Tiếng chuông vang lên trong đầu Kỷ Vọng.
Rất xa.
Rất nhẹ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ sau bếp như bị ai đó nhấc khỏi Kỷ gia, ném vào một vùng tuyết trắng không có đường về.
Ngọn đèn dầu trên bàn phụt thấp xuống. Ánh lửa màu vàng bị ép thành một vệt xanh nhợt, hắt lên gương mặt Tang Ninh đang ngủ. Nàng khẽ run, bàn tay vẫn ôm chặt cái bọc áo cũ của mẫu thân, nhưng trên cổ tay, đường mực đen vốn đã lắng lại lại bắt đầu bò tiếp.
Tô Yên Chi lập tức nhận ra khác thường.
Nàng tiến lên nửa bước, tay đặt lên chuôi kiếm.
“Kỷ Vọng?”
Kỷ Vọng không trả lời ngay.
Hắn đứng bên mép giường, đầu ngón tay còn quấn sợi chỉ áo cũ thấm máu. Sợi chỉ ấy vốn dùng để đổi mùi của mồi, che giấu Tang Ninh khỏi lưỡi câu của người cầm chuông. Nhưng khi tiếng chuông vang lên, máu trên sợi chỉ bỗng chuyển thành màu đen rất nhạt, như mực bị hòa trong nước lạnh.
Dưới làn da ngón tay hắn, một vệt rễ nhỏ đang giãy.
Nó không muốn chui sâu vào máu thịt.
Nó muốn tìm đường vào mộng.
Kỷ Vọng cụp mắt nhìn vệt đen ấy. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt có một tầng lạnh âm trầm đến mức Tô Yên Chi không khỏi im tiếng.
Kiếp trước, hắn từng thấy thứ này.
Không phải ở Kỷ gia.
Mà là trên Táng Mộng Đài.
Khi hàng vạn giấc mộng của nhân gian bị kéo ra khỏi thân thể người sống, những sợi rễ đen như thế từng quấn quanh từng đốm sáng, giữ chúng lại, buộc chúng không thể bay về với chủ nhân. Sau đó, chúng bị trận văn nghiền nát, hóa thành nhiên liệu cho Đại Kiếp Vô Mộng.
Khi ấy, Kỷ Vọng đứng ở giữa đài, thân thể bị mười ba cây Huyền Cốt Đinh ghim chết. Hắn chỉ có thể nhìn, không thể cứu.
Hắn từng nghĩ những sợi rễ ấy chỉ xuất hiện khi Táng Mộng Đài hoàn chỉnh.
Nhưng hiện tại, nó đang bò trên đầu ngón tay hắn.
Mười sáu năm trước đại kiếp.
Trong một căn phòng sau bếp của Kỷ gia.
Một tiếng cười rất khẽ vang lên trong cổ họng Kỷ Vọng.
Tô Yên Chi cau mày.
“Ngươi cười gì?”
“Cười mình kiếp trước chết không oan.”
Nàng không hiểu.
Kỷ Vọng nâng tay lên, nhìn vệt đen dưới da mình.
“Một thứ đã đặt tay vào Kỷ gia sớm như vậy, ta lại đến lúc mất hết mới biết. Không chết thì mới là chuyện lạ.”
Tô Yên Chi nhìn hắn một lát, giọng trầm xuống.
“Đây là thứ gì?”
Kỷ Vọng đáp: “Tàn ấn.”
“Tàn ấn của ai?”
“Táng Mộng.”
Hai chữ ấy vừa rơi xuống, ngọn đèn trong phòng lại thấp thêm một đoạn.
Tô Yên Chi không hỏi Táng Mộng là gì. Nàng đủ thông minh để biết có những câu hỏi, hỏi ra lúc này không những vô ích, còn khiến người đang giữ thế chủ động phải phân tâm. Nàng chỉ nhìn ngón tay hắn, lạnh giọng nói:
“Có thể chém không?”
Kỷ Vọng lắc đầu.
“Kiếm của ngươi chém xuống, Tang Ninh sẽ tỉnh.”
“Đó không phải chuyện tốt sao?”
“Tỉnh mà không còn mộng, còn không bằng ngủ tiếp.”
Tô Yên Chi im lặng.
Nàng nhìn Tang Ninh trên giường.
