược nô.
Người như vậy nếu sống, sẽ còn tìm đường khác.
Lục Trầm ghi lại.
Người áo đỏ sẫm bỗng nói: “Đưa hắn về ngoại phòng.”
Hai tạp dịch đều ngẩng đầu.
Ngay cả Lý Nhị Phúc cũng khựng lại.
Hắn tưởng mình sẽ bị giữ.
Hoặc bị mở bụng.
Hoặc bị nhốt.
Nhưng người áo đỏ sẫm chỉ nói đưa về ngoại phòng.
Lục Trầm không ngạc nhiên.
Lý Nhị Phúc còn sống mới có đường.
Chết rồi, mảnh xương trong bụng chỉ là chứng.
Sống, hắn là dây.
Huyết Điện không vội chặt dây.
Người áo đỏ sẫm nhìn tên béo, giọng bình thản: “Ba ngày không được rời ngoại phòng. Mỗi bữa cơm, tự thử trước một miếng.”
Lý Nhị Phúc dập đầu mạnh.
“Tiểu nhân lĩnh lệnh.”
“Nếu trong ba ngày bụng còn vang.”
Người áo đỏ sẫm dừng một chút.
“Tự mang bụng tới Huyết Điện.”
Lý Nhị Phúc run bần bật.
“Vâng.”
Hắn bị kéo đi.
Lần này bước chân nhẹ hơn lúc trước.
Không phải vì hắn nhẹ đi.
Mà vì hắn không dám để bụng động quá mạnh.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Tiếng bước xa dần.
Nhưng mảnh xương trong bụng hắn không vang nữa.
Không vang, không có nghĩa là yên.
Chỉ là nó cũng học được im lặng.
Người áo đỏ sẫm sai tạp dịch mang bát cháo và thẻ gỗ đi.
Bát cháo bị đặt vào hộp sắt nhỏ.
Thẻ gỗ bị kẹp giữa hai mảnh giấy xám.
Giọt máu của Lý Nhị Phúc trên Huyết Thạch đã biến mất.
Chỉ còn giọt máu của Lục Trầm trên nền đá ngoài ô thứ bảy.
Nó khô lại thành một đường rất mảnh.
Người áo đỏ sẫm bước tới trước ô, cúi xuống nhìn đường máu ấy.
“Biết vì sao ta không lau nó không?”
Lục Trầm đáp: “Để nhớ đường.”
“Ai nhớ?”
“Sổ nhớ.”
Người áo đỏ sẫm không nói đúng, cũng không nói sai.
Hắn chỉ đưa tay, gõ lên song đá một cái.
Cốc.
Âm thanh ấy giống điểm oán của Mã Hòe gõ trong tay phải Lục Trầm.
Lục Trầm nhìn hắn.
Người áo đỏ sẫm nói: “Huyết Điện không cứu người. Huyết Điện chỉ ghi đường. Hôm nay ngươi dùng máu kéo sổ tới, ngày sau nếu người chết theo đường ấy tới tìm ngươi, đừng nói không biết.”
Lục Trầm đáp: “Biết.”
“Biết mà vẫn làm?”
Lục Trầm không lập tức trả lời.
Hắn nghĩ đến chuồng số bảy.
Nghĩ đến chăn gần cửa.
Nghĩ đến Mã Hòe chết trên nền đá.
Nghĩ đến Lý Ngũ bị kéo đi trong đêm.
Nghĩ đến Bạch Tiểu Đinh nhìn hắn trong hàn mộng, môi tím tái nhưng vẫn cố nhớ tên mình.
Hắn không làm vì cứu ai.
Cũng không làm vì muốn tốt.
Hắn chỉ không muốn cái chết tiếp theo được đặt sẵn lên một người không biết gì, rồi quay lại ghi vào xương hắn thành một dòng đẹp đẽ.
Nhưng câu ấy không thể nói.
Nói ra sẽ thành mềm.
Mềm sẽ bị ghi.
Lục Trầm cuối cùng đáp: “Không làm, đường vẫn tới.”
Người áo đỏ sẫm nhìn hắn.
Một lát sau, hắn cười rất nhạt.
“Vậy ngươi chọn để đường thấy ngươi trước?”
Lục Trầm nói: “Ta muốn thấy nó trước.”
Hành lang yên tĩnh.
Câu ấy rơi xuống không lớn, nhưng tạp dịch cầm sổ vẫn vô thức nâng bút.
Người áo đỏ sẫm liếc hắn một cái.
Tạp dịch lập tức hạ bút.
Không phải câu nào cũng được ghi.
Có những câu ghi vào sẽ làm hồ sơ quá sớm mọc gai.
Người áo đỏ sẫm nói: “Đưa về Tạm Giám. Canh ba trả Dược Nô Viện.”
Tạp dịch đáp vâng.
Song đá đóng lại.
Thẻ đồng đen bị đẩy trở về dưới tay trái Lục Trầm.
Danh Châm vẫn ghim đó.
Chỉ là trên thẻ, quanh tên hắn, ngoài dấu Hồ Sơ Đỏ, ngoài vệt máu sống dẫn sổ, lại có thêm một đường mảnh như sợi chỉ đỏ.
Đường ấy không nối ra ngoài.
Nó nối vào trong xương.
Lục Trầm cúi đầu nhìn.
Trong xương lưng, Hắc Cốt cũng nhìn.
Không có mắt.
Nhưng hắn biết nó đang nhìn.
Nó nhìn đường máu sống như nhìn một khe cửa mới mở.
Khe cửa ấy rất hẹp.
Bên ngoài không phải tự do.
Là rất nhiều người chết chưa kịp nói.
Lục Trầm nhắm mắt.
Điểm oán của Mã Hòe trong tay phải bỗng im.
Không phải tan.
Nó im như đang lắng nghe tiếng người khác đi qua đường máu mới.
Rất xa.
Rất nhỏ.
Có tiếng ai đó kéo chăn trên nền gỗ mục.
Có tiếng ai đó nuốt nước bọt trong chuồng số bảy.
Có tiếng La Bình ho một tiếng rất nhẹ.
Có tiếng Từ Nha cười rất khẽ ở nơi nào đó sau tường, không biết là thật hay do Hắc Cốt nghe nhầm.
Và có tiếng một đứa trẻ hỏi trong bóng tối:
“Nếu máu người sống mở đường…”
“Vậy người sống còn được tính là người sống không?”
Lục Trầm mở mắt.
Câu hỏi ấy không phải của Bạch Tiểu Đinh.
Không phải của Mã Hòe.
Cũng không phải của Lý Ngũ.
Nó giống giọng chính hắn rất nhiều năm trước, lúc còn ở dưới gốc hòe đen, chưa bị bán, chưa biết tên người có thể bị ghi đỏ, chưa biết máu rơi xuống đất cũng có luật.
Bên ngoài Hắc Cốt Tạm Giám, đèn tro chập chờn.
Canh ba còn chưa tới.
Nhưng đêm đã không còn giống đêm cũ.
Trên thẻ đồng đen, bốn chữ Luật máu sống chậm rãi chìm hẳn vào tên hắn.
Lục Trầm không đáp câu hỏi trong bóng tối.
Hắn chỉ đặt tay phải đang đau lên đầu gối, để vết cắt khô hoàn toàn.
Máu người sống đã mở đường.
Từ giờ, mỗi bước hắn đi đều có thể có người chết đi theo.
Ở cuối hành lang, tiếng mõ canh ba còn chưa vang.
Nhưng trong xương hắn đã có tiếng đêm gõ cửa trước.
Bình luận chương (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.