Bạch Nhược Lan ho ra máu trước khi Kỷ Vọng bước đến cửa hậu viện.
Tiếng ho rất khẽ.
Nhưng trong đêm mưa vừa tạnh, nó giống như một chiếc đinh lạnh đóng thẳng vào tai người nghe.
Kỷ Vọng dừng chân dưới mái hiên.
Bàn tay đang cầm hộp thuốc của hắn siết lại một chút. Mép hộp đã bị Lạc Minh Hà dùng máu vẽ lên một nét mỏng, màu đỏ nhạt gần như tan vào vân gỗ. Nếu không nhìn kỹ, nó chỉ giống một vết xước cũ.
Nhưng trong Mộng Nhãn của Kỷ Vọng, vết máu ấy không đỏ.
Nó trắng.
Trắng như ánh mộng sạch trong ngực Lạc Minh Hà.
Tô Yên Chi đi phía sau hắn, thanh kiếm đã trở về vỏ, nhưng ngón tay vẫn chưa rời chuôi kiếm. Nàng liếc qua hộp thuốc một cái, rồi lại nhìn bóng lưng Kỷ Vọng.
“Ngươi thật sự định dùng thuốc của nàng?”
Kỷ Vọng không quay đầu.
“Không dùng mộng khế.”
“Thuốc thì sao?”
“Thuốc có thể thử.”
Tô Yên Chi khẽ cười lạnh.
“Dùng mẫu thân ngươi thử?”
Kỷ Vọng cuối cùng quay đầu nhìn nàng.
Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức Tô Yên Chi bỗng thấy câu vừa rồi của mình giống như một lưỡi dao đâm vào nước lạnh, không gây được gợn sóng nào.
“Dùng ta thử.”
Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, đèn dầu đã được Thanh Tước thắp thêm hai ngọn. Ánh sáng vàng nhạt rơi lên tấm rèm xanh cũ, soi rõ khuôn mặt Bạch Nhược Lan trắng như giấy. Nàng nằm nghiêng trên giường, một tay che miệng bằng khăn, giữa kẽ ngón tay có màu máu thẫm chưa kịp khô.
Thanh Tước quỳ bên giường, sắc mặt tái mét.
Nàng thấy Kỷ Vọng vào, lập tức đứng lên, nhưng vì quỳ quá lâu nên thân thể lảo đảo một chút.
“Công tử, phu nhân vừa rồi…”
“Ta biết.”
Kỷ Vọng đi đến cạnh giường.
Bạch Nhược Lan mở mắt nhìn hắn. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng vừa động, lại ho thêm một tiếng. Lần này máu không nhiều, chỉ thấm ra một chấm rất nhỏ trên khăn, nhưng màu sắc đã không còn đỏ tươi.
Đen.
Một màu đen rất mỏng, giống tro hòa vào máu.
Tô Yên Chi nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống.
Lạc Minh Hà đứng ngoài ngưỡng cửa, không bước vào. Nàng biết lúc này mình không được phép đến gần Bạch Nhược Lan. Không chỉ vì Kỷ Vọng không tin nàng, mà vì Mộng Nhãn của hắn vừa rồi đã nhìn thấy bóng dưới mộng sạch của nàng.
Một y giả có mộng cứu người, nhưng dưới mộng ấy lại giấu bóng của chén thuốc.
Nàng không biện giải.
Có những chuyện càng biện giải càng giống che đậy.
Kỷ Vọng đặt hộp thuốc lên bàn, sau đó vén tay áo mình.
Thanh Tước biến sắc.
“Công tử?”
Kỷ Vọng dùng dao nhỏ cắt một đường trên đầu ngón tay.
Máu rơi xuống nắp hộp.
Ngay khoảnh khắc giọt máu chạm vào vết máu của Lạc Minh Hà, Kỷ Vọng khép mắt lại.
Hắn không vận linh lực.
Cũng không cưỡng ép mở sâu Mộng Nhãn.
