Hứa Tam Dương cháy từ vết cũ trước khi lửa kịp chạm tới áo.
Giọt máu đỏ đen trên cổ hắn vừa bốc hơi, vết sẹo kéo dài từ mang tai xuống hõm vai liền mở ra từng đường rất nhỏ. Không có máu chảy. Không có da thịt bị xé. Chỉ có một thứ ánh đỏ ẩn dưới những rãnh sẹo, như than còn vùi trong tro nhiều năm bỗng bị ai đó thổi một hơi.
Huyết Lô Đường yên đến mức tiếng lửa lách tách bên trong vết nứt cũng nghe rõ.
Không phải lửa trong lò.
Là lửa trong ký ức Hứa Tam Dương.
Tiếng nam thô ráp kia lại vang lên từ bóng tối phía sau miệng Huyết Lô.
“Tam Dương, mở cửa!”
Hứa Tam Dương không mở mắt.
Hai bàn tay hắn siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Nhưng hắn không giống Bạch Tiểu Đinh khi rơi vào hàn mộng. Hắn vẫn đứng ở đây. Thân thể vẫn ở trong vòng đỏ. Hơi thở vẫn cắt qua cổ họng như dao cùn. Chỉ có vết bỏng cũ đang thay hắn đáp lại lò.
Lửa trong vòng đỏ dưới chân hắn bỗng thấp xuống.
Thấp đến sát nền đá.
Rồi luồn ngược lên theo bóng của chính hắn.
Người cầm sổ phụ run tay, nhưng lần này không phải vì lạnh. Mồ hôi trên thái dương hắn vừa rịn ra đã bị hơi nóng hong khô thành một vệt muối trắng.
“Hỏa khí hồi sẹo…”
Hắn vừa viết được bốn chữ, Hàn Việt đã nhấc tay chặn lại.
“Đừng ghi vội.”
Ngòi bút dừng trên giấy, mực đỏ tụ lại thành một giọt tròn.
Hàn Việt nhìn Hứa Tam Dương. Trong mắt hắn không có thương hại, cũng không có giận dữ. Chỉ có sự chăm chú rất sạch của một người đang nhìn thuốc chuyển màu đúng lúc.
“Đây không phải hỏa khí hồi sẹo.”
Mạnh Bà Bà đứng sau khe đồng, giọng khàn đi một chút.
“Vết cũ dẫn hỏa.”
Hàn Việt cười.
“Bà nói cũng đúng một nửa.”
Hắn cúi xuống, nhìn ánh đỏ lẩn dưới những rãnh sẹo trên cổ Hứa Tam Dương.
“Nhưng vết cũ không tự dẫn. Phải có người gõ cửa.”
Hai chữ gõ cửa rơi xuống, vết sẹo của Hứa Tam Dương lại nứt sâu hơn một chút.
Hắn rên rất khẽ.
Âm thanh ấy không giống tiếng người bị đau mới. Nó giống tiếng một kẻ đã từng đau quá nhiều, đến lúc đau thật sự trở lại thì cổ họng không còn biết kêu thế nào cho đúng.
Bạch Tiểu Đinh vẫn đứng trong hàn mộng.
Sương trắng trên mi mắt nó chưa tan, nhưng khi hơi nóng từ Hứa Tam Dương lan qua nền đá, lớp sương ấy không lui lại. Nó co vào trong, kết thành từng hạt băng nhỏ bám trên khóe mắt đứa trẻ, khiến nụ cười yên lành lúc trước biến mất hoàn toàn.
Một nóng một lạnh, vốn nên triệt tiêu nhau.
Nhưng trong Huyết Lô, nóng lạnh không phải để cứu người.
Chúng chỉ làm đau nhau sâu hơn.
Lục Trầm đứng trong vòng đen, tay phải lạnh đến mức gần như không còn là tay của mình. Nhưng hắn vẫn nghe thấy. Tiếng lửa trong vết bỏng Hứa Tam Dương không cháy từ ngoài vào. Nó cháy từ một cánh cửa đóng kín trong ký ức ra ngoài.
Cánh cửa ấy có then gỗ.
Có tiếng người đập ở phía trong.
Có mùi khói bí trong căn phòng nhỏ.
Có tiếng trẻ con ho đến khản giọng.
Và có một bàn tay ở phía ngoài đặt lên then cửa.