Một nha đầu sau bếp, gầy yếu, không tu vi, không chỗ dựa. Nếu đặt ở Tô gia, người như vậy chết đi nhiều nhất cũng chỉ đổi được một câu xử lý sạch sẽ. Nhưng Kỷ Vọng đã đứng ở đây rất lâu vì nàng. Không phải thương hại đơn thuần. Cũng không phải mềm lòng vô nghĩa.
Hắn giống như đang nhìn một vết nứt rất nhỏ trên bức tường cao.
Mà hắn biết rõ, kiếp trước, chính từ vết nứt nhỏ ấy, cả tòa thành đã sụp xuống.
“Vậy làm sao?” nàng hỏi.
Kỷ Vọng không lập tức trả lời.
Hắn nhắm mắt.
Mộng Nhãn không mở mạnh. Chỉ là một đường nhìn rất mỏng, như dùng đầu kim chạm vào một lớp giấy sắp rách. Hắn biết giới hạn hiện tại của mình. Hắn có thể nhìn mộng, chạm mộng, đổi một lớp mùi của mộng ngấn. Hắn chưa thể xé bỏ tàn ấn, càng không thể cưỡng ép táng đi một mộng móc đã cắm rễ nhiều năm.
Nếu quá tham, hắn sẽ kéo cả Tang Ninh xuống theo.
Nếu quá sợ, người cầm chuông sẽ thu dây trước khi hắn tìm ra đầu mối.
Vì vậy, hắn chỉ còn một cách.
Không cắt.
Không lùi.
Đi vào trong ấn, nhìn xem dấu tay ấy rốt cuộc thuộc về ai.
Kỷ Vọng đặt ngón tay còn lại lên mu bàn tay mình, dùng móng tay rạch một đường rất nhỏ. Máu tươi chảy ra, không nhiều, chỉ đủ nhuộm đỏ đầu ngón tay. Hắn dùng máu ấy vẽ một nét ngang lên sợi chỉ áo cũ đang quấn quanh tay.
Nét máu vừa thành, vệt rễ đen lập tức ngừng giãy.
Nó giống như ngửi được một mùi quen thuộc.
Kỷ Vọng cúi mắt, nói rất nhẹ:
“Ta ở đây.”
Tiếng chuông lại vang lên.
Lần này, không chỉ hắn nghe thấy.
Tô Yên Chi cũng nghe thấy.
Sắc mặt nàng khẽ đổi. Chuông không vang trong tai, mà vang thẳng trong ngực. Một tiếng duy nhất, nhưng khiến trái tim nàng như bị bàn tay lạnh bóp nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhớ đến một đại điện phủ đầy rèm đỏ, nhớ đến phụ thân nàng ngồi trên ghế cao, nhớ đến những trưởng lão Tô gia nhìn nàng như nhìn một món đồ có thể dùng để đổi lấy liên minh.
Rồi một ý nghĩ lướt qua trong lòng nàng rất nhanh.
Nếu có thể không làm quân cờ nữa thì tốt biết bao.
Ý nghĩ ấy vừa sinh ra, Tô Yên Chi lập tức tỉnh lại.
Nàng lui nửa bước, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng.
Chỉ một tiếng chuông mà thôi.
Nó đã chạm được vào mộng của nàng.
Kỷ Vọng mở mắt nhìn nàng.
Trong mắt hắn, ánh mộng trên người Tô Yên Chi vừa lóe lên một nhịp. Rất nhanh, rất sắc, giống lưỡi dao mỏng giấu dưới lớp lụa đẹp.
Hắn thấy một mảnh rất mơ hồ.
Một cánh cửa đóng kín.
Một bàn tay nữ tử đặt lên then cửa.
Và một câu chưa kịp thành tiếng.
Ta muốn tự mình chọn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mộng ấy biến mất. Tô Yên Chi đã tự khóa lại tâm thần, không để tiếng chuông tiến sâu hơn.
Kỷ Vọng không nói ra điều mình thấy.
Có những bí mật, nhìn thấy không có nghĩa là có quyền gọi tên.
Hắn thu mắt về, tiếp tục nhìn vệt đen trên tay mình.
Tàn ấn bắt đầu mở.
Không phải mở như cửa.
Mà như một vết thương cũ bị bóc lớp vảy ngoài.