Trải qua mấy lần trước, hắn đã hiểu rất rõ. Mộng Nhãn hiện tại của hắn chỉ mới ở tầng sơ chạm. Nhìn được ánh mộng, chạm được mộng ngấn nông, nghe được một vài tiếng vọng rời rạc. Nếu cố đi sâu, thứ bị kéo ra không nhất định là bí mật của người khác, mà có thể là ký ức của chính hắn.
Hắn không còn nhiều thứ để mất.
Nhưng chính vì không còn nhiều, càng không thể tùy tiện mất.
Giọt máu thấm vào vân gỗ.
Một luồng lạnh mỏng từ đầu ngón tay bò lên cổ tay hắn.
Kỷ Vọng nghe thấy tiếng nước.
Không phải tiếng mưa.
Là tiếng thuốc sôi trong một chiếc lò nhỏ.
Rất xa, rất nhẹ.
Trong màn sương trắng mơ hồ, hắn nhìn thấy một bóng người áo trắng cúi người bên lò thuốc. Nữ nhân ấy còn rất trẻ, tóc buộc bằng dây lụa giản dị, tay áo dính tro, cổ tay có chiếc vòng ngọc khắc chữ “Thư”.
Lạc Minh Hà.
Nhưng không phải Lạc Minh Hà đứng ngoài cửa lúc này.
Là Lạc Minh Hà trong một giấc mộng rất cũ.
Nàng cầm một chén thuốc, trước mặt là một chiếc giường trống.
Trên giường không có người.
Chăn vẫn còn hơi ấm.
Nhưng người đã biến mất.
Giọng nàng vang lên trong màn sương.
“Ta đến muộn rồi.”
Chỉ bốn chữ.
Sau đó giấc mộng vỡ ra.
Kỷ Vọng mở mắt.
Đầu ngón tay hắn vẫn đặt trên hộp thuốc, nhưng sắc mặt đã tái đi một phần.
Tô Yên Chi lập tức nhận ra.
“Thế nào?”
“Thuốc có thể giữ sinh cơ.”
Kỷ Vọng rút tay về, dùng khăn lau đi vết máu trên nắp hộp.
“Nhưng nếu dùng kèm mộng khế, nó sẽ giữ cả mộng ngấn của người bệnh lại trong thuốc.”
Lạc Minh Hà đứng ngoài cửa khẽ cụp mắt.
Nàng không phủ nhận.
Tô Yên Chi lạnh giọng:
“Vậy là độc.”
“Không hẳn.” Kỷ Vọng mở hộp thuốc. Bên trong là ba viên đan dược màu trắng ngà, mùi thuốc rất nhẹ, không ngọt, không tanh, chỉ có một tầng hàn khí rất mỏng. “Thuốc là thuốc. Dao là dao. Người cầm dao mới quyết định nó cắt dây trói hay cắt cổ.”
Hắn lấy một viên, bẻ ra một phần rất nhỏ, hòa vào nước ấm.
Thanh Tước nhìn hắn, môi run nhẹ.
“Công tử, phu nhân hiện tại…”
“Chỉ dùng một phần mười.”
Kỷ Vọng đưa chén thuốc đến bên môi Bạch Nhược Lan.
“Mẫu thân, uống một chút.”
Bạch Nhược Lan nhìn hắn.
Trong mắt nàng có mệt mỏi, có lo lắng, cũng có một chút nghi hoặc rất nhạt.
Kỷ Vọng biết nàng nghi hoặc điều gì.
Đứa con trai trong trí nhớ của nàng không nên bình tĩnh như thế.
Không nên biết cách thử thuốc.
Không nên có ánh mắt giống một người đã bước qua rất nhiều xác chết.
Nhưng Bạch Nhược Lan không hỏi.
Nàng chỉ nhìn hắn một lát, rồi cúi đầu uống chén thuốc kia.
Thuốc vào cổ họng.
Không có dị biến lập tức.
Nhưng Kỷ Vọng nhìn thấy sợi đen quấn quanh mộng của nàng bỗng co lại một đoạn rất nhỏ. Không phải bị cắt đứt, cũng không phải bị nhổ ra. Nó chỉ như một con sâu gặp lạnh, tạm thời thu mình vào sâu hơn.
