Vạn Mộng Quy Tâm

Chương 28. Lời Không Nói Và Mẫu Thân
Cập nhật 142 ngày trước Đã đọc 7 Bình luận 0

Đất dưới gốc hòe già không nên có tiếng cười.

Nhưng đêm ấy, khi chiếc răng trắng nằm giữa đám xương khô khẽ động, Tang Ninh thật sự nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ.

Không giống tiếng người sống. Cũng không giống tiếng quỷ vật trong những lời đồn nha hoàn thường kể với nhau lúc canh khuya. Nó khô, mỏng, rít qua kẽ răng, như một sợi chỉ mục bị ai đó kéo căng trong bóng tối.

Tang Ninh nắm chặt cán chổi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nàng không dám lùi.

Bởi Kỷ Vọng đang đứng trước mặt nàng.

Thiếu niên ấy mặc áo ngoài màu xanh xám, thân thể vẫn còn gầy yếu vì trận bệnh vừa qua. Mưa đêm đọng trên vai hắn, thấm vào vạt áo, khiến sắc mặt vốn đã nhợt càng thêm lạnh. Nhưng hắn không nhìn chiếc răng dưới đất bằng ánh mắt kinh hoảng như người bình thường.

Hắn nhìn nó như nhìn một con sâu đã chui khỏi vết thương cũ.

Ghê tởm. Bình tĩnh. Và đã chờ từ rất lâu.

Chiếc răng trắng kia lại khẽ động.

Một sợi chỉ đỏ từ chân răng chậm rãi thấm ra, bò qua mảnh xương khô, rồi men theo lớp đất ẩm vươn về phía hai người. Nó rất mảnh, mảnh đến mức nếu không có Mộng Nhãn, Kỷ Vọng có lẽ chỉ thấy một vệt máu loang bình thường.

Nhưng trong mắt hắn, thứ đó không phải máu.

Đó là mộng tuyến.

Một loại mộng tuyến đã chết.

Mộng tuyến sống thường có ánh sáng, dù yếu cũng còn hơi ấm. Như mộng của Tang Ninh, nhỏ, thấp, gần như bị tro bụi che lấp, nhưng bên trong vẫn có một điểm sáng cố chấp. Còn sợi đỏ trước mắt thì khác. Nó đỏ như máu cũ, nhưng không có nhiệt. Bên trong nó không còn khát vọng, chỉ còn một thứ ý chí bị ép phải lặp lại sau khi chủ nhân đã chết.

Vật thay mạng.

Kỷ Vọng nhớ tới giọng nói trong phòng gia phả.

Muốn đổi mạng Bạch Nhược Lan, phải có vật thay mạng.

Kiếp trước hắn không biết trong Kỷ gia có thứ này. Không biết dưới gốc hòe già chôn một người. Không biết trong xương người chết còn giấu nửa mảnh ngọc, một chiếc răng và một sợi chỉ đỏ đã mục.

Hắn chỉ biết mẫu thân chết vì bệnh cũ tái phát.

Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là bệnh cũ ấy, chẳng qua là lời nói dối rẻ tiền nhất mà cả Kỷ gia dùng để lấp một cái hố chôn người.

Tang Ninh khàn giọng hỏi:

“Thiếu gia… cái này cũng là mộng sao?”

Kỷ Vọng không quay đầu.

“Không hoàn toàn.”

“Vậy là gì ạ?”

Kỷ Vọng nhìn sợi chỉ đỏ sắp chạm tới mũi giày mình.

“Là lời chưa nói của người chết.”

Tang Ninh ngẩn ra.

Gió đêm thổi qua tán hòe già. Những chiếc lá ướt mưa va vào nhau, phát ra âm thanh xào xạc như ai đang thì thầm trên đầu.

Lời chưa nói.

Bốn chữ ấy khiến Tang Ninh vô thức nhìn xuống đám xương trắng trong đất. Nàng chỉ là một nha đầu quét sân, chưa từng học qua đạo pháp, cũng không hiểu cái gì là Mộng Đạo, mộng ngân, Táng Mộng. Nhưng nàng hiểu lời chưa nói nghĩa là gì.

Người sống có rất nhiều lời không dám nói.

Người chết thì không còn cơ hội nói nữa.

Kỷ Vọng nâng tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào khoảng không trước sợi chỉ đỏ.

Chưa thật sự chạm tới.

Một cơn đau nhói đã xuyên vào giữa mi tâm hắn.