Mùi tuyết lạnh, thuốc đắng, đất ẩm và máu khô tràn vào hơi thở của Kỷ Vọng. Căn phòng sau bếp biến mất. Tang Ninh biến mất. Tô Yên Chi biến mất. Trước mắt hắn chỉ còn một con đường nhỏ phủ tuyết, hai bên là ruộng hoang và những cành cây khô cong như móng tay người chết.
Kỷ Vọng đứng trong mộng ngấn của lời hứa.
Đây không phải ký ức của Tang Ninh nữa.
Cũng không phải ký ức của người cầm chuông.
Đây là phần còn lại của lời hứa sau khi bị Táng Mộng móc vào, một mảnh tàn ấn được lưu trong sợi rễ đen. Nó không hoàn chỉnh. Hình ảnh trước mắt chập chờn, lúc gần lúc xa, như nhìn qua mặt nước bẩn.
Trên con đường tuyết, Tang Ninh lúc nhỏ đứng co ro trước cửa nhà.
Người áo choàng xám đứng trước mặt nàng.
Kỷ Vọng đã thấy cảnh này ở chương mộng trước. Nhưng lần này, hắn không nhìn Tang Ninh. Hắn nhìn phía sau người áo xám.
Trong màn tuyết dày, có một chiếc xe ngựa dừng rất xa.
Rèm xe màu đen.
Trên góc rèm thêu một chữ Lạc bằng chỉ bạc.
Kỷ Vọng nheo mắt.
Lạc.
Chữ dưới gốc hòe do Thanh Tước dùng máu viết ra.
Cái tên Thanh Tước thốt lên khi bị chuông kéo hồn: Kỷ Lạc Thư.
Giờ lại xuất hiện trên rèm xe trong tàn ấn.
Mọi manh mối đều đang đi về một hướng.
Nhưng càng như vậy, Kỷ Vọng càng không vội tin.
Kiếp trước, hắn chết một phần vì tin rằng manh mối đi về đâu, sự thật sẽ nằm ở đó. Về sau hắn mới hiểu, cao minh nhất không phải che giấu dấu vết, mà là để lại một dấu vết khiến người ta tự nguyện bước vào cái bẫy đúng hướng.
Kỷ Vọng tiến lên một bước.
Tuyết dưới chân hắn không phát ra tiếng.
Người áo xám dường như cảm nhận được gì đó, chậm rãi quay đầu.
Gương mặt dưới mũ trùm mơ hồ như bị mực bôi lên. Chỉ có đôi môi hiện rõ, cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
“Không phải Tang Ninh.”
Giọng nói ấy vang lên trong tàn ấn.
“Ngươi là ai?”
Kỷ Vọng nhìn hắn.
“Người đến nhận lời hứa.”
Người áo xám cười khẽ.
“Ngươi cũng có mẫu thân sắp chết?”
Kỷ Vọng không đáp.
Trong mộng ngấn, lời nói không chỉ là lời. Mỗi câu đều có thể trở thành móc câu. Hắn càng trả lời nhiều, tàn ấn càng có nhiều khe hở để bò vào mộng của hắn.
Người áo xám lại nói:
“Ngươi muốn cứu nàng, đúng không?”
Gió tuyết bỗng mạnh hơn.
Câu hỏi ấy như một con dao cũ đâm thẳng vào ngực Kỷ Vọng.
Muốn cứu nàng, đúng không?
Tang Ninh từng nghe câu này.
Thanh Tước cũng từng nghe một câu tương tự dưới gốc hòe.
Có lẽ mẫu thân hắn, Bạch Nhược Lan, cũng từng nghe.
Một lời hứa được lập đi lập lại trên những người có cùng một vết thương: muốn cứu người mình không thể cứu.
Táng Mộng không cần ép người ta làm ác ngay từ đầu.
Nó chỉ hỏi một câu mà người ta không nỡ từ chối.
Ngươi muốn người ấy sống không?
Kỷ Vọng nhìn người áo xám, đáy mắt sâu xuống.
“Muốn.”
Gió tuyết dừng lại.
Người áo xám nụ cười càng rõ.
“Vậy ta hứa với ngươi…”
Chưa nói hết câu, Kỷ Vọng đã bước đến trước mặt hắn.
Một tay hắn bóp lấy cổ người áo xám.
Không có linh lực bùng nổ.
Không có kiếm quang.