Bàn tay ấy không mở.
Lục Trầm không biết vì sao mình nghe được đến đó.
Có thể vì Hắc Cốt đang nghe.
Có thể vì ba vòng đã bị Huyết Lô nối lại thành một lò.
Cũng có thể vì lửa cũ của Hứa Tam Dương quá lâu không có người nghe, nên khi lò kéo nó ra, mọi thứ đứng gần đều phải nghe một phần.
Tiếng trong lò lại vang lên.
“Tam Dương, mở cửa! Ngươi còn đứng đó làm gì!”
Lần này, giọng thô ráp ấy gần hơn.
Hứa Tam Dương mở mắt.
Tròng mắt hắn đỏ lên, nhưng không phải đỏ của tức giận. Là đỏ của khói lâu ngày hun bên trong. Hắn nhìn miệng lò, rồi rất nhanh ép mắt mình dời xuống nền đá.
“Không nhìn lò.”
Hắn nói bằng giọng khàn đặc.
Không phải nói cho người khác nghe.
Là tự giữ mình.
Mạnh Bà Bà lập tức nói:
“Ghi. Hỏa Nại Thể tự nhắc luật, chưa đáp gọi.”
Người cầm sổ chính cúi đầu viết.
Nhưng Hàn Việt lại nói:
“Thêm một dòng.”
Ngòi bút dừng lại.
“Vết cũ nhận âm cửa.”
Mạnh Bà Bà liếc hắn.
“Chưa đủ.”
“Đủ.”
“Hắn chưa đáp, chưa nhận.”
Hàn Việt nghiêng đầu.
“Vết sẹo đã nhận.”
“Sẹo không phải miệng.”
“Trong Huyết Lô, thứ nào phản ứng được đều là miệng.”
Một câu ấy khiến Hứa Tam Dương thở mạnh hơn.
Lục Trầm nghe thấy trong xương mình có tiếng bút khẽ cào.
Không phải ghi chữ mới.
Là học cách người ngoài ghi người khác.
Hắn lập tức cắn đầu lưỡi. Vết thương cũ chưa kịp lành lại bị răng nghiến qua, máu tan ra trong miệng, vị tanh kéo thần trí hắn lùi khỏi tiếng bút.
Không được để Hắc Cốt học sâu quá.
Mạnh Bà Bà từng nói thuốc cũng có khi học được người cầm bút.
Nhưng trong Huyết Lô, thứ học nhanh nhất chưa chắc là người.
Hàn Việt nhìn Lục Trầm.
“Hắc Cốt số mười bảy.”
Lục Trầm đáp:
“Có.”
“Báo.”
Lục Trầm không hỏi báo gì.
Trong Huyết Lô Đường, người cầm quyền không thích câu hỏi ngu. Hắn chỉ cần báo thứ hắn nghe được, nhưng không được báo đến mức tự đưa lửa cũ của người khác vào sổ quá sâu.
Hắn chậm rãi nói:
“Hỏa không khởi từ da. Khởi từ cổ, qua sẹo xuống vai trái. Âm gọi có cửa. Có người ở trong đập cửa. Có người ở ngoài không mở.”
Hàn Việt hỏi rất nhẹ:
“Ai ở trong?”
Lục Trầm im một nhịp.
Hứa Tam Dương nhìn hắn.
Ánh mắt thiếu niên hỏa phòng ấy trong khoảnh khắc này không giống cầu cứu. Nó giống một con thú bị kẹt trong đám cháy, biết rằng người đứng ngoài có thể nhìn thấy vết thương của mình, nhưng không muốn người ấy nói tên vết thương ra.
Lục Trầm đáp:
“Không rõ.”
“Ai ở ngoài?”
“Không rõ.”
Hàn Việt cười.
“Ngươi nghe được cửa, nghe được then, nghe được người đập cửa, lại không nghe được ai?”
“Âm bị khói che.”
“Hay bị ngươi che?”
Lục Trầm cúi mắt.
“Ta là thuốc, không phải sổ.”
Hàn Việt nhìn hắn một lúc, rồi quay sang Hứa Tam Dương.
“Ngươi nghe rõ hơn hắn.”
Hứa Tam Dương không đáp.
Vết bỏng trên cổ hắn bỗng đỏ hơn.