Trong thức hải, tàn tinh vốn đã mờ đi sau mấy lần Chạm Mộng và Đổi Mộng khẽ rung. Một vùng ký ức rất nhỏ bị kéo lên như tro tàn gặp gió.

Đó là ký ức năm hắn tám tuổi.

Mẫu thân ngồi bên cửa sổ, vá lại tay áo cho hắn. Ngoài sân có hoa hòe rụng. Hắn khi đó còn nhỏ, ngồi trên ghế, chân không chạm đất, vừa lắc lư vừa hỏi nàng tại sao Kỷ gia trồng nhiều hòe như vậy.

Bạch Nhược Lan khi ấy im lặng rất lâu.

Cuối cùng nàng chỉ nói:

“Vì có người thích.”

Ký ức đến đó bỗng mờ đi.

Gương mặt mẫu thân trong ký ức như bị nước mưa làm nhòe. Tiếng nói của nàng biến thành một đường âm thanh đứt gãy. Kỷ Vọng lập tức thu tay về.

Hắn không để cho sợi chỉ đỏ chạm vào mình.

Tang Ninh nhìn thấy sắc mặt hắn trắng hơn ban nãy, vội hỏi:

“Thiếu gia?”

“Không sao.”

Kỷ Vọng đáp rất nhanh.

Quá nhanh, nên càng giống có chuyện.

Tang Ninh mím môi, nhưng không hỏi nữa.

Nàng đã nhận ra một điều. Thiếu gia bây giờ không thích người khác hỏi hắn đau hay không. Hỏi cũng vô dụng. Nếu hắn muốn nói, hắn sẽ nói. Nếu hắn không muốn nói, dù máu chảy đến cổ tay, hắn cũng sẽ chỉ bảo không sao.

Kỷ Vọng cúi mắt nhìn sợi chỉ đỏ.

Không thể chạm trực tiếp.

Ít nhất hiện tại không thể.

Mộng Nhãn của hắn vẫn ở cấp sơ khai. Có thể nhìn, có thể chạm rất nông, có thể mượn một phần mộng nhỏ nếu đối phương tự nguyện hoặc đang ở rìa tan vỡ. Nhưng thứ dưới đất này không phải mộng sống. Nó là lời chưa nói bị luyện thành vật dẫn. Nếu cưỡng ép chạm sâu, nó sẽ không chỉ ăn ký ức của hắn, mà còn có thể men theo mộng tuyến trong thức hải hắn tìm tới giấc mộng của Bạch Nhược Lan.

Mạng của mẫu thân đang treo trên một cái móc.

Hắn không thể vì nóng vội mà để cái móc ấy siết chặt hơn.

Kỷ Vọng nói:

“Quét quanh gốc hòe, không được đụng vào xương.”

Tang Ninh lập tức gật đầu.

Nàng bước lên nửa bước, hai tay nắm chổi, bắt đầu quét lớp đất ẩm quanh hố. Động tác của nàng rất nhẹ. Chổi tre sượt qua bùn đất, tạo thành những đường mảnh quanh xương khô. Mỗi lần cán chổi gần chạm tới sợi chỉ đỏ, chiếc răng lại khẽ run, như đang đói khát muốn cắn vào thứ gì đó sống.

Kỷ Vọng đứng bên cạnh, mắt không rời từng đường đất Tang Ninh quét ra.

Một vòng.

Hai vòng.

Đến vòng thứ ba, dưới lớp đất đen lộ ra một vệt tro xám.

Tang Ninh dừng tay.

“Thiếu gia, có tro.”

Kỷ Vọng ngồi xổm xuống.

Tro kia không nhiều, chỉ phủ thành một đường cong mờ quanh hố chôn. Nếu nhìn bằng mắt thường, nó giống tro giấy tiền bị mưa làm tan. Nhưng trong mắt Kỷ Vọng, đường tro ấy sáng lên từng chấm nhỏ màu xám bạc.

Không phải tro giấy.

Là tro mộng.

Tro của một giấc mộng từng bị đốt sạch.

Kỷ Vọng nhìn đường cong ấy rất lâu, sau đó chậm rãi nói:

“Không phải người này tự bị chôn.”

Tang Ninh nuốt khan.

“Là bị giết sao?”

“Không.”

Kỷ Vọng đưa mắt nhìn về phía Từ đường tối đen phía xa.

“Là được đưa về đây.”

Tang Ninh không hiểu khác nhau ở đâu.

Bị giết rồi chôn, với được đưa về đây chôn, chẳng phải đều là chết sao?

Nhưng Kỷ Vọng hiểu.