Bạch Nhược Lan thở ra một hơi.
Sắc mặt nàng vẫn trắng, nhưng tiếng thở đã bớt đứt quãng.
Thanh Tước vui mừng đến mức suýt khóc.
“Phu nhân…”
“Không phải khỏi.” Kỷ Vọng đặt chén xuống. “Chỉ là kéo được một đêm.”
Thanh Tước khựng lại.
Một đêm.
Hai chữ ấy như đá rơi vào nước.
Không ai trong phòng nói chuyện.
Bạch Nhược Lan nhìn Kỷ Vọng, bỗng nhẹ giọng:
“Con đã gặp người của Lạc gia?”
Kỷ Vọng đáp:
“Gặp rồi.”
“Là Minh Hà?”
Lạc Minh Hà đứng ngoài cửa khẽ ngẩng đầu.
Kỷ Vọng nhìn mẫu thân.
“Người biết nàng?”
Bạch Nhược Lan im lặng một lúc.
Ánh đèn rơi lên hàng mi nàng, khiến vẻ mệt mỏi ấy càng rõ.
“Ta biết mẫu thân nàng.”
Kỷ Vọng không hỏi tiếp ngay.
Hắn nhìn thấy ánh mộng trong ngực Bạch Nhược Lan lại dao động.
Giấc mộng “muốn gặp lại người ấy trước khi chết” vốn đã rất sâu. Nhưng khi nàng nhắc đến Lạc Minh Hà, phía rìa ánh mộng chợt hiện ra một đường sáng khác, mỏng như sợi tóc.
Không phải mộng.
Là hối tiếc.
Hối tiếc cũng có ánh sáng.
Nhưng lạnh hơn mộng rất nhiều.
Kỷ Vọng rũ mắt.
“Người ấy là ai?”
Thanh Tước không dám thở mạnh.
Tô Yên Chi cũng nhìn sang.
Lạc Minh Hà đứng ngoài cửa, ngón tay đang buông bên thân khẽ siết lại.
Bạch Nhược Lan không lập tức trả lời.
Nàng nhìn Kỷ Vọng, ánh mắt có đau xót rất nhạt.
“Vọng nhi, có những chuyện…”
“Không nói sẽ chết.”
Giọng Kỷ Vọng rất nhẹ.
Nhưng cả căn phòng lập tức lạnh xuống.
Bạch Nhược Lan ngẩn ra.
Kỷ Vọng nhìn nàng, không né tránh.
“Con không muốn ép người.”
“Nhưng có người đã đặt dao lên mộng của người. Người càng giấu, con dao ấy càng cắm sâu.”
“Kiếp…”
Hắn dừng lại.
Một chữ kia không nên nói.
Kỷ Vọng đổi giọng.
“Lần này, con không muốn đến lúc không còn kịp mới biết mình đã bỏ lỡ thứ gì.”
Bạch Nhược Lan nhìn hắn rất lâu.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ nhắm mắt.
“Ta chưa thể nói.”
Thanh Tước cúi đầu, vành mắt đỏ lên.
Tô Yên Chi hơi nhíu mày.
Lạc Minh Hà ngoài cửa cũng im lặng.
Kỷ Vọng không nổi giận.
Hắn chỉ hỏi:
“Vì không muốn nói, hay không thể nói?”
Bạch Nhược Lan mở mắt.
Nàng không trả lời.
Nhưng ở khoảnh khắc đó, sợi đen trong mộng nàng bỗng run lên.
Không phải vì thuốc.
Mà vì câu hỏi của Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng nhìn rất rõ.
Sợi đen ấy không quấn chặt hơn.
Nó lắng nghe.
Đúng vậy.
Nó đang nghe.
Ánh mắt Kỷ Vọng chợt lạnh hẳn.
Hắn lập tức đưa tay phủ lên mu bàn tay Bạch Nhược Lan, nhưng không chạm sâu vào mộng. Chỉ dùng một tầng linh lực rất mỏng che đi nhịp mạch của nàng.