Chỉ có máu tươi từ đầu ngón tay hắn thấm vào cái bóng mơ hồ kia.
Kỷ Vọng cúi sát, từng chữ rất nhẹ:
“Ta muốn cứu nàng.”
“Nhưng ta không cần ngươi hứa.”
Người áo xám khựng lại.
Nụ cười trên môi hắn lần đầu méo đi.
Tàn ấn xung quanh lập tức rung dữ dội. Tuyết dưới chân Kỷ Vọng chuyển thành màu đen. Những sợi rễ từ lòng đất chui lên, quấn lấy cổ tay, cổ chân, eo và cổ hắn, kéo hắn xuống sâu hơn.
Trong bóng tối ấy, từng giọng nói quen thuộc vang lên.
“Vọng nhi, con có muốn mẫu thân sống không?”
“Ngươi có muốn rửa sạch ô danh không?”
“Ngươi có muốn nàng nhớ lại ngươi không?”
“Ngươi có muốn Kỷ gia không bị diệt không?”
“Ngươi có muốn làm lại một lần không?”
Mỗi câu đều là một lưỡi câu.
Mỗi lưỡi câu đều móc vào đúng vết thương của hắn.
Nếu là Kỷ Vọng kiếp trước, có lẽ hắn sẽ trả lời.
Hắn sẽ nói muốn.
Muốn đến phát điên.
Muốn đến mức sẵn sàng dùng bất kỳ thứ gì để đổi.
Nhưng Kỷ Vọng của hiện tại chỉ nhìn những sợi rễ đang bò lên người mình, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một đống dây mục.
“Các ngươi hỏi sai rồi.”
Tàn ấn khựng lại.
Kỷ Vọng nói:
“Ta muốn cứu người.”
“Nhưng ta sẽ tự chọn cái giá.”
Vừa dứt lời, hắn siết mạnh tay.
Cái bóng áo xám trong tay hắn vỡ ra như giấy ướt.
Không phải vì hắn mạnh hơn tàn ấn.
Mà vì tàn ấn này vốn được tạo ra để câu một người bằng lời hứa. Chỉ cần hắn bước vào cái bẫy của chữ muốn, nó sẽ quấn chặt lấy mộng của hắn. Nhưng nếu hắn thừa nhận muốn mà không nhận lời hứa, cái móc kia sẽ mất chỗ bấu đầu tiên.
Kỷ Vọng không phá được toàn bộ ấn.
Nhưng hắn có thể làm nó lộ xương.
Sau khi cái bóng áo xám vỡ nát, trong màn tuyết chỉ còn chiếc xe ngựa màu đen.
Rèm xe khẽ động.
Bên trong truyền ra tiếng ho rất nhẹ của một nữ nhân.
Kỷ Vọng đứng im.
Tiếng ho ấy quá quen.
Quen đến mức máu trong người hắn như ngừng chảy.
Không phải Bạch Nhược Lan.
Nhưng rất giống.
Giống đến mức nếu chỉ nghe qua một lớp gió tuyết, hắn gần như tưởng mẫu thân mình đang ngồi trong xe.
Một bàn tay nữ tử vén rèm lên một góc.
Bàn tay ấy thon dài, trắng đến gần như trong suốt. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc vỡ mất nửa mảnh. Mảnh vỡ còn lại khắc một chữ rất nhỏ.
Thư.
Kỷ Vọng tiến lên một bước.
Nhưng ngay lúc đó, tàn ấn dưới chân hắn nổ tung.
Màn tuyết, xe ngựa, người áo xám, tiếng ho, bàn tay nữ tử, vòng ngọc, tất cả vỡ thành vô số mảnh đen.
Kỷ Vọng mở mắt.
Hắn vẫn đứng trong căn phòng nhỏ sau bếp.
Ngọn đèn dầu đã tắt.
Bên ngoài trời chưa sáng, nhưng mưa đã ngừng hẳn. Trong phòng có mùi máu rất nhạt. Tang Ninh vẫn ngủ, chỉ là đường mực đen trên cổ tay nàng đã không bò tiếp nữa. Nó cuộn lại thành một dấu nhỏ giống vết cháy, nằm yên dưới da.
Tô Yên Chi đứng trước mặt hắn, mũi kiếm đã rút ra nửa tấc.
Sắc mặt nàng rất lạnh.
Nhưng bàn tay cầm kiếm lại siết đến trắng bệch.