Một người bị giết để giấu xác, hố chôn sẽ che tội.

Một người được đưa về chôn dưới gốc hòe trong Kỷ gia, lại dùng tro mộng vẽ thành vòng, răng làm vật dẫn, xương giấu ngọc, chỉ đỏ nối mạng, vậy hố chôn này không phải để che giấu.

Mà là để giữ lại.

Giữ một lời chưa nói.

Giữ một mạng chưa đổi xong.

Giữ một giấc mộng chưa chịu chết.

Kỷ Vọng bỗng hỏi:

“Tang Ninh, ngươi ở Kỷ gia bao lâu rồi?”

Tang Ninh ngơ ngác một chút, không ngờ hắn hỏi chuyện này vào lúc đó.

“Nô tỳ vào phủ năm mười tuổi, đến nay… sáu năm.”

“Trước khi ngươi vào phủ, gốc hòe này đã có chưa?”

“Có ạ.”

“Có ai từng nói không được quét dưới gốc hòe không?”

Tang Ninh nghĩ một lát.

“Có.”

Kỷ Vọng nghiêng mắt nhìn nàng.

Tang Ninh hạ giọng:

“Lưu quản sự từng nói, dưới gốc hòe là chỗ âm, nha hoàn mới vào phủ không được quét quá sạch, càng không được đào đất. Nói là sợ phạm phong thủy của Từ đường.”

Lưu quản sự.

Tên này đã xuất hiện trong tuyến Lâm Thất, dược phòng và những mắt xích thấp tầng. Kỷ Vọng không bất ngờ khi nghe lại cái tên đó, chỉ thấy dây thừng đang siết dần thành hình.

“Còn ai nói nữa?”

Tang Ninh do dự.

“Có một lần… phu nhân cũng nói.”

Ánh mắt Kỷ Vọng khẽ động.

“Mẫu thân ta?”

Tang Ninh gật đầu, giọng nhỏ hơn:

“Khi đó nô tỳ mới vào phủ, không hiểu quy củ, thấy hoa hòe rụng nhiều nên quét sạch quanh gốc. Phu nhân đi ngang qua, nhìn rất lâu. Nàng không mắng nô tỳ, chỉ bảo sau này không cần quét quá sạch.”

“Nàng nói thế nào?”

Tang Ninh cố nhớ lại.

“Phu nhân nói… có vài thứ rụng xuống, là để che cho người dưới đất khỏi lạnh.”

Mưa trên tán hòe đột nhiên nặng hơn.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Kỷ Vọng, lạnh thấu xương.

Có vài thứ rụng xuống, là để che cho người dưới đất khỏi lạnh.

Bạch Nhược Lan biết.

Ít nhất nàng biết dưới gốc hòe có người.

Nhưng kiếp trước cho đến lúc chết, nàng chưa từng nói với hắn.

Lời chưa nói.

Mẫu thân hắn cũng có lời chưa nói.

Kỷ Vọng nhìn về phía nội viện của Bạch Nhược Lan. Qua màn mưa, nơi đó chỉ còn một điểm đèn mờ nhạt. Hắn bỗng nhớ lại mộng đầu tiên nhìn thấy trong lồng ngực nàng.

Ta muốn gặp lại người ấy trước khi chết.

Người ấy có phải người chôn dưới gốc hòe không?

Hay người chôn dưới gốc hòe chỉ là một cái bóng mà nàng dùng lá hòe che suốt nhiều năm?

Tang Ninh nhìn Kỷ Vọng, thấy ánh mắt hắn rất yên tĩnh. Nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy sự yên tĩnh đó còn đáng sợ hơn tức giận.

Một người đang đau mà không biểu hiện, giống như một cái hồ đóng băng. Bề mặt càng phẳng, bên dưới càng sâu.

Kỷ Vọng nói:

“Không đào nữa.”

Tang Ninh sửng sốt.

“Nhưng chiếc răng…”

“Đó không phải thứ chúng ta cần lấy.”

“Vậy lấy gì ạ?”

Kỷ Vọng nhìn đường tro mộng quanh hố.

“Lấy lời.”

Tang Ninh càng không hiểu.

Kỷ Vọng không giải thích. Hắn rút từ tay áo ra một mảnh vải trắng. Đó là mảnh vải hắn từng dùng để bọc nửa mảnh ngọc trong xương. Sau đó hắn đặt mảnh vải xuống mép đường tro, nhưng không để nó chạm vào xương hay chiếc răng.