Cùng lúc đó, ngoài sân bỗng truyền đến một tiếng vỡ rất nhỏ.
Choang.
Không phải bình hoa.
Không phải chén thuốc.
Là ngọc.
Kỷ Vọng quay đầu.
Tô Yên Chi đã biến mất khỏi cửa.
Một hơi thở sau, trong sân vang lên tiếng kiếm ra khỏi vỏ.
Lạc Minh Hà cũng lập tức xoay người, nhưng nàng không đuổi theo. Nàng nhìn về phía góc tường bên phải, sắc mặt hơi đổi.
Kỷ Vọng bước ra cửa.
Dưới hiên, một mảnh ngọc nhỏ vỡ trên nền đá.
Mảnh ngọc đó không phải của Lạc Minh Hà.
Cũng không phải của Kỷ gia.
Nó giống hệt loại ngọc từng dùng để khắc tên trong từ đường.
Tô Yên Chi đứng ở mép sân, kiếm chỉ vào bóng một gia nhân áo xám đang quỳ rạp trên đất. Người kia run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không phải ta… không phải ta… ta chỉ đến thay đèn… ta chỉ đến thay đèn…”
Kỷ Vọng nhìn hắn.
Là Kỷ An, một gia nhân phụ trách quét dọn từ đường.
Kiếp trước, Kỷ Vọng không có ấn tượng sâu với người này. Hắn chỉ nhớ khi Kỷ gia bị loạn, Kỷ An là một trong những người đầu tiên chết dưới đao thích khách. Thi thể được tìm thấy cạnh giếng cạn, trên tay còn cầm nửa chiếc đèn lồng.
Một người rất nhỏ.
Nhỏ đến mức trong kiếp trước, cái chết của hắn không để lại gợn sóng nào.
Nhưng hiện tại, trên ngực Kỷ An có ánh mộng đang lay động dữ dội.
Đó là một giấc mộng rất tầm thường.
Muốn gom đủ bạc chuộc muội muội ra khỏi nhà chứa rẻ tiền ngoài thành.
Mộng ấy không sáng.
Không sạch hoàn toàn.
Nó dính bùn, dính sợ hãi, dính chút tham lam rất người.
Nhưng ở đáy mộng ấy, Kỷ Vọng nhìn thấy một thứ khác.
Một sợi rễ đen.
Không giống sợi móc trên người Bạch Nhược Lan.
Không giống vết bóng trong mộng của Lạc Minh Hà.
Sợi rễ ấy cắm dưới mộng của Kỷ An, chậm rãi hút lấy nỗi sợ và khát vọng của hắn, rồi dẫn về một nơi rất xa trong Kỷ gia.
Kỷ Vọng nhìn theo hướng sợi rễ.
Nó không chạy ra ngoài phủ.
Không chạy đến xe ngựa Lạc gia.
Nó chạy vào trong.
Sâu hơn.
Về phía từ đường.
Tô Yên Chi hỏi:
“Giết?”
Kỷ An lập tức ngẩng đầu, mặt không còn chút máu.
“Công tử tha mạng! Tô cô nương tha mạng! Tiểu nhân thật sự chỉ đến thay đèn! Có người bảo đêm nay đèn trong hậu viện không được tắt, tiểu nhân mới…”
“Có người?” Kỷ Vọng hỏi.
Kỷ An nuốt nước bọt.
“Là… là quản sự Lưu.”
Thanh Tước đứng ở cửa nghe vậy, sắc mặt lập tức đổi.
“Lưu quản sự đang bệnh, chiều nay còn nằm trong phòng không dậy nổi.”
Kỷ An run lên.
“Nhưng rõ ràng là hắn đưa ngọc bài cho ta! Hắn nói nếu thay hết đèn trước canh ba, sẽ cho ta năm lượng bạc…”
Kỷ Vọng đi đến trước mặt hắn.
Kỷ An hoảng sợ muốn lui, nhưng bị kiếm của Tô Yên Chi giữ lại.
Kỷ Vọng cúi xuống, nhặt mảnh ngọc vỡ trên đất.
