Chuông kiểm sạch sau canh ba tắt rất lâu, nhưng Hắc Cốt Tạm Giám vẫn chưa yên.
Ở nơi này, tiếng chuông không kết thúc việc gì cả. Nó chỉ báo cho người còn sống biết rằng từ giờ trở đi, chuyện vừa xảy ra đã có thể được ghi thành luật.
Lục Trầm ngồi trong ô thứ bảy, lưng dựa vào vách đá lạnh. Danh Châm ở cổ tay trái ghim sâu như một cái đinh cắm vào khe xương. Nửa tiếng chuồng số bảy bị phong, nửa còn lại lẫn với tiếng nước nhỏ trong hành lang, khi gần khi xa, khi giống người ho, khi giống mép sổ bị ai đó lật qua lật lại.
Tấm thẻ kiểm sạch màu xám vẫn đặt trước mặt hắn.
Vết nứt ở mép thẻ chưa rộng thêm, nhưng hàng chữ đỏ trên đó không biến mất.
Chuồng số bảy còn một chỗ gần cửa.
Chữ đỏ mỏng như chỉ, lại giống sợi chỉ buộc vào cổ người nằm trong chuồng. Chỉ cần ai đó kéo nhẹ, người kia sẽ phải ngẩng đầu lên.
Tạp dịch áo đỏ trực đêm đứng ngoài song sắt, hai tay ôm sổ phụ, môi trắng bệch vì không dám rời đi mà cũng không dám ở lại. Từ lúc dòng chữ kia được ghi xuống, hắn đã hiểu đêm nay mình không còn là người giữ đèn đơn thuần nữa.
Người giữ đèn nếu chỉ thấy bóng thì sống lâu.
Người giữ đèn mà bắt đầu thấy chữ, thường chết trước khi nhớ được mình đã thấy gì.
Lục Trầm mở mắt.
“Mã Hòe đi tới đâu rồi?”
Tạp dịch áo đỏ run lên một chút.
“Ngoại gian Phản Dược Phòng.”
“Còn sống?”
“Chưa thấy thẻ chết.”
Chưa thấy thẻ chết, không có nghĩa là còn sống.
Ở Huyết Đan Tông, giữa sống và chết còn rất nhiều tầng. Có người thở mà tên đã bị gạch. Có người tim còn đập nhưng thẻ đã đổi màu. Có người chết rồi vẫn bị giữ lại một câu, một tiếng ho, một phản ứng để dùng tiếp.
Mã Hòe hiện tại có lẽ đang ở tầng giữa ấy.
Không chết hẳn.
Không còn tự mình quyết định nên im hay nên nói.
Lục Trầm nhìn tấm thẻ xám.
“Phản Dược Phòng sẽ hỏi hắn tên cũ?”
Tạp dịch áo đỏ không đáp ngay.
Hắn nhìn xuống sổ phụ trong tay, như thể trong đó có thể mọc ra một câu trả lời ít chết người hơn. Nhưng giấy trắng không cứu được người cầm giấy. Cuối cùng hắn đành nói rất nhỏ:
“Không chỉ hỏi.”
Lục Trầm ngẩng đầu.
Tạp dịch áo đỏ nuốt nước bọt.
“Phản Dược Phòng có một loại thuốc gọi là Phản Danh Tán. Người uống vào sẽ không nhớ tên mình trước, mà nhớ tên kẻ… kẻ làm mình thay chỗ.”
Hắn nói đến đây thì dừng, cổ họng như bị ai bóp lại.
Lục Trầm hiểu.
Mã Hòe bị kéo ra khỏi chỗ gần cửa. Người tiếp theo bị đẩy đến gần cửa hơn. Nếu Mã Hòe uống Phản Danh Tán, trong cơn thuốc hắn sẽ không nói Mã Hòe. Hắn sẽ nói tên người thay hắn nằm chỗ đó.
Tên ấy vừa ra, chuồng số bảy sẽ tự có người bị kéo.
Hàn Việt không cần đánh.
Hắn chỉ cần để một người đang nửa sống nửa chết nói thay mình.
Đó là dao mượn tay người khác.
Mượn tay người cũ, chém người mới.