“Ngươi vừa đứng bất động gần nửa khắc.”
Kỷ Vọng cúi đầu nhìn tay mình.
Trên đầu ngón tay, sợi chỉ áo cũ đã cháy thành tro. Dưới da hắn, vệt rễ đen không biến mất. Nó co lại thành một dấu ấn nhỏ hình nửa vòng tròn, giống tàn nguyệt bị mực nhuộm bẩn.
Trong lòng dấu ấn ấy, có một nét chữ rất mờ.
Táng.
Tô Yên Chi cũng nhìn thấy.
“Đây là cái giá?”
“Một phần.”
“Phần còn lại là gì?”
Kỷ Vọng nhắm mắt cảm nhận.
Một lát sau, hắn đáp:
“Ta quên mất màu áo mẫu thân mặc trong ngày đầu tiên đưa ta đến từ đường.”
Tô Yên Chi ngẩn ra.
Nàng không nghĩ cái giá sẽ là một thứ như vậy.
Không phải kinh mạch đứt.
Không phải thọ nguyên giảm.
Không phải linh lực tổn hao.
Mà là một ký ức rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người ngoài nghe qua sẽ thấy không đáng gì.
Nhưng Tô Yên Chi nhìn Kỷ Vọng lúc này, bỗng cảm thấy có lẽ trên đời có những thứ nhỏ đến vậy, mất đi lại đau hơn một vết kiếm xuyên ngực.
Kỷ Vọng mở mắt.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn với chính mình.
“Tang Ninh tạm thời sẽ không bị kéo đi.”
Tô Yên Chi hỏi: “Tạm thời?”
“Đến đêm mai.”
“Vậy ngươi vẫn định đến dưới gốc hòe?”
“Ừ.”
“Dù biết đó là bẫy?”
Kỷ Vọng nhìn dấu tàn nguyệt đen trên ngón tay.
“Bẫy đã đặt ở đây từ ba năm trước. Ta không đi, nó cũng không biến mất.”
Tô Yên Chi lạnh giọng: “Ngươi có thể nói với phụ thân ngươi, với trưởng lão Kỷ gia, với người trong từ đường.”
Kỷ Vọng ngẩng mắt nhìn nàng.
“Ngươi tin bọn họ?”
Tô Yên Chi im lặng.
Đêm gia phả chảy máu vừa qua không lâu. Trong từ đường Kỷ gia đã có tàn văn liên quan Táng Mộng. Thanh Tước bị khống chế dưới gốc hòe. Tang Ninh là mồi chôn sẵn ba năm. Trong tình cảnh này, tin ai cũng là tự đưa dao vào tay người khác.
Nàng hiểu.
Chỉ là nàng vẫn không thích cách Kỷ Vọng đem bản thân đặt lên lưỡi dao quá tự nhiên như vậy.
Kỷ Vọng đi đến bên bàn, lấy một chén nước lạnh, rửa sạch máu trên ngón tay. Dấu ấn màu đen dưới da không tan. Nó nằm đó, lặng lẽ, giống một con mắt nhắm kín.
Hắn nhìn nó, rồi chậm rãi nói:
“Người cầm chuông không phải chủ nhân.”
Tô Yên Chi lập tức nhìn sang.
“Ngươi thấy gì?”
“Một chiếc xe ngựa.”
“Dấu hiệu?”
“Chữ Lạc.”
Tô Yên Chi cau mày.
Lạc không phải một họ nhỏ.
Ở vùng này, họ Lạc có thể khiến người ta nghĩ ngay đến Lạc thị ở Thanh Châu, một gia tộc y đạo từng suy tàn sau một vụ án phản bội tiên môn nhiều năm trước. Nhưng nàng không nói vội. Nàng biết Kỷ Vọng ghét kết luận quá nhanh.
“Còn gì nữa?”
“Một nữ nhân ho trong xe.”
“Người ngươi biết?”
Kỷ Vọng nhìn ánh nước trong chén.
“Không biết.”
Hắn dừng một chút.
“Nhưng tiếng ho rất giống mẫu thân ta.”
Không khí trong phòng như chùng xuống.
Tô Yên Chi nhìn hắn, ánh mắt lần đầu có một tia nghiêm trọng thật sự.
Mộng của Bạch Nhược Lan là muốn gặp lại một người trước khi chết.