Mặt ngọc khắc một chữ rất nhỏ.
Không phải Lưu.
Cũng không phải Kỷ.
Là chữ “Mộng”.
Chữ ấy khắc rất nông, nhưng khi Kỷ Vọng dùng Mộng Nhãn nhìn vào, hắn nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Không phải tiếng của Kỷ An.
Không phải tiếng của Bạch Nhược Lan.
Là tiếng của rất nhiều người cùng cười, chồng lên nhau, mỏng như tiếng giấy bị đốt.
Lạc Minh Hà ở phía sau bỗng lên tiếng:
“Đừng chạm lâu.”
Kỷ Vọng buông tay.
Mảnh ngọc rơi xuống nền đá.
Đầu ngón tay hắn đã lạnh đi.
Tô Yên Chi nhìn Lạc Minh Hà.
“Ngươi biết thứ này?”
Lạc Minh Hà chậm rãi bước đến mép hiên, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Bạch Nhược Lan trong phòng.
“Ta từng thấy một lần.”
“Ở đâu?”
“Lạc gia.”
Tô Yên Chi cười lạnh.
“Lạc gia các ngươi thật sự thứ gì cũng có.”
Lạc Minh Hà không để ý lời châm chọc ấy.
Nàng nhìn mảnh ngọc trên đất, ánh mắt hiếm khi trở nên nghiêm túc.
“Đây không phải mộng móc.”
Kỷ Vọng nhìn nàng.
“Vậy là gì?”
Lạc Minh Hà đáp:
“Mộng bài.”
Thanh Tước ngẩn ra.
“Mộng bài?”
“Dùng để đánh dấu người được nuôi mộng.” Lạc Minh Hà nói. “Người bị trồng mộng móc là bị lấy đi. Người được nuôi mộng thì ngược lại. Bọn họ sẽ được kích thích khát vọng trong lòng, khiến mộng lớn lên rất nhanh.”
Tô Yên Chi nhíu mày.
“Nghe không giống hại người.”
“Ban đầu không hại.” Lạc Minh Hà nói. “Người muốn bạc sẽ càng liều mạng kiếm bạc. Người muốn báo thù sẽ càng dễ cầm dao. Người muốn cứu người sẽ không tiếc mạng mình. Mộng được nuôi lớn, người đó trong thời gian ngắn sẽ mạnh hơn, tỉnh táo hơn, dám làm chuyện bình thường không dám làm.”
Nàng dừng một chút.
“Nhưng khi mộng chín, nó sẽ bị hái.”
Trong sân lập tức yên tĩnh.
Kỷ An nghe không hiểu hết, nhưng chữ “hái” khiến hắn rùng mình.
Kỷ Vọng nhìn sợi rễ đen dưới mộng của hắn.
Hắn hiểu rồi.
Mộng móc của Bạch Nhược Lan là dao cắm vào mộng.
Mộng bài của Kỷ An là phân bón.
Có người trong Kỷ gia không chỉ muốn giết một người.
Kẻ đó đang nuôi mộng.
Nuôi bằng khát vọng của gia nhân, sợ hãi của người hầu, bệnh của mẫu thân, lời hứa của Tang Ninh, hối tiếc của người chết, thậm chí có thể cả tên trong gia phả.
Tô Yên Chi thấp giọng:
“Nếu Kỷ gia có nhiều người bị nuôi mộng thì sao?”
Kỷ Vọng không trả lời.
Hắn quay đầu nhìn về phía từ đường.
Trong màn đêm sau mưa, mái ngói từ đường đen thẫm như lưng một con thú đang nằm phục.
Mộng Nhãn của hắn không thể nhìn xa đến đó.
Nhưng hắn cảm giác được.
Có rất nhiều sợi rễ đen mảnh đang bò trong Kỷ gia.
Từ phòng hạ nhân.
Từ dược phòng.
Từ giếng cạn.
Từ gốc hòe già.
Từ cả bàn thờ tổ tiên.
Chúng không cắm xuống đất.
Chúng cắm vào mộng của người sống.
Kỷ An bỗng khóc.