Giọng trong lò không còn chỉ gọi mở cửa. Nó bắt đầu ho. Ho một tiếng rất nặng, như khói đặc bị nuốt vào phổi.
“Tam Dương… cứu ta…”
Ba chữ ấy vừa vang lên, lửa dưới chân Hứa Tam Dương đột ngột vọt lên nửa tấc.
Không đốt áo.
Không đốt tóc.
Nó chỉ chui vào từng vết sẹo cũ trên cổ, trên vai, trên lưng hắn. Những vết sẹo không ai thấy dưới lớp áo bỗng hiện lên thành từng đường đỏ, như một tấm bản đồ hỏa phòng bị vẽ lên thân thể hắn bằng than nung.
Hứa Tam Dương cắn răng đến bật máu.
Nhưng cổ họng hắn vẫn bật ra một âm rất nhỏ.
“Không…”
Người cầm sổ phụ lập tức ngẩng đầu.
Hàn Việt cũng ngẩng đầu.
Mạnh Bà Bà lạnh giọng:
“Âm phủ định. Chưa đáp cứu.”
Hàn Việt nói:
“Nhưng đã đáp người trong lò.”
“Không là tự giữ.”
“Không cũng là một chữ.”
“Vậy chữ nào của người sống chẳng là thuốc?”
Mạnh Bà Bà vừa nói xong, Huyết Lô bỗng thở ra một hơi rất sâu.
Hơi ấy không nóng.
Nó khô.
Khô đến mức môi những người đứng ngoài khe đồng cũng nứt ra một đường rất mảnh.
Bạch Tiểu Đinh trong hàn mộng bỗng run lên. Sương trắng quanh nó bị hơi khô ép thành từng vệt mỏng, giống như tuyết bị đặt sát bên bếp lò mà chưa tan, chỉ nứt ra từng khe.
Chu Thạch đang quỳ ngoài vạch đồng lập tức vùng dậy.
“Đừng để lửa qua chỗ nó!”
Một tạp dịch Huyết Điện đạp vào khoeo chân hắn. Chu Thạch lại quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đá, tiếng vang khô khốc.
Hàn Việt không nhìn hắn.
“Ba người cùng một lò. Hỏa động, hàn tất ứng. Hàn ứng, hắc tất nghe. Đây mới là tiểu thí.”
Lục Trầm nghe từng chữ ấy rơi vào tai mình.
Hỏa động.
Hàn ứng.
Hắc nghe.
Ba người bọn họ không phải cùng chịu một lò để giúp nhau sống.
Lò muốn dùng vết thương của người này tìm cửa của người kia.
Bạch Tiểu Đinh rơi vào hàn mộng, lò dùng nhà để kéo nó xuống.
Hứa Tam Dương cháy từ vết cũ, lò dùng cửa để kéo hắn mở miệng.
Đến Lục Trầm, lò không cần mẹ nữa.
Nó đã biết một chữ trong xương hắn.
Dẫn.
Vòng đen dưới chân hắn chợt chìm sâu thêm một chút.
Lục Trầm cảm thấy xương cổ tay phải như bị ai đó bóp lại. Nét chữ chưa thành trong xương vốn yên tĩnh sau khi hắn cắn lưỡi, lúc này lại khẽ động.
Không phải muốn đáp tiếng lò.
Là bị hỏa khí của Hứa Tam Dương thúc vào.
Lửa cũ không đốt da trước.
Nó đốt thứ từng bị khóa lại.
Hứa Tam Dương đột nhiên cúi gập người xuống.
Cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè. Hơi nóng không thoát ra miệng, mà bị kẹt dưới lớp sẹo ở cổ. Mỗi lần hắn thở, vết sẹo lại phồng lên một chút, như có người ở bên trong dùng nắm tay đập lên da hắn.
“Mở cửa…”
Giọng trong lò lại nói.
“Mở cửa cho ta…”
Lần này không còn thô ráp như đàn ông trưởng thành.
Nó đổi thành giọng một đứa trẻ nhỏ hơn.
Rất nhỏ.
Ho đến không thành hơi.
“Ca… mở cửa…”
Hứa Tam Dương toàn thân chấn động.
Lục Trầm nghe thấy tiếng răng hắn va vào nhau.
Ca.
Một chữ ấy khiến cả Huyết Lô Đường như bị đẩy vào một căn phòng hỏa phòng cũ kỹ.