Hắn nâng tay, đầu ngón tay cách đường tro ba tấc.

Mộng Nhãn mở ra.

Lần này hắn không chạm vào chiếc răng, cũng không chạm vào sợi chỉ đỏ.

Hắn chạm vào tro mộng.

Tro mộng đã chết, nhưng không có răng để cắn, không có chỉ đỏ để móc. Nó chỉ còn dư âm, chỉ còn một phần lời chưa kịp cháy hết.

Đau nhói vẫn ập tới.

Nhưng nhẹ hơn ban nãy.

Trước mắt Kỷ Vọng hiện lên một căn phòng cũ.

Rèm lụa màu xanh nhạt.

Mùi thuốc đắng.

Tiếng ho rất khẽ của một nữ nhân.

Không phải hiện tại.

Là nhiều năm trước.

Hắn thấy Bạch Nhược Lan khi còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Nàng đứng dưới cửa sổ, tay ôm một hộp gỗ nhỏ. Trước mặt nàng có một người đàn ông quay lưng về phía hắn. Thân hình người đó cao, vai rộng, nhưng bóng dáng bị màn mưa trong ký ức làm nhòe, nhìn không rõ mặt.

Bạch Nhược Lan nói:

“Ta không thể để nó biết.”

Người đàn ông kia đáp gì đó, nhưng âm thanh bị tro mộng ăn mất.

Kỷ Vọng chỉ nghe được mấy chữ đứt quãng.

“…nếu nó sống…”

“…Tàn Đài…”

“…đừng để Kỷ gia chọn nó…”

Bạch Nhược Lan siết chặt hộp gỗ, giọng run lên:

“Vậy chàng thì sao?”

Người đàn ông quay đầu một chút.

Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Vọng gần như nhìn thấy đường nét bên mặt hắn.

Nhưng ngay trước khi gương mặt kia rõ lên, tro mộng trong thức hải bỗng cháy ngược.

Một tiếng cười rít qua kẽ răng vang lên.

Chiếc răng trắng dưới đất đột nhiên bật khỏi xương khô, lao thẳng về phía cổ tay Tang Ninh.

“Lùi!”

Kỷ Vọng quát khẽ.

Tang Ninh phản ứng rất nhanh. Cán chổi trong tay nàng quét ngang, đánh vào chiếc răng. Tiếng va chạm không giống tre gõ vào răng, mà giống sắt chạm vào ngọc. Cán chổi nứt ra một đường, Tang Ninh bị lực đẩy làm lùi hai bước, nhưng chiếc răng cũng lệch khỏi cổ tay nàng, rơi xuống mép hố.

Sợi chỉ đỏ bám trên chân răng quẫy mạnh như con giun bị chặt nửa thân.

Kỷ Vọng lập tức phủ mảnh vải trắng xuống đường tro mộng.

Tro xám thấm vào vải, hiện ra mấy vệt chữ rất nhạt.

Không phải chữ hoàn chỉnh.

Chỉ là vài nét rời rạc.

Nhưng Kỷ Vọng vẫn nhận ra một chữ.

Lan.

Chữ Lan trong Bạch Nhược Lan.

Bên cạnh chữ Lan còn có một nét khác, giống nửa chữ Tội.

Tội của Lan.

Hay Lan có tội?

Tang Ninh ôm cổ tay. Trên da nàng không có vết thương, nhưng sắc mặt trắng bệch.

“Thiếu gia, vừa rồi nó muốn cắn nô tỳ?”

“Nó muốn mượn ngươi nói chuyện.”

“Nói chuyện?”

“Người chết không có miệng. Nó cần miệng người sống.”

Tang Ninh rùng mình.

Kỷ Vọng thu mảnh vải trắng lại, gấp làm bốn, cất vào tay áo.

Hắn không nhìn chiếc răng nữa.

Chiếc răng nằm trong bùn, run lên từng chút. Sợi chỉ đỏ trên đó đã nhạt đi rất nhiều. Sau khi bị cắt khỏi đường tro mộng, nó giống như mất phương hướng, chỉ còn có thể co rúm trong đất.

Kỷ Vọng biết mình chưa phá được nó.

Nhưng tối nay hắn đã lấy được thứ cần lấy.

Một phần lời chưa nói của mẫu thân.

Một người đàn ông mờ mặt.

Tàn Đài.

Kỷ gia chọn nó.

Và chữ Lan dính với nửa chữ Tội.

Đủ rồi.

