Vạn Mộng Quy Tâm

Chương 15. Dấu Tay Trên Mộng Ngân
Cập nhật 141 ngày trước Đã đọc 7 Bình luận 0

Gió dưới gốc hòe già lạnh hơn trong viện rất nhiều.

Kỷ Vọng đứng yên trong bóng cây, đầu ngón tay còn dính một lớp tro đen mỏng như bụi hương đã tắt. Bên trên những rễ cây trồi khỏi mặt đất, vết nứt nhỏ hắn vừa dùng dao cạy ra vẫn còn rỉ một thứ nước sẫm màu.

Không tanh.

Không hôi.

Không có mùi của độc.

Nhưng khi hắn dùng Mộng Nhãn nhìn kỹ, thứ nước đó lại giống như một sợi chỉ đen bị nghiền nát, từng chút một chui vào đất, rồi men theo rễ hòe lan về phía chính viện của Bạch Nhược Lan.

Kiếp trước, hắn từng nghe rất nhiều người nói mẫu thân hắn chết vì bệnh cũ.

Bệnh từ trong thai mang theo.

Bệnh do thể chất yếu.

Bệnh do Kỷ gia không tìm được linh dược phù hợp.

Khi ấy hắn tin.

Bởi một kẻ mười sáu tuổi, căn cơ chưa vững, bị phụ thân lạnh nhạt, bị trưởng bối xem như đứa con vô dụng, ngoài tin vào lời người khác thì còn có thể làm gì?

Nhưng hiện tại, hắn nhìn sợi đen trong rễ hòe, trong lòng không còn nửa phần dao động.

Đây không phải bệnh.

Bệnh sẽ ăn sinh cơ.

Độc sẽ phá huyết mạch.

Còn thứ này đang ăn mộng.

Một người bị ăn hết mộng, thân thể vẫn có thể sống thêm vài ngày, thậm chí vài năm. Nhưng từ khoảnh khắc mộng tắt, người đó đã bắt đầu chết từ bên trong.

Kỷ Vọng chậm rãi ngồi xổm xuống.

Thanh Tước đứng cách hắn ba bước, không dám lên tiếng. Vạt váy nàng bị mưa đêm làm ướt, sắc mặt trắng hơn bình thường. Nàng nhìn thiếu gia nhà mình, không hiểu vì sao rõ ràng hắn mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng bóng lưng khi cúi xuống lại giống một người đã đi qua rất nhiều nấm mộ.

“Thiếu gia…”

Nàng vừa mở miệng, Kỷ Vọng đã giơ tay.

Thanh Tước lập tức ngậm miệng.

Không phải vì sợ bị quát.

Mấy ngày này, nàng phát hiện Kỷ Vọng gần như không nổi giận. Hắn nói rất ít, ra lệnh cũng rất nhẹ. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người ta không dám trái lời.

Kỷ Vọng rút cây trâm bạc nhỏ trên búi tóc Thanh Tước xuống.

Thanh Tước ngẩn ra, hai tai hơi đỏ lên theo bản năng, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã dùng đầu trâm rạch một đường rất mảnh trên đầu ngón tay mình.

Máu đỏ thẫm nhỏ xuống rễ hòe.

Một giọt.

Hai giọt.

Đến giọt thứ ba, lớp nước đen trong khe rễ bỗng co lại như vật sống.

Thanh Tước che miệng, suýt kêu thành tiếng.

Kỷ Vọng nhìn chằm chằm vào vết nứt.

Trong Mộng Nhãn của hắn, giọt máu không chỉ rơi xuống đất. Nó giống một đốm lửa nhỏ chạm vào một mảnh giấy mục. Từ nơi máu tiếp xúc, một vệt sáng nhợt nhạt dần hiện ra trên thân rễ già.

Đó là một dấu tay.

Dấu tay rất nhỏ.

Năm ngón thon dài, đường vân rõ ràng, như có người từng áp tay lên thân cây này từ rất lâu trước đó.

Nhưng dấu tay không nằm trên vỏ cây.

Nó nằm trong mộng ngân.

Kỷ Vọng chậm rãi nheo mắt.

Mộng ngân là dấu vết còn sót lại sau khi một giấc mộng bị chạm vào, bị gọi tên, hoặc bị cưỡng ép dẫn đi. Nếu người ra tay đủ cao minh, mộng ngân sẽ tan rất nhanh, người thường không thể phát hiện. Ngay cả Kỷ Vọng hiện tại, nếu không nhờ từng thấy vạn mộng bị rút khỏi Táng Mộng Đài, cũng chưa chắc nhận ra được thứ này.