Không ai cần hỏi thêm cũng biết lò đã tìm đúng vết sâu hơn.
Người bị khóa bên trong có thể không phải một người.
Có thể có lớn.
Có thể có nhỏ.
Có thể có kẻ đã đập cửa đến chết.
Hàn Việt nhẹ nhàng nói:
“Ghi. Hỏa Nại Thể, vết cũ có thân thuộc ẩn.”
Mạnh Bà Bà lập tức nói:
“Chưa xác nhận.”
“Đã gọi ca.”
“Lò giả âm được.”
“Nhưng sẹo nhận.”
Hứa Tam Dương bỗng ngẩng đầu.
Hắn nhìn thẳng vào khe đồng.
Đây là lần đầu từ khi tiếng cửa vang lên hắn thật sự nhìn về phía người cầm sổ.
Mắt hắn đỏ đến gần như chảy máu.
“Không phải.”
Hai chữ bật ra rất thấp.
Nhưng đủ để sổ nghe thấy.
Mạnh Bà Bà nhắm mắt một thoáng.
Hàn Việt mỉm cười.
“Ngươi nói không phải ai?”
Hứa Tam Dương nhận ra mình đã nói.
Nhưng nói ra thì không thể thu lại.
Lò phía sau miệng đồng lập tức yên tĩnh.
Yên tĩnh như một con thú đã ngửi được máu thật.
Hàn Việt không thúc.
Hắn biết càng thúc, người ta càng dễ cắn lưỡi giữ miệng. Hắn chỉ đứng đó, để Huyết Lô tự hỏi tiếp.
Trong lò, tiếng đứa trẻ lại vang lên.
“Ca, sao huynh khóa cửa?”
Hứa Tam Dương lảo đảo một bước.
Vòng đỏ dưới chân hắn lập tức kéo hắn đứng lại, không để hắn ngã, cũng không để hắn rời khỏi vị trí.
Lửa không cần người ngã.
Lửa cần người đứng đủ lâu để cháy đúng chỗ.
Bạch Tiểu Đinh trong hàn mộng khẽ rên một tiếng. Sương trên môi nó chuyển sang sắc đỏ nhạt. Chu Thạch nhìn thấy, mặt hắn trắng đến mức không còn máu.
“Tiểu Đinh…”
Hắn chỉ dám thở ra hai chữ ấy, không dám gọi lớn.
Lục Trầm nghe thấy hàn khí của Bạch Tiểu Đinh bị hỏa khí ép lệch, đang chui theo nền đá về phía vòng đen của hắn.
Không phải cứu hắn.
Không phải hại hắn.
Chỉ là phản ứng liên thông.
Nếu Hứa Tam Dương đáp, lửa sẽ mở cửa cũ.
Nếu Bạch Tiểu Đinh bị kéo theo, hàn mộng sẽ lấy cửa ấy làm nhà mới.
Nếu Lục Trầm nghe quá sâu, Hắc Cốt sẽ học cách dùng vết thương của người khác viết chữ của mình.
Ba người cùng một lò, không ai chết một mình.
Lục Trầm chậm rãi thở ra.
Hắn không thể cứu Hứa Tam Dương.
Hắn càng không thể nói thay Hứa Tam Dương.
Ở đây, nói thay một người cũng là đưa người ấy vào sổ.
Hắn chỉ có thể báo phản ứng đúng đến mức Hàn Việt không thể lập tức ép thêm một chữ; báo lệch một chút, Hứa Tam Dương chết nhanh hơn; báo sâu quá, bí mật của Hứa Tam Dương thành mồi cho lò.
Lục Trầm nói:
“Hỏa âm đổi tầng.”
Hàn Việt không nhìn hắn, nhưng khóe môi cong lên.
“Nói tiếp.”
“Âm đầu là cửa. Âm sau là thân thuộc. Nhưng hỏa không thuận theo âm.”
Người cầm sổ chính dừng bút.
Mạnh Bà Bà mở mắt.
Hàn Việt hỏi:
“Không thuận?”
Lục Trầm nói:
“Nếu âm thật, sẹo nên mở về trước ngực. Hắn muốn lao vào lò. Nhưng sẹo mở về sau lưng.”
Hứa Tam Dương bất động.
Mạnh Bà Bà nhìn về vết đỏ lộ ra dưới cổ áo rách của hắn.