Mượn thuốc, chém tên.
Mượn sổ, chém cả chuồng.
Trong xương Lục Trầm, nét móc giấu dưới tro khẽ động. Không phải động mạnh như khi Huyết Lô mở. Nó chỉ cựa rất nhẹ, như một con sâu lạnh vừa nghe thấy mùi máu tên người.
Lục Trầm cắn vào vết nứt cũ ở môi.
Máu khô bị cắn vỡ, vị tanh tràn ra. Hắn để vị đau giữ cổ họng mình, không để thứ trong xương kéo câu trả lời lên trước.
“Ai đưa Phản Danh Tán?”
Tạp dịch áo đỏ cúi đầu thấp hơn.
“Không ghi tên.”
“Không ghi tên ai nhận?”
“Có ghi.”
“Ai?”
Tạp dịch áo đỏ im lặng rất lâu.
Rất lâu sau, hắn nói:
“Hồ Tứ.”
Cái tên ấy rơi xuống nền đá, khô như một hạt đan cặn.
Hồ Tứ là người Phản Dược Phòng. Trong chương trước, tên hắn đã lướt qua sổ như vết bùn ở mép áo. Người như vậy không đứng giữa sân để cầm dao. Hắn chỉ cầm bát thuốc, cầm thẻ chuyển, cầm câu ghi không đủ rõ để người sau không biết nên truy vào đâu.
“Hàn Việt đâu?”
Tạp dịch áo đỏ lập tức lắc đầu.
“Không có tên Hàn sư huynh.”
Câu này nói rất nhanh.
Nhanh đến mức giống như đã được tập trước.
Lục Trầm không nhìn hắn nữa, mà nhìn tấm thẻ xám.
Không có tên Hàn Việt mới đúng.
Hàn Việt nếu để tên mình rơi vào một dòng Phản Danh Tán, hắn đã không sống được tới hôm nay. Người biết dùng luật sẽ không để dao còn dính hơi tay mình. Dao tốt nhất là con dao khiến người bị chém đến chết cũng không biết phải hận ai trước.
Ngoài hành lang, gió xanh tro thổi qua khe đá.
Đèn không lay.
Ánh sáng trong Hắc Cốt Tạm Giám luôn giống ánh mắt người chết: mở đó, nhưng không chớp.
Tạp dịch áo đỏ bỗng nói nhỏ:
“Nếu Phản Dược Phòng hỏi ra tên người nằm gần cửa, chuồng số bảy phải giao người.”
Lục Trầm hỏi:
“Luật nào?”
“Kiểm sạch.”
“Kiểm sạch không phải định tội.”
Tạp dịch áo đỏ ngẩn ra.
Lục Trầm nói chậm:
“Kiểm sạch chỉ xác định nguồn nhiễm. Người uống Phản Danh Tán nói ra tên, đó là phản ứng thuốc, không phải chứng.”
Tạp dịch áo đỏ nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một người đang dùng tay không đỡ lưỡi dao.
“Nhưng nếu không ai ghi như vậy, nó sẽ thành chứng.”
Lục Trầm im lặng.
Đúng.
Ở Huyết Đan Tông, lời nói không tự có nghĩa. Người cầm bút cho nó nghĩa. Nếu không có ai ghi rằng đó chỉ là phản ứng thuốc, câu nói của Mã Hòe sẽ biến thành chứng. Nếu có người ghi, người ghi sẽ đứng trước dao.
Tạp dịch áo đỏ đương nhiên không muốn đứng.
Mạnh Bà Bà không có mặt trong Hắc Cốt Tạm Giám.
La Bình ở chuồng số bảy không cầm được bút.
Từ Nha sẽ bán tin, không bán mạng.
Người còn lại có thể khiến dòng này hiện ra chỉ có một kẻ đang bị Danh Châm ghim trong ô thứ bảy.
Lục Trầm hạ mắt.
“Lấy bút.”
Tạp dịch áo đỏ mặt xám đi.
“Hắc Cốt số mười bảy, bút ở đây không phải để ngươi…”
“Không viết vào sổ chính.”
“Vậy viết vào đâu?”
Lục Trầm nhìn tấm thẻ kiểm sạch màu xám.