Thanh Tước viết chữ Lạc dưới gốc hòe.
Tàn ấn trong mộng của Tang Ninh xuất hiện xe ngựa chữ Lạc và một nữ nhân có tiếng ho giống Bạch Nhược Lan.
Tất cả đều đang kéo về một cái tên mà Kỷ Vọng không muốn tin quá sớm, nhưng cũng không thể né tránh.
Kỷ Lạc Thư.
Tô Yên Chi hỏi: “Ngươi định nói chuyện này với Bạch phu nhân không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Mộng của nàng đang bị móc. Nhắc sai tên, cái móc sẽ kéo sâu hơn.”
Kỷ Vọng đặt chén nước xuống.
“Trước khi ta biết người ấy là ai, mẫu thân không được nghe chữ Lạc.”
Tô Yên Chi gật đầu rất nhẹ.
“Vậy Tang Ninh?”
Kỷ Vọng quay lại nhìn cô gái nhỏ trên giường.
Tang Ninh vẫn ngủ, nhưng mày đã giãn ra. Bàn tay ôm bọc áo cũ không còn siết đến trắng bệch nữa. Giấc mộng nhỏ trong ngực nàng vẫn yếu, nhưng không bị sợi đen kéo tiếp.
Kỷ Vọng nói:
“Để nàng ngủ.”
“Nàng tỉnh lại sẽ nhớ gì?”
“Nhớ rằng có người hứa với nàng.”
“Có nguy hiểm không?”
“Có.”
Tô Yên Chi nhíu mày.
Kỷ Vọng kéo chăn phủ lại cho Tang Ninh, giọng rất thấp:
“Nhưng người từng bị lời hứa lừa, nếu không tự mình biết lời hứa ấy là độc, lần sau vẫn sẽ tin.”
Tô Yên Chi nhìn hắn.
“Ngươi không định xóa ký ức đó của nàng?”
“Ta không phải Mộng Vô Nhai.”
Cái tên kia vừa ra khỏi miệng, Kỷ Vọng bỗng im lặng.
Đây là lần đầu tiên ở kiếp này, hắn nói tên Mộng Vô Nhai trước mặt người khác.
Tô Yên Chi bắt rất nhanh.
“Mộng Vô Nhai là ai?”
Kỷ Vọng nhìn nàng.
Trong bóng tối sau khi đèn tắt, đôi mắt hắn đen sâu, không có ý định giải thích.
“Một người nghĩ rằng xóa hết mộng của người khác là cứu người.”
Tô Yên Chi còn muốn hỏi, nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân rất vội.
Không phải từ sân sau.
Mà từ hướng tiền viện.
Một gia đinh chạy qua hành lang, thở hổn hển, giọng bị ép thấp nhưng vẫn không giấu được hoảng loạn:
“Thiếu gia! Tô cô nương! Ngoài cổng… ngoài cổng có người tới!”
Tô Yên Chi quay đầu.
Kỷ Vọng không ngạc nhiên.
Hắn lau khô tay, hỏi:
“Ai?”
Gia đinh nuốt nước bọt.
“Một chiếc xe ngựa. Không treo đèn, cũng không báo danh. Nhưng trên rèm xe có thêu một chữ…”
Hắn dừng lại, như chính mình cũng cảm thấy lạnh.
Kỷ Vọng nhìn hắn.
Gia đinh run giọng nói tiếp:
“Chữ Lạc.”
Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Trước cổng lớn Kỷ gia, nước mưa chảy dọc theo bậc đá xanh, phản chiếu một chiếc xe ngựa đen lặng lẽ dừng trong bóng đêm cuối canh tư.
Không ai biết nó đến từ lúc nào.
Cũng không ai nghe thấy tiếng vó ngựa.
Chỉ có rèm xe khẽ lay động trong gió lạnh.
Trên rèm, chữ Lạc bằng chỉ bạc ướt nước mưa, sáng lên như một vết dao mỏng.
Trong phòng sau bếp, Kỷ Vọng chậm rãi khép tay lại.
Tàn ấn Táng Mộng trên ngón tay hắn bỗng nóng lên.
Như có người ở ngoài cổng, cách mưa đêm và nửa tòa Kỷ phủ, đang nhẹ nhàng gõ vào giấc mộng của hắn.
Bình luận chương (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.