Hơi lửa quả thật không đẩy hắn về phía miệng lò.
Nó kéo ngược ra sau.
Giống như năm xưa hắn không đứng trong phòng.
Mà đứng ngoài cửa.
Giống như thứ cháy sâu nhất trong hắn không phải vì không mở được cửa.
Mà vì tay hắn từng đặt trên then.
Hàn Việt khẽ cười.
“Hay.”
Chữ hay ấy làm vết sẹo trên cổ Hứa Tam Dương rướm ra một lớp ánh đỏ mỏng.
“Ghi.”
Người cầm sổ chính nhìn hắn.
“Ghi thế nào?”
Hàn Việt đáp:
“Hỏa Nại Thể, vết cũ không thuận âm gọi. Có phản khóa.”
Mạnh Bà Bà không phản đối.
Bởi vì câu ấy chưa nói Hứa Tam Dương có tội.
Nhưng nó cũng không buông tha hắn.
Phản khóa.
Hai chữ ấy đủ để Huyết Lô nhớ.
Hứa Tam Dương cười một tiếng rất nhỏ.
Không vui.
Cũng không điên.
Chỉ giống một người bị lửa đốt đến cuối cùng mới phát hiện vết cháy trên người mình nhiều năm qua không phải thứ duy nhất bị giấu dưới áo.
“Ngươi nghe giỏi thật.”
Hắn nói với Lục Trầm.
Giọng hắn khàn đến mức gần như không thành tiếng.
Lục Trầm không đáp.
Hắn không biết câu ấy là cảm ơn hay hận.
Trong Huyết Lô Đường, hai thứ ấy đôi khi chỉ cách nhau một nét bút.
Huyết Lô bỗng rung nhẹ.
Không lớn.
Nhưng cả ba vòng tròn cùng run.
Vòng đỏ dưới chân Hứa Tam Dương bốc lên một tầng lửa xanh xám. Vòng trắng dưới chân Bạch Tiểu Đinh nứt thành ba đường sương mảnh. Vòng đen dưới chân Lục Trầm chìm sâu đến mức mép vòng gần như biến mất khỏi nền đá.
Người cầm sổ phụ kinh hãi:
“Hỏa phản khóa dẫn hắc.”
Hàn Việt nhìn Lục Trầm.
“Nó kéo tới ngươi rồi.”
Không cần hắn nói, Lục Trầm cũng biết.
Trong xương tay phải của hắn, chữ chưa thành bỗng nóng lên một đường.
Từ trước đến nay, Hắc Cốt mang đến cho hắn phần lớn là lạnh.
Lạnh xương.
Lạnh tủy.
Lạnh đến mức máu không muốn chảy.
Nhưng lúc này, nơi nét chữ bị hỏa khí Hứa Tam Dương chạm vào lại nóng.
Nóng không giống lửa ngoài da.
Nóng như một cái then cửa bằng sắt bị nung đỏ, ép vào lòng bàn tay người từng không dám mở cửa.
Lục Trầm siết tay.
Không đủ.
Vết cắn ở đầu lưỡi đã tê.
Máu trong miệng đã không còn kéo thần trí hắn về kịp.
Hắn nghe thấy trong lò có tiếng bút.
Soạt.
Một nét mới.
Không viết chữ Dẫn.
Viết lên vết bỏng của Hứa Tam Dương.
Rồi mượn vết bỏng ấy kéo nét về xương hắn.
Mạnh Bà Bà đột nhiên nói:
“Không được để hỏa nhập cốt.”
Hàn Việt không quay đầu.
“Bà sợ hắn chết?”
“Ta sợ phản ứng cháy hết.”
“Có cách?”
Mạnh Bà Bà nhìn Lục Trầm.
Ánh mắt bà không mềm.
Nhưng lần này, trong đáy mắt ấy có một thứ rất nhỏ giống cảnh báo.
“Hỏa Nại Thể đang cháy từ vết cũ. Muốn cắt đường lửa, phải dùng đau thật kéo hắn ra khỏi vết cũ.”
Hàn Việt hỏi:
“Đánh?”
“Da hắn không nhận.”
“Châm kim?”
“Lửa đang ở dưới sẹo. Kim vào muộn.”