“Viết vào thẻ.”
Tạp dịch áo đỏ như bị ai đổ nước lạnh xuống gáy.
“Thẻ kiểm sạch không cho viết thêm.”
“Thẻ đã nứt.”
“Nứt cũng không…”
“Nếu không viết, lát nữa thẻ vỡ, ngươi ghi là do thẻ tự vỡ, hay do bỏ sót phản ứng?”
Tạp dịch áo đỏ lập tức câm.
Bỏ sót phản ứng.
Bốn chữ ấy đủ để một tạp dịch áo đỏ bị kéo vào Phản Dược Phòng cùng Mã Hòe.
Hắn đứng run một lúc, cuối cùng lấy từ trong ống tay áo ra một cây bút nhỏ dùng để chấm dấu bên ngoài thẻ phụ. Đầu bút đã bị cắt ngắn, cán bút đen vì mồ hôi cũ. Hắn không đưa thẳng cho Lục Trầm, chỉ đặt vào khe đá dưới song sắt.
“Chỉ được chấm. Không được viết dòng dài.”
Lục Trầm không nhận bút ngay.
Hắn nhìn cổ tay trái của mình.
Danh Châm ghim ở đó. Xung quanh chỗ ghim, da đã tái xanh. Máu xám khô thành một vòng mỏng. Nếu hắn đưa tay trái ra, Danh Châm sẽ kéo tiếng chuồng số bảy sâu hơn vào xương. Nếu hắn dùng tay phải, thẻ kiểm sạch có thể không nhận.
Thẻ này vốn nhận Hắc Cốt.
Hắc Cốt ở bên trái.
Lục Trầm duỗi tay trái qua khe song.
Kim trong cổ tay lập tức lạnh buốt.
Hắn nghe thấy chuồng số bảy xa xa có người ho một tiếng. Không phải La Bình. Tiếng ho mỏng hơn, đứt hơn.
Tiền Lục.
Người vừa kéo chăn gần cửa hơn có lẽ là Tiền Lục.
Không ai đáp lời La Bình, vì người bị đẩy về phía cửa thường không còn nhiều sức để tranh. Một người yếu nhất bị đặt ở nơi dễ bị gọi nhất. Người khác sẽ tự nhủ rằng như vậy hợp lý. Người yếu vốn đáng chết trước. Người yếu chết trước, người mạnh sống thêm một đêm.
Luật chuồng lúc nào cũng có vẻ hợp lý, cho đến khi đến lượt mình yếu.
Lục Trầm cầm bút.
Đầu bút chạm vào vết nứt ở mép thẻ.
Thẻ kiểm sạch rung nhẹ.
Trong Hắc Cốt Tạm Giám, đèn xanh tro tối đi một nhịp.
Tạp dịch áo đỏ lùi nửa bước, nhưng không dám chạy.
Lục Trầm không viết tên Tiền Lục.
Hắn cũng không viết tên Mã Hòe.
Hắn chỉ chấm một điểm rất nhỏ bên cạnh dòng người ngủ gần cửa.
Điểm ấy đen.
Đen đến mức không giống mực.
Giống một hạt tro lò bị ép vào thẻ.
Tấm thẻ xám hút điểm đen vào rất chậm. Vết nứt ở mép thẻ mở ra thêm một sợi, rồi dừng lại. Hàng chữ đỏ người ngủ gần cửa run lên, dưới đó dần hiện thêm một hàng chữ mờ.
Lời dưới thuốc không được định nguồn.
Tạp dịch áo đỏ nhìn hàng chữ ấy, môi run đến không khép được.
“Ngươi… ngươi làm sao biết thẻ sẽ nhận?”
Lục Trầm nói:
“Không biết.”
Đúng là hắn không biết.
Hắn chỉ biết thẻ này đã ăn tiếng Lý Ngũ, ăn bụi xương của người cũ, ăn nửa tiếng chuồng số bảy và Danh Châm ở cổ tay hắn. Một thứ đã ăn quá nhiều nguồn không sạch sẽ sợ nhất là có người bắt nó định nguồn quá nhanh.
Hắn không dùng sức phá thẻ.