Ít nhất đủ để hắn biết, bệnh của Bạch Nhược Lan không bắt đầu từ một thang thuốc, một hộp sâm, một sợi mộng đen hay một tên quản sự.

Nó bắt đầu từ một lời bị chôn dưới gốc hòe.

Kỷ Vọng đứng dậy.

“Lấp lại.”

Tang Ninh nhìn hắn.

“Lấp lại ạ?”

“Ừ.”

“Không xử lý chiếc răng sao?”

Kỷ Vọng nói:

“Chưa đến lúc.”

Nếu xử lý chiếc răng lúc này, người đứng sau sẽ biết hắn đã chạm tới tầng sâu nhất dưới gốc hòe. Nếu để nguyên, đối phương sẽ chỉ biết vật dẫn bị kinh động, nhưng không chắc hắn đã lấy được gì.

Đối với Kỷ Vọng hiện tại, nửa phần chắc chắn trong tay kẻ địch còn nguy hiểm hơn một phần nghi ngờ.

Tang Ninh không hỏi nữa. Nàng dùng chổi gãy nhẹ nhàng phủ đất trở lại. Mỗi lần đất rơi xuống, chiếc răng trắng lại run một cái, như không cam lòng bị chôn lần nữa.

Cuối cùng, khi lớp đất che kín xương khô, Kỷ Vọng nhặt lên một nắm hoa hòe rụng, rải xuống mặt đất.

Động tác ấy rất nhẹ.

Giống như đang đắp chăn cho một người đã lạnh từ nhiều năm trước.

Tang Ninh đứng bên cạnh, bỗng nhớ tới câu Bạch Nhược Lan từng nói.

Có vài thứ rụng xuống, là để che cho người dưới đất khỏi lạnh.

Nàng không biết người dưới đất là ai.

Nhưng nàng biết thiếu gia vừa rải hoa xuống, ánh mắt không giống đang thương xót người chết.

Mà giống đang nhìn một món nợ.

Một món nợ không biết do ai thiếu ai.

Hai người trở lại hành lang Từ đường thì trời đã gần canh tư.

Đèn trong nội viện của Bạch Nhược Lan vẫn sáng.

Kỷ Vọng dừng bước.

Tang Ninh thấp giọng hỏi:

“Thiếu gia muốn đến gặp phu nhân sao?”

Kỷ Vọng im lặng một lát.

Sau đó hắn gật đầu.

“Ngươi về trước.”

“Nhưng…”

“Đêm nay ngươi chưa từng đến gốc hòe.”

Tang Ninh lập tức hiểu ý.

Nàng cúi đầu.

“Vâng.”

Sau khi Tang Ninh rời đi, Kỷ Vọng một mình đi về phía nội viện.

Mưa đã nhỏ hơn, chỉ còn từng sợi mỏng rơi xuống mái ngói. Trong sân, Thanh Tước đang ngồi trên bậc thềm, gà gật nhưng không dám ngủ sâu. Nghe tiếng bước chân, nàng lập tức tỉnh, thấy là Kỷ Vọng thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

“Công tử, người đi đâu vậy? Trên áo đều ướt cả rồi.”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

“Mẫu thân ngủ chưa?”

Thanh Tước lắc đầu.

“Phu nhân vừa ho một cơn, hiện còn tỉnh. Nhưng sắc mặt không tốt lắm.”

Kỷ Vọng bước qua nàng, đẩy cửa vào phòng.

Mùi thuốc đắng lập tức tràn ra.

Bạch Nhược Lan tựa trên giường, khoác áo ngoài màu lam nhạt. Sắc mặt nàng tái hơn buổi chiều, môi không còn huyết sắc, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Vọng, nàng vẫn cố nở một nụ cười.

“Sao giờ này còn chưa ngủ?”

Giọng nàng rất nhẹ.

Nhẹ đến mức như chỉ cần gió ngoài cửa thổi mạnh thêm một chút là sẽ tan.

Kỷ Vọng đứng ở cửa, nhìn nàng rất lâu.

Hắn từng có rất nhiều điều muốn hỏi.

Người dưới gốc hòe là ai?

Năm đó nàng đã giấu hắn chuyện gì?

Vì sao Tàn Đài lại liên quan đến nàng?

Vì sao người kia nói không thể để Kỷ gia chọn nó?

Nó là ai?

Là hắn sao?

Nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt nàng, tất cả câu hỏi ấy đều bị hắn nuốt xuống.

Bởi hắn nhìn thấy mộng trong lồng ngực Bạch Nhược Lan.