Mà mộng ngân dưới gốc hòe đã ở đây rất lâu.

Ít nhất trước khi hắn trọng sinh.

Thậm chí có thể trước cả kiếp trước của hắn.

Thanh Tước run giọng hỏi: “Thiếu gia, đây… đây là gì?”

Kỷ Vọng không lập tức đáp.

Hắn đưa tay lên, định chạm vào dấu tay kia.

Nhưng đầu ngón tay còn cách thân rễ chưa tới một tấc, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng trẻ con cười khẽ.

Rất nhỏ.

Rất gần.

Như có người đứng sau lưng hắn, ghé sát tai hắn thì thầm.

“Ngươi cũng muốn gặp lại người ấy sao?”

Ánh mắt Kỷ Vọng lạnh xuống.

Hắn rụt tay lại ngay lập tức.

Cùng lúc đó, một luồng lạnh buốt lướt qua đầu ngón tay hắn. Da thịt nơi đầu ngón tay nứt ra một đường nhỏ, không chảy máu, nhưng lại mất đi cảm giác trong chớp mắt.

Thanh Tước biến sắc.

“Thiếu gia!”

Kỷ Vọng nhìn đầu ngón tay trắng bệch của mình, ánh mắt không đổi.

Chỉ một lần thử chạm đã phản phệ.

Dấu tay này không phải do hạ nhân trong Kỷ gia để lại.

Không phải đan sư.

Không phải kẻ biết chút độc thuật.

Người đứng sau hiểu mộng.

Ít nhất hiểu cách mượn một giấc mộng chưa tắt để cắm móc vào thân thể người sống.

Mẫu thân hắn muốn gặp lại “người ấy” trước khi chết.

Chính giấc mộng này bị người ta lợi dụng.

Một người càng nhớ, cái móc càng sâu.

Một người càng không cam lòng, sợi đen càng chặt.

Kỷ Vọng bỗng hiểu vì sao kiếp trước Bạch Nhược Lan chết nhanh như vậy.

Không phải vì nàng yếu.

Mà vì nàng chưa từng buông xuống.

“Thanh Tước.”

“Có nô tỳ.”

“Trước khi mẫu thân ta bệnh nặng, trong phủ từng có ai nhắc đến người cũ trước mặt bà không?”

Thanh Tước sững sờ.

“Người cũ?”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

“Người mà mẫu thân ta rất muốn gặp.”

Sắc mặt Thanh Tước lập tức thay đổi.

Thay đổi rất nhỏ, nhưng không qua được mắt Kỷ Vọng.

Nàng cúi đầu rất nhanh.

“Nô tỳ… nô tỳ không biết.”

Kỷ Vọng im lặng.

Hắn không hỏi tiếp.

Bởi trong khoảnh khắc Thanh Tước cúi đầu, hắn lại nhìn thấy mộng trên người nàng dao động.

Mộng của Thanh Tước vốn rất nhỏ.

Một ngọn đèn trong căn phòng cũ.

Một lời hứa được ở lại bên cạnh phu nhân.

Một nỗi sợ bị bán khỏi Kỷ gia.

Nhưng ngay lúc hắn hỏi đến “người cũ”, trong ngọn đèn ấy bỗng hiện lên một bóng lưng mơ hồ.

Thanh Tước từng biết.

Hoặc ít nhất từng nghe thấy.

Nhưng nàng đang sợ.

Sợ đến mức giấc mộng nhỏ bé kia cũng bị kéo tối đi một phần.

Kỷ Vọng đứng dậy.

Hắn không thích ép người vô dụng nói thật trong lúc sợ hãi.

Một người đang sợ sẽ nói ra điều có thể giữ mạng, chưa chắc nói ra sự thật.

Hắn cần bằng chứng.

Cần một cái tên.

Cần biết bàn tay nào đã đặt lên gốc hòe này.

Phía xa vang lên tiếng bước chân vội vã.

Một gia đinh đội mưa chạy vào, đứng ngoài rìa sân, không dám đến gần gốc hòe. Người nọ cúi đầu hành lễ, giọng còn thở gấp.

“Thiếu gia, Tô cô nương muốn gặp ngài.”

Kỷ Vọng quay đầu.