Hắn chỉ nhắc thẻ rằng nó cũng không sạch.
Vậy nên nó phải chần chừ.
Chần chừ, trong Huyết Đan Tông, đôi khi cũng là mạng sống.
Ngay lúc ấy, hành lang ngoài Hắc Cốt Tạm Giám vang lên tiếng dép gỗ.
Không nhẹ như tạp dịch.
Cũng không chậm như Mạnh Bà Bà.
Tiếng dép ấy từng đi qua Dược Nô Viện, từng đứng ngoài Huyết Lô, từng dừng lại trước những người khác bị kéo đi rồi cười rất khẽ.
Hàn Việt.
Tạp dịch áo đỏ lập tức quỳ xuống.
Lục Trầm đặt bút trở lại khe đá, tay trái rút về. Danh Châm kéo theo một sợi máu xám, đau đến mức vai hắn co lại rất nhẹ. Hắn không để tiếng đau thoát ra.
Hàn Việt dừng trước song sắt ô thứ bảy.
Hắn mặc áo ngoài rất sạch. Trên tay không có roi, không có dao, chỉ có một miếng thẻ nhỏ màu trắng ngà. Người không biết nhìn vào, sẽ tưởng hắn đến đưa lệnh, không phải đến giết người.
Hắn cúi mắt nhìn tấm thẻ kiểm sạch trên nền đá.
Một lát sau, hắn cười.
“Ngươi thích viết thay người khác quá.”
Lục Trầm không đáp.
Hàn Việt nhìn hàng chữ mới hiện dưới dòng đỏ.
Lời dưới thuốc không được định nguồn.
Nụ cười của hắn nhạt đi một chút.
Không tức giận.
Chỉ là một người đặt bẫy phát hiện con mồi không dẫm đúng chỗ, nên bắt đầu tính xem nên dời bẫy sang đâu.
“Ai dạy ngươi?”
Lục Trầm nói:
“Sổ.”
Hàn Việt nhìn hắn.
Tạp dịch áo đỏ quỳ dưới đất, đầu gần như dán vào nền, sợ đến mức không dám thở.
Hàn Việt nói:
“Sổ không dạy người sống.”
Lục Trầm đáp:
“Sổ dạy người chết sai ở đâu.”
Khoảnh khắc ấy, Hắc Cốt Tạm Giám yên tĩnh đến lạ.
Đèn xanh tro không lay. Nước ngoài hành lang cũng không nhỏ xuống nữa.
Hàn Việt nhìn Lục Trầm rất lâu.
Sau đó hắn giơ miếng thẻ trắng ngà trong tay lên.
“Ngươi tưởng chặn được một câu dưới thuốc, chuồng số bảy sẽ không giao người?”
Lục Trầm nhìn thẻ trắng ấy.
Trên thẻ không có chữ.
Nhưng thẻ trắng không chữ nhiều khi nguy hiểm hơn thẻ đã ghi rõ. Vì nó chờ người khác điền vào.
Hàn Việt đặt thẻ xuống ngoài song sắt, không đẩy vào.
“Phản Dược Phòng không chỉ có Phản Danh Tán.”
Hắn nói rất nhẹ.
“Còn có Thế Thủ Thủy.”
Tạp dịch áo đỏ run lên.
Lục Trầm nhớ tên thuốc ấy trong Sơ Dược Danh Lục.
Thế Thủ Thủy.
Nước thay tay.
Không phải để mọc tay mới.
Mà để người uống vào tưởng hành động của người khác là hành động của mình, hoặc để vết tích trên tay người này phản lên tay người kia. Trong Dược Nô Viện, nó thường dùng để thử xem một nhóm dược nô có liên ứng khí huyết hay không. Nếu dùng sai, một người cắt tay, người khác cũng đau. Một người cầm dao, người khác bị ghi là động thủ.
Dao mượn tay người khác không nhất định phải hỏi tên.
Nó có thể mượn luôn tay.
Hàn Việt cúi xuống, nhìn Lục Trầm qua song sắt.
“Ngươi vừa chấm vào thẻ bằng tay trái.”
Lục Trầm không nói.
Cổ tay trái của hắn vẫn đang chảy máu xám.