Hứa Tam Dương cúi gập người, cổ họng phát ra tiếng khò khè nặng hơn. Vết sẹo trên cổ hắn phồng lên như có một bàn tay nhỏ đang đập từ bên trong.
Trong lò, giọng đứa trẻ lại khóc:
“Ca, mở cửa…”
Hứa Tam Dương run lên.
Lần này miệng hắn thật sự hé ra.
Chỉ cần thêm một hơi, hắn sẽ đáp.
Bạch Tiểu Đinh trong hàn mộng cũng run theo. Lớp sương đỏ trên môi nó lan xuống cằm.
Lục Trầm cảm thấy vòng đen dưới chân mình siết lại.
Huyết Lô đang chờ.
Chờ Hứa Tam Dương đáp.
Chờ Bạch Tiểu Đinh chìm sâu hơn.
Chờ Hắc Cốt học được một đường lửa mới.
Mạnh Bà Bà nói từng chữ:
“Cắn vào vết bỏng.”
Không ai lập tức lên tiếng.
Ngay cả Hàn Việt cũng im một nhịp.
Trong Huyết Lô Đường, cắn không phải cách chữa thương.
Cắn là thú tính.
Là đói.
Là thứ mà Hắc Cốt số mười bảy vẫn luôn bị ghi trong sổ là có khát sinh tức.
Nếu Lục Trầm cắn Hứa Tam Dương, sổ có thể ghi hắn bị cơn khát kéo động.
Nếu không cắn, Hứa Tam Dương có thể đáp lò ngay tại đây.
Hàn Việt chậm rãi cười.
“Hay.”
Hắn nhìn Lục Trầm.
“Ngươi nghe thấy rồi?”
Lục Trầm nhìn Hứa Tam Dương.
Thiếu niên hỏa phòng kia cũng nhìn hắn.
Trong mắt Hứa Tam Dương không còn câu hỏi nữa.
Chỉ còn một thứ rất rõ: nếu ta đáp, ta hận ngươi cũng vô dụng; nếu ngươi cắn, ta cũng có thể hận ngươi.
Dù thế nào, hận vẫn còn tốt hơn chết trong lò.
Lục Trầm bước ra nửa bước.
Vòng đen dưới chân hắn lập tức kéo lại, đau như có móc sắt cắm vào xương cổ chân. Hắn không dùng linh lực, cũng không dùng pháp thuật. Hắn chỉ ép thân thể nghiêng về phía trước, để mép vòng đen cắt vào da chân như dao cùn.
Máu rỉ ra.
Đau thật hơn đầu lưỡi.
Hắn dùng đau ấy kéo mình tới gần Hứa Tam Dương một tấc.
Hàn Việt không ngăn.
Người cầm sổ chính nâng bút.
Mạnh Bà Bà nhìn thẳng vào sổ, không nhìn hắn nữa.
Lục Trầm biết tất cả đều đang chờ dòng chữ tiếp theo.
Hắc Cốt số mười bảy, có khát sinh tức, cắn Hỏa Nại Thể.
Hoặc Hắc Cốt số mười bảy, dùng đau cắt hỏa phản khóa.
Một việc.
Hai cách ghi.
Sống hay chết đôi khi chỉ cách nhau ở người cầm bút.
Hứa Tam Dương đột nhiên khàn giọng nói:
“Cắn sâu chút.”
Lục Trầm nhìn hắn.
Hứa Tam Dương nhếch môi, nhưng không cười nổi.
“Ta sợ đau ít… không tỉnh.”
Trong lò, giọng đứa trẻ khóc đến khản.
“Ca…”
Lục Trầm cúi xuống.
Vết bỏng trên cổ Hứa Tam Dương nóng đến mức hơi nước bốc lên từ môi hắn trước khi chạm vào da.
Mùi khét, mùi máu, mùi tro hỏa phòng cũ cùng lúc tràn vào mũi.
Hắc Cốt trong xương hắn bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Không phải nó không đói.
Là nó đang chờ xem lần này hắn cắn vì đói, hay vì sống.
Lục Trầm mở miệng.
Ngay trước khi răng chạm vào vết bỏng, Huyết Lô phía sau bỗng nói bằng giọng rất khẽ:
“Hắc Cốt cũng biết mở cửa.”
Răng Lục Trầm dừng lại giữa hơi nóng.
Chỉ một sát na.
Rồi hắn cắn xuống.
Bình luận chương (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.