“Tô Yên Chi?”

“Vâng. Tô cô nương đang ở ngoài Đông viện. Nàng nói… nói nếu thiếu gia muốn biết hộp sâm kia từng qua tay ai, xin ra gặp nàng một lát.”

Thanh Tước lập tức nhìn Kỷ Vọng.

Nàng không biết hộp sâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng ba chữ Tô cô nương khiến nàng vô thức cảnh giác.

Tô Yên Chi là vị hôn thê được Kỷ gia và Tô gia ngầm định từ nhiều năm trước. Nàng xuất thân không thấp, dung mạo lại quá nổi bật. Trong thành Thanh Nhai này, không ít người nói chỉ cần nàng đứng dưới mưa, ngay cả tiếng mưa cũng trở nên mềm hơn.

Nhưng mấy ngày nay, Thanh Tước luôn cảm thấy ánh mắt thiếu gia nhìn Tô Yên Chi không giống nhìn vị hôn thê.

Không có thân cận.

Không có ngượng ngùng.

Không có vui mừng.

Chỉ có một tầng bình tĩnh rất sâu.

Giống như đang nhìn một con dao đã từng đâm mình.

Kỷ Vọng cụp mắt, dùng khăn lau máu trên đầu ngón tay.

Tô Yên Chi đến quá đúng lúc.

Hộp sâm là một đường.

Gốc hòe là một đường.

Mộng đen trong dược phòng là một đường.

A Phúc là một đường.

Nếu những đường này đều dẫn về cùng một nơi, vậy chứng tỏ người đứng sau không chỉ muốn mẫu thân hắn chết. Người đó muốn cái chết ấy trở thành một việc hợp tình hợp lý, không để lại sơ hở nào.

Bệnh cũ tái phát.

Dược phòng sai thuốc.

Hạ nhân bất cẩn.

Linh sâm bổ quá hóa độc.

Một khi mọi lý do cùng lúc xuất hiện, sẽ không ai đi tìm nguyên nhân thật.

Kiếp trước chính là như vậy.

Bọn họ không giết Bạch Nhược Lan bằng một nhát dao.

Bọn họ dùng rất nhiều cái cớ để chôn nàng.

“Thiếu gia?” gia đinh thấp giọng hỏi.

Kỷ Vọng cất khăn vào tay áo.

“Dẫn đường.”

Gia đinh vội vàng lui xuống.

Thanh Tước muốn đi theo, nhưng Kỷ Vọng chỉ liếc nàng một cái.

“Ngươi ở lại.”

“Nô tỳ…”

“Canh chừng gốc hòe. Không cho bất kỳ ai đến gần. Nếu có người hỏi, nói ta vừa nhìn thấy một con rắn đen chui vào rễ cây, sợ có độc nên sai ngươi giữ lại.”

Thanh Tước ngẩn ra.

“Rắn đen?”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

“Có người càng muốn che giấu chuyện gì, khi nghe một lời đồn gần đúng, sẽ càng không nhịn được quay lại kiểm tra.”

Thanh Tước chợt hiểu.

Thiếu gia không phải muốn che giấu.

Hắn muốn thả mồi.

Nàng cúi đầu, giọng khẽ run nhưng rất chắc.

“Nô tỳ hiểu.”

Kỷ Vọng đi được vài bước, lại dừng lại.

“Thanh Tước.”

“Có nô tỳ.”

“Nếu ngươi biết chuyện gì về mẫu thân ta, nhưng hiện tại chưa dám nói, ta không ép.”

Bờ vai Thanh Tước cứng lại.

Kỷ Vọng không quay đầu.

“Nhưng nhớ cho kỹ, có những bí mật giấu càng lâu, người chết càng nhiều.”

Nói xong, hắn bước vào màn mưa.

Thanh Tước đứng dưới gốc hòe, nhìn bóng lưng thiếu niên khuất dần sau hành lang. Nàng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Dưới chân nàng, dấu tay trên mộng ngân dần ẩn đi.

Nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, sâu trong rễ hòe, một sợi đen nhỏ bỗng tách ra khỏi mạch chính, lặng lẽ bò về phía bóng nàng.

Đông viện nằm ở phía bên kia hồ sen.

Mưa đêm phủ xuống mặt hồ, khiến những lá sen tàn run rẩy trong nước. Đèn lồng dưới hành lang bị gió thổi nghiêng, ánh sáng vàng nhạt kéo bóng Kỷ Vọng dài trên nền đá.