Hàn Việt nói:
“Nếu lát nữa trong chuồng số bảy có người dùng tay trái cầm dao, ngươi nói xem, thẻ kiểm sạch sẽ ghi tay ai trước?”
Tạp dịch áo đỏ gần như ngã quỵ.
Lục Trầm cuối cùng cũng hiểu vì sao Hàn Việt đích thân đến.
Phản Danh Tán chỉ là dao đầu tiên.
Dao ấy chém tên.
Nếu bị chặn, dao thứ hai sẽ chém tay.
Mã Hòe ở Phản Dược Phòng chưa chết. Tiền Lục hoặc một người khác ở chuồng số bảy đang bị đẩy gần cửa. Thế Thủ Thủy có thể khiến tay người trong chuồng bị tính vào phản ứng của tay hắn. Hắn bị Danh Châm ghim, tay trái vừa chấm thẻ. Chỉ cần chuồng số bảy có một vết máu do tay trái cầm dao gây ra, Huyết Điện có thể ghi: Hắc Cốt số mười bảy ngoài giám vẫn dẫn tay hại người.
Từ đó, quyền mở xương sẽ không còn là muốn hay không muốn.
Nó sẽ thành xử lý nguy hiểm.
Lục Trầm nhìn miếng thẻ trắng ngà ngoài song.
Hàn Việt không đánh hắn.
Hàn Việt cũng không cần giết Tiền Lục ngay.
Hắn chỉ cần đặt vào chuồng số bảy một con dao, đặt vào Phản Dược Phòng một bát nước, đặt ở Hắc Cốt Tạm Giám một bàn tay vừa chấm thẻ.
Ba nơi không chạm nhau.
Nhưng sổ sẽ nối chúng lại.
Đó mới là dao mượn tay người khác.
Hàn Việt đứng thẳng dậy.
“Ngươi rất biết kéo chữ.”
Hắn nói.
“Vậy kéo thử tay mình về đi.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Tiếng dép gỗ xa dần trong hành lang.
Tạp dịch áo đỏ vẫn quỳ dưới đất, mãi đến khi tiếng bước biến mất mới dám ngẩng đầu. Mồ hôi trên trán hắn rơi xuống nền đá, hòa với ánh xanh tro thành một vệt rất bẩn.
“Hắc Cốt số mười bảy…”
Hắn nói không thành câu.
Lục Trầm nhìn cổ tay trái của mình.
Danh Châm lạnh.
Vết máu xám chảy chậm.
Trong xương, nửa tiếng chuồng số bảy bỗng rõ hơn một chút. Không phải vì Danh Châm nới lỏng. Mà vì bên kia có ai đó đang hoảng loạn đến mức tiếng thở đập thẳng vào sổ.
Hắn nghe thấy La Bình khàn giọng:
“Đừng cầm.”
Một tiếng khác run run:
“Không cầm thì ta chết.”
Tiền Lục.
Lục Trầm nhắm mắt.
Trong bóng tối, hắn không thấy chuồng số bảy, nhưng nghe được tiếng vật gì đó rất nhỏ rơi xuống nền đất.
Không phải chén.
Không phải thẻ.
Dao.
Một con dao rất mỏng, thứ thường dùng để cắt da dược liệu, lưỡi không dài nhưng đủ cắt cổ tay người yếu.
Tiếng thở của Tiền Lục gấp lên.
La Bình nói:
“Đừng cầm bằng tay trái.”
Nhưng câu ấy quá muộn.
Ở Hắc Cốt Tạm Giám, cổ tay trái Lục Trầm bỗng đau nhói.
Không phải đau của Danh Châm.
Là cảm giác có vật lạnh áp vào lòng bàn tay, như có một cán dao vừa được nhét vào tay hắn từ rất xa.
Tạp dịch áo đỏ kinh hãi nhìn xuống.
Trên thẻ kiểm sạch màu xám, dưới hàng chữ lời dưới thuốc không được định nguồn, lại có một nét mực đỏ tự bò ra.
Tay trái đã nhận dao.
Lục Trầm mở mắt.
Hắn không rút tay.
Cũng không dùng sức chống lại cảm giác ấy.