Luồng sáng vốn đã yếu lại mờ thêm một tầng. Sợi đen quấn quanh đó không còn đứng yên. Nó đang siết từng chút, giống như biết đêm nay dưới gốc hòe có thứ gì vừa bị kinh động.

Kỷ Vọng không thể hỏi thẳng.

Hỏi sai một câu, mộng của nàng sẽ động.

Mộng của nàng động, sợi đen sẽ siết.

Thế nên hắn chỉ đi tới bên giường, ngồi xuống.

Bạch Nhược Lan nhìn mái tóc ướt mưa của hắn, khẽ trách:

“Lớn rồi mà còn để mình dính mưa như vậy.”

Nàng đưa tay muốn lau nước trên vai hắn.

Kỷ Vọng bỗng nắm lấy tay nàng.

Bàn tay ấy lạnh hơn đêm qua.

Bạch Nhược Lan hơi ngẩn ra.

Kỷ Vọng cúi mắt, giọng rất thấp:

“Mẫu thân.”

“Ừ?”

“Nếu có một ngày con hỏi người một chuyện mà người không muốn nói, người có thể không nói.”

Bạch Nhược Lan nhìn hắn, nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi.

Kỷ Vọng tiếp tục:

“Nhưng xin người đừng nói dối con.”

Trong phòng bỗng yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi xuống lá hòe rất nhỏ.

Rất lâu sau, Bạch Nhược Lan mới khẽ hỏi:

“Con muốn hỏi gì?”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều cách hỏi. Có cách vòng vo, có cách thử thăm dò, có cách dùng nửa sự thật để ép nàng lộ sơ hở.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hỏi một câu rất nhẹ.

“Người thích hoa hòe sao?”

Bạch Nhược Lan không trả lời ngay.

Mộng trong lồng ngực nàng khẽ rung.

Sợi đen lập tức siết lại.

Kỷ Vọng cảm thấy đầu ngón tay mình tê đi, như có thứ gì đó từ bàn tay Bạch Nhược Lan muốn bò sang hắn.

Nhưng hắn không buông tay.

Bạch Nhược Lan nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi đó có một nhánh hòe vươn vào sân, lá ướt mưa, hoa trắng rụng lác đác trên bệ cửa.

Nàng nói:

“Không phải ta thích.”

Kỷ Vọng lặng lẽ nhìn nàng.

Bạch Nhược Lan khẽ ho một tiếng, sau đó nói tiếp:

“Là có người từng nói, hoa hòe rụng xuống đất rất sạch.”

“Người ấy là ai?”

Câu hỏi vừa ra, ngọn đèn trong phòng đột nhiên chớp một cái.

Bạch Nhược Lan siết tay Kỷ Vọng rất nhẹ.

Nàng không trả lời.

Nhưng Mộng Nhãn của Kỷ Vọng nhìn thấy mộng trong lồng ngực nàng bỗng hiện ra một bóng lưng mờ nhạt.

Chỉ một thoáng.

Rồi bóng lưng ấy bị sợi đen cuốn mất.

Bạch Nhược Lan nhắm mắt, giọng yếu đến gần như không nghe thấy:

“Vọng nhi, có những lời không nói, không phải vì không muốn nói.”

Kỷ Vọng nhìn nàng.

“Vậy là vì không thể nói?”

Bạch Nhược Lan mở mắt.

Trong mắt nàng có một nỗi đau rất sâu, sâu đến mức Kỷ Vọng chưa từng thấy ở kiếp trước.

Nàng khẽ nói:

“Vì nếu nói ra, con sẽ bị Kỷ gia chọn.”

Ngọn đèn dầu trên bàn phụt tắt.

Bóng tối tràn vào căn phòng.

Cùng lúc đó, dưới gốc hòe già ngoài Từ đường, chiếc răng trắng vừa bị lấp dưới đất đột nhiên nứt ra một đường.

Từ vết nứt ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên rất thấp:

“Nàng nói rồi.”

“Đến lượt nó trả mạng.”

Hết chương 28

Bình luận chương (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.

Đọc mượt, dễ theo dõi

Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung để bạn thưởng thức truyện trọn vẹn.

Tự động lưu vị trí đọc

Hệ thống tự động ghi nhớ chương đọc dở, tiếp tục mọi lúc mọi nơi.

Giao diện tối ưu cho truyện dài

Thiết kế tối ưu cho những bộ truyện dài hàng ngàn chương.

Theo dõi chương mới nhanh chóng

Nhận thông báo khi truyện bạn theo dõi có chương mới.