Tô Yên Chi đứng trước cửa đình thủy tạ.

Nàng mặc váy trắng thêu chỉ bạc, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh khói. Mưa không rơi lên người nàng, vì thị nữ bên cạnh đang cầm ô, nhưng hơi nước vẫn khiến tóc mai nàng hơi ướt. Dưới ánh đèn, gương mặt ấy đẹp đến mức có phần không thật.

Kiếp trước, Kỷ Vọng từng nghĩ nàng là người đẹp nhất trong những năm tháng thiếu niên của mình.

Sau này hắn mới biết, đẹp cũng có thể là vỏ dao.

Tô Yên Chi nhìn thấy hắn, hơi cúi người.

“Kỷ thiếu gia.”

Cách xưng hô này xa lạ hơn trước.

Rất tốt.

Kỷ Vọng không thích những thứ giả vờ thân mật.

Hắn dừng lại cách nàng năm bước.

“Nói đi.”

Tô Yên Chi nhìn hắn một lát.

Nàng phát hiện Kỷ Vọng thật sự khác trước.

Trước đây thiếu niên này gặp nàng, dù cố giữ bình tĩnh, đáy mắt vẫn sẽ có một chút ánh sáng không giấu được. Nhưng hiện tại, trong mắt hắn không có nàng.

Hoặc nói chính xác hơn, trong mắt hắn chỉ có giá trị của nàng lúc này.

Hắn đang cân đo nàng như cân một manh mối.

Cảm giác này khiến Tô Yên Chi không vui.

Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài.

“Hộp sâm kia không phải do Tô gia chuẩn bị.”

Kỷ Vọng không nói.

Tô Yên Chi tiếp tục: “Ít nhất không phải do mẫu thân ta chuẩn bị. Ta đã hỏi người đưa lễ. Hắn nói hộp sâm vốn là lễ vật của Tô gia, nhưng trên đường đến Kỷ phủ từng bị đổi hộp một lần.”

“Kẻ đổi là ai?”

“Không biết.”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Tô Yên Chi khẽ nhíu mày.

“Ta không cần gạt ngươi. Người đưa lễ đã chết.”

Mưa rơi trên mái đình, phát ra tiếng lộp bộp.

Kỷ Vọng chậm rãi hỏi: “Chết khi nào?”

“Chiều nay.”

“Chết thế nào?”

“Rơi xuống giếng sau nhà.”

Kỷ Vọng cười nhạt.

Một người đưa lễ vừa nói hộp sâm bị đổi, buổi chiều liền rơi xuống giếng.

Sạch sẽ quá.

Gấp gáp quá.

Giống như có người phát hiện Tô Yên Chi đã bắt đầu tra chuyện không nên tra, nên vội vàng cắt đứt một đoạn dây.

Tô Yên Chi nhìn phản ứng của hắn, giọng thấp hơn.

“Ngươi không bất ngờ?”

“Kẻ đang giết người sẽ không để nhân chứng sống lâu.”

“Ngươi biết là có người đang giết người?”

Kỷ Vọng không đáp.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tô Yên Chi.

Ở khoảng cách này, Mộng Nhãn của hắn có thể nhìn thấy ánh mộng trên người nàng.

Khác với Thanh Tước.

Khác với mẫu thân.

Mộng của Tô Yên Chi bị một lớp sương rất mỏng bao phủ. Bên trong sương có một chiếc lồng vàng mở hé cửa. Nàng đứng trong lồng, một tay giữ cửa, một tay lại đặt trên then khóa.

Muốn đi ra.

Nhưng cũng sợ đi ra.

Muốn được chọn chính mình.

Nhưng lại quen với việc bị người khác chọn thay.

Kiếp trước, chính nàng từng chọn phản bội hắn.

Hay nói đúng hơn, nàng từng chọn một con đường khiến hắn chết.

Kỷ Vọng không quên.

Cũng không định tha thứ chỉ vì nhìn thấy một giấc mộng đáng thương.

Mộng đáng thương không thể xóa sạch máu trên dao.

“Tô Yên Chi.”

Nàng hơi ngẩng đầu.

“Ngươi muốn gì?” Kỷ Vọng hỏi.

Tô Yên Chi im lặng.

Mưa đêm che đi tiếng thở rất nhẹ của nàng.

Một lát sau, nàng nói: “Ta muốn biết ai đang mượn danh Tô gia để hại người.”