Nếu hắn giãy, thẻ sẽ ghi động. Nếu hắn cắn đứt cảm ứng, Tiền Lục có thể bị tính là tự thương, hoặc người cầm dao bên kia sẽ bị kéo đi ngay. Hàn Việt muốn hắn phản ứng. Phản ứng càng mạnh, dao càng giống của hắn.
Lục Trầm cúi đầu, dùng răng cắn vào đầu ngón tay phải.
Máu chảy ra.
Tạp dịch áo đỏ hoảng hốt:
“Ngươi làm gì?”
Lục Trầm không đáp.
Hắn dùng máu tay phải chấm xuống nền đá trước thẻ, không chạm vào thẻ.
Một giọt.
Hai giọt.
Giọt thứ ba rơi xuống, trong xương hắn, nét móc dưới tro bỗng run lên. Hắc Cốt đói. Nó muốn hút sinh tức của người đang hoảng loạn trong chuồng số bảy. Nó muốn kéo tiếng thở ấy qua sợi dao, nuốt vào chỗ đen lạnh trong xương.
Lục Trầm cắn mạnh hơn.
Đau giữ đói lại.
Máu tay phải chảy xuống nền, không đỏ tươi, mà tối hơn người thường một chút, như bị tro lò trộn qua.
Hắn nói khàn:
“Ghi.”
Tạp dịch áo đỏ sợ đến mức giọng méo đi:
“Ghi gì?”
Lục Trầm nhìn thẻ kiểm sạch.
“Tay trái nhận dao, tay phải tự chứng.”
Tạp dịch áo đỏ ngẩn ra.
Lục Trầm nói tiếp:
“Nguồn tay trái chưa định. Tay phải không đồng phản. Hắc Cốt có phân tay.”
Tạp dịch áo đỏ run bần bật.
Hắn hiểu rất ít, nhưng hiểu đủ để biết dòng này cực kỳ nguy hiểm.
Nếu ghi như vậy, con dao bên kia sẽ không thể lập tức quy về Lục Trầm. Bởi vì cùng một thân thể, một tay nhận dao, một tay tự chảy máu làm chứng không đồng phản. Thế Thủ Thủy muốn mượn tay, nhưng Hắc Cốt tách được phản ứng hai tay. Đây không phải công pháp. Đây chỉ là một cách chịu đau để sổ không gộp hai nguồn thành một.
Nhưng cũng vì vậy, Hồ Sơ Đỏ của Lục Trầm sẽ nặng thêm.
Một dược nô có thể phân nguồn tay dưới thuốc liên ứng không phải chuyện tốt.
Đó là vật liệu đáng mở xương hơn.
Tạp dịch áo đỏ không dám ghi.
Trong xương Lục Trầm, tiếng dao bên kia run lên. Tiền Lục có lẽ đang cầm cán dao, hoặc bị ai đó ép cầm. La Bình đang nói gì đó, nhưng nửa tiếng bị Danh Châm chặn mất, chỉ còn lại tiếng già khàn đứt đoạn.
Lục Trầm ngẩng đầu nhìn tạp dịch áo đỏ.
“Ngươi không ghi, lát nữa thẻ tự ghi tay trái đã nhận dao.”
Tạp dịch áo đỏ rùng mình.
Lục Trầm nói:
“Khi đó người cầm bút bỏ sót tay phải.”
Bỏ sót.
Hai chữ ấy lại đè xuống đầu tạp dịch như một tảng đá.
Hắn bò đến gần song sắt, nhặt bút lên, rồi run rẩy ghi vào sổ phụ.
Tay trái nhận dao.
Tay phải tự chứng.
Nguồn tay trái chưa định.
Tay phải không đồng phản.
Hắc Cốt có phân tay.
Chữ cuối cùng vừa hạ xuống, tấm thẻ kiểm sạch trên nền đá phát ra một tiếng rất khẽ.
Tách.
Không vỡ.
Chỉ thêm một đường nứt rất nhỏ chạy qua chữ tay trái đã nhận dao, khiến dòng đỏ ấy nhòe đi một nửa.
Cùng lúc đó, ở rất xa, có tiếng dao rơi xuống nền chuồng số bảy.