“Công tử, tiểu nhân thật sự không biết! Tiểu nhân chỉ muốn cứu muội muội… nàng bị bán vào đó ba năm rồi, tiểu nhân chỉ muốn chuộc nàng về… tiểu nhân không muốn hại phu nhân…”
Kỷ Vọng nhìn hắn.
Trong mắt hắn không có thương hại rõ ràng.
Cũng không có sát ý.
Chỉ có một thứ lạnh lẽo rất sâu, như người đứng bên bờ giếng nhìn xuống đáy nước đen.
Kiếp trước, Kỷ An chết cạnh giếng cạn.
Trên tay cầm nửa chiếc đèn lồng.
Hiện tại hắn được sai đi thay đèn.
Sự kiện đã lệch.
Nhưng cái chết dường như vẫn đang tìm đường đến với hắn.
Kỷ Vọng chợt hỏi:
“Muội muội ngươi tên gì?”
Kỷ An ngẩn ra.
“Hả?”
“Tên.”
“Lan… Lan Nha. Nàng tên Kỷ Lan Nha. Không phải người Kỷ gia, chỉ là năm đó cha mẹ bán thân vào phủ, nàng theo họ Kỷ…”
Kỷ Vọng nhớ cái tên này.
Rất mờ.
Kiếp trước, sau khi Kỷ gia bị diệt, hắn từng nghe trong đống thi thể có một nữ tử trẻ tuổi bị chặt đứt cổ tay, trên tay đeo vòng dây đỏ. Không ai biết nàng là ai. Người thu xác chỉ nói hình như là nô tỳ trốn về từ thanh lâu.
Hóa ra là muội muội của Kỷ An.
Một người lẽ ra ba ngày sau mới trở về Kỷ gia.
Một người lẽ ra vừa trở về đã chết.
Kỷ Vọng khép mắt trong một nhịp.
Khi mở ra, hắn nói:
“Từ giờ đến sáng, ngươi không được rời khỏi sân này.”
Kỷ An run giọng:
“Công tử, tiểu nhân…”
“Muốn cứu muội muội thì sống qua đêm nay.”
Kỷ An lập tức câm miệng.
Tô Yên Chi liếc Kỷ Vọng.
“Ngươi giữ hắn làm gì?”
“Làm mồi.”
Kỷ An sắc mặt trắng bệch.
Kỷ Vọng nhìn hắn, giọng không cao, nhưng mỗi chữ đều rất rõ.
“Có người nuôi mộng của ngươi. Nếu ta chặt đứt rễ ngay bây giờ, kẻ đó sẽ biết mình bị phát hiện. Nếu ta giết ngươi, hắn sẽ đổi sang người khác. Nếu ta thả ngươi, ngươi chết trước bình minh.”
Hắn dừng một chút.
“Cho nên ngươi chỉ còn một cách sống.”
Kỷ An run rẩy hỏi:
“Cách… cách gì?”
“Để hắn nghĩ ngươi vẫn còn dùng được.”
Kỷ An nhìn Kỷ Vọng như nhìn một người xa lạ.
Rõ ràng người trước mặt chỉ là thiếu chủ mười sáu tuổi của Kỷ gia.
Nhưng trong giọng nói ấy lại có thứ gì đó khiến hắn không dám phản kháng.
Không phải uy nghiêm.
Là bình tĩnh sau khi đã nhìn quá nhiều người chết.
Lạc Minh Hà nhìn Kỷ Vọng, bỗng khẽ nói:
“Ngươi thật sự không giống trong mộng của ta.”
Kỷ Vọng không nhìn nàng.
“Trong mộng của ngươi, ta sẽ cứu hắn vì mềm lòng?”
“Không.”
Lạc Minh Hà đáp.
“Trong mộng của ta, ngươi sẽ giết hắn.”
Tô Yên Chi ánh mắt khẽ động.
Kỷ An toàn thân cứng đờ.
Kỷ Vọng im lặng một lát.
Sau đó hắn hỏi:
“Vì sao?”
Lạc Minh Hà nhìn hắn.