“Không đủ.”

Ánh mắt nàng lạnh đi một chút.

“Kỷ Vọng, ngươi nghi ngờ ta?”

“Ta nghi ngờ tất cả những người còn sống.”

Câu này rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức Tô Yên Chi nhất thời không biết nên giận hay nên cười.

Nàng nhìn thiếu niên trước mặt.

Mười sáu tuổi.

Sắc mặt còn tái vì bệnh.

Tu vi chưa đáng nhắc đến.

Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng lại có cảm giác người đang đứng trước mình không phải thiếu niên của Kỷ gia, mà là một kẻ đã từng bò ra khỏi rất nhiều xác chết.

Tô Yên Chi thu lại ý cười nhạt trên môi.

“Vậy ta nói thật.”

Kỷ Vọng không ngắt lời.

“Ta muốn hôn ước giữa Tô gia và Kỷ gia không bị người khác dùng làm dây thòng lọng trói ta.”

Ánh mắt Kỷ Vọng hơi động.

Tô Yên Chi nhìn hắn, từng chữ rất rõ.

“Ta không muốn bị Tô gia đem ra đổi lợi ích. Cũng không muốn bị Kỷ gia xem như thuốc chữa quan hệ hai nhà. Nếu có người dùng hộp sâm này để kéo ta vào cái chết của Bạch phu nhân, sau đó ép ta phải gả vào Kỷ gia để bồi tội, vậy người đó không chỉ muốn hại mẫu thân ngươi.”

Nàng dừng lại.

“Hắn cũng muốn khóa ta vào Kỷ gia.”

Mộng trong chiếc lồng vàng trên người nàng khẽ dao động.

Kỷ Vọng nhìn thấy cánh cửa lồng mở rộng hơn một chút.

Lời này là thật.

Ít nhất trong khoảnh khắc nàng nói ra, nàng thật sự muốn thoát.

Kỷ Vọng cụp mắt.

Tô Yên Chi của kiếp này đã bắt đầu khác với kiếp trước.

Không phải vì nàng tốt hơn.

Mà vì có người đã động vào lợi ích của nàng sớm hơn.

Một con dao khi chưa đâm vào mình, có thể tạm thời dùng để cắt dây.

Nhưng vẫn là dao.

Không thể nắm bằng tay trần.

“Người đưa lễ chết rồi.” Kỷ Vọng nói. “Nhưng người biết hộp sâm bị đổi chưa chắc chỉ có hắn.”

Tô Yên Chi hiểu rất nhanh.

“Ngươi muốn tra người khiêng lễ?”

“Không.”

“Vậy là ai?”

Kỷ Vọng nhìn về phía hồ sen đen dưới mưa.

“Người chết rơi xuống giếng, không phải vì giếng muốn ăn người. Trước khi chết, hắn nhất định đã gặp ai đó khiến hắn phải ra sau nhà.”

Tô Yên Chi im lặng một hơi.

“Ta đã sai người canh thi thể.”

“Không cần thi thể.”

Kỷ Vọng quay đầu nhìn nàng.

“Ta cần thứ hắn chạm vào trước khi chết.”

Tô Yên Chi nhíu mày.

“Ngươi muốn tìm dấu tay?”

“Không.”

Kỷ Vọng nói rất nhẹ.

“Ta muốn tìm giấc mộng cuối cùng của hắn.”

Tô Yên Chi ngẩn ra.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy mưa đêm xung quanh lạnh hơn.

Nàng không hiểu Kỷ Vọng đang nói gì.

Nhưng nàng nghe ra hắn không hề nói đùa.

“Ngươi…”

Kỷ Vọng không cho nàng hỏi tiếp.

“Dẫn ta đến Tô gia.”

“Bây giờ?”

“Bây giờ.”

Tô Yên Chi nhìn sắc trời đen đặc ngoài đình.

Đêm đã sâu.

Từ Kỷ gia đến Tô gia không xa, nhưng nếu lúc này nàng tự ý đưa Kỷ Vọng qua đó, một khi bị người hai nhà biết được, lời đồn sẽ lập tức nổi lên.

Nam nữ gặp riêng ban đêm.

Hộp sâm.

Bạch phu nhân bệnh nặng.

Hôn ước.

Bất kỳ một thứ nào cũng có thể biến thành lưỡi dao.

Nhưng chính vì vậy, nàng càng hiểu người đứng sau muốn gì.