Rất khẽ.
Nhưng Lục Trầm nghe thấy.
Sau đó là tiếng Tiền Lục khóc nghẹn, rồi lập tức bị người bịt miệng lại.
La Bình ho dữ dội.
Không ai chết ngay.
Nhưng không ai thoát hẳn.
Ở Huyết Đan Tông, một con dao rơi xuống không có nghĩa là dao đã hết tác dụng. Nó chỉ có nghĩa là người cầm dao đầu tiên chưa cắt được. Dao có thể được nhặt lên lần nữa, bởi người khác, bằng tay khác, vào một đêm khác.
Lục Trầm buông ngón tay phải ra.
Máu nhỏ xuống nền đá, thành một vệt đen đỏ rất mỏng.
Cổ tay trái vẫn đau như đang nắm thứ gì đó không tồn tại. Danh Châm lạnh đến mức vai hắn tê dại. Trong xương, nét móc dưới tro dài hơn một chút, nhưng không thành chữ. Nó giống một cái tay rất nhỏ đang vươn ra, bị hắn dùng đau đè lại.
Tạp dịch áo đỏ nhìn dòng mình vừa ghi, mặt không còn chút máu.
“Dòng này… sẽ vào Hồ Sơ Đỏ.”
Lục Trầm nói:
“Ta biết.”
Tạp dịch áo đỏ run giọng:
“Vào rồi thì không xóa được.”
Lục Trầm nhìn thẻ xám.
Hàng chữ người ngủ gần cửa vẫn còn.
Bên dưới, lời dưới thuốc không được định nguồn cũng còn.
Dòng tay trái nhận dao đã nhòe đi một nửa, nhưng chưa biến mất.
Tất cả giống những vết cắt nông trên một tấm da người. Chưa đủ giết, nhưng đủ để nhớ lần sau dao nên đặt ở đâu.
Hắn nói:
“Không ghi thì người khác chết nhanh hơn.”
Tạp dịch áo đỏ nhìn hắn như muốn hỏi: vậy ngươi cứu người sao?
Nhưng hắn không dám hỏi.
Lục Trầm cũng không muốn trả lời.
Hắn không cứu ai theo cách người tốt cứu người. Hắn chỉ không muốn con dao này đi qua tay hắn mà thành sạch. Nếu có người phải chết, ít nhất hắn muốn biết tay nào cầm dao, ai đặt dao, dòng nào biến dao thành luật.
Biết, mới có ngày trả.
Không biết, chỉ chết thay người khác mãi.
Ngoài hành lang, tiếng dép gỗ của Hàn Việt không quay lại.
Nhưng từ nơi xa hơn, sâu hơn Hắc Cốt Tạm Giám, có tiếng giấy lớn bị lật một trang.
Không phải sổ phụ trong tay tạp dịch.
Là sổ đỏ.
Tạp dịch áo đỏ nghe thấy, cả người mềm xuống, gần như quỳ rạp.
Tấm thẻ trắng ngà Hàn Việt để lại ngoài song sắt tự động trượt vào trong nửa tấc.
Trên mặt thẻ vốn không chữ, chậm rãi hiện ra một dòng đỏ rất nhạt.
Hồ Sơ Đỏ, thêm dòng.
Lục Trầm nhìn dòng ấy.
Máu trên tay phải hắn vẫn nhỏ xuống.
Cổ tay trái vẫn lạnh như đang cầm một con dao vô hình.
Ở rất xa, trong chuồng số bảy, không ai dám kéo chăn nữa.
Nhưng cửa vẫn ở đó.
Dao cũng vẫn ở đó.
Chỉ là đêm nay, nó chưa cắt trúng cổ người mà Hàn Việt muốn nó cắt.
Trong bóng xanh tro, Lục Trầm nhắm mắt lại.
Bên trong xương, nét móc dưới tro nằm im, dài hơn trước một chút, giống như một vết dao vừa học được cách không để người khác mượn tay mình quá dễ dàng.
Sáng mai, dòng ấy sẽ vào sổ.
Và Hồ Sơ Đỏ của hắn sẽ nặng thêm một phần.
Bình luận chương (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.