“Vì khi đó ngươi tin rằng giết một người bị lợi dụng sẽ khiến người đứng sau lộ sơ hở.”
Kỷ Vọng không nói.
Đúng là cách hắn sẽ làm sau khi mất Bạch Nhược Lan.
Nhanh.
Sạch.
Không để lại rủi ro.
Cũng không để lại người sống để hỏi mình vì sao không cứu.
Tô Yên Chi chợt hiểu vì sao vừa rồi hắn hỏi tên muội muội của Kỷ An.
Không phải vì hắn mềm lòng.
Mà vì hắn cần một sợi dây giữ mình không đi về con đường cũ quá nhanh.
Kỷ Vọng cúi xuống, nhặt mảnh ngọc vỡ bằng khăn, không trực tiếp chạm tay nữa.
“Đó là ta sau khi mẫu thân chết.”
Hắn nói rất nhẹ.
“Hiện tại nàng còn sống.”
Không ai đáp.
Trong phòng, Bạch Nhược Lan lại ho một tiếng rất khẽ, nhưng lần này không còn máu.
Kỷ Vọng quay người.
“Thanh Tước.”
Thanh Tước lập tức đáp:
“Có nô tỳ.”
“Canh mẫu thân. Từ giờ đến sáng, không để bất kỳ ai ngoài ta bước vào phòng. Kể cả phụ thân ta.”
Thanh Tước hơi run.
Nhưng nàng vẫn cúi đầu.
“Vâng.”
“Tô Yên Chi.”
“Ừ.”
“Canh Lạc Minh Hà và Kỷ An.”
Tô Yên Chi hỏi:
“Nếu nàng động?”
Kỷ Vọng cuối cùng nhìn Lạc Minh Hà một cái.
Lạc Minh Hà đứng dưới ánh đèn, áo trắng hơi ướt mưa, dung mạo thanh nhã đến gần như không thật. Nàng có một giấc mộng sạch, nhưng dưới mộng sạch ấy có bóng thuốc. Nàng đến để cứu người, nhưng thứ nàng mang theo có thể biến mộng người bệnh thành dược liệu.
Một người như vậy không thể tin.
Nhưng cũng chưa nên giết.
“Chặt tay trước.”
Tô Yên Chi cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc lên.
“Được.”
Lạc Minh Hà nghe vậy, không giận, chỉ khẽ cúi mắt nhìn tay mình.
Kỷ Vọng cất mảnh ngọc vào hộp gỗ khác, rồi đi về phía từ đường.
Mưa đã ngừng hẳn.
Nhưng trên nền đá vẫn còn nước.
Mỗi bước hắn đi qua, trong vũng nước đều phản chiếu một bóng người rất mờ.
Có lúc là thiếu niên mười sáu tuổi.
Có lúc lại giống kẻ quỳ trên Táng Mộng Đài, hai tay bị Huyền Cốt Đinh xuyên qua.
Kỷ Vọng không nhìn bóng mình.
Hắn chỉ nhìn về phía từ đường.
Từ đường Kỷ gia vẫn tối.
Nhưng trong Mộng Nhãn của hắn, bóng tối ấy không còn là bóng tối bình thường.
Nó giống một cái miệng đang khép lại.
Một cái miệng đã ăn rất nhiều mộng, rất nhiều năm, rất nhiều người.
Kỷ Vọng dừng trước bậc thềm từ đường.
Hắn không bước vào ngay.
Bởi hắn nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện.
Rất nhỏ.
Rất già.
“Đèn đã thay chưa?”
Một giọng khác đáp, run hơn.
“Chưa. Kỷ An bị giữ lại rồi.”
Im lặng.
Sau đó là một tiếng thở dài.
“Vậy đổi người khác.”
Kỷ Vọng đứng ngoài cửa, khóe môi chậm rãi cong lên.
Không có ý cười.
Chỉ có lạnh.
Quả nhiên.
Kỷ gia có người nuôi mộng.
Mà người ấy, còn đang ở trong từ đường của tổ tiên hắn.
Bình luận chương (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.