Hắn muốn nàng sợ.

Muốn nàng vì thanh danh mà lùi lại.

Muốn nàng chấp nhận bị sắp xếp.

Tô Yên Chi chậm rãi nắm chặt tay trong tay áo.

Chiếc lồng vàng trong mộng của nàng khẽ rung.

“Được.”

Nàng nói.

“Ta dẫn ngươi đi.”

Kỷ Vọng nhìn nàng một cái, không khen, cũng không cảm ơn.

Hắn quay người bước ra khỏi đình trước.

Tô Yên Chi nhìn bóng lưng hắn, bỗng hỏi: “Kỷ Vọng.”

Hắn dừng lại.

“Nếu chuyện này thật sự liên quan đến Tô gia, ngươi sẽ làm gì?”

Kỷ Vọng không quay đầu.

Mưa rơi xuống vai hắn, làm áo ngoài thẫm đi từng mảng.

Giọng hắn rất bình tĩnh.

“Liên quan đến ai, ta giết người đó.”

Tô Yên Chi nhìn hắn.

“Dù là người của ta?”

“Dù là người của ngươi.”

“Dù là ta?”

Lần này, Kỷ Vọng quay đầu.

Ánh đèn dưới hành lang rơi vào mắt hắn, nhưng không làm đáy mắt ấy ấm lên.

“Tô Yên Chi.”

Hắn gọi tên nàng rất rõ.

“Nếu ngươi đứng trước đường sống của mẫu thân ta, ta sẽ không vì kiếp trước hay kiếp này mà nương tay.”

Tô Yên Chi không hiểu hai chữ “kiếp trước” trong câu đó.

Nhưng nàng hiểu sát ý.

Thiếu niên trước mặt thật sự có thể giết nàng.

Không do dự.

Không thương tiếc.

Không cần hận.

Chỉ vì nàng chắn đường.

Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng Tô Yên Chi.

Không phải sợ đơn thuần.

Mà là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, nàng cảm thấy có người nhìn nàng không như một quân cờ đẹp, không như một món lễ vật, không như một vị hôn thê có thể cân đo lợi ích.

Hắn nhìn nàng như một người có thể lựa chọn.

Và cũng phải tự chịu giá cho lựa chọn ấy.

Tô Yên Chi khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Vậy tốt nhất ta đừng đứng sai đường.”

Kỷ Vọng không đáp.

Hắn bước vào màn mưa.

Sau lưng hắn, Tô Yên Chi nhận lấy ô từ tay thị nữ, tự mình đi theo.

Không ai trong hai người biết, ngay lúc họ rời khỏi Đông viện, dưới gốc hòe già, Thanh Tước bỗng nghe thấy tiếng rễ cây khẽ động.

Nàng cúi đầu.

Trong bóng đất ẩm, một sợi đen nhỏ đang bò lên mũi giày nàng.

Nó không giống rắn.

Không giống sâu.

Giống một nét mực sống.

Thanh Tước đứng cứng tại chỗ.

Trong đầu nàng bỗng vang lên một giọng nói rất dịu dàng.

“Ngươi muốn phu nhân sống, đúng không?”

Mặt nàng trắng bệch.

Sợi đen kia chạm vào gấu váy nàng.

Giọng nói ấy lại vang lên.

“Vậy đừng nói cho thiếu gia biết tên người kia.”

Thanh Tước run rẩy lùi lại một bước.

Nhưng ngay sau đó, nàng nhớ đến lời Kỷ Vọng trước khi đi.

Có những bí mật giấu càng lâu, người chết càng nhiều.

Nàng cắn môi đến bật máu.

Đốm mộng nhỏ như ngọn đèn trong lòng nàng chao đảo dữ dội.

Một bên là sợ hãi.

Một bên là Bạch Nhược Lan.

Một bên là cái tên nàng đã giấu suốt nhiều năm.

Thanh Tước chậm rãi cúi xuống, nhặt một hòn đá trên mặt đất, đập mạnh vào mu bàn tay mình.

Cơn đau khiến tiếng nói trong đầu nàng vỡ ra trong thoáng chốc.

Nàng thở hổn hển, nước mắt trào ra.

Rồi nàng dùng đầu ngón tay dính máu, run rẩy viết xuống nền đất ẩm dưới gốc hòe một chữ.

Một chữ duy nhất.

“Lạc.”

Hết chương 15

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.